Nhân dân Tùng Ảnh nỗ lực thực hiện lời dặn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

(Baohatinh.vn) - Nhớ lại lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Đảng bộ và Nhân dân xã Tùng Ảnh (Đức Thọ, Hà Tĩnh) luôn nỗ lực phát huy truyền thống, xây dựng quê hương không ngừng phát triển.

Cách đây 10 năm, nhân dịp kỷ niệm 110 năm Ngày sinh cố Tổng Bí thư Trần Phú (1/5/1904 - 1/5/2014), sáng 28/4/2014, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn công tác của Trung ương đã đến dâng hương, dâng hoa tại khu mộ Tổng Bí thư Trần Phú và dành thời gian trò chuyện với cán bộ, Nhân dân xã Tùng Ảnh.

aad.jpg
Sáng 28/4/2014, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trò chuyện với cán bộ, Nhân dân xã Tùng Ảnh nhân dịp đồng chí về dự lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Trần Phú. (Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trò chuyện với ông Lê Văn Phong ở thôn Châu Tùng). Ảnh Thanh Hoài.

Đến bây giờ, ông Lê Văn Phong (76 tuổi), người dân thôn Châu Tùng vẫn còn nhớ như in ngày đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ông Phong chia sẻ: “Ngày đó, nghe tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về thăm, người dân Tùng Ảnh từ già đến trẻ xếp hàng dài đón bác. Biết bác về hội trường UBND xã trò chuyện với Đảng bộ và Nhân dân Tùng Ảnh, cán bộ huyện, cán bộ xã, thôn đến người dân ai cũng đến hội trường để được nhìn bác, nghe bác nói. Tôi lúc đó là trưởng thôn may mắn được bác bắt tay. Cái bắt tay gần gũi và nụ cười ấm áp, thân tình của bác tôi giữ mãi trong tim và mang theo suốt cuộc đời mình”.

ssss.jpg
DSC_7746 coaapy.jpg
Ông Lê Văn Phong (người mặc áo xanh kẻ ngang) bồi hồi khi nhìn lại bức ảnh ông được bắt tay Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

“Cả hội trường đông đúc là thế nhưng rất trật tự, im ắng, ai ai cũng ý thức giữ im lặng để nghe lời bác được rõ hơn” - ông Nguyễn Đình Minh (77 tuổi) người dân thôn Châu Trinh tiếp lời.

Ấn tượng và vinh dự hơn cả ở thời điểm đó là ông Lê Tự Lập - nguyên Bí thư Đảng ủy xã Tùng Ảnh. Ông Lập lúc đó là Bí thư Đảng ủy xã, vinh dự được cùng ngồi bàn chủ trì với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Thanh Bình tại buổi làm việc; được trực tiếp thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã nhà báo cáo trước bác về tình hình địa phương.

DSC_7715 copy.jpg
Ông Lê Tự Lập - nguyên Bí thư Đảng ủy xã Tùng Ảnh chia sẻ với phóng viên Báo Hà Tĩnh về ký ức ngày gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Ông Lập nhớ lại: “Sau khi nghe tôi báo cáo tình hình kinh tế - xã hội của xã, đồng chí Tổng Bí thư bày tỏ vui mừng, phấn khởi về quê hương giàu truyền thống yêu nước, cách mạng, đang có nhiều đổi mới, tiến bộ rõ nét. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi gắm rất nhiều điều, trong đó nhấn mạnh mong muốn Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân xã Tùng Ảnh tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, truyền thống văn hóa, hiếu học, giữ vững danh hiệu xã nông thôn mới, xã anh hùng trong chiến đấu và trong xây dựng đời sống mới. Đồng chí cũng đề nghị Đảng bộ chăm lo làm tốt công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị và đặc biệt giữ vững niềm tin trong Nhân dân, quan tâm công tác cán bộ, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ”.

anhhhh1111.jpeg
Bức ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sau khi về thăm, nói chuyện đã tặng tranh Bác Hồ cho Đảng bộ và Nhân dân xã Tùng Ảnh vẫn luôn được ông Lập lưu giữ cẩn thận.

Cũng theo ông Lập, không chỉ tâm huyết chia sẻ với bà con Tùng Ảnh, khi dâng hương trước khu mộ đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng, giữa đất trời Tùng Ảnh, ông Lập cũng được nghe lời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi gắm: “Nhân dân Hà Tĩnh và quân dân cả nước hãy tiếp tục kiên định con đường cách mạng mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn; hãy phấn đấu để xây dựng đất nước văn minh, giàu đẹp”.

Lần về thăm Tùng Ảnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với lời căn dặn ân cần, mộc mạc đã thúc giục cán bộ, đảng viên, Nhân dân Tùng Ảnh không ngừng thi đua lao động sản xuất, để không chỉ xứng đáng là quê hương của Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng mà còn không phụ sự kỳ vọng mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi gắm.

sDSC_7731.jpg
Đảng bộ xã Tùng Ảnh luôn quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ như lời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng căn dặn.

Suốt chặng đường đã qua, với phương châm phát huy truyền thống đất địa linh - người nhân kiệt, Tùng Ảnh vẫn luôn giữ vững là đơn vị đi đầu trong thực hiện các phong trào thi đua. Tháng 9/2019, xã đạt chuẩn NTM nâng cao; tháng 1/2021 trở thành 1 trong 2 xã đầu tiên của Hà Tĩnh đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Hiện nay, địa phương đang hướng tới mục tiêu xã NTM thông minh vào cuối năm 2024.

Không chỉ lưu giữ, phát huy những nét truyền thống văn hóa, xây dựng nếp sống văn minh, người dân Tùng Ảnh còn không ngừng phát triển kinh tế, nâng cao đời sống. Thu nhập bình quân đầu người của địa phương hiện đạt 56 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 1,1%.

DSCa_7772.jpg
Tùng Ảnh vẫn luôn giữ vững là đơn vị đi đầu trong thực hiện các phong trào thi đua.

Ông Nguyễn Văn Đức - Bí thư Đảng ủy xã Tùng Ảnh cho biết: “Ngày đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tôi lúc đó đang là Trưởng phòng Văn hóa huyện và cũng may mắn trực tiếp được nghe những lời đồng chí căn dặn với Tùng Ảnh. Bây giờ ở cương vị Bí thư Đảng ủy xã, tôi lại càng thêm thấm nhuần, quyết tâm cùng với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã nhà phát huy tinh thần chí khí của các vị tiền nhân, kết quả lãnh đạo của thế hệ tiền nhiệm và lời căn dặn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng”.

“Nhận tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua đời, cán bộ, đảng viên và Nhân dân Tùng Ảnh ai nấy đều buồn thương và nhớ kỷ niệm ngày trước. Biến đau thương thành hành động, mỗi người dân đều ý thức và quyết tâm cao hơn để góp sức hoàn thành các mục tiêu đề ra, xây dựng xã nhà phát triển. Ban Chấp hành Đảng bộ xã sẽ không ngừng chú trọng xây dựng Đảng vững mạnh, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân và đoàn kết trong nội bộ; từ đó, tạo niềm tin vững chắc trong Nhân dân với quan điểm “Dân tin Đảng, Đảng vì dân” như đồng chí Nguyễn Phú Trọng gửi gắm lúc sinh thời” - ông Đức bày tỏ.

Video: Ông Lê Tự Lập - nguyên Bí thư Đảng ủy xã Tùng Ảnh chia sẻ về lời căn dặn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cách đây 10 năm.

Chủ đề Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Đọc thêm

Thi đua chào mừng Đại hội XIV của Đảng, đưa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp vào cuộc sống

Thi đua chào mừng Đại hội XIV của Đảng, đưa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp vào cuộc sống

Hà Tĩnh đang bừng khí thế thi đua sôi nổi, lan tỏa từ các công trình trọng điểm đến từng hoạt động lao động, sản xuất ở cơ sở, góp phần cụ thể hóa các mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; đóng góp thiết thực vào thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV sắp tới.
Trang trọng gặp mặt kỷ niệm 60 năm ngành Nội chính Đảng

Trang trọng gặp mặt kỷ niệm 60 năm ngành Nội chính Đảng

Bước vào giai đoạn phát triển mới, tập thể cán bộ, công chức Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Tĩnh bày tỏ quyết tâm tiếp tục kế thừa, phát huy những kết quả của ngành trong thời gian qua, nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
Triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu ngay đầu năm 2026

Triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu ngay đầu năm 2026

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương phát huy kết quả đạt được; nghiêm túc khắc phục những tồn tại, hạn chế; triển khai thực hiện kịp thời, quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu ngay từ những ngày đầu năm 2026.
Chủ động tham mưu, nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng

Chủ động tham mưu, nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị thời gian tới, toàn ngành Tổ chức Xây dựng Đảng, Nội chính và Văn phòng cấp ủy tiếp tục bám sát các chủ trương, nghị quyết của Trung ương và của tỉnh, chủ động tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị.
Nhân sự tại Đại hội Đảng: Việc lớn không thể nghe tin đồn!

Nhân sự tại Đại hội Đảng: Việc lớn không thể nghe tin đồn!

Nhân sự của Đảng là việc hệ trọng bậc nhất, liên quan trực tiếp đến vận mệnh đất nước, niềm tin của nhân dân. Những ngày gần đây, khi Trung ương chuẩn bị phương án nhân sự trình Đại hội XIV quyết định, vấn đề này càng thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Cũng chính thời điểm nhạy cảm ấy, nhiều luồng thông tin nhiễu loạn xuất hiện, đòi hỏi xã hội phải tỉnh táo phân biệt đúng- sai, thật- giả.