Người dân xứ sở hươu sao Hà Tĩnh thu lãi cao từ bán con giống

(Baohatinh.vn) - Không chỉ thu nhập từ “đặc sản” nhung hươu mà người chăn nuôi Hương Sơn (Hà Tĩnh) còn lãi cao từ bán hươu sao giống.

Gia trại của anh Trần Xuân Tin (thôn Đông Phố, xã Quang Diệm) hiện có 30 con hươu, trong đó 15 con hươu nái và 15 con hươu đực. Nguồn thu nhập từ bán nhung hươu và hươu giống của anh Tin bình quân mỗi năm từ 300 - 350 triệu đồng.

Người dân xứ sở hươu sao Hà Tĩnh thu lãi cao từ bán con giống

Mỗi năm, 15 con hươu nái của anh Tin sinh sản 15 con hươu con.

Anh Tin chia sẻ: Ngoài thu nhập từ “đặc sản” nhung hươu thì nguồn lợi từ bán con giống cũng đem lại hiệu quả kinh tế cho gia đình. Mỗi năm, 15 con hươu nái của anh sinh sản 15 con hươu con. Sau khoảng 4 - 5 tháng tuổi chăm sóc, hươu con đạt trọng lượng khoảng 14 -15 kg sẽ cho xuất chuồng.

Người dân xứ sở hươu sao Hà Tĩnh thu lãi cao từ bán con giống

Một cặp hươu 4 tháng tuổi được bán với giá 25 triệu đồng.

“Hươu sao giống ở Hương Sơn hiện rất “đắt khách", nhất là người dân ở các tỉnh miền Bắc tìm về tận nơi hỏi mua hoặc đặt hàng qua điện thoại. Khách hàng của tôi thường mua giống hươu theo cặp (1 đực, 1 cái). Mỗi cặp hươu giống tôi đang bán với giá 25 triệu đồng. Do nhu cầu cao, hươu giống của gia đình không đáp ứng đủ, tôi đi gom con giống từ các hộ nuôi hươu trong huyện về bán lại kiếm lời. Từ đầu năm đến nay, tôi bán được 50 cặp hươu giống, thu về hơn 1,2 tỷ đồng, trừ chi phí lãi gần 300 triệu đồng” - anh Tin phấn khởi.

Người dân xứ sở hươu sao Hà Tĩnh thu lãi cao từ bán con giống

Bình quân mỗi năm, anh Trần Xuân Tin thu nhập từ bán nhung hươu và hươu giống từ 300 – 350 triệu đồng.

Gia trại của ông Phan Văn Lý (thôn 6, xã Sơn Giang) luôn duy trì 15 con hươu. Giữa năm, 6 con hươu nái của gia đình anh cho sinh sản 4 con hươu đực và 2 con hươu cái.

Ông Lý cho hay: Những năm gần đây, giá hươu giống có chiều hướng ngày càng tăng, mỗi con hươu cái bán với giá 8 - 10 triệu đồng; hươu đực giống có giá 15 -17 triệu đồng, tăng gần 2 triệu đồng so với năm trước. Hươu giống của anh luôn đẹp, khỏe mạnh nên thương lái trong huyện tìm đến “đặt cọc” từ trước.

Người dân xứ sở hươu sao Hà Tĩnh thu lãi cao từ bán con giống

Hươu sao chủ yếu ăn cỏ voi và lá cây nên chi phí chăm sóc ít, mỗi con hươu giống bán ra, ông Lý lãi đến 80%.

“Lợi nhuận thu được từ bán hươu giống gần như 80% bởi hươu tự sinh sản lại dễ nuôi, chủ yếu ăn cỏ voi tự trồng và các loại lá cây trong vườn. Người chăn nuôi hươu chỉ phải bỏ công chăm sóc, đồng thời vệ sinh chuồng trại phòng ngừa dịch bệnh. Hiện tại, tôi bán 4 con hươu đực còn 2 hươu nái để nuôi sinh sản, nhằm tăng thêm thu nhập cho những năm sau” - ông Lý bày tỏ.

Ông Phan Văn Chương - Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Giang cho biết: Sơn Giang được xem là địa phương có tổng đàn hươu nhiều nhất nhì huyện với 3.912 con của 1.350 hộ nuôi, chiếm 85% hộ dân trên địa bàn.

“Mấy năm gần đây, người dân nuôi hươu sao Sơn Giang thu về hàng chục tỷ đồng từ cung cấp nguồi giống ra thị trường. Đây được xem là nguồn thu nhập chính của người dân địa phương. Thống kê sơ bộ, trong năm nay, trên địa bàn xã, người dân xuất được khoảng 500 con hươu giống, thu về hơn 6 tỷ đồng” - ông Chương nói

Người dân xứ sở hươu sao Hà Tĩnh thu lãi cao từ bán con giống

Hươu sao giống Hương Sơn nổi tiếng, được khách hàng ở trong và ngoài tỉnh, nhất là ở các tỉnh phía Bắc ưa chuộng.

Hương Sơn được xem là “thủ phủ” nuôi hươu sao, mang lại giá trị kinh tế rất cao từ khai thác nhung hươu và bán hươu giống. Hầu hết 25 xã, thị trấn ít nhiều đều có hộ dân nuôi hươu sao, trong đó có gia đình nuôi từ 2.000 con trở, lên điển hình là các xã Quang Diệm, Sơn Trung, Sơn Giang...

Theo bà Uông Thị Kim Yến – Trưởng phòng NN&PTNT huyện, hươu sao Hương Sơn thực sự là vật nuôi giúp hàng nghìn người dân khó khăn trên địa bàn huyện thoát nghèo, vươn lên làm giàu. Toàn huyện hiện có tổng đàn 36.609 con hươu, sản lượng nhung hươu trong năm đạt 15,228 tấn, giá trị sản xuất đạt hơn 175 tỷ đồng. Bên cạnh đó, sản lượng hươu cái sinh sản 6.406 con, doanh thu từ hươu giống đạt gần 106 tỷ đồng.

Để mở rộng thị trường tiêu thụ, hiện nhiều hộ chăn nuôi hươu trên địa bàn huyện Hương Sơn năng động, giới thiệu, quảng bá nhung hươu và giống hươu qua nhiều kênh thông tin, đặc biệt trên mạng internet.... Cũng từ đây, hươu sao Hương Sơn ngày càng nổi tiếng, mang lại hiệu quả kinh tế cho người chăn nuôi.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

 “Khát” nhân lực đi biển

“Khát” nhân lực đi biển

Thiếu hụt lao động đi biển đang trở thành một “điểm nghẽn” lớn tại nhiều địa phương ở Hà Tĩnh. Khi lực lượng lao động trẻ ngày càng "rời biển", không ít tàu cá buộc phải “nằm” bờ...
Giống ớt "siêu cay" từ Mexico bén đất Hà Tĩnh

Giống ớt "siêu cay" từ Mexico bén đất Hà Tĩnh

Thử nghiệm trồng giống ớt "siêu cay" Habanero, nông dân xã Toàn Lưu (Hà Tĩnh) bước đầu ghi nhận cây sinh trưởng ổn định, thích nghi với thổ nhưỡng, khí hậu, mở ra hướng sản xuất mới.
Gửi ước mong theo mùa lúa đơm bông

Gửi ước mong theo mùa lúa đơm bông

Tháng Tư, nắng đầu hạ trải xuống những cánh đồng cũng là lúc lúa xuân bước vào giai đoạn trổ bông, ngậm sữa. Không chỉ là câu chuyện về năng suất, sản lượng, vụ xuân năm nay còn mang theo những chuyển biến rõ nét hơn trong nếp nghĩ, cách làm của người nông dân Hà Tĩnh trên đồng ruộng.
Hành động quyết liệt, khắc phục nhóm khuyến nghị của EC về chống khai thác IUU

Hành động quyết liệt, khắc phục nhóm khuyến nghị của EC về chống khai thác IUU

Nhằm khắc phục các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) sau đợt thanh tra lần thứ 5, Hà Tĩnh đang tăng cường kiểm tra, rà soát công tác quản lý tàu cá, truy xuất nguồn gốc thủy sản trên địa bàn tỉnh; tổ chức hướng dẫn tại các cơ sở thu mua, sản xuất, chế biến thủy sản xuất khẩu.
Ngắm những vườn bí xanh trĩu giàn ở Đức Quang

Ngắm những vườn bí xanh trĩu giàn ở Đức Quang

Giữa nắng nóng đầu mùa, nhiều cụ ông ngoài 70 tuổi ở thôn Hạ Tứ (Đức Quang, Hà Tĩnh) vẫn cần mẫn bên những giàn bí trĩu quả, vừa cải thiện thu nhập vừa lan tỏa lối sống tích cực.
Người trốn nắng gắt, tôi trông nắng vàng

Người trốn nắng gắt, tôi trông nắng vàng

Ở tuổi gần 70, ông Lê Xuân Sáng (xã Mai Phụ, Hà Tĩnh) vẫn bám đồng muối và đã có hơn 50 năm “đổi nắng lấy cơm”. Giữa cái nắng gần 40 độ C, từng hạt muối trắng là kết tinh của mồ hôi, kinh nghiệm và tình yêu nghề.
Mùa hái quả ở vựa dứa liên kết xã Kỳ Hoa

Mùa hái quả ở vựa dứa liên kết xã Kỳ Hoa

Hà Tĩnh có gần 380 ha dứa liên kết với doanh nghiệp, trong đó riêng xã Kỳ Hoa có 75 ha. Hiện các diện tích dứa ở địa phương này đang trong mùa thu hoạch rộ với niềm vui được mùa.