Nguy cơ sụt giảm tỷ lệ bao phủ BHYT toàn dân ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - BHXH Hà Tĩnh đang đối mặt với nguy cơ sụt giảm tỷ lệ bao phủ khi Nghị quyết 55/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh hết hiệu lực vào ngày 31/12/2020.

Nguy cơ sụt giảm tỷ lệ bao phủ BHYT toàn dân ở Hà Tĩnh

Người dân xã Sơn Giang (Hương Sơn) tìm hiểu về những lợi ích khi tham gia BHYT

Nghị quyết 55 của HĐND tỉnh về hỗ trợ mức đóng BHYT nhằm giảm bớt khó khăn cho một số nhóm đối tượng tham gia BHYT đồng thời nâng cao tỷ lệ bao phủ BHYT toàn dân. Theo Nghị quyết 55, người từ 70 đến 80 tuổi chưa có thẻ BHYT sẽ được hỗ trợ 100% phí đóng; người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình được hỗ trợ thêm 20% mức đóng BHYT (ngoài 30% hỗ trợ của ngân sách Trung ương).

Nghị quyết 55 đã tạo nên những bước phát triển mới trong thực hiện mục tiêu tăng tỷ lệ bao phủ BHYT toàn dân. Nếu như cuối năm 2016, tỷ lệ bao phủ BHYT toàn dân chỉ đạt 82% thì năm 2017, với sự hỗ trợ của Nghị quyết 55, tỷ lệ đó đã đạt 85%, vượt chỉ tiêu chính phủ giao 4,4%, năm 2019 đạt 88%, vượt chỉ tiêu Chính phủ giao 4,2%.

Năm 2020, việc phát triển tỷ lệ bao phủ BHYT toàn dân ở Hà Tĩnh gặp một số khó khăn khi chính sách hỗ trợ đối với xã đặc biệt khó khăn ven biển dừng lại. Tuy vậy, BHXH tỉnh cũng đã kịp thời đẩy mạnh tuyên truyền, kịp thời khắc phục khó khăn. Đến nay, toàn tỉnh có 1.107.000 người tham gia BHYT, đạt tỷ lệ bao phủ BHYT toàn dân gần 86%.

Nguy cơ sụt giảm tỷ lệ bao phủ BHYT toàn dân ở Hà Tĩnh

Nghị quyết 55 của HĐND tỉnh giúp người già trong độ tuổi 70 - 80 được chăm sóc sức khoẻ tốt hơn.

Ông Nguyễn Mạnh Toàn - Phó trưởng phòng Truyền thông và phát triển đối tượng - BHXH tỉnh cho biết: “Đến nay, toàn tỉnh có 345.000 người được hưởng chế độ hỗ trợ của Nghị quyết 55 (chiếm tỷ lệ 26% dân số). Trong đó, có 8.000 người thuộc diện hưởng mức hỗ trợ 100%, còn lại 337.000 người được hưởng mức hỗ trợ 20%. Từ năm 2017 đến 2019, tổng kinh phí ngân sách Nhà nước hỗ trợ cho người từ 70 đến 80 tuổi là 12 tỷ đồng, hộ gia đình nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình là hơn 251 tỷ đồng”.

Đến ngày 31/12/2020, Nghị quyết 55 sẽ hết hiệu lực, đồng nghĩa với việc tỷ lệ BHYT toàn dân sẽ có nguy cơ bị sụt giảm. Chính vì thế, tại các buổi làm việc của Ban Văn hoá - xã hội HĐND tỉnh trong thời gian gần đây, các cử tri và lãnh đạo nhiều địa phương, đơn vị đã kiến nghị về việc tiếp tục kéo dài thời gian thực hiện chính sách hỗ trợ hoặc ban hành nghị quyết mới với chính sách hỗ trợ phù hợp.

Nguy cơ sụt giảm tỷ lệ bao phủ BHYT toàn dân ở Hà Tĩnh

Trước nguy cơ sụt giảm tỷ lệ bao phủ BHYT do Nghị quyết 55 hết thời hạn hỗ trợ, nhiều địa phương đã về tận thôn để tuyên truyền, vận động người dân tiếp tục tham gia BHYT.

Hiện nay, trong khi chờ đợi chính sách hỗ trợ mới, BHXH tỉnh đã chỉ đạo BHXH các địa phương ra quân, đẩy mạnh tuyên truyền về chính sách BHYT nhằm “giữ chân” những người từng được hỗ trợ phí đóng BHYT tiếp tục tham gia BHYT khi Nghị quyết 55 hết thời hạn.

Ông Nguyễn Hữu Bằng - Giám đốc BHXH huyện Hương Sơn cho biết: “Hiện nay, tỷ lệ bao phủ BHYT toàn dân của huyện Hương Sơn đạt 89% dân số, trong đó, tỷ lệ người được hưởng chính sách hỗ trợ của Nghị quyết 55 chiếm 37% dân số.

Tới đây, nếu Nghị quyết 55 dừng hỗ trợ thì tỷ lệ bao phủ BHYT toàn dân của huyện có nguy cơ sẽ sụt giảm rất nhiều. Để có thể hạn chế nguy cơ đó, chúng tôi đã tổ chức nhiều đợt ra quân, về tận thôn, xóm để tuyên truyền về những lợi ích của BHYT cho người dân nhằm vận động các nhóm đối tượng từng được hỗ trợ tiếp tục tham gia BHYT”.

Nguy cơ sụt giảm tỷ lệ bao phủ BHYT toàn dân ở Hà Tĩnh

Nghị quyết 55 đã giúp ngày càng nhiều các hộ nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình được tiếp cận với chính sách an sinh xã hội.

Sau 3 năm đi vào cuộc sống, Nghị quyết 55 đã phát huy hiệu quả rõ rệt. Trong điều kiện kinh tế của Nhân dân còn nhiều khó khăn, việc đề xuất tiếp tục hỗ trợ của cử tri là hoàn toàn phù hợp. Tuy nhiên, để tạo tính bền vững trong hiệu quả chăm sóc sức khoẻ Nhân dân, rất cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự phối hợp của chính quyền địa phương trong việc đẩy mạnh tuyên truyền, làm cho Nhân dân hiểu rõ hơn về lợi ích khi tham gia BHYT.

Chủ đề Bảo hiểm xã hội Hà Tĩnh

Đọc thêm

Đức Thọ - hiệu quả từ những mô hình sinh kế

Đức Thọ - hiệu quả từ những mô hình sinh kế

Thực hiện chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) đã triển khai cùng lúc nhiều chương trình hỗ trợ thiết thực nhằm giúp các hộ nghèo vươn lên trong cuộc sống. Trong đó, việc hỗ trợ những mô hình sinh kế để giảm nghèo bền vững ngày càng phát huy hiệu quả.
Kết quả thực hiện 5 năm giảm nghèo ở Đức Thọ

Kết quả thực hiện 5 năm giảm nghèo ở Đức Thọ

Nhờ triển khai đồng bộ quyết liệt các giải pháp, 5 năm qua, Đức Thọ (Hà Tĩnh) đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và sự tham gia của toàn xã hội vào công tác giảm nghèo. Với nhiều cách làm sáng tạo, đến nay, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn Đức Thọ giảm đáng kể.
Chủ tịch UBND tỉnh chung vui với người dân có nhà ở mới

Chủ tịch UBND tỉnh chung vui với người dân có nhà ở mới

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải - Trưởng BCĐ các Chương trình MTQG và xây dựng đô thị văn minh tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh đã đến dự lễ khánh thành, bàn giao nhà ở thuộc chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát tại huyện Hương Sơn.
Những người "dệt lưới" an sinh

Những người "dệt lưới" an sinh

Cần mẫn đưa chính sách an sinh đến với từng người, từng nhà, những nhân viên dịch vụ thu BHXH Hà Tĩnh được ví như người “dệt lưới”, giúp nhiều người có chỗ dựa vững chắc…
Hà Tĩnh chú trọng công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội

Hà Tĩnh chú trọng công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội

Những năm qua, công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội luôn được cấp ủy, chính quyền các địa phương Hà Tĩnh đặc biệt quan tâm, tổ chức triển khai bằng nhiều chủ trương, chính sách hiệu quả, nhờ đó, tỉ lệ hộ nghèo, cận nghèo giảm, đời sống người dân ngày càng được nâng cao.
Xóa nhà tạm – động lực để người nghèo Hương Khê vươn lên

Xóa nhà tạm – động lực để người nghèo Hương Khê vươn lên

Là huyện miền núi, đời sống người dân còn nhiều khó khăn lại thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai nên Hương Khê là địa phương có số nhà tạm, nhà dột nát cần phải xóa nhiều nhất Hà Tĩnh. Với quyết tâm: “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, huyện đã huy động các nguồn lực và bằng nhiều cách làm sáng tạo đã về đích chương trình sớm hơn so với kế hoạch đề ra.
Đức Thọ hoàn thành xoá nhà tạm, nhà dột nát

Đức Thọ hoàn thành xoá nhà tạm, nhà dột nát

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cách làm quyết liệt, đến nay huyện Đức Thọ đã hoàn thiện xây dựng 67/67 nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Những ngôi nhà mới khang trang, kiên cố được hỗ trợ xây dựng đã tạo động lực cho các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn huyện vươn lên thoát nghèo, phát triển cuộc sống mới.
Mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội

Mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội

Hướng tới mục tiêu BHXH toàn dân, thời gian qua, Hà Tĩnh đang nỗ lực mở rộng diện bao phủ BHXH tự nguyện và BHXH bắt buộc nhằm đảm bảo an sinh cho người dân.