Người chăn nuôi Hà Tĩnh linh hoạt ứng biến với tình hình dịch bệnh

(Baohatinh.vn) - Trước diễn biến phức tạp của dịch tả lợn châu Phi (DTLCP), người chăn nuôi Hà Tĩnh đã tập trung chăm sóc, tăng đàn gà và trâu, bò để phục vụ thị trường cuối năm.

Người chăn nuôi Hà Tĩnh linh hoạt ứng biến với tình hình dịch bệnh

Anh Phùng Anh Quang ở thôn 5 (xã Ân Phú, Vũ Quang) nuôi gần 40 con bò vỗ béo để cung cấp thị trường cuối năm.

Đon thị trường tết, thời điểm này người chăn nuôi Vũ Quang đang tập trung tăng đàn, chuyển đổi vật nuôi phù hợp với tình hình dịch bệnh. Anh Phùng Anh Quang ở thôn 5 (xã Ân Phú, Vũ Quang) cho biết: "Thời điểm tháng 5/2021, gia đình tôi có chăn nuôi lợn, tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của DTLCP và giá cả lên xuống thất thường nên gia đình chuyển hướng chỉ đầu tư vào nuôi bò vỗ béo.

Ngay sau khi dịch viêm da nổi cục trên địa bàn được khống chế, gia đình tôi đã mua 40 con bò 3B về nuôi. Vì nuôi theo hình thức vỗ béo nên sau hơn 3 tháng là có thể xuất bán. Thời điểm này, nhu cầu sử dụng thịt bò tăng cao, giá cả ổn định nên gia đình tôi khá yên tâm khi đầu tư”.

Người chăn nuôi Hà Tĩnh linh hoạt ứng biến với tình hình dịch bệnh

Tổng đàn trâu, bò toàn huyện Vũ Quang hiện đạt gần 14 nghìn con.

Ông Nguyễn Trường Thọ - Trưởng phòng NN&PTNT huyện Vũ Quang cho biết: "Tổng đàn trâu, bò toàn huyện hiện đạt gần 14 nghìn con (từ đầu tháng 9/2021 đến nay tăng hơn 1 nghìn con). Tránh DTLCP nên nhiều nông dân chuyển sang nuôi trâu, bò vỗ béo. Hiện nay, người chăn nuôi trên địa bàn đang tập trung nguồn vốn để đầu tư tăng đàn, phục vụ nhu cầu thị trường tết Nguyên đán sắp tới.

Đồng hành cùng người chăn nuôi, địa phương đã hoàn thành kế hoạch tiêm phòng các loại vắc-xin viêm da nổi cục, tụ huyết trùng, lở mồm long móng đối với những vật nuôi trong diện tiêm phòng. Bên cạnh đó, Phòng NN&PTNT cũng thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn các hộ chăn nuôi thực hiện nghiêm biện pháp chăm sóc, bảo vệ an toàn cho đàn vật nuôi".

Người chăn nuôi Hà Tĩnh linh hoạt ứng biến với tình hình dịch bệnh

Gia đình ông Nguyễn Hữu Loan (thôn Phú Hòa, xã Yên Hòa) thả hơn 2.000 con gà thịt để phục vụ thị trường tết.

Để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong dịp tết, thời điểm này người chăn nuôi gà ở Cẩm Xuyên cũng chủ động tăng đàn phục vụ thị trường cuối năm.

Gia đình ông Nguyễn Hữu Loan (thôn Phú Hòa) là một trong những hộ chăn nuôi gà thịt quy mô lớn ở xã Yên Hòa. Theo chia sẻ của ông Loan, để chuẩn bị cho dịp tết năm nay, từ đầu tháng 10, gia đình đã nuôi hơn 2.000 con, tăng 1.000 con so với những lứa trước.

Người chăn nuôi Hà Tĩnh linh hoạt ứng biến với tình hình dịch bệnh

Lứa gà thịt hơn 2.000 con của ông Loan hiện đã nuôi được 20 ngày.

Ông Loan cho biết: “Dịp cuối năm nhu cầu tiêu dùng của người dân cao, vì vậy, tăng đàn gà để cung cấp cho thị trường thời điểm này là cách làm kinh tế hiệu quả. Thông thường, gà nuôi khoảng 3-3,5 tháng là có thể xuất bán. Nếu chăm sóc tốt có thể đạt trọng lượng hơn 2kg/con, giá bán khoảng 60 nghìn đồng/kg là người nuôi có lãi; những dịp cao điểm như tết, giá gà tăng cao hơn, từ 65 - 68 nghìn đồng/kg".

Để có đàn gà khỏe mạnh phục vụ tết, gia đình ông Loan đã tiêm đầy đủ các loại vắc-xin cho vật nuôi. Khi gà được 35 ngày tuổi, ông giảm 30% lượng cám công nghiệp để bổ sung lượng thức ăn khác như: ngô, rau, lúa để gà chắc thịt, thơm ngon.

Ông Loan cũng cho biết thêm, dịp tết năm ngoái ông có chăn nuôi thêm lợn thịt để cải thiện thu nhập dịp tết, tuy nhiên, năm nay do dịch bệnh phức tạp nên gia đình không đầu tư.

Người chăn nuôi Hà Tĩnh linh hoạt ứng biến với tình hình dịch bệnh

Để đàn gà khỏe mạnh, ông Loan đã tiêm đầy đủ các loại vắc-xin cho vật nuôi.

Ông Nguyễn Khắc Khánh - Phó Chi cục trưởng, Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Tĩnh cho biết: “Để đảm bảo an toàn và có nguồn thu dịp cuối năm, thời điểm này, người chăn nuôi trên địa bàn tỉnh đã linh hoạt thay đổi vật nuôi, chú trọng phát triển đàn trâu, bò và gà. Bởi, ngoài lợn thì đây là những vật nuôi có sức tiêu thụ mạnh trong dịp tết. Hiện tại, tổng đàn trâu, bò toàn tỉnh đạt 234 nghìn con, tổng đàn gà đạt trên 8 triệu con”.

Người chăn nuôi Hà Tĩnh linh hoạt ứng biến với tình hình dịch bệnh

Theo khuyến cáo của ngành chuyên môn, để việc chăn nuôi thuận lợi, người dân trên địa bàn tỉnh cần đẩy mạnh việc phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi, đồng thời chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học.

Cũng theo ông Khánh, để việc chăn nuôi thuận lợi, các địa phương cần đẩy mạnh việc phòng, chống dịch cho đàn vật nuôi; hỗ trợ người dân trong việc áp dụng các quy trình chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, tạo ra các sản phẩm chất lượng, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Ngoài ra, người chăn nuôi cần cập nhật tình hình thị trường cũng như dịch bệnh trên gia súc, gia cầm thường xuyên, từ đó cân nhắc, tính toán việc tăng đàn hợp lý.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Phủ xanh những vùng đất hoang hóa, bạc màu

Phủ xanh những vùng đất hoang hóa, bạc màu

Người dân một số địa phương ở Hà Tĩnh đã tập trung cải tạo những vùng đất ven biển bị hoang mạc hóa do biến đổi khí hậu, lựa chọn cây trồng phù hợp đưa vào sản xuất. Từ đó không chỉ giúp người dân nâng cao thu nhập mà còn góp phần phủ xanh đất đai hoang hóa, cải tạo môi trường.
Hà Tĩnh quyết tâm sớm hoàn thành mục tiêu tỉnh nông thôn mới

Hà Tĩnh quyết tâm sớm hoàn thành mục tiêu tỉnh nông thôn mới

Hà Tĩnh đang bước vào giai đoạn cao điểm cho mục tiêu tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM). Những tuyến đường mở rộng, những khu dân cư kiểu mẫu hình thành, đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng nâng cao…
Duy trì nhịp điệu xây dựng nông thôn mới

Duy trì nhịp điệu xây dựng nông thôn mới

Sự đồng lòng của người dân Hà Tĩnh trong triển khai các hoạt động xây dựng nông thôn mới không chỉ góp phần hoàn thiện, nâng cao chất lượng các tiêu chí mà còn thắt chặt thêm tình làng nghĩa xóm.
Nhiều loại sâu bệnh gây hại lúa xuân cuối vụ

Nhiều loại sâu bệnh gây hại lúa xuân cuối vụ

Thời tiết Hà Tĩnh duy trì hình thái nhiều mây, có mưa rào, độ ẩm cao là điều kiện thuận lợi để sâu bệnh phát sinh, đặc biệt là bệnh đạo ôn cổ bông trên lúa thời kỳ trổ tập trung.
Đổi đời nhờ nghề nuôi ong ở Đức Lạng

Đổi đời nhờ nghề nuôi ong ở Đức Lạng

Năm 2024, Chi hội nghề nghiệp Nuôi ong lấy mật xã Đức Lạng (Đức Thọ, Hà Tĩnh) thành lập với gần 50 hội viên tham gia, trở thành nền tảng để đưa thương hiệu mật ong vươn xa.
Người cựu binh kiên trì xây làng, dựng nghiệp

Người cựu binh kiên trì xây làng, dựng nghiệp

Trở về từ quân ngũ, ông Nguyễn Kiến Quốc - Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Phú (Hương Sơn, Hà Tĩnh) đã hăng hái cùng người dân xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế từ nghề nuôi ong.
Mùa mật ong kém vui ở Vũ Quang

Mùa mật ong kém vui ở Vũ Quang

Thay vì rộn ràng thu hoạch những giọt mật đầu vụ như các năm trước, năm nay, người dân huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) đang trải qua một mùa mật ong chính vụ kém vui.
Hà Tĩnh với chặng nước rút góp phần gỡ thẻ vàng IUU

Gỡ thẻ vàng IUU: Hà Tĩnh quyết liệt "chặng nước rút"

Đợt thanh tra lần thứ 5 của Ủy ban Châu Âu được xem là thời điểm quyết định để Việt Nam gỡ cảnh báo thẻ vàng IUU. Xác định rõ nhiệm vụ này, Hà Tĩnh đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp trong "chặng nước rút", đặc biệt tạo nên những thay đổi tích cực, nhất là trong nhận thức, trách nhiệm của ngư dân.