Người dân Đại Đồng làm theo lời Bác

(Baohatinh.vn) - Phát huy tinh thần đoàn kết, đồng thuận, người dân thôn Đại Đồng, xã Mỹ Lộc (Can Lộc, Hà Tĩnh) đã cùng nhau xây dựng quê hương thành miền quê yên bình, trù phú và tràn đầy sức sống.

Nằm ở vùng đất lửa, chịu nhiều mất mát trong chiến tranh, khó khăn về điều kiện tự nhiên và kinh tế, bởi thế người dân thôn Đại Đồng luôn xác định phải nỗ lực bội phần mới có thể đổi thay cuộc sống. Và trong hành trình vượt khó để đưa quê hương phát triển, cán bộ, đảng viên và người dân thôn Đại Đồng đã được tiếp thêm sức mạnh, tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động khi thực hiện phong trào “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

bqbht_br_11.jpg
Cuộc sống đổi thay ở thôn Đại Đồng.

Ông Đặng Cần - Bí thư Chi bộ thôn Đại Đồng chia sẻ: “Chúng tôi luôn nhận thức sâu sắc rằng, muốn vận động được Nhân dân thực hiện tốt các phong trào, trước hết cán bộ, đảng viên phải gương mẫu. Khi người dân tin, dân hiểu và dân làm, thì mọi khó khăn đều vượt qua”.

Dưới sự lãnh đạo của cấp ủy chi bộ, việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đưa chủ trương vào cuộc sống, việc học và làm theo tư tưởng của Bác đã được cụ thể hóa bằng những hoạt động thiết thực. Đó là cách làm dân chủ, công khai minh bạch, dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, là chủ trương lấy dân làm gốc, lấy sức dân để lo cho cuộc sống của dân… Nhờ thế, trong mọi phong trào, hoạt động, trong mỗi một phần việc, từ chỉnh trang đường làng, ngõ xóm, xây dựng NTM, xóa bỏ vườn tạp đến xây dựng các thiết chế văn hóa cơ sở, chăm lo cho người nghèo, khuyến học, khuyến tài… ở Đại Đồng đều ghi dấu sự chung tay, góp sức của cộng đồng.

bqbht_br_14.jpg
Từ 30 tổ ong nuôi ở vườn nhà, mỗi năm ông Đặng Cần - Bí thư Chi bộ thôn Đại Đồng thu hoạch 300 lít mật.

Chị Lê Thị Tâm - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Đại Đồng chia sẻ: “Cùng với sự đi đầu gương mẫu của cán bộ, đảng viên, điểm nổi bật ở Đại Đồng chính là tinh thần “dân vận khéo”, tạo sức mạnh sự đồng thuận của Nhân dân. Những công trình hạ tầng nông thôn như: đường giao thông nội thôn, nhà văn hóa, sân bóng, hệ thống thoát nước… đều được thực hiện với phương châm Nhà nước và Nhân dân cùng làm. Trong đó, người dân không chỉ đóng góp tiền của mà còn trực tiếp lao động, xây dựng công trình với tinh thần, trách nhiệm rất cao”.

Bên cạnh sự hỗ trợ của Nhà nước, của địa phương, 5 năm qua (2020-2025), cùng với việc hiến đất, các công trình trên đất, người dân thôn Đại Đồng đã góp hàng chục nghìn ngày công, hơn 3,5 tỷ đồng để xây dựng NTM. Theo đó, gần 13 km đường nội thôn được mở rộng, đổ bê tông, hơn 4.500m hàng rào thoáng được xây dựng, trên 300 vườn tạp được xóa bỏ để trồng cây ăn quả, rau màu… Tất cả đã tạo nên sức sống mới, sự thay đổi diện mạo cuộc sống trên vùng đất lửa. Với sức mạnh đoàn kết, đồng thuận của Nhân dân, năm 2020 thôn Đại Đồng được công nhận là khu dân cư NTM kiểu mẫu, năm 2024 được công nhận khu dân cư NTM thông minh.

bqbht_br_12.jpg
Những vườn cây trái trù phú trên vùng bán sơn địa đã giúp người dân thôn Đại Đồng đổi thay cuộc sống.

Về Đại Đồng hôm nay, ai nấy đều cảm nhận rõ sự đổi thay của một vùng quê gian khó khi xưa. Ông Nguyễn Tiến Hồng tâm sự: “Trên vùng đất bán sơn địa này, trước đây chỉ toàn tro, tre và cây bụi. Thế nhưng từ khi phong trào xóa bỏ vườn tạp đi vào cuộc sống, bằng sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên, vai trò chủ lực của chi hội phụ nữ, nông dân… đã hình thành nên những vườn mẫu, vườn cây ăn trái sum suê, trù phú. Từ thế mạnh của vườn đồi, nhiều gia đình đã phát triển đàn ong mật, chăn nuôi tăng thu nhập. Cuộc sống của gia đình tôi cùng nhiều bà con trong thôn đã được cải thiện nhờ mũi nhọn kinh tế này”.

bqbht_br_13.jpg
Việc khơi dậy phong trào văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao đã góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho bà con trong thôn.

Từ sức mạnh đoàn kết, chung tay xây dựng quê hương, đời sống vật chất, tinh thần của người dân Đại Đồng ngày càng thay đổi. Thu nhập bình quân đầu người hiện đạt 59 triệu đồng/năm, toàn thôn chỉ còn 2 hộ nghèo trong tổng số 352 hộ, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao được đẩy mạnh, tình làng nghĩa xóm thêm gắn bó.

Thôn Đại Đồng hôm nay đã thực sự trở thành một vùng quê yên bình, trù phú và tràn đầy sức sống. Đây cũng là một trong 17 tập thể điển hình được tỉnh vinh danh trong phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2025.

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày 7/10, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV tiếp tục ngày làm việc thứ ba. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục tham dự hội nghị.
Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Thời gian qua, các thế lực phản động ráo riết lợi dụng chiêu bài “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền” với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Nhận diện rõ bản chất, nâng cao tinh thần cảnh giác và củng cố “sức đề kháng” chính trị của quần chúng nhân dân là yêu cầu cấp thiết để giữ vững kỷ cương, ổn định xã hội, nhất là trong bối cảnh mạng xã hội phát triển như hiện nay.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Không gian quản trị ở cơ sở thay đổi đang đặt ra yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố. Sự xuất hiện ngày càng rõ nét của những cán bộ trẻ mở thêm kỳ vọng về một cách quản lý, điều hành, thực hiện năng động, đổi mới. Tuy nhiên, việc trẻ hóa đội ngũ không chỉ là vấn đề tuổi tác mà là “bài toán” về trao việc, bồi dưỡng, tạo điều kiện và xây dựng cơ chế đủ sức giữ chân những người trẻ tâm huyết với “việc làng”.
 Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Thôn Phúc Hải (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) được hình thành từ 2 thôn, với hơn 2.500 nhân khẩu, phần đông là đồng bào công giáo; sinh kế chủ yếu gắn với nghề biển và dịch vụ du lịch. Trên địa bàn dân cư đa dạng ấy, Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Cẩm Liên (SN 1991) từng bước vun đắp sự đồng thuận bằng cách lắng nghe, giải quyết kịp thời những vấn đề người dân quan tâm.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Ở TDP 1, phường Thành Sen, chiếc điện thoại theo tổ trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2002) vào những công việc hằng ngày ở khu dân cư. Khi thì anh cập nhật thông tin trên các nhóm Zalo, lúc xử lý công việc được giao, khi lại thử nghiệm những mã QR ở đầu ngõ. Ở tuổi 24, Kiệt đang tìm cách đưa công nghệ vào công việc của một tổ trưởng TDP ở địa bàn có gần 700 hộ dân.
Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng chọn đúng trọng tâm, tập trung nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh Hà Tĩnh đi vào cuộc sống.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Thăm hỏi, tặng quà ông Nguyễn Văn Minh (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh), đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong ông tiếp tục phát huy vai trò “tuổi cao gương sáng”, động viên con cháu tham gia tích cực các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam...”.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Đội ngũ đảng viên tại Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ tiên phong bằng tinh thần dấn thân, xây dựng sáng kiến mà còn bằng khả năng quy tụ, truyền cảm hứng để đồng nghiệp cùng tiến bộ. Trong môi trường sản xuất hiện đại, người đảng viên “đi trước một bước” về nhận thức chính trị, tác phong công nghiệp, khả năng làm chủ công nghệ đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến lực lượng quần chúng, chung tay xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!