Ngày đầu thi tốt nghiệp THPT 2025: Nghiêm túc, đúng quy chế

(Baohatinh.vn) - Với việc kết thúc bài thi môn Toán, hơn 17.300 thí sinh ở Hà Tĩnh đã hoàn thành ngày đầu Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

bqbht_br_0dsc00633.jpg
Thí sinh tại điểm thi Trường THCS Nguyễn Du (TP Hà Tĩnh).

Cuối giờ chiều ngày 26/6, môn thi thứ 2 của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 đã kết thúc. Theo ghi nhận, tại một số điểm thi trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, các thí sinh, phụ huynh đều thở phào nhẹ nhõm sau khi hoàn thành ngày thi đầu tiên.

Đề thi môn Toán năm nay có 24 mã đề, mỗi mã có 22 câu, trong đó các câu trắc nghiệm với 3 dạng thức: chọn phương án đúng (A, B, C, D), đúng/sai và trả lời ngắn. Các năm trước, đề chỉ có một dạng trắc nghiệm chọn nhiều phương án.

bqbht_br_0dsc00551.jpg
Thí sinh phấn khởi sau khi hoàn thành hai môn thi Ngữ văn và Toán.

Đáng chú ý, cách tính điểm ở dạng câu hỏi đúng/sai có nhiều thay đổi: mỗi câu gồm 4 ý nhỏ, nếu thí sinh chọn đúng 1 ý sẽ được 0,1 điểm; đúng 2 ý được 0,25 điểm; đúng 3 ý được 0,5 điểm và chỉ khi làm đúng cả 4 ý mới được trọn 1 điểm.

Theo nhận xét của các thí sinh, đề thi Toán năm nay có phần khó hơn năm ngoái, tính phân loại cao. Tuy nhiên, ma trận đề thi bám sát đề minh hoạ của Bộ GD&ĐT và kiến thức nằm trong chương trình đã được học, ôn tập nên thí sinh cũng đã hoàn thành bài thi trong tâm trạng khá thoải mái.

Theo dự đoán của nhiều giáo viên, học sinh, với mức độ kiến thức của đề, điểm trung bình và điểm 10 năm nay sẽ ít hơn trước; phổ điểm dao động từ 6-8 điểm.

bqbht_br_img-6203-copy.jpg
Thí sinh tại điểm thi Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh trao đổi sau khi hoàn thành bài thi môn Toán.

Trước đó, sáng cùng ngày, các thí sinh đã hoàn thành bài thi Ngữ văn với đề sáng tạo và đổi mới theo đúng tinh thần của Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, bám sát đề minh hoạ. Đề "mở", mang tính thời sự và có độ phân hoá khá cao. Dù vậy, các thí sinh đã được trang bị kiến thức kỹ nên việc đạt điểm 6-7 là không quá khó.

bqbht_br_img-6206-copy.jpg
Theo nhận xét của các thí sinh, đề thi Toán năm nay có phần khó hơn năm ngoái.
Video: Em Đặng Hoài Sơn chia sẻ về đề thi môn Toán.

Theo báo cáo từ Sở GD&ĐT Hà Tĩnh, trong ngày thứ nhất, nội quy, quy chế trường thi được thực hiện nghiêm túc, tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm… được thực hiện tốt, đảm bảo an toàn. Thí sinh rời trường thi trong tâm thế nhẹ nhàng, thoải mái.

Tại 36 điểm thi, môn Ngữ văn có 32 thí sinh vắng mặt, môn Toán có 33 thí sinh vắng mặt, chủ yếu là thí sinh tự do. Ngày thi đầu tiên diễn ra an toàn, nghiêm túc, không có cán bộ, thí sinh vi phạm quy chế thi.

Video: Em Nguyễn Trần Gia Huy nhận xét về đề thi môn Toán năm nay.

Ngày mai (27/6), vào lúc 7 giờ 35 phút, thí sinh dự thi Chương trình GDPT 2018 làm bài thi tự chọn thứ nhất và bài thi tự chọn thứ 2 trong số các môn (Hóa học, Vật lý, Sinh học, Địa lý, Lịch sử, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ và Ngoại ngữ), thời gian làm bài mỗi môn 50 phút.

Kết thúc buổi sáng cũng là lúc các thí sinh dự thi Chương trình GDPT 2018 khép lại kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025.

Đối với thí sinh dự thi Chương trình GDPT 2006, buổi sáng vào lúc 7 giờ 35 phút, các thí sinh làm bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên (Vật lý, Hoá học, Sinh học) và tổ hợp Khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân), thời gian làm bài mỗi môn 50 phút. Chiều cùng ngày, vào lúc 14 giờ 30 phút, các thí sinh tiếp tục làm bài thi môn Ngoại ngữ, thời gian làm bài 60 phút.

Chủ đề Đổi mới giáo dục

Đọc thêm

Nữ sinh Hà Tĩnh chinh phục vương miện Hoa khôi Sư phạm

Nữ sinh Hà Tĩnh chinh phục vương miện Hoa khôi Sư phạm

Ngôi vị Hoa khôi Sư phạm đã trở thành bước đệm quan trọng, mở ra cho nữ sinh Nguyễn Tống Hiếu Thương (xã Thiên Cầm, tỉnh Hà Tĩnh) nhiều cơ hội mới để tiếp tục khẳng định bản thân, lan tỏa hình ảnh sinh viên sư phạm trí tuệ, tự tin và giàu nhiệt huyết.
Những cô nuôi tận tụy ở trường bán trú

Những cô nuôi tận tụy ở trường bán trú

Dù không giảng dạy nhưng các cô nuôi ở trường bán trú vẫn âm thầm góp phần nuôi dưỡng tri thức bằng tình yêu thương và sự tận tụy, được học sinh gọi là “người mẹ thứ hai”.
Từ Thông tư 19 đến trường học hạnh phúc

Từ Thông tư 19 đến trường học hạnh phúc

Thông tư 19 của Bộ Giáo dục và Đào tạo đề cao tính nhân văn trong kỷ luật học sinh, hướng tới sự phát triển toàn diện. Tinh thần ấy đang được lan tỏa mạnh mẽ qua mô hình “Trường học hạnh phúc” ở Hà Tĩnh.
Công khai, minh bạch các khoản thu đầu năm học

Công khai, minh bạch các khoản thu đầu năm học

Xã hội hóa giáo dục là chủ trương đúng và cần thiết, góp phần huy động nguồn lực chăm lo cho sự nghiệp trồng người. Tuy nhiên, để phát huy hiệu quả, các trường cần triển khai cẩn trọng, công khai, minh bạch trong từng khoản thu đầu năm, tạo sự đồng thuận từ phụ huynh và xã hội.
Lớp học đặc biệt ở Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh

Lớp học đặc biệt ở Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh

Phố phường lên đèn và ánh điện trong lớp học đặc biệt tại Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh cũng được thắp sáng. Ở đó, các giáo viên trẻ cùng những tình nguyện viên đã và đang lặng thầm tiếp thêm tri thức cho những mảnh đời kém may mắn, để các em có thêm niềm tin, nghị lực vươn lên viết tiếp ước mơ tương lai.
Cô giáo mầm non say nghề, tiên phong đổi mới

Cô giáo mầm non say nghề, tiên phong đổi mới

13 năm gắn bó với nghề, cô Lê Thị Kiều Anh (SN 1989) – giáo viên Trường Mầm non Thiên Lộc, xã Can Lộc (Hà Tĩnh ) đã viết nên một hành trình đầy cảm hứng bằng chính sự tâm huyết, đổi mới và tinh thần cống hiến không ngừng nghỉ.