Ngư dân Hà Tĩnh tích cực vươn khơi, hoạt động mua bán hải sản sôi động trở lại

(Baohatinh.vn) - Giá xăng, dầu giảm đã tạo động lực cho ngư dân Hà Tĩnh vươn khơi, bám biển sau thời gian dài phải “nằm bờ”. Chính điều này đã khiến cho hoạt động thu mua hải sản tại các cảng cá, bến thuyền sôi động trở lại.

Ngư dân Hà Tĩnh tích cực vươn khơi, hoạt động mua bán hải sản sôi động trở lại

Không khí mua bán, trao đổi hải sản tấp nập tại bến cá thuộc xã Cẩm Nhượng (Cẩm Xuyên).

Tại bến cá thuộc xã Cẩm Nhượng (Cẩm Xuyên), khoảng 4h sáng hằng ngày, không khí mua bán, trao đổi hải sản luôn tấp nập. Từ khi giá xăng, dầu “hạ nhiệt” (ngày 11/7) đến nay, tàu thuyền trở lại biển đều đặn hơn.

Ngư dân Nguyễn Văn Chuân (xã Cẩm Nhượng) vui mừng chia sẻ: “Từ cuối tháng 6 đến giữa tháng 7, tàu của tôi đã phải tạm ngừng ra khơi vì không chuyến nào có lãi, số tiền bán hải sản chỉ đủ trang trải cho chi phí xăng dầu, thực phẩm trong suốt chuyến đi. Trong 2 tuần trở lại đây, tính ra chi phí giảm được khá nhiều nhờ giá xăng dầu điều chỉnh xuống, chúng tôi vươn khơi thường xuyên hơn để kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống. Chuyến mới đây, tôi và 2 bạn thuyền trúng luồng mực nên càng phấn khởi".

Ngư dân Hà Tĩnh tích cực vươn khơi, hoạt động mua bán hải sản sôi động trở lại

Thương lái đến thu mua hàng dễ dàng hơn vì số lượng tàu cá ra khơi tăng.

Nhờ ngư dân tích cực vươn khơi nên các thương lái, nhà hàng tại Cẩm Xuyên có thêm nguồn hải sản cung cấp cho thị trường và khách du lịch. Chi Nguyễn Thị Như - thương lái chuyên thu mua hải sản (thị trấn Thiên Cầm) cho biết: “Đợt tàu hạn chế ra khơi do giá xăng tăng, chúng tôi muốn mua con mực, con cá cũng khó. May là đợt này hàng về liên tục nên mình cũng dễ lấy hơn hẳn. Đây vẫn đang là cao điểm của mùa du lịch biển nên việc thu mua hải sản tươi sống, phong phú sản phẩm sẽ giúp việc kinh doanh nhà hàng, khách sạn thuận lợi hơn”.

Theo ông Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch UBND xã Cẩm Nhượng, kể từ thời điểm xăng, dầu giảm giá vào ngày 11/7 đến nay, tàu thuyền trên địa bàn cơ bản đã trở lại vươn khơi, bám biển, số tàu thuyền nằm bờ rất ít. Bến cá Cồn Gò tại địa phương lại thu hút đông thương lái, chủ nhà hàng đến thu gom hải sản. Đợt này ngư dân chủ yếu đánh bắt được tôm vằn, mực, cá bạc má, tôm tít,… với số lượng tương đối. Toàn xã có hơn 200 tàu thuyền hoạt động, trong đó 50% tàu có công suất trên 90 CV đánh bắt xa bờ, số còn lại đi về trong ngày.

Ngư dân Hà Tĩnh tích cực vươn khơi, hoạt động mua bán hải sản sôi động trở lại

Cảng cá Cửa Sót (Thạch Kim, Lộc Hà) đón nhiều lượt tàu thuyền cập cảng sau khi giá xăng, dầu giảm liên tiếp.

Những ngày qua, ở cảng cá Cửa Sót (Thạch Kim, Lộc Hà) cũng đón nhiều lượt tàu thuyền cập bến, hoạt động mua bán sôi động hẳn lên. Ngay sau khi tàu cá cập cảng, ngư dân nhanh chóng đưa hải sản lên bờ. Ở khu neo đậu, không còn tình trạng hàng loạt tàu cá nằm “án binh bất động” như thời điểm tháng 6 đến giữa tháng 7.

Theo chia sẻ của ngư dân, dầu diesel thường chiếm đến 80 - 90% tổng chi phí chuyến biển. Giá dầu diesel giảm giúp tàu công suất nhỏ khai thác ngắn ngày gần bờ, tiết kiệm được 1 - 3 triệu đồng mỗi chuyến biển. Tàu công suất từ 90 CV trở lên khai thác hải sản xa bờ dài ngày, tiết kiệm được hàng chục triệu đồng mỗi chuyến biển.

Ngư dân Hà Tĩnh tích cực vươn khơi, hoạt động mua bán hải sản sôi động trở lại

Tàu của ngư dân xã Thạch Kim cập cảng “trúng” mẻ cá mu, cá bạc má.

Thời điểm này, nhu cầu tiêu thụ hải sản vẫn tăng cao nên bán được giá, ngư dân có chi phí tái đầu tư cho chuyến biển sau. Cụ thể, cá thu câu 250 - 260.000 đồng/kg, mực tươi 260 - 320.000 đồng/kg tuỳ kích thước, tôm vằn cỡ vừa 250 - 300.000 đồng/kg, cá bạc má 40 – 50.000 đồng/kg, tôm tít 150 - 170.000 đồng/kg, ghẹ 260 - 320.000 đồng/kg tùy loại…

Ngư dân Hà Tĩnh tích cực vươn khơi, hoạt động mua bán hải sản sôi động trở lại

Không khí mua bán tấp nập tại cảng cá Thạch Kim (Lộc Hà).

Bà Trần Thị Thu Hương - chủ thu mua hải sản tại cảng cá Thạch Kim cho biết: “Thuyền đi về nhiều hơn hẳn nên các loại hải sản như mực, tôm, ghẹ, cá ngừ, cá thu, cá bạc má... thu mua dễ dàng, không khan hiếm như đợt trước”.

Được biết, hiện nay, BQL Các cảng cá Hà Tĩnh cắt cử cán bộ theo dõi và hỗ trợ kịp thời để ngư dân nhanh chóng cập cảng và bán sản phẩm ngay tại bến; lượng tàu thuyền xuất - cập cảng đã trở lại ở mức ổn định trung bình từ 60 - 70 lượt/ngày.

Ngư dân Hà Tĩnh tích cực vươn khơi, hoạt động mua bán hải sản sôi động trở lại

Các khay hàng tươi ngon cập cảng mang lại nguồn thu nhập ổn định cho ngư dân chuẩn bị nhiên liệu, thực phẩm... cho chuyến biển sau.

Ông Nguyễn Tông Thắng - Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản Hà Tĩnh cho biết: "Hiện nay, Hà Tĩnh có hơn 3.500 tàu cá tham gia đánh bắt trên biển. Việc ngư dân ven biển trên toàn tỉnh đồng loạt ra khơi trở lại sau khi giá xăng, dầu được điều chỉnh giảm là tín hiệu khả quan, vừa tạo thu nhập ổn định vừa đảm bảo nguồn cung hải sản trên thị trường; hoạt động tại các cảng cá, bến thuyền cũng nhộn nhịp hẳn. Theo báo cáo từ cơ sở, các chuyến biển gần đây đều cho sản lượng tương đối, một số loại có giá trị cao như cá thu, ghẹ, tôm biển, mực ống, mực lá…”.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast