Ngày càng nhiều người đi vòng quanh thế giới

Du lịch vòng quanh thế giới ngày càng phổ biến. Tuy nhiên, xu hướng này có không ít mặt tối mà nhiều người chưa biết.

Ngày càng nhiều người đi vòng quanh thế giới

Romaine Welds, người Jamaica, hoàn thành mục tiêu du lịch vòng quanh thế giới trong khoảng 15 năm. Ảnh: Romaine Welds.

Từ lâu, đi vòng quanh mọi quốc gia trên thế giới là điều khó khăn với nhiều người. Theo ước tính, cho đến hiện tại chỉ có khoảng 400 người hoàn thành mục tiêu này. Tuy vậy, số lượng người du lịch xuyên suốt địa cầu ngày càng tăng, theo CNN.

Theo NomadMania - một nền tảng trực tuyến cho phép những người khám phá toàn cầu theo dõi hành trình du lịch, năm 2023 chứng kiến một kỷ lục mới khi có thêm 50 người đi du lịch đến 195 quốc gia và lãnh thổ được Liên Hợp Quốc công nhận.

"Sưu tầm quốc gia"

Nhà văn và phóng viên người Phần Lan, Rauli Virtanen, là người đầu tiên đến thăm tất cả các quốc gia trên thế giới. Mặc dù khi ông đạt mục tiêu này vào năm 1988, chỉ có 170 quốc gia được Liên Hợp Quốc công nhận.

Khi được hỏi về động lực cho hành trình của mình, Virtanen cho rằng đó là “sự tò mò không ngừng và niềm đam mê thu thập thông tin”. Ông nói với CNN: “Vào giữa những năm 80, tôi nhận thấy rằng mình đã đến 150 quốc gia. Và trước khi mất, tôi có thể đến thăm những nơi còn lại”.

Ngày càng nhiều người đi vòng quanh thế giới

Rauli Virtanen được biết đến là người đầu tiên hoàn thành chuyến du lịch vòng quanh thế giới. Ảnh: Rauli Virtanen.

Khái niệm “sưu tầm quốc gia” đã có từ lâu. The Travelers’ Century Club (TCC), một tổ chức dành cho những người đã đến thăm 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới trở lên, thành lập vào năm 1954 và vẫn hoạt động mạnh mẽ cho đến ngày nay.

Michael O'Regan, giảng viên Du lịch và Sự kiện tại Đại học Glasgow Caledonian ở Anh, cho biết: “Động lực nội tại đưa bạn đi vòng quanh thế giới. Nhưng theo truyền thống, du lịch chỉ giới hạn ở những người có nguồn tài chính, sự linh hoạt trong nghề nghiệp và sức khỏe tốt”.

Xã hội ngày nay có nhiều phương tiện hơn để kiếm tiền và nhiều người chọn xê dịch khi nghỉ hưu sớm. Các hãng hàng không giá rẻ và hệ thống đặt vé trực tuyến đã làm cho du lịch trở nên bớt khó khăn.

Nhưng vẫn không dễ dàng

Patrick Gilliland (đến từ Mỹ) nằm trong số nhiều người chọn dành những năm cuối đời để đi du lịch khắp thế giới. Khi đại dịch Covid-19 lan rộng, nhiều quốc gia đóng cửa biên giới và áp dụng một số quy định giãn cách lâu hơn, điều này đã khiến chuyến phiêu lưu khám phá các quốc gia của ông bị trì hoãn.

Tuy nhiên, ông vẫn hoàn thành ước mơ của mình vào năm 2023 sau nhiều năm xê dịch. “Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng việc ghé thăm mọi quốc gia là khả thi cho đến những năm gần đây”, ông cho hay. Điều này liên quan đến “một chút may mắn và đúng thời điểm”.

Ngày càng nhiều người đi vòng quanh thế giới

Patrick Gilliland vừa hoàn thành mục tiêu đi vòng quanh thế giới vào năm ngoái. Ảnh: Patrick Gilliland.

Gilliland chia sẻ thêm: "Tôi đã ghé thăm Bắc Triều Tiên vào 20 năm trước. Tôi đã thử nhiều lần trong những năm qua để có visa Iran. Nauru là một quốc gia ít được ghé thăm nên việc xin visa khó khăn và quyết định dựa trên cảm tính của một cá nhân".

Khi đến Libya, quốc gia cuối cùng trong chuyến du ngoạn và chỉ mới mở cửa lại cho công dân Mỹ vào tháng 9, ông ban đầu bị từ chối nhập cảnh tại sân bay.

Rất ít người du lịch có thể ghé thăm mọi quốc gia, hầu hết đều trải qua trải nghiệm khó khăn và không thoải mái ở một số nơi quan trọng.

Sự phát triển của mạng xã hội, đặc biệt là Instagram và TikTok, đã đóng vai trò lớn trong việc tăng cường xu hướng, khiến mục tiêu thăm mọi quốc gia trở nên dễ dàng và khả thi hơn. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng việc này cuối cùng chỉ dành cho những người có năng lực tài chính để du lịch thường xuyên và hộ chiếu linh hoạt, cho phép họ đến bất kỳ điểm đến nào họ muốn.

Cảm giác không thoải mái

Rauli Virtanen là người có thể ghé thăm 95% các quốc gia thông qua công việc của mình và không bao giờ có khả năng chi trả để du lịch đến nhiều nơi nếu không có sự hỗ trợ.

Ông được biên tập viên ký chi phí du lịch và cho phép ông đi đến các quốc gia xa xôi để độc giả biết được những điều đang xảy ra. Ông thuộc một phần rất nhỏ trong số những người sinh ra và được giáo dục ở các quốc gia giàu có. Điều này giúp anh dễ dàng đi du lịch bất cứ nơi nào trên thế giới.

Ngày càng nhiều người đi vòng quanh thế giới

Rauli Virtanen không thoải mái về thành tựu du lịch của mình. Ảnh: Rauli Virtanen.

Virtanen thừa nhận rằng ông có một cảm xúc lẫn lộn về thành tích đáng kinh ngạc của mình qua nhiều năm. Khi đến các nước nghèo, ông không bao giờ khoe khoang mình đã đi đến tất cả các quốc gia trên thế giới.

Romaine Welds, người Jamaica, ít có cơ hội để thấy thế giới trước khi anh ta chuyển đến Mỹ vào năm 2007 và bắt đầu làm việc cho hãng hàng không. Anh cho biết: “Gia đình tôi nghèo và không ai trong gia đình đi du lịch, ngoại trừ bố tôi đi lại giữa Anh và Jamaica một vài năm một lần".

Sau khi tận dụng được vé máy bay miễn phí và giảm giá thông qua công việc của mình, Welds bắt đầu ghé thăm những “điểm đến mong muốn trong danh sách” và đã đến được 100 quốc gia.

Tiếp tục hành trình, anh bắt đầu thăm 95 quốc gia còn lại được Liên Hợp Quốc công nhận, với mục tiêu trở thành người Jamaica và người Caribe đầu tiên làm được điều này. Anh đã ghé thăm quốc gia cuối cùng, Antigua, vào năm 2022.

Thời gian mà người đi du lịch mất để đến tất cả các quốc gia trên thế giới thường thay đổi. Trong khi Welds có thể hoàn thành mục tiêu trong khoảng 15 năm, Gilliland mất khoảng bốn thập kỷ.

Taylor Demonbreun người Canada hiện giữ danh hiệu “thời gian nhanh nhất đến thăm tất cả các quốc gia có chủ quyền” trong một năm và 189 ngày.

Theo Zing

Đọc thêm

Cuộc đua nhạc yêu nước mừng Quốc khánh 2/9

Cuộc đua nhạc yêu nước mừng Quốc khánh 2/9

Á quân The Voice -Lê Xuân Nghi - lần đầu thử sức sáng tác nhạc cổ động với MV "Mang hồn Việt đi muôn nơi". Sản phẩm gia nhập đường đua âm nhạc dịp Quốc khánh 2/9, bên cạnh những dự án của Hoàng Quyên, Duyên Quỳnh, Tùng Dương, Dương Quốc Hưng và một ca sĩ ảo.
Podcast tản văn: Mùa thu trong mắt mẹ

Podcast tản văn: Mùa thu trong mắt mẹ

Tản văn "Mùa thu trong mắt mẹ" qua góc nhìn của tác giả Linh Đan không chỉ có thiên nhiên diệu kỳ, mà còn đong đầy nỗi lo toan và tình yêu thương lặng lẽ của mẹ dành cho con.
Podcast truyện ngắn: Tạm biệt mùa hè

Podcast truyện ngắn: Tạm biệt mùa hè

Mùa thu đến cùng sự đổi thay của đất trời và sự trưởng thành trong tâm hồn. Cùng lắng nghe truyện ngắn "Tạm biệt mùa hè" để cảm nhận ngày cuối hè ấm áp với những niềm vui tuổi thơ.
Hành trình Truyện Kiều vươn ra thế giới

Hành trình Truyện Kiều vươn ra thế giới

Với việc dịch ra nhiều thứ tiếng trên thế giới, Truyện Kiều của Đại thi hào Nguyễn Du (quê Hà Tĩnh) đã trở thành cầu nối văn hóa Việt với bạn bè quốc tế.
Podcast tản văn: Về với mẹ cha

Podcast tản văn: Về với mẹ cha

Trong cuộc đời mỗi người, càng đi xa, càng mong được trở về và hơn hết là trở về bên mẹ cha. Nhưng có những cuộc trở về, ta chỉ còn có thể thực hiện trong ký ức.
[QUIZ] Nguồn gốc nghi thức bông hồng cài áo trong lễ Vu Lan?

[QUIZ] Nguồn gốc nghi thức bông hồng cài áo trong lễ Vu Lan?

Mỗi độ Rằm tháng Bảy, lễ Vu Lan trở thành dịp để người Việt hướng về cha mẹ, cội nguồn và những giá trị của lòng hiếu kính. Cùng với đó, nghi thức bông hồng cài áo đã trở thành biểu tượng giàu ý nghĩa, nhắc mỗi người trân trọng tình thân khi vẫn còn cơ hội yêu thương và báo hiếu.
Podcast truyện ngắn: Ngày trở về

Podcast truyện ngắn: Ngày trở về

Có những cuộc trở về là hành trình tìm lại cội nguồn cùng những giá trị đã lặng lẽ nuôi lớn mỗi con người qua năm tháng xa xứ.
Độc đáo giếng cổ Chăm Pa ở Hà Tĩnh

Độc đáo giếng cổ Chăm Pa ở Hà Tĩnh

Xã Hồng Lộc (Hà Tĩnh) còn lưu giữ nhiều giếng cổ được cho là mang dấu ấn kỹ thuật xây dựng Chăm Pa. Đặc biệt, nguồn nước ở đây hầu như không bao giờ cạn.
Các địa phương sôi nổi tổng kết sinh hoạt hè

Các địa phương sôi nổi tổng kết sinh hoạt hè

Thời điểm này, các đoàn xã, phường trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đang sôi nổi tổ chức tổng kết sinh hoạt hè, tạo không khí vui tươi, phấn khởi để các em thiếu nhi bước vào năm học mới.
Về vùng đất kể chuyện bằng di sản

Về vùng đất kể chuyện bằng di sản

Trong tổng số 704 di tích ở Hà Tĩnh, xã Cổ Đạm có tới 42 di tích, cùng nhiều lễ hội, loại hình văn hóa dân gian được gìn giữ qua nhiều thế hệ, tạo nên nét riêng cho vùng đất giàu truyền thống này.
Khánh thành đền Đức Thánh Cả ở xã Thượng Đức

Khánh thành đền Đức Thánh Cả ở xã Thượng Đức

Đền Đức Thánh Cả ở thôn Đức Hương, xã Thượng Đức, Hà Tĩnh, thờ thần “Đương niên hành khiển Thái tuế chí đức Tôn thần, Thượng thượng đẳng Đại vương” - vị thần cai quản, giám sát và ghi chép những việc làm của con người trong từng năm.
"Lạc" trong "chim lạc" là gì?

"Lạc" trong "chim lạc" là gì?

Theo một số nghiên cứu và từ điển, chữ "lạc" được giả thuyết là có liên hệ với “ló”, một từ cổ có nghĩa là lúa, lúa gạo.
Podcast tản văn: Mùa thu tháng Tám

Podcast tản văn: Mùa thu tháng Tám

Tản văn “Mùa thu tháng Tám” gợi lên vẻ đẹp mùa thu Cách mạng năm 1945, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, trân trọng độc lập, tự do và nhắc thế hệ trẻ yêu quê hương, sống trách nhiệm.
Podcast truyện ngắn: Cây xoài người lính

Podcast truyện ngắn: Cây xoài người lính

Trong mùa thu cách mạng, “Cây xoài người lính” gợi nhớ tình đồng đội, ký ức chiến tranh và sự hy sinh vì Tổ quốc, nhắc nhở thế hệ hôm nay trân trọng hòa bình, gìn giữ lịch sử.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!