Nhiều đạo tặc Hương Khê "xộ khám"

(Baohatinh.vn) - TAND huyện Hương Khê vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Phan Văn Toán (SN 1993) và Nguyễn Văn Thích (SN 1988), đều trú tại xã Hương Vĩnh, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) về tội trộm cắp tài sản.

nhieu dao tac huong khe xo kham

Các bị cáo Toán và Thích trước tòa

Trong khoảng thời gian từ tháng 5/2015 đến 23/6/2017, Phan Văn Toán cùng đồng bọn đã 4 lần thực hiện trộm cắp xe máy trên địa bàn các xã Hương Vĩnh, Hương Xuân (Hương Khê) gây thiệt hại 20,5 triệu đồng.

Ngoài ra, Toán còn 2 lần lấy 2 xe máy khác có trị giá 2 triệu đồng.

Nguyễn Văn Thích một lần cùng Phan Văn Toán lấy trộm 1 xe máy, gây thiệt hại 5,5 triệu đồng, thu lợi bất chính 3,6 triệu đồng.

Vật chứng thu giữ gồm 6 xe máy của các bị hại mà bọn chúng lấy trộm được đang được cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

TAND huyện Hương Khê phạt bị cáo Toán 15 tháng tù giam; bị cáo Thích 6 tháng tù treo, thời gian thử thách 12 tháng.

* Trước đó, sáng 31/10/2017, TAND huyện Hương Khê cũng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án trộm cắp tài sản đối với bị cáo Nguyễn Văn Nam (SN 1997, trú tại xóm 1, xã Hương Giang, Hương Khê).

Theo cáo trạng, sáng ngày 16/8/2017, Nguyễn Văn Nam đột nhập vào nhà anh Nguyễn Văn Thiện ở cùng xóm lấy trộm 1 chiếc nhẫn vằng 18k trọng lượng 0,5 chỉ, 1 dây chuyền vàng trọng lượng 0,5 chỉ và gần 65,6 triệu đồng.

Tổng thiệt hại anh Thiện bị Nam lấy trộm gần 66,7 triệu đồng.

TAND huyện Hương Khê phạt bị cáo Nam 30 tháng tù giam.

Đọc thêm

Rùa vàng quý hiếm "đi lạc" vào nhà dân

Rùa vàng quý hiếm "đi lạc" vào nhà dân

Một cá thể rùa vàng quý hiếm được người dân phường Thành Sen (Hà Tĩnh) bàn giao cho lực lượng chức năng để chăm sóc, thả về môi trường tự nhiên.
Thể chế đi trước mở đường tạo dư địa phát triển cho Hà Tĩnh

Thể chế đi trước mở đường tạo dư địa phát triển cho Hà Tĩnh

Hà Tĩnh đang đứng trước nhiều thời cơ, thách thức đan xen đòi hỏi thể chế phải đi trước mở đường. Trước yêu cầu cấp thiết, việc đổi mới tư duy xây dựng và thi hành pháp luật theo Nghị quyết số 66-NQ/TW sẽ tạo ra khung pháp lý hoàn thiện, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số, đưa tỉnh nhà bứt tốc.
Vợ chồng giả danh lương y, "phù phép" thuốc tân dược thành thuốc đông y

Vợ chồng giả danh lương y, "phù phép" thuốc tân dược thành thuốc đông y

Lợi dụng tâm lý tin tưởng vào thuốc đông y gia truyền và nhu cầu chữa bệnh của người dân, vợ chồng Huỳnh Văn Mẩn và Nguyễn Thị Bích Phương đã giả danh lương y, tự mua nguyên liệu, nghiền thuốc tân dược rồi trộn với nguyên liệu đông y để sản xuất hàng loạt sản phẩm giả. Hơn 100.000 sản phẩm đã hoàn thiện cùng hơn 1 tấn nguyên liệu phục vụ sản xuất bị cơ quan Công an thu giữ.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!