Muôn kiểu kiếm tiền trên mạng xã hội facebook

(Baohatinh.vn) - Facebook là mạng xã hội được phát triển miễn phí và chúng ta không mất bất kì khoản tiền nào khi truy cập mạng xã hội. Tuy nhiên, bên cạnh những người tuân thủ các quy định thì cũng có không ít trường hợp lợi dụng facebook để câu view, lừa đảo.

Bán hàng trên facebook

Trong thời gian nuôi con nhỏ, ở nhà rảnh rỗi, chị Nguyễn Hằng (thị trấn Cẩm Xuyên) được bạn bè “mách nước” về công việc bán hàng trên trang facebook cá nhân. Bằng việc cập nhật các status thường xuyên với các hình ảnh sản phẩm, chị Hằng bắt đầu kiếm được tiền từ khách hàng trên facebook.

muon kieu kiem tien tren mang xa hoi facebook

Với việc chạy quảng cáo trên Facebook, The Mom spa Hà Tĩnh thu hút khá đông người xem

Để thu hút lượt tương tác, người bán hàng trên facebook thường triển khai các chương trình game vui chơi có thưởng. Chị Hằng chia sẻ: “Với những người bán hàng trên facebook, quan trọng nhất là phải thường xuyên chăm sóc trang cá nhân. Cần phải kết bạn thật nhiều để mọi người thấy được những gì bạn muốn bán. Facebook có những tính năng rất ưu việt để hỗ trợ bán hàng như chạy quảng cáo trên trang cá nhân, livestream… nên nếu bạn am hiểu thì sẽ dễ dàng kiếm tiền từ nó”.

Không chỉ tận dụng facebook cá nhân, những người dùng am hiểu về cách sử dụng các tính năng còn tạo hẳn tài khoản facebook với tên shop hoặc tên cửa hàng để kiếm tiền. Với việc bán hàng trên facebook, các ông chủ này không phải trả chi phí thuê mặt bằng mà vẫn có một lượng khách “khổng lồ” từ mạng xã hội.

Quản trị fanpage thuê

Là một người dùng facebook “sành điệu”, chị Nguyễn Thùy (thị trấn Thạch Hà) được Trung tâm Chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ trước và sau sinh The Mom spa thuê quản lý trang fanpage với mức lương 3 triệu đồng/tháng. Công việc hàng ngày của chị Thùy là cập nhật thông tin lên fanpage, trả lời câu hỏi và “chốt” hợp đồng với khách hàng.

Chị Thùy chia sẻ: “Các hợp đồng từ quảng cáo trên fanpage mang lại có khi nhiều hơn từ các kênh khác. Một trong những cách làm mang lại hiệu quả đó là chạy quảng cáo trên facebook”.

Để chạy quảng cáo trên facebook, người dùng cần có tài khoản visa. Mỗi ngày, tùy vào việc chọn phạm vi tiếp cận, facebook sẽ thu giá khác nhau. Tùy vào quảng cáo bằng hình ảnh hoặc video, facebook sẽ định giá. Thông thường, mức phí chạy quảng cáo thấp nhất là 23.000 đồng/bài viết.

Chưa có thống kê về các trang fanpage trên cộng đồng facebook Hà Tĩnh nhưng hiện tại, hầu hết các công ty, thương hiệu, sản phẩm hay website lớn trên địa bàn đều có một trang fanpage riêng. Thay vì phải thuê hẳn một nhân viên ngồi văn phòng làm việc này, các công ty thường thuê những người làm việc tự do (tại nhà) quản lý các trang fanpage của họ.

muon kieu kiem tien tren mang xa hoi facebook

Các nhãn hiệu thời trang, các cửa hàng kinh doanh đang tận dụng tối đa mạng xã hội Facebook để tìm kiếm khách hàng

Tạo và bán fanpage

Sau chiến thắng của U23 Việt Nam tại giải châu Á vừa qua, có rất nhiều tài khoản facebook giả mạo danh tính của các cầu thủ trong tuyển U23 Việt Nam. Với những tài khoản facebook giả mạo này, ban đầu sẽ thu hút người dùng bằng những hình ảnh của các cầu thủ. Sau khi đã có số lượng người dùng nhất định (trên 100.000 lượt like), chủ facebook sẽ chào bán fanpage với mức giá từ 10 đến vài chục triệu đồng cho các bên quan tâm. Mục đích của các tài khoản giả mạo này không gì khác là nhằm câu like, view, tăng lượng theo dõi để sau này chuyển sang fanpage bán hàng hoặc lừa đảo.

Trong khi đó, nhiều người dùng facebook chân chính đã khai thác hiệu quả những tính năng của mạng xã hội để tạo và bán fanpage. Ngọc Linh (phường Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh) - một người dùng chuyên tạo và bán fanpage bật mí: “Những fanpage chia sẻ các hình ảnh/trạng thái về tình cảm, tình yêu, hài hước hoặc phụ nữ đẹp sẽ thu hút được rất nhiều lượt like và nhiều người dùng tham gia bình luận, chia sẻ. Sau thời gian dài bỏ công sức đầu tư, fanpage sẽ mang lại nguồn thu đáng kể nếu bạn bán nó hoặc quảng cáo trên fanpage”.

Tính đến thời điểm hiện tại, trên thế giới đã có hơn 1,8 tỷ thành viên của mạng xã hội facebook. Tại Việt Nam, con số này ước tính vào khoảng 35 triệu thành viên. Với hàng chục triệu người dùng, cùng lượng truy cập thường xuyên lên tới vài giờ mỗi ngày, facebook không chỉ là nơi tiếp nhận thông tin, giao tiếp với bạn bè mà còn là một môi trường kiếm tiền hoàn hảo nếu chúng ta biết cách khai thác đúng hướng, tuân thủ các quy định.

Đọc thêm

 Theo chân người dân phía Nam Hà Tĩnh hái nấm tràm

Theo chân người dân phía Nam Hà Tĩnh hái nấm tràm

Với người dân ở một số địa phương phía Nam Hà Tĩnh, mùa nấm tràm không chỉ là khoảng thời gian tìm kiếm một món đặc sản của núi rừng mà còn là dịp để tăng thêm thu nhập trong lúc nông nhàn.
Bớt một con dấu – nhẹ gánh cho doanh nghiệp

Bớt một con dấu – nhẹ gánh cho doanh nghiệp

Việc Chính phủ quyết liệt cắt giảm các thủ tục hành chính đang mở ra dư địa phát triển mới, tiếp thêm động lực để doanh nghiệp, hộ kinh doanh ở Hà Tĩnh mở rộng sản xuất, khơi thông nguồn lực và bứt tốc phát triển.
Đầu tư 350 tỷ đồng nâng cấp kè biển Cẩm Nhượng

Đầu tư 350 tỷ đồng nâng cấp kè biển Cẩm Nhượng

Xuống cấp nghiêm trọng sau hơn 20 năm chống chọi với sóng biển và thiên tai, kè biển Cẩm Nhượng (Hà Tĩnh) vừa được UBND tỉnh phê duyệt đầu tư 350 tỷ đồng để nâng cấp, chống sạt lở và bảo vệ khu dân cư ven biển.
Quyết liệt thực hiện cấp, quản lý mã số vùng trồng, nâng chất lượng nông sản xuất khẩu

Quyết liệt thực hiện cấp, quản lý mã số vùng trồng, nâng chất lượng nông sản xuất khẩu

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng yêu cầu rà soát, điều chỉnh, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với thực tiễn; thúc đẩy tiến độ phê duyệt mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói và phòng kiểm nghiệm phục vụ xuất khẩu; đẩy nhanh tiến độ xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia đồng bộ về mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói.
Doanh nghiệp Hà Tĩnh làm gì để thu hút lao động?

Doanh nghiệp Hà Tĩnh làm gì để thu hút lao động?

Không còn thụ động chờ lao động tìm đến, nhiều doanh nghiệp tại Hà Tĩnh đã triển khai các giải pháp để thu hút nhân lực, thậm chí chi thưởng hàng triệu đồng để mở rộng nguồn tuyển dụng.
Bài 2: Tái cấu trúc sản xuất, hoàn thiện chuỗi cung ứng

Bài 2: Tái cấu trúc sản xuất, hoàn thiện chuỗi cung ứng

Đưa nông sản địa phương tham gia chuỗi cung ứng là yêu cầu tất yếu trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ thực phẩm tại các khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp ở Hà Tĩnh ngày càng được mở rộng, quy mô lao động đến năm 2030 dự kiến khoảng 100.000 người. Để hiện thực hóa mục tiêu này, cần một chiến lược đồng bộ với các giải pháp đủ mạnh trong tổ chức lại sản xuất, chuẩn hóa chất lượng và hoàn thiện hệ thống phân phối.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!