Nga xác định loại thuốc nổ trong vụ khủng bố A321

Loại thuốc nổ sử dụng trong vụ tấn công khủng bố máy bay chở khách Airbus A321 rơi tại Ai Cập là thuốc nổ dẻo được gắn dưới ghế ngồi của hành khách.

Mảnh vỡ máy bay Nga A321 tại khu vực Hassana, phía bắc Ai Cập ngày 1/11. Ảnh: THX/TTXVN

Mảnh vỡ máy bay Nga A321 tại khu vực Hassana, phía bắc Ai Cập ngày 1/11. Ảnh: THX/TTXVN

Báo "Thương gia" ngày 15/12 dẫn lời các chuyên gia Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) cho biết loại thuốc nổ sử dụng trong vụ tấn công khủng bố máy bay chở khách Airbus A321 rơi trên bầu trời bán đảo Sinai của Ai Cập là thuốc nổ dẻo được gắn dưới ghế ngồi của hành khách.

Để đi đến kết luận này, các chuyên gia Nga đã lấy mẫu xét nghiệm từ hiện trường các mảnh vỡ của chiếc máy bay bị rơi và đi đến kết luận máy bay nổ do một quả bom công suất nhỏ, được chế tạo từ các chất nổ của nước ngoài tương tự như thuốc nổ dẻo. Quả bom được đặt dưới một ghế ngồi cuối khoang hành khách, phía mạn phải. Nguồn tin cho biết kết quả là vụ nổ tạo ra một lỗ thủng đường kính khoảng 1m trên thân máy bay.

Trước đó, các chuyên gia điều tra Ai Cập cho biết họ không phát hiện thấy sự dính líu của những phần tử khủng bố trong thảm họa máy bay trên. Còn Nga đã một lần nữa khẳng định nguyên nhân dẫn tới tai nạn máy bay là hành động khủng bố.

Theo TTXVN

Đọc thêm

Hamas nêu điều kiện giao nộp vũ khí

Hamas nêu điều kiện giao nộp vũ khí

Thủ lĩnh Hamas Khalil al-Hayya tuyên bố, Hamas sẽ giao nộp vũ khí với điều kiện Israel chấm dứt chiếm đóng các vùng lãnh thổ Palestine; đồng thời cho biết, Hamas sẽ tiến vào những khu vực mới để tìm kiếm thi thể các binh sĩ Israel.
Thách thức bủa vây Tổng thống Zelensky

Thách thức bủa vây Tổng thống Zelensky

Ông Zelensky đang trải qua giai đoạn nguy hiểm nhất trong sự nghiệp chính trị, khi bê bối tham nhũng gây rối loạn nội bộ và sức ép ngày càng lớn về thỏa thuận với Nga.
Indonesia khẩn cấp triển khai chiến dịch "gieo mây"

Indonesia khẩn cấp triển khai chiến dịch "gieo mây"

Chính quyền tỉnh Đông Java, Indonesia, đang triển khai Chiến dịch điều chỉnh thời tiết (gieo mây) nhằm giảm thiểu tác động của vụ phun trào núi lửa Semeru tại huyện Lumajang, trong bối cảnh khu vực này đang trải qua đợt mưa lớn kéo dài.