Ngành Y tế Hà Tĩnh khuyến cáo người dân nêu cao cảnh giác với dịch sốt xuất huyết

(Baohatinh.vn) - Hiện nay vẫn đang là thời gian cao điểm của dịch sốt xuất huyết (SXH), ngành Y tế Hà Tĩnh khuyến cáo người dân không được chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch.

Ngày 30/7, tại xã Thạch Mỹ (huyện Lộc Hà) phát hiện một trường hợp bị mắc SXH. Từ ca bệnh này đã lây lan thêm 10 người bị mắc SXH.

Theo anh Võ Ngọc Anh - Phó Trạm trưởng Trạm Y tế xã Thạch Mỹ, sau khi phát hiện ổ dịch, các bệnh nhân nhanh chóng được đưa đi điều trị tại BVĐK huyện Lộc Hà, lực lượng y tế huyện cùng với trạm y tế đã nhanh chóng triển khai phun hóa chất diệt muỗi xung quanh khu vực gia đình các bệnh nhân. Sau thời gian hơn 1 tuần, ổ dịch được khống chế, không phát hiện thêm ca bệnh mới.

Ngành Y tế Hà Tĩnh khuyến cáo người dân nêu cao cảnh giác với dịch sốt xuất huyết

Cán bộ y tế huyện Lộc Hà điều tra, giám sát nguồn lây tại nhà bệnh nhân ở xã Thạch Mỹ.

Trước đó, cuối tháng 6/2021, tại phường Kỳ Liên (TX Kỳ Anh) cũng phát hiện một ổ dịch SXH với 18 trường hợp mắc. Qua điều tra, giám sát của ngành y tế cho thấy, nhiều hộ dân tại khu vực xuất hiện các ca bệnh vẫn còn tình trạng để các vật dụng chứa nước trong nhà, phế thải sinh hoạt còn nhiều, không có biện pháp che đậy để phòng muỗi đẻ trứng.

Ngoài 2 ổ dịch tại Lộc Hà và thị xã Kỳ Anh, từ đầu năm đến nay, SXH cũng xuất hiện rải rác ở một số địa phương khác song không bùng phát thành dịch. Số liệu từ ngành y tế, trong 9 tháng năm 2021, toàn tỉnh đã phát hiện 40 ca mắc SXH, giảm 12 ca so với cùng kỳ năm 2020.

Ngành Y tế Hà Tĩnh khuyến cáo người dân nêu cao cảnh giác với dịch sốt xuất huyết

Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nguyễn Chí Thanh chỉ đạo công tác phòng, chống dịch SXH tại huyện Lộc Hà (ảnh: Nhật Thắng).

Bác sỹ Nguyễn Chí Trung - Trưởng khoa Kiểm soát bệnh truyền nhiễm (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh) cho biết: “So với các năm trước, số ca mắc SXH đã được giảm. Nguyên nhân chủ yếu là do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp ở nhiều tỉnh, thành, nhất là ở phía Nam, việc giao lưu, đi lại hạn chế nên nguy cơ SXH từ nguồn ngoại lai giảm. Bên cạnh đó, đối với những người ngoại tỉnh trở về trên địa bàn, nhất là từ các tỉnh, thành có dịch phần lớn đều được cách ly, nếu có biểu hiện sốt, ngoài việc sàng lọc COVID-19 thì còn được test luôn các loại bệnh khác trong đó có cả SXH, từ đó kịp thời điều trị, ngăn dịch bùng phát”.

Mặc dù, số ca mắc giảm xuống, song ngành y tế khuyến cáo người dân không được chủ quan, lơ là. Theo dự báo, từ tháng 7 đến tháng 11 hằng năm luôn là cao điểm của dịch SXH, bởi với thời tiết mưa, ẩm như hiện nay rất thuận lợi cho véc-tơ truyền bệnh phát triển.

Ngành Y tế Hà Tĩnh khuyến cáo người dân nêu cao cảnh giác với dịch sốt xuất huyết

Cán bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh xét nghiệm chẩn đoán SXH.

Để phòng, chống hiệu quả dịch SXH, ngoài công tác giám sát chặt chẽ tình hình dịch, chủ động điều tra ca bệnh nghi ngờ thì các địa phương cần huy động các tổ chức đoàn thể - chính trị và người dân thường xuyên tích cực tham gia tổng vệ sinh môi trường, xử lý các dụng cụ chứa nước, diệt loăng quăng bọ gậy. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân về các biện pháp phòng chống dịch SXH.

Nhằm nâng cao chất lượng công tác điều trị, giảm tỷ lệ tử vong do SXH Dengue, ngày 4/10/2021, Sở Y tế Hà Tĩnh cũng đã có văn bản yêu cầu các bệnh viện, trung tâm y tế trong toàn tỉnh tổ chức phổ biến, tập huấn hướng dẫn chẩn đoán, điều trị SXH Dengue cho các bác sỹ và điều dưỡng tham gia công tác khám, điều trị SXH tại các khoa khám bệnh, khoa hồi sức cấp cứu, khoa nhi, khoa truyền nhiễm…

Ngành Y tế Hà Tĩnh khuyến cáo người dân nêu cao cảnh giác với dịch sốt xuất huyết

Sở Y tế đã có chỉ đạo các bệnh viện, trung tâm y tế thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng công tác điều trị, giảm tỷ lệ tử vong do SXH Dengue.

Tiếp tục rà soát, điều chỉnh lại các quy trình tiếp nhận, sàng lọc, tiêu chí phân loại cụ thể đối với từng ca bệnh SXH Dengue trong tình hình dịch, bệnh COVID19. Tăng cường việc theo dõi người bệnh SXH Dengue đang điều trị nội trú tại các cơ sở khám, chữa bệnh trong các ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ cuối tuần để phát hiện, điều trị kịp thời các ca bệnh SXH Dengue có diễn biến nặng lên.

Củng cố và duy trì hoạt động của các nhóm điều trị SXH và đường dây điện thoại nóng phòng, chống dịch SXH tại các bệnh viện để thường xuyên tư vấn, trao đổi thông tin chuyên môn, yêu cầu hỗ trợ khi cần thiết. Bảo đảm việc đáp ứng đầy đủ các phương tiện, trang thiết bị, thuốc, dịch truyền, máu, các chế phẩm của máu, các phác đồ xử trí cấp cứu người bệnh, đặc biệt dung dịch cao phân tử để chống sốc.

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

Đọc thêm

Sống khỏe cùng BHT: Hiểu đúng để điều trị bệnh viêm loét dạ dày

Sống khỏe cùng BHT: Hiểu đúng để điều trị bệnh viêm loét dạ dày

Viêm loét dạ dày là một bệnh lý khá phổ biến, nếu không điều trị kịp thời có thể gây ra những biến chứng nguy hiểm. Thạc sĩ, Bác sĩ Nguyễn Công Khanh - Trưởng khoa Khám bệnh, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh sẽ tư vấn về căn bệnh này trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
"Ánh sáng" thầm lặng của ngành y

"Ánh sáng" thầm lặng của ngành y

Lặng lẽ và bền bỉ, thời gian qua, đội ngũ dược sĩ ở Hà Tĩnh đã có những đóng góp quan trọng trong hành trình thực hiện sự mệnh chăm sóc sức khoẻ cộng đồng của ngành y tế.
Sống khỏe cùng BHT: Cẩn trọng với bệnh tiêu chảy ở trẻ

Sống khỏe cùng BHT: Cẩn trọng với bệnh tiêu chảy ở trẻ

Tiêu chảy cấp là một trong những bệnh về đường tiêu hóa có thể gặp ở mọi lứa tuổi, nhưng 80% xảy ra ở trẻ dưới 2 tuổi. Mặc dù là bệnh khá phổ biến, nhưng tiêu chảy có thể gây suy kiệt cho trẻ, thậm chí mất nước dẫn đến tử vong. Bác sĩ Trần Anh Pháp - Trưởng khoa Nhi, Trung tâm Y tế Thành Sen sẽ tư vấn về bệnh tiêu chảy ở trẻ.
Bộ Y tế cảnh báo 3 loại thuốc bị nghi làm giả

Bộ Y tế cảnh báo 3 loại thuốc bị nghi làm giả

Cục Quản lý Dược phát cảnh báo khẩn về 3 loại thuốc nghi giả là thuốc nhỏ mắt Tobrex, Maxitrol, TobraDex; thuốc ngủ Lexomil và thuốc trị loãng xương Aclasta, sau khi nhận phản ánh từ các công ty dược và người tiêu dùng.
Sống khỏe cùng BHT: Mất ngủ kéo dài, làm gì để khắc phục?

Sống khỏe cùng BHT: Mất ngủ kéo dài, làm gì để khắc phục?

Đột quỵ, sa sút trí tuệ, nhồi máu cơ tim, rối loạn nhịp… là những hệ lụy đáng tiếc mà người bị mất ngủ kéo dài phải gánh chịu, nếu không điều trị kịp thời. Làm gì để khắc phục? BS Nguyễn Văn Mạnh - Phó Giám đốc Bệnh viện Sức khỏe tâm thần Hà Tĩnh tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Xây dựng Đề án miễn viện phí toàn dân

Xây dựng Đề án miễn viện phí toàn dân

Bình quân Quỹ BHYT chi trả từ 87-89% tổng chi phí khám chữa bệnh BHYT và người tham gia BHYT có trách nhiệm đồng chi trả từ 11-13%. Như vậy, nếu thực hiện được việc miễn viện phí sẽ góp phần xoá bỏ gánh nặng tài chính...
Nữ bác sỹ giữ “mạch” Nam dược

Nữ bác sỹ giữ “mạch” Nam dược

Hơn 30 năm gắn bó với Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Tĩnh, Thầy thuốc Ưu tú - BSCKII Bùi Thị Mai Hương đã nghiên cứu thành công nhiều công trình, đưa cây thuốc bản địa thành bài thuốc khoa học.