Ngày 25/11, Hà Tĩnh có 22 ca mắc COVID-19, trong đó 1 ca trong cộng đồng

(Baohatinh.vn) - Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh, từ 18h ngày 24/11 đến 18h ngày 25/11, Hà Tĩnh có thêm 22 ca mắc COVID-19, trong đó 1 ca trong cộng đồng.

Các ca mắc mới được phát hiện tại địa bàn: thị xã Kỳ Anh (3 ca), huyện Cẩm Xuyên (2), huyện Can Lộc (2), huyện Nghi Xuân (1), huyện Thạch Hà (1), huyện Kỳ Anh (1), huyện Đức Thọ (12).

Ngày 25/11, Hà Tĩnh có 22 ca mắc COVID-19, trong đó 1 ca trong cộng đồng

Phun tiêu độc khử trùng trên diện rộng trong các khu vực có ghi nhận F0 tại Đức Thọ.

1 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng là bệnh nhân nữ N.T.H (SN 1958) đã tiêm 1 mũi vắc-xin phòng COVID-19, có địa chỉ tại thôn Ngõ Lối, xã Trường Sơn, huyện Đức Thọ.

Ngày 21/11 và ngày 22/11, N.T.H đến nhà BN T.T.K ở thôn Sâm Văn Hội, xã Trường Sơn, Đức Thọ ăn cơm.

Sáng ngày 23/11, N.T.H nhận được thông tin BN T.T.K có kết quả xét nghiệm test nhanh dương tính với virus SARS-CoV-2 nên chiều cùng ngày N.T.H đến Trạm Y tế xã Trường Sơn làm xét nghiệm test nhanh.

Ngày 24/11, N.T.H được lấy mẫu làm xét nghiệm RT-PCR và đến tối cùng ngày cho kết quả khẳng định dương tính với virus SAR-CoV-2.

21 trường hợp mắc COVID-19 đã được cách ly trước đó:

2 trường hợp F1 gồm: Bệnh nhân nam N.H.P (SN 1982) đã tiêm 2 mũi vắc-xin phòng COVID-19, có địa chỉ tại TDP 9, thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân; bệnh nhân nam L.Q.H (SN 2010) có đại chỉ tại TDP 8, thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ.

Ngày 25/11, Hà Tĩnh có 22 ca mắc COVID-19, trong đó 1 ca trong cộng đồng

Huyện Đức Thọ có 10 ca mắc COVID-19 mới ở trong khu vực phong tỏa. Ảnh: Lực lượng y tế huyện Đức Thọ lấy mẫu xét nghiệm đối với các trường hợp nguy cơ cao.

10 trường hợp trong khu vực phong tỏa ở thôn Sâm Văn Hội, xã Trường Sơn, huyện Đức Thọ gồm: bệnh nhân nữ T.T.S (SN 1952) đã tiêm 1 mũi vắc-xin phòng COVID-19; bệnh nhân nữ N.T.H (SN 1952) đã tiêm 1 mũi vắc-xin phòng COVID-19; bệnh nhân nam H.H.T (SN 2010); bệnh nhân nam P.H.V, bệnh nhân nữ N.T.H (SN 1986) đã tiêm 1 mũi vắc-xin phòng COVID-19; bệnh nhân nam H.H.Đ (SN 2014); bệnh nhân nữ L.T.N (SN 1994) đã tiêm 2 mũi vắc-xin phòng COVID-19; bệnh nhân nữ Đ.T.T (SN 1959) đã tiêm 1 mũi vắc-xin phòng COVID-19; bệnh nhân nam T.Q.T (SN 1960) đã tiêm 1 mũi vắc-xin phòng COVID-19; bệnh nhân nam N.Q.N (SN 1966) đã tiêm 1 mũi vắc-xin phòng COVID-19.

Đây là những trường hợp đã được cách ly trong khu vực phong tỏa ngay sau khi địa phương này ghi nhận các ca mắc COVID-19 trong cộng đồng.

Ngày 25/11, Hà Tĩnh có 22 ca mắc COVID-19, trong đó 1 ca trong cộng đồng

Xét nghiệm RT-PCR tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh.

9 trường hợp đi về từ các tỉnh phía Nam gồm: bệnh nhân nữ B.T.B.T (SN 2000) đã tiêm 1 mũi vắc-xin phòng COVID-19, có địa chỉ tại xã Kỳ Thịnh, huyện Kỳ Anh; bệnh nhân nam L.X.T (SN 1997) đã tiêm 1 mũi vắc-xin phòng COVID-19, có địa chỉ tại phường Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh; bệnh nhân nam B.N.M (SN 2005) có địa chỉ tại xã Kỳ Nam, thị xã Kỳ Anh; bệnh nhân nam P.N.P (SN 1968) đã tiêm 2 mũi vắc-xin phòng COVID-19, có địa chỉ tại xã Cẩm Dương, Cẩm Xuyên; bệnh nhân nam N.M.H (SN 2020) có địa chỉ tại xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Xuyên; bệnh nhân nữ N.T.G (SN 2000) đã tiêm 2 mũi vắc-xin phòng COVID-19, có địa chỉ tại xã Thạch Hội, huyện Thạch Hà; bệnh nhân nữ Đ.T.T (SN 1974) và bệnh nhân nam P.Q.T (SN 1996), cả 2 đã được tiêm 2 mũi vắc-xin phòng COVID-19, đều có địa chỉ tại xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc; bệnh nhân nam T.V.K (SN 1985) đã được tiêm 1 mũi vắc-xin phòng COVID-19, có địa chỉ tại xã Kỳ Bắc, huyện Kỳ Anh.

Như vậy, từ 4/11/2021 đến nay, Hà Tĩnh phát hiện 382 ca mắc COVID-19, trong đó có 100 ca trong cộng đồng, 64 ca trong các khu vực phong tỏa, còn lại đều đã được cách ly.

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Sống khoẻ cùng BHT: Suy thận mạn, mối nguy từ những dấu hiệu dễ bỏ qua

Live Sống khoẻ cùng BHT: Suy thận mạn, mối nguy từ những dấu hiệu dễ bỏ qua

Theo thống kê của Bộ Y tế, Việt Nam có hơn 10 triệu người mắc bệnh thận mạn. Vậy nguyên nhân dẫn đến suy thận mạn, cách điều trị để làm chậm diễn tiến của bệnh như thế nào, nội dung này sẽ được Bác sĩ Chuyên khoa I Phan Thị Thảo Ngân, Khoa Thận - Tiết niệu - Cơ - Xương - Khớp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh tư vấn trong chương trình Sống khoẻ cùng BHT.
Tiếp sức chuyên môn cho y tế cơ sở ở Hà Tĩnh

Tiếp sức chuyên môn cho y tế cơ sở ở Hà Tĩnh

Từ khám bệnh, hội chẩn đến chuyển giao kỹ thuật, các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đang góp phần đưa dịch vụ y tế chuyên sâu đến gần người dân Hà Tĩnh, đồng thời nâng cao năng lực cho tuyến y tế cơ sở.
Những người chăm sóc “ký ức chiến tranh”

Những người chăm sóc “ký ức chiến tranh”

Sau những năm tháng chiến tranh, các thương binh, thân nhân liệt sĩ đã bước vào tuổi xế chiều với những thương tật, mất mát riêng. Tại mái nhà Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh, họ tìm thấy sự bình yên trong những điều giản dị: một bữa cơm đủ đầy, lời hỏi han và những người luôn có mặt khi cần.
Hành trình mang lại cơ hội sống cho hàng nghìn bệnh nhân

Hành trình mang lại cơ hội sống cho hàng nghìn bệnh nhân

Không chỉ làm chủ những kỹ thuật can thiệp tim mạch chuyên sâu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đang từng bước chinh phục các kỹ thuật can thiệp mạch máu phức tạp, mang lại cơ hội sống cho hàng nghìn người bệnh ngay tại Hà Tĩnh.
Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo biến chứng nguy hiểm của bệnh Glôcôm

Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo biến chứng nguy hiểm của bệnh Glôcôm

Glôcôm là tình trạng gây tổn thương dây thần kinh thị giác, bệnh có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi và là một trong những nguyên nhân thường gặp gây mù lòa cho những người trên 60 tuổi. Bác sĩ CKI Kim Thị Thủy, Khoa Mắt, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh sẽ giải đáp trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Không hút thử lại, dù chỉ một lần

Không hút thử lại, dù chỉ một lần

Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh khẳng định, người cai thuốc lá phải tuân thủ nguyên tắc sống còn “không hút thử lại dù chỉ một lần”, bởi chỉ cần hút một hơi cũng có thể lặp lại con đường gây nghiện thuốc lá như trước.
Hành trình tìm lại cuộc sống bình thường

Hành trình tìm lại cuộc sống bình thường

Sau tai nạn, bệnh tật, có những người từng nghĩ mình sẽ phải sống phần đời còn lại với chiếc xe lăn, với đôi tay, đôi chân không còn "nghe" theo ý muốn. Nhưng tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh, hành trình trở về cuộc sống bình thường đang được bắt đầu từ những điều rất nhỏ: một cử động của bàn tay, một lần tự đứng lên và những bước đi đầu tiên.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!