Người dân Thạch Hà tất bật chăm sóc rau, hoa tươi

(Baohatinh.vn) - Để phục vụ thị trường tết Nguyên đán, các hợp tác xã và người nông dân Thạch Hà (Hà Tĩnh) đang tích cực chăm bón các loại rau, hoa quả.

Đã có nhiều năm kinh nghiệm trong sản xuất các loại rau củ phục vụ thị trường tết, những ngày này, gia đình ông Lê Hữu Trung - tổ trưởng Tổ hợp tác 1 thôn Thọ (xã Thạch Liên) đang cùng các hội viên trong tổ tập trung chăm bón 2,4 ha các giống rau su hào, bắp cải, súp lơ.

Người dân Thạch Hà tất bật chăm sóc rau, hoa tươi

Người dân Tổ hợp tác 1 thôn Thọ (xã Thạch Liên) chăm bón rau, củ sẵn sàng phục vụ chợ tết.

Ông Lê Hữu Trung cho biết: “Chúng tôi trồng rau để bán quanh năm nhưng tập trung nhất là vào thị trường tết. Đối với các loại rau bắp cải, súp lơ trồng từ 90-100 ngày là cho thu hoạch, còn đối với giống su hào thời gian sinh trưởng ngắn hơn, khoảng 60 ngày. Rau, củ tổ hợp tác được trồng theo tiêu chuẩn VietGAP nên đạt năng suất cao, chất lượng đảm bảo, người tiêu dùng ưa chuộng, vì vậy thương lái phải đặt hàng sớm và đến tận ruộng thu mua”.

Cùng với những ruộng rau xanh mướt ở Thạch Liên, tại xã Tượng Sơn, bà con nông dân cũng đang tích cực chăm sóc rau để sẵn sàng mang ra chợ tết. Toàn xã hiện có trên 69 ha diện tích trồng rau, củ, quả trong đó hơn 19 ha diện tích sản xuất tập trung, 50 ha sản xuất phân tán. Là sản phẩm OCOP, rau, củ, quả của xã Tượng Sơn đã khẳng định thương hiệu và từng bước chiếm lĩnh thị trường trong và ngoài tỉnh. Dự kiến vụ tết năm nay, người trồng rau Tượng Sơn cung ứng 130 tấn rau ra thị trường.

Người dân Thạch Hà tất bật chăm sóc rau, hoa tươi

Toàn huyện Thạch Hà hiện có 938,6 ha trồng rau củ quả.

Không chỉ với vựa rau, ở “thủ phủ” làng hoa Xuân Sơn (xã Lưu Vĩnh Sơn), người dân đang tất bật chăm sóc, thực hiện những công đoạn cuối cùng để cho ra những bông hoa đẹp nhất phục vụ thị trường tết Giáp Thìn 2024.

Theo anh Dương Đình Nam - chủ vườn hoa cúc ở thôn Xuân Sơn, việc chăm hoa cúc trong giai đoạn gần tết bao gồm nhiều công đoạn và được thực hiện rất tỉ mỉ. Để có những cây cúc phát triển khỏe, cho hoa đẹp, người trồng phải tỉa bớt lá, tỉa nụ hoa. Không chỉ dày công chăm sóc mà phải đầu tư chi phí lắp đặt hệ thống đèn điện sáng xuyên đêm để kích thích cây phát triển. Từ ngày mồng 10/12 âm lịch là thời điểm tiến hành bao lưới, bo nụ hoa để hoa nở đúng dịp. Dự kiến, tết năm nay, gia đình anh Nam cung úng ra thị trường hơn 70.000 cây hoa cúc.

Người dân Thạch Hà tất bật chăm sóc rau, hoa tươi

Anh Dương Đình Nam (thôn Xuân Sơn, Lưu Vĩnh Sơn) tập trung chăm sóc chăm hoa cúc để phục vụ thị trường.

Cách đó không xa, những vườn đào đã được các hộ dân thôn Xuân Sơn (xã Lưu Vĩnh Sơn) tuốt lá, bón phân để kịp phục vụ thị trường. Phó Chủ tịch UBND xã Lưu Vĩnh Sơn Bùi Công Thư thông tin: “Vụ hoa năm nay, toàn xã có 108 ha trồng đào, mai; 2,5ha trồng hoa cúc. Thời điểm này, người trồng hoa dồn sức, tâm huyết vào chăm sóc để cung cấp ra thị trường những cây hoa đẹp nhất. Mong chờ thời tiết ủng hộ để bù đắp công sức chăm sóc suốt cả năm của người dân làng hoa”.

Năm nay, ở Thạch Hà lần đầu tiên mô hình Lan Hồ điệp được anh Phạm Văn Huy (thôn Thanh Lan, xã Thạch Khê) triển khai, xuất bán số lượng lớn ra thị trường trong dịp tết Nguyên đán sắp tới. Mô hình đầu tư hơn 11 tỷ đồng với diện tích 2.500m2, bước đầu đã thu hút số lượng lớn khách đến tham quan, mua hoa với giá bán bình quân 180.000 đồng/cây. Dự kiến thị trường tết năm nay, anh Huy cung ứng hơn 6 vạn cây lan hồ điệp phục vụ nhu cầu khách hàng.

Người dân Thạch Hà tất bật chăm sóc rau, hoa tươi

Năm nay, trên địa bàn Thạch Hà lần đầu tiên mô hình lan hồ điệp do anh Phạm Văn Huy (thôn Thanh Lan, xã Thạch Khê) làm chủ.

Trưởng phòng NN&PTNT huyện Nguyễn Văn Duy cho biết: “Toàn huyện hiện có 938,6 ha trồng rau củ quả; 3,66 ha trồng hoa; dự kiến cung ứng thị trường tết hơn 2.100 tấn rau củ quả, hơn 60.000 gốc hoa đào, 750.000 gốc hoa cúc... Thời tiết hiện tại đang khá thuận lợi để người dân chăm bón hoa, các loại rau củ quả phục vụ thị trường tết. Với chức năng của mình, chúng tôi tích cực hướng dẫn bà con các kỹ thuật nhằm đảo bảo năng suất, chất lượng cây trồng. Phòng sẽ tiếp tục đồng hành cùng người nông dân trong việc tìm kiếm thị trường tiêu thụ, xây dựng một nền nông nghiệp sạch, mang lại giá trị bền vững trong tương lai”.

Chủ đề Thị trường, Thương mại - Dịch vụ

Đọc thêm

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, những hỗ trợ về nhà ở, con giống và sinh kế đang giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo ở xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) từng bước ổn định cuộc sống.
Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Sự đổi mới trong tư duy, cách làm của người dân cùng sự đồng hành của chính quyền đang mở ra những mô hình kinh tế hiệu quả, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho bà con xã Mai Hoa (Hà Tĩnh).
Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!