Người dân miền núi Hà Tĩnh sớm lo phòng rét cho đàn vật nuôi

(Baohatinh.vn) - Để chủ động ứng phó, hạn chế thấp nhất thiệt hại do ảnh hưởng của thời tiết mưa rét, người dân Vũ Quang (Hà Tĩnh) đã triển khai nhiều biện pháp chăm sóc đối với đàn vật nuôi.

Gia đình ông Đinh Văn Sơn (thôn 1, xã Quang Thọ) nuôi 5 con trâu, thường thả rông trên đồi núi. Những ngày này do thời tiết chuyển rét, ông đã chủ động lùa về nuôi nhốt trong chuồng.

Người dân miền núi Hà Tĩnh sớm lo phòng rét cho đàn vật nuôi

Ông Đinh Văn Sơn (thôn 1, xã Quang Thọ) dùng bạt chắn gió lạnh cho đàn vật nuôi.

Ông Sơn cho biết: “Nhiệt độ xuống thấp dễ khiến đàn trâu bị nhiễm bệnh, xuống cân nếu chăn thả trên các đồi núi. Do đó, để bảo đảm sức khỏe cho đàn vật nuôi, tôi đã mua bạt về che chắn xung quanh chuồng trại. Ban đêm, còn đốt lửa sưởi ấm và cho ăn thức ăn khô đã được dự trữ từ trước. Cách làm này đã giúp đàn trâu của gia đình được khỏe mạnh”.

Người dân miền núi Hà Tĩnh sớm lo phòng rét cho đàn vật nuôi

Nhờ chăm sóc tốt nên đàn trâu của ông Sơn khỏe mạnh, sinh trưởng tốt.

Quang Thọ là một trong những địa phương chăn nuôi gia súc phát triển mạnh nhất ở Vũ Quang, với tổng đàn trâu bò gần 2 nghìn con, đàn lợn gần 3 nghìn con. Ông Nguyễn Hùng Cường - Chủ tịch UBND xã Quang Thọ cho biết: “Diện tích của xã chủ yếu là đồi núi, khi nhiệt độ bắt đầu xuống thấp, chúng tôi đã hướng dẫn các hộ chăn nuôi chủ động củng cố, che chắn chuồng trại cẩn thận. Đặc biệt, trong những ngày rét đậm, địa phương vận động người chăn nuôi đốt thêm củi, trấu để sưởi ấm; tuyệt đối không chăn dắt, thả trâu bò khi nền nhiệt dưới 13 độ C; dự trữ thêm rơm khô, thức ăn thô xanh cho trâu bò… để đàn vật nuôi đủ thức ăn trong những ngày giá rét”.

Người dân miền núi Hà Tĩnh sớm lo phòng rét cho đàn vật nuôi

Việc che chắn chuồng trại cẩn thận, vệ sinh thường xuyên sẽ giúp đàn vật nuôi sinh trưởng khỏe mạnh. Trong ảnh: Bà Nguyễn Thị Nhân (thôn 2 - Văn Giang, xã Đức Giang) đang chăm sóc đàn bò 4 con của gia đình.

Không chỉ ở xã Quang Thọ, thời điểm này, người dân tại các địa phương trên địa bàn Vũ Quang cũng đều chủ động triển khai nhiều biện pháp chăm sóc đàn vật nuôi của gia đình. Việc tích trữ thức ăn, giữ ấm chuồng trại, không chăn thả trên các triền núi... được bà còn thực hiện đầy đủ, cẩn thận.

Người dân miền núi Hà Tĩnh sớm lo phòng rét cho đàn vật nuôi

Nhờ chủ động được nguồn thức ăn khô từ trước nên gia đình chị Nguyễn Thị Hưng (thôn 2, xã Thọ Điền) không lo đàn vật nuôi thiếu ăn trong những ngày nuôi nhốt tại nhà.

Theo chị Nguyễn Thị Hưng (thôn 2, xã Thọ Điền), gia đình chị nuôi 8 con trâu, khi nắm được thông tin không khí lạnh tăng cường, gia đình đã đưa đàn trâu đang chăn thả ngoài bãi về chăm sóc tại nhà.

Chị Hưng chia sẻ: “Chăn nuôi trâu là nguồn thu nhập chính của gia đình, tài sản có giá trị rất lớn nên phải chăm sóc cẩn thận. Do vậy, khi trời chuyển rét, tôi đã căng bạt chắn gió, trữ rơm, ngô và trồng thêm cỏ voi để làm thức ăn tươi cho đàn trâu; thực hiện tiêm phòng theo hướng dẫn của cán bộ thú y. Nếu không có gì thay đổi thì khoảng 20/12 (âm lịch) sắp tới, gia đình có thể xuất bán 3 con trâu thịt, thu về khoảng 100 triệu đồng".

Người dân miền núi Hà Tĩnh sớm lo phòng rét cho đàn vật nuôi

Người dân Vũ Quang trồng thêm cỏ voi để chăm sóc đàn vật nuôi trong những ngày rét đậm.

Được biết, những ngày qua, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên nhiệt độ trên địa bàn huyện Vũ Quang xuống thấp, khoảng 14 - 15 độ C, mức nhiệt này thấp hơn khu vực đồng bằng khoảng 3 - 4 độ C, khiến đàn vật nuôi phải tiêu tốn nhiều năng lượng, giảm sức đề kháng, nguy cơ mắc các dịch bệnh truyền nhiễm và chết rét cao. Vì vậy, Phòng NN&PTNT huyện đã hướng dẫn cho bà con tập trung chống rét, chống đói cho đàn vật nuôi để đảm bảo nguồn thu dịp cuối năm.

Ông Nguyễn Trường Thọ - Trưởng phòng NN&PTNT huyện Vũ Quang cho biết: “Toàn huyện Vũ Quang hiện có hơn 15 nghìn con trâu bò, 33 nghìn con lợn. Để đảm bảo đàn vật nuôi phát triển và sinh trưởng tốt trong những ngày trời chuyển rét, phòng đã hướng dẫn các địa phương tích cực triển khai các biện pháp phòng chống rét, chống dịch cho đàn đàn vật nuôi như: không chăn thả trên các sườn đồi, đốt thêm củi vào ban đêm để sưởi ấm... Đặc biệt, dự trữ thức ăn khô, đồng thời bổ sung thêm thức ăn tinh, khoáng, vitamin, cho uống nước ấm để tăng cường sức khỏe cho gia súc”.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Ươm mầm lim xanh giữa đại ngàn Trường Sơn

Ươm mầm lim xanh giữa đại ngàn Trường Sơn

Giữa đại ngàn Trường Sơn, tại xã Sơn Kim 2 (Hà Tĩnh), những mầm lim xanh bản địa đang được âm thầm ươm dưỡng, góp phần làm giàu rừng, thích ứng với biến đổi khí hậu ngày càng khắc nghiệt.
Hà Tĩnh sản xuất 150 ha lúa thâm canh cải tiến, giảm phát thải vụ xuân

Hà Tĩnh sản xuất 150 ha lúa thâm canh cải tiến, giảm phát thải vụ xuân

Vụ xuân 2026, triển khai Đề án sản xuất giảm phát thải lĩnh vực trồng trọt giai đoạn 2025 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, 12 địa phương ở Hà Tĩnh đã xây dựng các mô hình sản xuất lúa áp dụng hệ thống thâm canh cải tiến (SRI) gắn với canh tác giảm phát thải trên diện tích 150 ha.
Sắt son với đại ngàn!

Sắt son với đại ngàn!

Nơi đầu nguồn con sông Ngàn Phố, hơn 70 năm qua, bao thế hệ cán bộ, nhân viên Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp và Dịch vụ Hương Sơn (Hà Tĩnh) vẫn gắn bó với rừng xanh. Điểm chung giữa họ là sự tiếp nối qua nhiều thế hệ, với sự thủy chung, sắt son với đại ngàn, giữ cho rừng mãi xanh.
Mùa hái rau cải mầm ở địa bàn ven đô Hà Tĩnh

Mùa hái rau cải mầm ở địa bàn ven đô Hà Tĩnh

Vùng sản xuất rau tập trung tại tổ dân phố Thúy Hội (phường Thành Sen - Hà Tĩnh) đang vào vụ sản xuất thuận lợi nhất trong năm, bà con dường như không nghỉ, tranh thủ thu hái “lộc xanh”.
Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Thủy sản

Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Thủy sản

Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản, nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, tăng cường quản lý nhà nước, bảo vệ và phát triển bền vững nguồn lợi thủy sản, đồng thời đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế và chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).
Hiệu quả kép từ mô hình ươm cây cau cảnh

Hiệu quả kép từ mô hình ươm cây cau cảnh

Từ niềm đam mê với cây cau cảnh, gia đình bà Nguyễn Thị Quy (thôn Trung Sơn, xã Kỳ Văn, Hà Tĩnh) đã từng bước xây dựng và phát triển thành công mô hình trồng, ươm và cung ứng giống cau quy mô lớn.
Trồng rau hữu cơ trên đất cát bạc màu

Trồng rau hữu cơ trên đất cát bạc màu

Từ những vùng đất cát bạc màu, chính quyền và người dân xã Đồng Tiến (Hà Tĩnh) đã xây dựng thành công vùng sản xuất hữu cơ, tạo sinh kế bền vững cho người dân.