Ngành kiểm tra Đảng Hà Tĩnh nỗ lực nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(Baohatinh.vn) - Phát huy truyền thống vẻ vang, ngành Kiểm tra Đảng tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục đổi mới, không ngừng nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát với phương châm giám sát phải mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm; trong đó, lấy phòng ngừa, “xây” là chính.

Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng 16/10 (1948 - 2023)

Ngay từ những ngày đầu thành lập, Đảng ta đã nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác kiểm tra đối với việc bảo đảm thực hiện nghiêm chỉnh mục tiêu, lý tưởng, cương lĩnh, chiến lược, đường lối, chính sách, các chỉ thị, nghị quyết; đồng thời tăng cường việc giữ gìn kỷ luật, sự đoàn kết thống nhất trong Đảng.

Từ ngày thành lập đến năm 1948, công tác kiểm tra của Đảng đã được Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh quan tâm và trực tiếp chỉ đạo. Lúc này chưa thành lập bộ máy chuyên trách, nhiệm vụ kiểm tra do các cấp ủy và các tổ chức đảng thực hiện.

Ngành kiểm tra Đảng Hà Tĩnh nỗ lực nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Cây Gội - nơi ghi dấu địa điểm thành lập Ủy ban Kiểm tra Trung ương tại xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. (Ảnh: BQL Khu di tích lịch sử sinh thái ATK Định Hóa, Thái Nguyên).

Cuối năm 1948, xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ của công tác xây dựng Đảng và giữ gìn kỷ cương, kỷ luật trong Đảng, ngày 16/10/1948, tại Chiến khu Việt Bắc, Ban Thường vụ Trung ương Đảng ra Quyết nghị thành lập Ban Kiểm tra Trung ương - cơ quan kiểm tra chuyên trách đầu tiên của Đảng, do đồng chí Trần Đăng Ninh - Ủy viên Trung ương Đảng làm Trưởng ban.

Sau này, Bộ Chính trị khóa VIII quyết định lấy ngày 16/10/1948 là ngày truyền thống, đánh dấu mốc son đầu tiên trong chặng đường xây dựng, phát triển ngành Kiểm tra Đảng.

Trải qua 75 năm, ngành Kiểm tra Đảng không ngừng phát triển và trưởng thành, lớn mạnh cả về lực lượng, cơ cấu tổ chức bộ máy. Khi mới thành lập chỉ có 3 đồng chí ở cấp Trung ương, đến nay đã có hơn 6.000 cán bộ chuyên trách từ cấp huyện và tương đương trở lên cùng với hơn 12.000 cán bộ kiểm tra kiêm chức.

Dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, mà trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sự quan tâm của cấp ủy các cấp, ngành Kiểm tra Đảng luôn phát huy truyền thống, tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, kỷ cương và tận tụy, không ngừng đổi mới tư duy, đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của thực tiễn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, vì sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Ngành kiểm tra Đảng Hà Tĩnh nỗ lực nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Tháng 8/2023, Ban Chỉ đạo nghiên cứu, biên soạn lịch sử ngành Kiểm tra Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội thảo góp ý dự thảo cuốn sách Lịch sử ngành Kiểm tra Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh (1957 - 2022).

Với Hà Tĩnh, thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 06/3/1956 của Bộ Chính trị về việc tăng cường công tác kiểm tra và thành lập ban kiểm tra các cấp, tháng 2/1957, Ban Kiểm tra Liên khu ủy IV ra đời (Liên khu ủy IV gồm các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên). Tỉnh ủy Hà Tĩnh tiếp tục bổ sung thêm cấp ủy viên để bảo đảm lực lượng lãnh đạo mọi mặt công tác.

Ngày 28/2/1957, Ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Tĩnh được thành lập. Tỉnh ủy phân công đồng chí Trần Quế - Thường vụ Tỉnh ủy làm Trưởng Ban. Từ đây, Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh chính thức có cơ quan kiểm tra chuyên trách, đánh dấu mốc lịch sử quan trọng trong quá trình hình thành, phát triển của ngành Kiểm tra Đảng bộ tỉnh.

Ban Kiểm tra Tỉnh ủy khi mới thành lập chỉ có 3 đồng chí, đến nay, ngành Kiểm tra Đảng bộ tỉnh có 441 UBKT các cấp với 1.737 đồng chí là ủy viên UBKT từ tỉnh đến cơ sở đã và đang nỗ lực, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ.

Ngành kiểm tra Đảng Hà Tĩnh nỗ lực nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

UBKT Tỉnh ủy Hà Tĩnh khóa XIX họp Kỳ thứ 24.

Trong những năm qua, UBKT các cấp đã có nhiều đổi mới, không ngừng nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác; tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, đồng thời triển khai toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng.

Với tinh thần quyết liệt, không khoan nhượng, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, UBKT các cấp đã kiểm tra, kết luận và tham mưu giải quyết dứt điểm nhiều vụ việc có tính chất phức tạp, nghiêm trọng, ở những lĩnh vực khó, lĩnh vực mới.

Việc xem xét, thi hành kỷ luật và đề nghị thi hành kỷ luật được UBKT các cấp thực hiện nghiêm, bảo đảm công minh, chính xác, kịp thời, đúng quy định, “thấu tình, đạt lý”, giúp tổ chức đảng và đảng viên vi phạm nhận thức được khuyết điểm, vi phạm, tự giác khắc phục, tiến bộ hơn.

Theo đó, từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến nay, cấp ủy và UBKT các cấp đã kiểm tra 7.719 tổ chức đảng 4.616 đảng viên; giám sát 4.496 tổ chức đảng, 5.089 đảng viên; thi hành kỷ luật 31 tổ chức đảng, 2.559 đảng viên.

Ngành kiểm tra Đảng Hà Tĩnh nỗ lực nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

UBKT Huyện ủy Vũ Quang làm việc với Đảng ủy xã Đức Lĩnh.

Kết quả thực hiện nhiệm vụ của UBKT các cấp trong toàn Đảng bộ tỉnh đã góp phần giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, kỷ luật, kỷ cương trong Đảng; thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp đã đề ra, đưa Hà Tĩnh ổn định, phát triển về mọi mặt.

Kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang 75 năm ngành Kiểm tra Đảng, cán bộ ngành Kiểm tra Đảng tỉnh Hà Tĩnh không ngừng phấn đấu, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, phương pháp, tác phong công tác, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, tâm huyết, kiên quyết và trách nhiệm cao trong nghề nghiệp, hoàn thành tốt các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Đội ngũ đảng viên tại Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ tiên phong bằng tinh thần dấn thân, xây dựng sáng kiến mà còn bằng khả năng quy tụ, truyền cảm hứng để đồng nghiệp cùng tiến bộ. Trong môi trường sản xuất hiện đại, người đảng viên “đi trước một bước” về nhận thức chính trị, tác phong công nghiệp, khả năng làm chủ công nghệ đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến lực lượng quần chúng, chung tay xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) đang mở rộng không gian phát triển với hàng loạt dự án công nghiệp quy mô lớn, kéo theo hàng vạn lao động đến làm việc. Thế nhưng, phía sau nhịp sản xuất sôi động ấy, lực lượng đảng viên còn khá mỏng so với quy mô lao động; nhiều doanh nghiệp có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng. Khoảng trống ấy đặt ra yêu cầu mới đối với công tác phát triển đảng trong một môi trường sản xuất ngày càng đa dạng, hiện đại và chuyên nghiệp.
Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành, nhiều công chức cấp xã phải bao quát thêm những lĩnh vực trước đây chưa từng phụ trách. “Đa nhiệm” trở thành yêu cầu mới, đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức phải chủ động học hỏi để đáp ứng nhiệm vụ.
“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

Cùng với chủ động phát hiện, đấu tranh, phản bác thông tin sai trái, xấu, độc, Hà Tĩnh đang triển khai nhiều cách làm theo hướng chủ động tạo dựng, lan tỏa thông tin tích cực, từng bước hình thành “thế trận niềm tin” trên không gian số.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, sáng 8/9 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (Quảng trường Hồ Chí Minh) và tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở thủ đô Moskva, Liên bang Nga.
Trang trọng lễ giỗ lần thứ 95 của Tổng Bí thư Trần Phú

Trang trọng lễ giỗ lần thứ 95 của Tổng Bí thư Trần Phú

Lễ giỗ được tổ chức tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư Trần Phú (xã Đức Thọ, Hà Tĩnh), là dịp để thể hiện sự tri ân của thế hệ hôm nay trước những công lao, sự hy sinh của Tổng Bí thư Trần Phú đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị

Sáng 3/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có bài phát biểu quan trọng chỉ đạo Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị. Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu.
Mỗi tấm Huy hiệu Đảng trở thành một "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống

Mỗi tấm Huy hiệu Đảng trở thành một "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh: việc trao Huy hiệu Đảng không chỉ là sự ghi nhận đối với cá nhân đảng viên mà còn là dịp để tri ân, tôn vinh những thế hệ đã đặt nền móng, đã cống hiến để nước ta có được cơ đồ tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày hôm nay.
Từ lời thề độc lập đến khát vọng vươn mình

Từ lời thề độc lập đến khát vọng vươn mình

Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Bản Tuyên ngôn không chỉ xác lập quyền độc lập của một dân tộc, mà còn mở ra tư thế làm chủ và khát vọng hạnh phúc của Nhân dân Việt Nam...
Gần 80 năm tuổi Đảng - lặng lẽ “gieo mầm”, âm thầm “truyền lửa”

Gần 80 năm tuổi Đảng - lặng lẽ “gieo mầm”, âm thầm “truyền lửa”

Gần 80 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, cụ Võ Thị Út (SN 1930), đảng viên thuộc chi bộ thôn Đồng Hòa, xã Gia Hanh, vẫn giữ nếp sống giản dị, gương mẫu, hết lòng với việc chung. Từ những năm tháng gánh gạo tiếp tế bộ đội, lấp hố bom đến xây dựng nông thôn mới hôm nay, cụ Út luôn nêu gương bằng những việc làm cụ thể và truyền nếp sống ấy cho con cháu.
Sáng mãi chủ nghĩa anh hùng cách mạng

Sáng mãi chủ nghĩa anh hùng cách mạng

Mỗi dân tộc trên thế giới đều có những cột mốc khắc sâu trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước, là bước ngoặt quan trọng quyết định vận mệnh của dân tộc mình. Với dân tộc Việt Nam, Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công và Quốc khánh 2/9 là một cột mốc vĩ đại như thế.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!