Năm 2014: 66 nhà báo bị sát hại dã man

Ngày 16/12, tổ chức Phóng viên không biên giới công bố báo cáo cho biết trong năm qua có 66 nhà báo bị sát hại dưới nhiều hình thức dã man, trong khi số vụ bắt cóc nhà báo cũng tăng mạnh.

Gây phẫn nộ nhất là vụ các tay súng thuộc tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng hành quyết hai nhà báo Mỹ James Foley và Steven Sotloff. Hai nhà báo này bị giết hại chỉ cách nhau 2 tuần, lần lượt vào cuối tháng 8 và đầu tháng 9, cho thấy những nguy hiểm lớn mà các nhà báo phải đối mặt khi đưa tin về các cuộc xung đột hiện nay.

Năm 2014: 66 nhà báo bị sát hại dã man ảnh 1
Phiến quân IS tung băng ghi hình chặt đầu nhà báo Steven Sotloff.

Trước đó, vào tháng 3, nhà báo Sardar Ahmad (40 tuổi) của hãng tin AFP cũng bị bắn chết cùng vợ và 2 trong số 3 người con khi các tay súng Taliban đột chiếm một khách sạn ở thủ đô Kabul.

Báo cáo còn cho biết mặc dù số nhà báo bị sát hại trong năm nay giảm so với con số 71 người của năm ngoái, nhưng tỷ lệ bắt cóc lại tăng 37%, lên 119 người. Các vụ bắt cóc chủ xảy ra tại khu vực Đông Nam nhiều bất ổn ở Ukraine và khu vực Trung Đông, Bắc Phi. Trong số những nhà báo bị bắt cóc có 33 người tác nghiệp tại Ukraine, 29 người ở Libya, 27 người tại Syria và số còn lại ở các nước khác.

Cũng theo báo cáo, phần lớn (chiếm tới 90%) những nhà báo bị bắt cóc là người địa phương. Đơn cử toàn bộ 8 nhà báo bị bắt làm con tin ở Iraq đều là người bản địa, hay có tới 16 trên tổng số 22 nhà báo bị bắt cóc ở Syria là các phóng viên địa phương.

Báo cáo cho biết các cuộc xung đột diễn ra trên khắp thế giới khiến nhiều nhà báo phải tác nghiệp xa nhà. Trong năm qua có 47 nhà báo Libya và 37 phóng viên Syria phải tác nghiệp ở nước ngoài. Việc các nhà báo ngày càng phải đối mặt với nhiều nguy hiểm trong quá trình tác nghiệp đã làm ảnh hưởng đến việc đưa tin độc lập và cản trở nỗ lực phản ánh chi tiết những sự kiện đang diễn ra.

Theo Báo Tin tức

Đọc thêm

Nguy cơ lửa xung đột cháy lan

Nguy cơ lửa xung đột cháy lan

Các cuộc tấn công trả đũa lẫn nhau giữa Mỹ, Israel và Iran có nguy cơ thổi bùng “chảo lửa” xung đột lan rộng khắp khu vực, khi nhiều nhóm vũ trang ở Trung Đông mở các mặt trận nhằm gây sức ép với Mỹ và Israel.
Giá dầu thế giới vượt 100 USD

Giá dầu thế giới vượt 100 USD

Dầu thô Brent sáng 9/3 có thời điểm tăng gần 20%, khi xung đột tại Trung Đông leo thang khiến nhà đầu tư lo ngại nguồn cung càng thắt chặt.
Israel tuyên bố không kích Iran toàn lực

Israel tuyên bố không kích Iran toàn lực

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố quân đội nước này tiếp tục các cuộc tấn công Iran "bằng toàn bộ sức mạnh" trong bối cảnh Tel Aviv nhắm đến loạt cơ sở dầu của Iran.