Nguồn cung dồi dào, giá rau xanh tại Hà Tĩnh “hạ nhiệt”

(Baohatinh.vn) - Thời tiết thuận lợi, rau củ các vùng sản xuất sinh trưởng tốt. Khoảng vài tuần nay, nguồn cung trên thị trường khá lớn đã kéo theo giá các loại rau xanh tại chợ dân sinh Hà Tĩnh quay đầu giảm mạnh.

Nguồn cung dồi dào, giá rau xanh tại Hà Tĩnh “hạ nhiệt”

Giá các loại rau củ đã giảm từ 30 - 60% so với tháng 10.

Nếu như trong tháng 10, giá các loại rau xanh được bán ở mức cao và tăng mạnh so với những tháng trước đó thì khoảng vài tuần trở lại đây bắt đầu giảm mạnh.

Ghi nhận tại chợ TP Hà Tĩnh chiều 20/11, giá rau cải xanh 5.000 - 7.000 đồng/bó; rau khoai lang, mồng tơi, rau muống 5.000 - 6.000 đồng/bó; rau thơm các loại, rau ngò từ 2.000 - 3.000 đồng/bó; hành lá 40 - 45.000 đồng/kg; cải bắp 8.000 đồng/kg; bí xanh 10.000 đồng/kg; cà rốt 15 - 17.000 đồng/kg; cà chua 15 - 25.000 đồng/kg...

Theo các tiểu thương, mức giá này đã giảm 30 - 60% so với tháng 10. Trong đó, các mặt hàng rau lá như rau cải, khoai lang, mồng tơi… giảm hơn một nửa; còn củ, quả cũng giảm khoảng 30%.

Nguồn cung dồi dào, giá rau xanh tại Hà Tĩnh “hạ nhiệt”

Giá rau xanh “hạ nhiệt” nên người tiêu dùng phấn khởi, “dễ thở” hơn.

Bà Lê Thị Tam - tiểu thương bán rau tại chợ TP Hà Tĩnh chia sẻ: “Giá rau bắt đầu giảm khoảng cách đây 2 tuần. Hiện nay, nhiều loại rau rẻ hơn rất nhiều so với tháng 10, chẳng hạn như rau cải, từ 15 - 17.000 đồng/bó nay còn chỉ còn 5.000 - 7.000 đồng; hành lá trước đây có thời điểm phải bán đến 70.000 đồng/kg nhưng nay loại đẹp nhất cũng chỉ còn 45.000 đồng/kg. Thời điểm này, các vùng lân cận như xã Đồng Môn (TP Hà Tĩnh), Tượng Sơn (Thạch Hà)… trồng nhiều nên tôi chủ yếu nhập các loại rau lá ở đây; còn một số loại củ, quả thì lấy của đầu mối nhập từ các tỉnh khác về”.

Nguồn cung dồi dào, giá rau xanh tại Hà Tĩnh “hạ nhiệt”

Giá các loại rau lá giảm mạnh trong khoảng 2 tuần nay.

Giá rau xanh “hạ nhiệt” mang lại niềm vui cho cả người bán lẫn người mua. Bởi lẽ, rau rẻ giúp các tiểu thương dễ nhập hàng và tiêu thụ được lượng rau nhiều hơn, còn người mua phấn khởi, “dễ thở” hơn trong chi tiêu.

Chị Phan Thị Thu (xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh) chia sẻ: “Khoảng giữa tháng 10, tôi mua 1 bó rau cải xanh và 1 cây súp lơ xanh hết 32.000 đồng nhưng bây giờ thì chỉ tốn khoảng 15.000 đồng. Giá rau giảm giúp những người nội trợ như chúng tôi bố trí chi tiêu hợp lý hơn mỗi lần đi chợ. Hơn nữa, rau rẻ, người bán cũng thoải mái cho thêm hành, ngò, ớt đi kèm”.

Nguồn cung dồi dào, giá rau xanh tại Hà Tĩnh “hạ nhiệt”

Các loại củ, quả nhập từ các tỉnh về có mức giảm thấp hơn so với rau trồng trong tỉnh.

Tại chợ Nghèn (Can Lộc), thời điểm này, rau, củ các loại cũng được bán với giá thấp, đặc biệt là các loại rau lá. Theo ghi nhận, cải xanh, cải thìa, cải bó xôi có giá 5.000 đồng/bó, khoai lang 3.000 - 5.000 đồng/bó, ngò ta 1.000 - 2.000 đồng/bó; một số loại củ, quả như: cà chua, đậu cove, cà rốt, dưa chuột giá 15.000 đồng/kg.

Bà Phạm Thị Mai - tiểu thương bán rau tại chợ Nghèn cho biết: “Như đã thành quy luật, mùa nào dễ trồng, rau nhiều thì giá cũng rẻ theo. Hiện nay, giá rau tôi bán ra chỉ bằng 40 - 50% giá bán của tháng trước, kể cả rau trồng trong tỉnh và rau nhập từ các nơi về. Ở chợ này người mua nhiều nên còn dễ bán, các chợ ở quê còn rẻ hơn nữa vì hầu như nhà nào cũng tự trồng được, người dân chỉ mua các loại rau thơm, củ, quả…”.

Nguồn cung dồi dào, giá rau xanh tại Hà Tĩnh “hạ nhiệt”

Thời tiết nắng ấm những ngày qua tạo thuận lợi cho các loại rau sinh trưởng, cho thu hoạch nhanh.

Lý giải nguyên nhân khiến giá rau xanh giảm mạnh, các tiểu thương kinh doanh cho rằng, thời tiết nắng ấm những ngày vừa qua tạo thuận lợi cho các loại rau sinh trưởng, cho thu hoạch nhanh nên sản lượng rau lớn và phong phú chủng loại.

“Khoảng thời gian cuối năm là rau vụ đông vào chính vụ thu hoạch, nếu không gặp mưa lớn thì lượng rau từ các vùng trồng cung ứng cho thị trường nhiều nên giá khá rẻ. Không chỉ rau trồng trong tỉnh, nguồn rau nhập từ các tỉnh như Nghệ An, Lâm Đồng và một số tỉnh phía Bắc về cũng nhiều hơn trước. Giá rau thấp, chúng tôi bán hàng cũng dễ hơn vì vừa lấy được rau ngon, vừa giá rẻ nên người tiêu dùng mua nhiều” - chị Vũ Thị Phượng, tiểu thương tại chợ Vườn Ươm (TP Hà Tĩnh) cho hay.

Nguồn cung dồi dào, giá rau xanh tại Hà Tĩnh “hạ nhiệt”

Người dân xã Tượng Sơn thu hoạch rau cải để bán.

Tại các vựa rau Hà Tĩnh như Đồng Môn (TP Hà Tĩnh); Tượng Sơn, Thạch Văn, Thạch Liên, Tân Lâm Hương (Thạch Hà); Liên Minh, Tùng Châu, Bùi La Nhân (Đức Thọ)… thời điểm này, các cánh đồng rau đều xanh mướt, người dân đang tích cực thu hoạch rau vụ đông ngắn ngày như: cải mầm, cải xanh, cải thìa, xà lách, khoai lang, mồng tơi, củ cải, rau thơm các loại…

Ông Nguyễn Viết Sơn - Giám đốc HTX Hoàng Hà (xã Tượng Sơn) cho biết: “HTX hiện đang quản lý, chỉ đạo 256 hộ dân sản xuất rau theo hướng VietGap với tổng diện tích hơn 70 ha, trong đó có 12 ha trồng tập trung, còn lại là vườn hộ. Nhờ điều kiện thời tiết thuận lợi, rau phát triển tốt, từ khi trồng đến thu hoạch chỉ 1-2 tháng nên người dân liên tục có rau bán, đặc biệt là các loại rau cải. Thời điểm này, mỗi ngày, HTX có hơn 1 tấn rau lá các loại cung ứng cho thị trường. Đa số rau được tiêu thụ tại các chợ ở TP Hà Tĩnh. Sản lượng rau đạt cao nên giá cũng rẻ hơn rất nhiều so với tháng trước".

Chủ đề Thị trường, Thương mại - Dịch vụ

Đọc thêm

Tài chính thị trường ngày 8/12: Dừng gói ưu đãi cho vay "mua nhà giá rẻ" với người trẻ

Tài chính thị trường ngày 8/12: Dừng gói ưu đãi cho vay "mua nhà giá rẻ" với người trẻ

Nhiều ngân hàng chấm dứt gói lãi suất thấp 5,5–5,6%, thay bằng khoản vay đắt hơn và ưu đãi ngắn, khiến kế hoạch mua căn nhà đầu tiên của người trẻ bị đảo lộn khi chi phí trả nợ vượt khả năng chi trả. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Giá xăng tăng, giá dầu tiếp tục giảm

Giá xăng tăng, giá dầu tiếp tục giảm

Trong kỳ điều hành ngày 4/12, giá dầu tiếp tục giảm còn giá xăng đã tăng trở lại, RON95-III có giá mới là 20.460 đồng/lít, dầu diesel giảm xuống ngưỡng 18.380 đồng/lít.
Tài chính thị trường ngày 4/12: Giữ nguyên thuế suất 35% để tránh “ưu ái người giàu”

Tài chính thị trường ngày 4/12: Giữ nguyên thuế suất 35% để tránh “ưu ái người giàu”

Chính phủ đề xuất giữ nguyên mức thuế suất cao nhất 35% cho thu nhập trên 100 triệu đồng/tháng nhằm tránh bị coi là ưu ái người giàu, đồng thời điều chỉnh giảm các bậc thuế thấp hơn để giảm bớt gánh nặng cho phần lớn người nộp thuế. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Các chủ tiệm vàng ở Hà Tĩnh nói gì về thu hẹp khoảng cách giá trong nước và thế giới?

Các chủ tiệm vàng ở Hà Tĩnh nói gì về thu hẹp khoảng cách giá trong nước và thế giới?

Một số chủ tiệm vàng tại Hà Tĩnh cho rằng, sau khi Nghị định số 232/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng có hiệu lực, chênh lệch giá vàng 9999 tại thị trường Hà Tĩnh so với thế giới đã được thu hẹp khoảng cách.
Dịch vụ - thương mại mở cơ hội đổi thay Đồng Lộc

Dịch vụ - thương mại mở cơ hội đổi thay Đồng Lộc

Thời gian qua, xã Đồng Lộc (Hà Tĩnh) đã tập trung phát triển các loại hình dịch vụ - thương mại, tạo động lực thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập và từng bước cải thiện đời sống người dân.
Ghế an toàn cho trẻ, tại sao phụ huynh vẫn ngại?

Ghế an toàn cho trẻ, tại sao phụ huynh vẫn ngại?

Từ ngày 1/1/2026, khi đi ô tô, trẻ em dưới 10 tuổi và cao dưới 1,35 m bắt buộc phải dùng ghế an toàn, nếu không tài xế sẽ bị phạt từ 800.000 đến 1 triệu đồng. Vậy tại sao các bậc phụ huynh vẫn ngần ngại?
Sôi động thị trường ô tô cuối năm

Sôi động thị trường ô tô cuối năm

Những tháng cuối năm, thị trường ô tô tại Hà Tĩnh trở nên sôi động khi lượng khách đến các showroom tăng mạnh. Các hãng xe cũng đồng loạt tung ra nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn.
Giá xăng dầu đồng loạt giảm mạnh

Giá xăng dầu đồng loạt giảm mạnh

Trong kỳ điều hành ngày 27/11, giá xăng dầu trong nước đồng loạt giảm mạnh, xăng RON95-III có giá mới là 20.009 đồng/lít, dầu diesel giảm xuống ngưỡng 18.800 đồng/lít.
Cuối năm, lại "nóng" thực phẩm bẩn

Cuối năm, lại "nóng" thực phẩm bẩn

Thời gian qua, lợi dụng nhu cầu tiêu thụ tăng cao, nhiều đối tượng đã đưa vào tiêu thụ các loại thực phẩm không rõ nguồn gốc, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm.