Nâng cao chất lượng nhân lực du lịch Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Với việc phối hợp tổ chức nhiều hội thi, khóa tập huấn, đào tạo..., ngành du lịch Hà Tĩnh đang từng bước nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ nhân lực.

Nâng cao chất lượng nhân lực du lịch Hà Tĩnh

Thí sinh tham gia Hội thi Nghiệp vụ lễ tân khách sạn Hà Tĩnh năm 2023 thực hiện phần thi ứng xử tại quầy lễ tân.

Sau thành công của Hội thi Nghiệp vụ lễ tân khách sạn toàn tỉnh được tổ chức từ ngày 9-10/11 vừa qua do Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh phối hợp với Hiệp Hội du lịch tỉnh tổ chức, đoàn Hà Tĩnh đã cử 8 thí sinh tham gia Hội thi Nghiệp vụ lễ tân trong các cơ sở lưu trú du lịch liên tỉnh Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh năm 2023, kết quả Hà Tĩnh đã giành 6 giải, trong đó có 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba và 3 giải khuyến khích.

2 hội thi đã tạo ra sân chơi nghề nghiệp với không khí sôi nổi thi đua, giao lưu học hỏi trong bộ phận những người làm nghề lễ tân cơ sở lưu trú nói riêng và người làm du lịch Hà Tĩnh nói chung.

Nâng cao chất lượng nhân lực du lịch Hà Tĩnh

Chị Trần Thị Thắm - Nhân viên lễ tân Khách sạn Eagle (TP Hà Tĩnh).

Chị Trần Thị Thắm (nhân viên lễ tân Khách sạn Eagle TP Hà Tĩnh) cho biết: "Tôi từng tốt nghiệp Khoa Việt Nam học, Trường Đại học Ngoại ngữ Huế và đã làm lễ tân khách sạn gần 5 năm nay. Khi tham gia hội thi, quan sát các thí sinh khác thể hiện, tôi mới thấy mình còn nhiều thiếu sót, cần học hỏi, rèn luyện hơn nữa. Đặc biệt, hội thi giúp tôi mở rộng kiến thức, cách thức giới thiệu hiệu quả các sản phẩm du lịch của cơ sở lưu trú và các địa phương trong tỉnh".

Được biết, tham gia hội thi nghiệp vụ lễ tân vừa qua, chị Thắm đã đạt giải ba cấp tỉnh và giải khuyến khích cấp liên tỉnh.

Nâng cao chất lượng nhân lực du lịch Hà Tĩnh

Bà Thân Thị Nghị (ngoài cùng bên trái) - Giám đốc khách sạn Thiên Ý (KDL Thiên Cầm) cùng các đại biểu tại Hội thi Nghiệp vụ lễ tân khách sạn Hà Tĩnh năm 2023.

Bà Thân Thị Nghị - Giám đốc khách sạn Thiên Ý (KDL Thiên Cầm, Cẩm Xuyên) bày tỏ: "Hội thi là một hoạt động nghề nghiệp rất ý nghĩa. Lâu nay, lễ tân được xem là bộ mặt của khách sạn, tuy nhiên ít người biết được vai trò, vị trí của họ. Hội thi là dịp để tôn vinh, khuyến khích đội ngũ những người làm nghề lễ tân, các thí sinh học hỏi được kinh nghiệm và cả những người quản lý như chúng tôi có cơ hội nhìn nhận, đánh giá năng lực nhân viên của mình. Qua đó, chúng tôi sẽ có phương án tuyển dụng, đào tạo đội ngũ nhân lực ngày càng có chất lượng, nhằm phục vụ du khách một cách tốt nhất".

Nâng cao chất lượng nhân lực du lịch Hà Tĩnh

Giảng viên Nguyễn Duy Minh - Trưởng phòng Công nghệ thông tin và Truyền thông (Trung tâm Thông tin Du lịch - Cục Du lịch quốc gia Việt Nam) giới thiệu các ứng dụng chuyển đổi số trong ngành du lịch tại lớp tập huấn “Chuyển đổi số trong hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh” (10/2023).

Được biết, để khắc phục tình trạng thiếu hụt nhân lực du lịch có tay nghề, được đào tạo, vừa qua UBND tỉnh đã có Quyết định số 767/QĐ-UBND, ngày 5/4/2023 về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển du lịch Hà Tĩnh năm 2023. Trong đó, có chính sách hỗ trợ tập huấn bồi dưỡng nguồn nhân lực du lịch.

Theo quyết định, Sở VH-TT&DL tỉnh phối hợp với Trường Đại học Hà Tĩnh, Trường Cao đẳng Nguyễn Du, Hiệp hội Du lịch tỉnh và các địa phương tổ chức 8 lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý, nhân viên phục vụ đang làm việc tại các cơ sở du lịch, di tích danh thắng...; 6 lớp nghiệp vụ về kỹ thuật chế biến món ăn, lễ tân, buồng phòng, pha chế cho đội ngũ nhân viên tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch và 6 lớp tập huấn kiến thức về phát triển du lịch cộng đồng, hướng dẫn viên lữ hành, quản trị kinh doanh, ứng dụng truyền thông số để phát triển du lịch...

Đến thời điểm này, nhiều đơn vị được phân công đào tạo, bồi dưỡng nhân lực du lịch đã triển khai nhiệm vụ và đạt nhiều kết quả.

Nâng cao chất lượng nhân lực du lịch Hà Tĩnh

Giáo viên Trường Cao đẳng Nguyễn Du hướng dẫn các học viên thực hành chế biến món ăn tại bản Phú Lâm (xã Phú Gia, huyện Hương Khê).

Bà Đặng Thị Thúy Hằng - Hiệu Trưởng Trường Cao đẳng Nguyễn Du cho biết: "Thực hiện quyết định số 767 của UBND tỉnh, đến nay, chúng tôi đã tổ chức được 11/15 lớp bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý, nhân viên đang làm việc tại các đơn vị kinh doanh du lịch, nhà hàng khách sạn, khu du lịch toàn tỉnh với trên 300 học viên tham gia. Các lớp đào tạo, bồi dưỡng bao gồm: Kỹ thuật chế biến món ăn, pha chế đồ uống, nghiệp vụ nhà hàng, nghiệp vụ buồng, giao tiếp trong kinh doanh du lịch".

Cùng với Trường Cao đẳng Nguyễn Du, thời gian qua, Sở VH-TT&DL cũng đã tổ chức các lớp tập huấn cho đội ngũ quản lý, nhân viên tại các địa phương như: tập huấn Diagital marketing trong du lịch, tập huấn kiến thức phát triển du lịch cho cộng đồng tại các điểm du lịch nông thôn...

Ông Lê Trần Sáng - Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh cho biết: "Trong bối cảnh sau đại dịch COVID-19, nguồn nhân lực du lịch có tay nghề tại các cơ sở kinh doanh du lịch giảm sút. Việc tăng cường phối hợp tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao tay nghề cho lao động phục vụ trực tiếp trong ngành du lịch là rất cấp thiết. Ngành du lịch Hà Tĩnh đang nỗ lực thực hiện nhằm từng bước khắc phục những hạn chế lâu nay, đưa du lịch phát triển thành ngành kinh tế trọng điểm trong thời gian tới".

Hà Tĩnh hiện có 294 khách sạn, nhà nghỉ với hơn 7.000 phòng, trong đó có 2 sơ sở đạt tiêu chuẩn 5 sao, 3 cơ sở đạt 4 sao, 8 cơ sở đạt 3 sao. Có 1.553 nhà hàng ăn uống và 40 khu, điểm du lịch (trong đó có 15 khu điểm du lịch được công nhận).

Lực lượng lao động trực tiếp trong ngành du lịch khoảng 3.000 người, gián tiếp khoảng từ 7.000 - 8.000 người.

Chủ đề Du lịch Hà Tĩnh

Đọc thêm

Cuộc đua nhạc yêu nước mừng Quốc khánh 2/9

Cuộc đua nhạc yêu nước mừng Quốc khánh 2/9

Á quân The Voice -Lê Xuân Nghi - lần đầu thử sức sáng tác nhạc cổ động với MV "Mang hồn Việt đi muôn nơi". Sản phẩm gia nhập đường đua âm nhạc dịp Quốc khánh 2/9, bên cạnh những dự án của Hoàng Quyên, Duyên Quỳnh, Tùng Dương, Dương Quốc Hưng và một ca sĩ ảo.
Podcast tản văn: Mùa thu trong mắt mẹ

Podcast tản văn: Mùa thu trong mắt mẹ

Tản văn "Mùa thu trong mắt mẹ" qua góc nhìn của tác giả Linh Đan không chỉ có thiên nhiên diệu kỳ, mà còn đong đầy nỗi lo toan và tình yêu thương lặng lẽ của mẹ dành cho con.
Podcast truyện ngắn: Tạm biệt mùa hè

Podcast truyện ngắn: Tạm biệt mùa hè

Mùa thu đến cùng sự đổi thay của đất trời và sự trưởng thành trong tâm hồn. Cùng lắng nghe truyện ngắn "Tạm biệt mùa hè" để cảm nhận ngày cuối hè ấm áp với những niềm vui tuổi thơ.
Hành trình Truyện Kiều vươn ra thế giới

Hành trình Truyện Kiều vươn ra thế giới

Với việc dịch ra nhiều thứ tiếng trên thế giới, Truyện Kiều của Đại thi hào Nguyễn Du (quê Hà Tĩnh) đã trở thành cầu nối văn hóa Việt với bạn bè quốc tế.
Podcast tản văn: Về với mẹ cha

Podcast tản văn: Về với mẹ cha

Trong cuộc đời mỗi người, càng đi xa, càng mong được trở về và hơn hết là trở về bên mẹ cha. Nhưng có những cuộc trở về, ta chỉ còn có thể thực hiện trong ký ức.
[QUIZ] Nguồn gốc nghi thức bông hồng cài áo trong lễ Vu Lan?

[QUIZ] Nguồn gốc nghi thức bông hồng cài áo trong lễ Vu Lan?

Mỗi độ Rằm tháng Bảy, lễ Vu Lan trở thành dịp để người Việt hướng về cha mẹ, cội nguồn và những giá trị của lòng hiếu kính. Cùng với đó, nghi thức bông hồng cài áo đã trở thành biểu tượng giàu ý nghĩa, nhắc mỗi người trân trọng tình thân khi vẫn còn cơ hội yêu thương và báo hiếu.
Podcast truyện ngắn: Ngày trở về

Podcast truyện ngắn: Ngày trở về

Có những cuộc trở về là hành trình tìm lại cội nguồn cùng những giá trị đã lặng lẽ nuôi lớn mỗi con người qua năm tháng xa xứ.
Độc đáo giếng cổ Chăm Pa ở Hà Tĩnh

Độc đáo giếng cổ Chăm Pa ở Hà Tĩnh

Xã Hồng Lộc (Hà Tĩnh) còn lưu giữ nhiều giếng cổ được cho là mang dấu ấn kỹ thuật xây dựng Chăm Pa. Đặc biệt, nguồn nước ở đây hầu như không bao giờ cạn.
Các địa phương sôi nổi tổng kết sinh hoạt hè

Các địa phương sôi nổi tổng kết sinh hoạt hè

Thời điểm này, các đoàn xã, phường trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đang sôi nổi tổ chức tổng kết sinh hoạt hè, tạo không khí vui tươi, phấn khởi để các em thiếu nhi bước vào năm học mới.
Về vùng đất kể chuyện bằng di sản

Về vùng đất kể chuyện bằng di sản

Trong tổng số 704 di tích ở Hà Tĩnh, xã Cổ Đạm có tới 42 di tích, cùng nhiều lễ hội, loại hình văn hóa dân gian được gìn giữ qua nhiều thế hệ, tạo nên nét riêng cho vùng đất giàu truyền thống này.
Khánh thành đền Đức Thánh Cả ở xã Thượng Đức

Khánh thành đền Đức Thánh Cả ở xã Thượng Đức

Đền Đức Thánh Cả ở thôn Đức Hương, xã Thượng Đức, Hà Tĩnh, thờ thần “Đương niên hành khiển Thái tuế chí đức Tôn thần, Thượng thượng đẳng Đại vương” - vị thần cai quản, giám sát và ghi chép những việc làm của con người trong từng năm.
"Lạc" trong "chim lạc" là gì?

"Lạc" trong "chim lạc" là gì?

Theo một số nghiên cứu và từ điển, chữ "lạc" được giả thuyết là có liên hệ với “ló”, một từ cổ có nghĩa là lúa, lúa gạo.
Podcast tản văn: Mùa thu tháng Tám

Podcast tản văn: Mùa thu tháng Tám

Tản văn “Mùa thu tháng Tám” gợi lên vẻ đẹp mùa thu Cách mạng năm 1945, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, trân trọng độc lập, tự do và nhắc thế hệ trẻ yêu quê hương, sống trách nhiệm.
Podcast truyện ngắn: Cây xoài người lính

Podcast truyện ngắn: Cây xoài người lính

Trong mùa thu cách mạng, “Cây xoài người lính” gợi nhớ tình đồng đội, ký ức chiến tranh và sự hy sinh vì Tổ quốc, nhắc nhở thế hệ hôm nay trân trọng hòa bình, gìn giữ lịch sử.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!