Ngư dân Hà Tĩnh thu hơn 540 tỷ đồng từ vụ cá Bắc

(Baohatinh.vn) - Vụ cá Bắc hàng năm kéo dài 6 tháng (từ tháng 10 năm trước đến hết tháng 3 năm sau). Đây là vụ cá có nhiều thuận lợi về thời tiết, hay xuất hiện các đàn cá nổi, nhiều loại có giá trị kinh tế cao nên nếu tận dụng được cơ hội ngư dân sẽ giành thắng lợi lớn.

ngu dan ha tinh thu hon 540 ty dong tu vu ca bac

Những ngày cuối vụ cá Bắc, cảng cá Cửa Sót (xã Thạch Kim, Lộc Hà) tiếp nhận hàng tấn cá trích, cá cơm, mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho bà con ngư dân vùng biển.

Theo ông Nguyễn Công Hoàng – Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản, vụ cá Bắc năm 2017 – 2018, Hà Tĩnh gặp nhiều thuận lợi về ngư trường, điều kiện đánh bắt hải sản. Đặc biệt, năng lực đội tàu trên địa bàn tỉnh tăng, nhất là số tàu cá xa bờ tăng 59 chiếc so với cùng kỳ năm trước (từ 320 lên 379 chiếc). Tổng sản lượng khai thác toàn tỉnh đạt 14.154 tấn, tăng 18,93% so với cùng kỳ năm trước, ước giá trị đạt 540 tỷ, trong đó: sản lượng khai thác biển 12.068 tấn, trị giá 482 tỷ đồng; khai thác nội địa 2.086 tấn, trị giá 58 tỷ đồng.

ngu dan ha tinh thu hon 540 ty dong tu vu ca bac
ngu dan ha tinh thu hon 540 ty dong tu vu ca bac

Cuối tháng 3/2018, nhiều tàu vỏ thép ở Xuân Hội cập bến mang về hàng tấn cá thu, trong đó đạt sản lượng cao nhất là tàu của ông Lê Văn Ất ở xóm Hội Thủy với gần 2 tấn cá, mang lại giá trị kinh tế cao.

Toàn tỉnh hiện có hơn 6 nghìn tàu thuyền khai thác vùng khơi, vùng lộng và vùng bãi ngang ven biển, trong đó có khoảng 60% - 70% tàu cá được huy động đánh bắt thường xuyên trong vụ cá Bắc. Những tàu có công suất từ 90 CV trở lên khai thác đơn nghề như: giã kéo đôi, vây, chụp mực, lồng bẫy..., còn lại khai thác đa nghề rê, câu, mành theo thời gian và mùa vụ.

Vụ cá Bắc, bà con ngư dân trúng “đậm” các loại hải sản có giá trị kinh tế cao như: cá nục, thiều, cờ, cam, hồng, ngừ, thu, hố... Các thuyền dưới 20CV tập trung chủ yếu tại các xã bãi ngang, khai thác theo kiểu kiêm nghề rê các loại kết hợp câu, giã ruốc, lồng bẫy khai thác các loài cá trích, nục, cơm, ruốc, ghẹ, mực...

ngu dan ha tinh thu hon 540 ty dong tu vu ca bac

Ngư dân trúng “đậm” các loại hải sản giá trị kinh tế cao như: cá nục, thiều, cờ, cam, hồng, ngừ, thu, hố

Từ hiệu quả vụ cá Bắc, bà con ngư dân Hà Tĩnh phấn khởi, tự tin tập trung nâng cấp sửa chữa, cải hoán tàu thuyền để tiếp tục vươn khơi bám biển khai thác đánh bắt cá vụ Nam với hy vọng thuyền về cá mực lại đầy khoang.

Chủ đề Đánh bắt - Nuôi trồng thủy hải sản

Đọc thêm

Giá cây hành tăm giảm sâu, nông dân thất thu

Giá cây hành tăm giảm sâu, nông dân thất thu

Tại xã Can Lộc (Hà Tĩnh), người dân đang tập trung tỉa cây hành tăm bán. Tuy nhiên, thay vì niềm vui được mùa, nhiều nông dân đang chồng chất nỗi lo khi giá hành cây trên thị trường giảm sâu.
Soi đèn "săn" rươi ở Hà Tĩnh

Soi đèn "săn" rươi ở Hà Tĩnh

Mùa rươi vào vụ, người dân Đức Quang (Hà Tĩnh) nhộn nhịp ra đồng khai thác đặc sản trên diện tích 70 ha. Rươi chất lượng vượt trội, giá cao hơn thị trường, thu hút thương lái khắp nơi.
"Trao cần câu" cho người nghèo

"Trao cần câu" cho người nghèo

Các giải pháp đồng bộ, quyết liệt không chỉ giúp bà con xã Sơn Tiến (Hà Tĩnh) ổn định cuộc sống mà còn góp phần thay đổi tư duy, khơi dậy ý chí vươn lên thoát nghèo bền vững.
Ngư dân Hà Tĩnh hối hả vươn khơi

Ngư dân Hà Tĩnh hối hả vươn khơi

Sau mưa bão, ngư dân Hà Tĩnh hối hả ra khơi trở lại. Từ thuyền nhỏ đến tàu lớn, bà con chủ động thích ứng thời tiết, khôi phục sản xuất, kỳ vọng những chuyến biển thuận lợi.
Giữ nguồn rau sạch cho thị trường trong mùa mưa

Giữ nguồn rau sạch cho thị trường trong mùa mưa

Rau màu vụ Đông thường khó trồng và mất nhiều công chăm sóc, nhưng nông dân Hà Tĩnh vẫn nỗ lực áp dụng kỹ thuật để trồng, giữ nguồn rau sạch phục vụ thị trường dịp cuối năm.
Cam Thượng Lộc được mùa, được giá

Cam Thượng Lộc được mùa, được giá

Người trồng cam Thượng Lộc (xã Đồng Lộc, Hà Tĩnh) phấn khởi bước vào vụ thu hoạch khi cam được mùa, được giá. Nhiều hộ còn livetream bán hàng để quảng bá, tiêu thụ hiệu quả hơn.
Hà Tĩnh nhân rộng mô hình trồng nấm

Hà Tĩnh nhân rộng mô hình trồng nấm

Hà Tĩnh hiện có gần 300 cơ sở sản xuất nấm với gần 340 hộ sản xuất. Nhiều mô hình trồng nấm được nhân rộng, phát huy hiệu quả, góp phần đa dạng hóa ngành nghề.