Mua ma túy về sử dụng, “bóc lịch” 15 tháng

(Baohatinh.vn) - Sáng nay (20/11), TAND TP. Hà Tĩnh (Hà Tĩnh) mở phiên tòa xét xử hình sự sơ thẩm đối với Phan Chí Tâm (SN 1990, trú tại xóm Hồng Thịnh, xã Thịnh Lộc, Lộc Hà, Hà Tĩnh) về hành vi "Tàng trữ trái phép chất ma túy".

Mua ma túy về sử dụng, “bóc lịch” 15 tháng

Theo cáo trạng, vào hồi 10 giờ 45 phút ngày 16/8/2019, tại trước nhà nghỉ Như Ý số 9/453 đường Trần Phú thuộc xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh, Công an TP Hà Tĩnh phát hiện và bắt quả tang Phan Chí Tâm đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ một mảnh giấy màu xanh bọc bên trong cục chất bột màu trắng.

Qua điều tra, Tâm khai nhận, do nghiện ma túy nên đã nhờ một người lái xe taxi không quen biết chở lên TP. Hà Tĩnh để mua.

Khi đến ngã ba Nam Cầu Cày, Tâm gọi cho một người phụ nữ để mua 500.000 đồng ma túy. Người phụ nữ đồng ý và hẹn Tâm đến trước nhà nghỉ Như Ý để nhận.

Tại phiên xử, Phan Chí Tâm đã thành khẩn khai báo toàn bộ sự việc.

Sau khi xem xét các tình tiết, HĐXX tuyên phạt Phan Chí Tâm 15 tháng tù giam về tội danh trên.

Đối với người phụ nữ bán ma túy cho Phan Chí Tâm, cơ quan điều tra đã có công văn đề nghị Trung tâm kinh doanh viễn thông Viettel Hà Tĩnh cung cấp thông tin của số thuê bao di động nhưng chưa nhận được công văn trả lời, nên cơ quan điều tra tiếp tục xác minh làm rõ.

Chủ đề Tòa tuyên án

Đọc thêm

Cần trang bị “kỹ năng sinh tồn" cho giới trẻ trên không gian mạng

Cần trang bị “kỹ năng sinh tồn" cho giới trẻ trên không gian mạng

Thiếu sự cảnh giác, một số người trẻ ở Hà Tĩnh đã trở thành nạn nhân của những kịch bản lừa đảo tinh vi từ các cuộc gọi mạo danh cơ quan chức năng. Đây là thực trạng đáng báo động, cho thấy sự cấp thiết trong việc trang bị kỹ năng tự bảo vệ cho giới trẻ trên không gian số.
Phá đường dây lừa đảo tiền ảo PaynetCoin với số tiền huy động hàng tỷ USD

Phá đường dây lừa đảo tiền ảo PaynetCoin với số tiền huy động hàng tỷ USD

Công an tỉnh Phú Thọ vừa thông tin vụ án lớn nhất từ trước đến nay, bắt giữ đối tượng cầm đầu và đồng phạm lôi kéo được hàng nghìn người dân tham gia (cả trong và ngoài nước) với tổng số tiền huy động lên tới hàng tỷ USD với kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép, hoạt động dưới hình thức mua bán đồng tiền ảo có tên gọi PaynetCoin (PAYN).