Mục sở thị trại gà thương phẩm quy mô lớn nhất Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Vài tuần nữa, 20.000 con gà thương phẩm của HTX Nga Hải ở xã Xuân Mỹ (Nghi Xuân - Hà Tĩnh) sẽ xuất chuồng lứa đầu tiên. Theo tính toán, với mô hình nuôi gà thương phẩm quy mô lớn, mỗi năm HTX “bỏ túi” không dưới 1,5 tỷ đồng.

Mục sở thị trại gà thương phẩm quy mô lớn nhất Hà Tĩnh

Vùng cát trắng rộng khoảng 2 ha sau khi đầu tư 2 trại gà sẽ sinh lợi hơn 1,5 tỷ đồng cho HTX Nga Hải.

“Từ khi thành lập đến nay (2014), nhờ đầu tư bài bản và đúng hướng vào chăn nuôi lợn thương phẩm, trồng hoa ly và dưa lưới công nghệ cao nên HTX Nga Hải rất thành công. Đó là nền tảng để HTX tiếp tục mở rộng sản xuất, trở thành đối tác làm ăn với Công ty cổ phần Chăn nuôi CP Việt Nam trong chăn nuôi gà thương phẩm”, ông Lê Văn Bình - thành viên chủ chốt của HTX Nga Hải tự hào nói.

Mục sở thị trại gà thương phẩm quy mô lớn nhất Hà Tĩnh

Hệ thống chuồng trại hoàn toàn tự động nên 2 trại nuôi 20.000 con gà chỉ cần 2 người chăm sóc.

Sau 6 tháng triển khai xây dựng mô hình với tổng số vốn đầu tư 6 tỷ đồng trên khuôn viên rộng 2 ha, ngày 30/5/2020, HTX đã tiếp nhận 10.000 gà con (giống CH Pháp) do Công ty cổ phần Chăn nuôi CP Việt Nam cung cấp để chăn nuôi trên nền đệm lót sinh học. 10 ngày sau (10/6), HTX tiếp nhận thêm 10.000 gà con.

Với quy mô 20.000 con, trại gà của HTX Nga Hải là 1 trong những trang trại gà thương phẩm lớn trong 6 tỉnh Bắc - Trung bộ.

Mục sở thị trại gà thương phẩm quy mô lớn nhất Hà Tĩnh

Mỗi ngày, công nhân chỉ cần đổ thức ăn vào hệ thống máng 1 lần.

Đệm lót sinh học được làm bằng nguyên liệu như trấu, mùn cưa trộn với men vi sinh. Nuôi gà thương phẩm bằng phương pháp này, phân, nước tiểu dễ phân hủy, giảm khí độc và mùi hôi chuồng trại, tạo môi trường trong sạch, không ô nhiễm. Nhờ đó, giảm tỷ lệ bệnh tật, đặc biệt là bệnh tiêu chảy, gà khỏe mạnh và đồng đều nhau, tỷ lệ gà sống lên đến 98%.

Thịt gà khi xuất chuồng cũng thơm ngon và đảm bảo an toàn thực phẩm. Hơn nữa, việc phân hủy phân dễ dàng làm cho mùi hôi khí độc trong chuồng nuôi hầu như không còn, tạo môi trường sống tốt cho vật nuôi, cải thiện môi trường sống cho người lao động.

Ngoài ra, đệm lót sinh học còn tiết kiệm khoảng 10% thức ăn cho gà.

Mục sở thị trại gà thương phẩm quy mô lớn nhất Hà Tĩnh

Toàn bộ thức ăn nuôi gà đều do Công ty CP Chăn nuôi CP Việt Nam cung cấp đến tận nơi.

“Nhờ đầu tư đồng bộ hệ thống chuồng trại, áp dụng phương pháp chăn nuôi trên đệm lót sinh học nên không còn mùi hôi, không tốn nhân lực. Đặc biệt, sau khi gà xuất chuồng, HTX sẽ tận dụng nguồn phân bón hữu cơ (phân gà) chất lượng tốt để sản xuất các loại hoa màu khác” - ông Bình cho biết thêm.

Sau hơn 1 tháng kể từ ngày đưa lứa gà giống đầu tiên vào nuôi, đến nay, đàn gà phát triển khá tốt, trọng lượng mỗi con đều đạt trên 2kg. Dự kiến, khi xuất chuồng (ngày 20/7), trọng lượng gà sẽ đạt trên 3kg.

Bắt tay làm ăn với Công ty cổ phần Chăn nuôi CP Việt Nam, HTX Nga Hải không lo “đầu vào đầu ra” vì toàn bộ con giống, thức ăn, thuốc phòng trừ bệnh, kỹ thuật chăn nuôi đều do công ty này đảm nhận.

Mục sở thị trại gà thương phẩm quy mô lớn nhất Hà Tĩnh

HTX Nga Hải có thể đầu tư mở rộng sản xuất, nâng quy mô nuôi nhốt lên 50.000 gà thương phẩm.

Công ty cổ phần Chăn nuôi CP Việt Nam còn cho phép tỷ lệ gà bị chết trong quá trình nuôi nhốt là 4%. Khi xuất chuồng, HTX Nga Hải nhận được 6.000 đồng/kg gà thương phẩm sau 50 ngày nuôi (một lứa).

Theo tính toán, mỗi năm nuôi ít nhất nuôi 4 lứa, mỗi lứa xuất chuồng từ 60 - 70 tấn, HTX Nga Hải “đút túi” không dưới 1,5 tỷ đồng. Và, đây mới chỉ là giai đoạn đầu, vì theo ký kết của 2 bên, HTX Nga Hải có thể đầu tư mở rộng sản xuất, nâng quy mô nuôi nhốt lên 50.000 con gà thương phẩm/lứa.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Thú vị nghề cất vó ven sông ở Hà Tĩnh

Thú vị nghề cất vó ven sông ở Hà Tĩnh

Hiện nay, nghề cất vó ven sông ở xã Thạch Hà (Hà Tĩnh) vẫn được nhiều người dân gìn giữ, vừa tạo nguồn thu nhập, vừa lưu giữ nét lao động truyền thống của vùng quê sông nước.
Từ sản phẩm OCOP đến trải nghiệm du lịch

Từ sản phẩm OCOP đến trải nghiệm du lịch

Hà Tĩnh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch gắn với sản phẩm OCOP như nước mắm truyền thống, nhung hươu... Tuy nhiên, để mang lại thành công, cần có sự đồng bộ giữa ban, ngành, địa phương và các đơn vị sản xuất, kinh doanh.
Nhận diện khó khăn, Hà Tĩnh tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công

Nhận diện khó khăn, Hà Tĩnh tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công

Thời tiết bất lợi, vật liệu khan hiếm, vướng mắc mặt bằng… gây ảnh hưởng tiến độ thi công các công trình ở Hà Tĩnh. Các chủ đầu tư, nhà thầu đang linh hoạt nhiều giải pháp, đẩy nhanh tiến độ thi công, tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm.
Điện mặt trời mái nhà: Từ tiết kiệm chi phí đến tạo nguồn thu

Điện mặt trời mái nhà: Từ tiết kiệm chi phí đến tạo nguồn thu

Chính sách mới mở rộng cơ hội bán điện dư lên lưới, giúp người dân Hà Tĩnh khai thác thêm giá trị từ hệ thống điện mặt trời mái nhà. Không chỉ tiết kiệm chi phí tiền điện, phần điện sản xuất vượt nhu cầu còn có thể mang lại nguồn thu cho các hộ gia đình.
Yêu cầu giảm lãi suất cho vay từ 1,5-2% đối với sản xuất, kinh doanh và lĩnh vực ưu tiên

Yêu cầu giảm lãi suất cho vay từ 1,5-2% đối với sản xuất, kinh doanh và lĩnh vực ưu tiên

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng vừa chủ trì cuộc họp về điều hành chính sách tiền tệ những tháng cuối năm, nhằm triển khai chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, cùng các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, nhất là Kết luận 106 ban hành ngày 15/10, trong đó tập trung giảm lãi suất để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
Nhiều người lỗ nặng vì vàng

Nhiều người lỗ nặng vì vàng

Giá vàng trong nước diễn biến kém tích cực khiến người mua vàng tuần qua vẫn đang chịu khoản lỗ gần 3 triệu đồng/lượng. Nếu mua từ đỉnh đầu năm, mức lỗ lên tới hơn 50 triệu đồng.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!