Nhiều hạng mục xuống cấp, bara Đò Điệm gặp khó trong vận hành tiêu thoát

(Baohatinh.vn) - Được đưa vào sử dụng từ 14 năm trước và ở trong môi trường nước mặn nên nhiều hạng mục của công trình bara Đò Điệm (Hà Tĩnh) đã bị hoen gỉ, xuất hiện một số hư hỏng nên việc vận hành tiêu thoát lũ gặp khó khăn.

Video: Nhiều hạng mục công trình thủy lợi bara Đò Điệm xuống cấp, không đảm bảo việc vận hành tiêu thoát.

Công trình thủy lợi bara Đò Điệm nằm giáp ranh giữa xã Thạch Mỹ (Lộc Hà) và xã Thạch Sơn (Thạch Hà) do Bộ NN&PTNT làm chủ đầu tư, được khởi công xây dựng vào tháng 12/2000, đến quý I/2008 hoàn thành, bàn giao cho Công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Hà Tĩnh quản lý, vận hành.

Nhiều hạng mục xuống cấp, bara Đò Điệm gặp khó trong vận hành tiêu thoát

Công trình thủy lợi bara Đò Điệm gồm 21 nhịp với tổng chiều dài 266 m, rộng 7 m với 12 cửa van tự động, 4 cửa van khung, 2 âu thuyền trọng tải 200 tấn.

Theo thiết kế, bara Đò Điệm có 16 khoang cống, trong đó 4 khoang là cửa van cung (mỗi cửa rộng 16m) được bố trí nằm 2 bên (các khoang: số 1, 2, 15, 16) và 12 khoang là cửa van tự động (mỗi cửa rộng 8m), bố trí ở giữa (các khoang từ số 3 tới số 14); cao trình đáy cống - 3,5m; âu thuyền rộng 8m nằm về phía hữu của công trình.

Kể từ khi được đưa vào sử dụng, bara Đò Điệm đã phát huy hiệu quả tốt việc ngăn mặn giữ ngọt cho sông Nghèn, tạo nguồn nước tưới tiêu cho hơn 10.000 ha đất sản xuất nông nghiệp, cung cấp nước sinh hoạt cho hàng nghìn hộ dân cũng như tiêu thoát lũ thuộc các huyện: Can Lộc, Lộc Hà và một số xã phía Bắc huyện Thạch Hà.

Nhiều hạng mục xuống cấp, bara Đò Điệm gặp khó trong vận hành tiêu thoát

Bara Đò Điệm đóng vai trò quan trọng trong việc điều tiết tiêu thoát vào mùa mưa lũ.

Tuy nhiên, hiện nay, việc vận hành công trình thủy lợi bara Đò Điệm, đặc biệt việc tiêu thoát lũ, đang gặp không ít khó khăn do các khoang cống và hệ thống thủy lực xuống cấp và xuất hiện một số hư hỏng.

Ông Nguyễn Viết Tú – Trạm trưởng Trạm tạo nguồn sông Nghèn (Công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Hà Tĩnh) cho hay: Tính tới nay, bara Đò Điệm đã được đưa vào sử dụng 14 năm, lại ở trong môi trường nước mặn nên 16 khoang cống, kể cả cửa van cung và cửa van tự động, đều đã bị hoen gỉ khá nghiêm trọng, nhất là phần khoang cống nằm dưới nước. Một số vị trí liên kết hàn ở các cửa van cũng bị gỉ sét, có dấu hiệu bị nứt.

Nhiều hạng mục xuống cấp, bara Đò Điệm gặp khó trong vận hành tiêu thoát

Việc vận hành cửa van cung mất nhiều thời gian do hệ thống xi lanh thủy lực xuống cấp.

Do bị hoen gỉ nên các khoang cống rất dễ gặp sự cố trong lúc vận hành. Điều này đã được minh chứng vào giữa tháng 6 năm 2021, trong quá trình vận hành để tiêu thoát lũ do ảnh hưởng của cơn bão số 2, cánh cống cửa van tự động số 13 ở bara Đò Điệm đã xảy ra sự cố khi bị bung ra khỏi khung cửa, không thể đóng được.

Khi sự cố xảy ra, tổ quản lý, vận hành đã kịp thời cho thả các tấm phai sửa chữa (có tác dụng như 1 cánh cửa dự phòng) để ngăn không cho nước mặn lên phía thượng lưu bara Đò Điệm. UBND tỉnh sau đó đã trích 1,2 tỷ đồng từ quỹ phòng chống thiên tai để khắc phục, sửa chữa cửa van ở khoang cống số 13.

Nhiều hạng mục xuống cấp, bara Đò Điệm gặp khó trong vận hành tiêu thoát

Các cánh cửa van ở bara Đò Điệm thường xuyên ngâm trong môi trường nước mặn nên dẫn tới hoen gỉ, hư hỏng.

Bên cạnh đó, hệ thống xi lanh thủy lực dùng để vận hành 4 cửa van cung bara Đò Điệm cũng đã bị xuống cấp khi chất lượng xi lanh và dầu bơm thủy lực ngày càng kém, bị rò rỉ trong lúc vận hành. Điều này khiến cho thời gian nâng lên hạ xuống các cửa van cung kéo dài thêm.

“Thời gian trước, chúng tôi chỉ mất khoảng 10 phút là có thể nâng lên hạ xuống cửa van cung nhưng nay thì phải mất từ 15 - 20 phút mới hoàn thành. Thời gian vận hành kéo dài dẫn tới việc tiêu thoát lũ, nhất là lúc cấp bách sẽ bị ảnh hưởng”, ông Nguyễn Viết Tú cho hay.

Nhiều hạng mục xuống cấp, bara Đò Điệm gặp khó trong vận hành tiêu thoát

Các hạng mục ở bara Đò Điệm xuống cấp, ảnh hưởng tới vận hành công trình.

Được biết, công suất tiêu thoát lũ tối đa của bara Đò Điệm khi mở tất cả 16 cửa van là 1.800 m3/giây, tuy nhiên, do các khoang cống bị gỉ sét cũng như hệ thống thủy lực xuống cấp và tấm phai dự phòng chỉ đủ khắc phục sự cố của 1 khoang cống nên thay vì vận hành đồng loạt nhiều cửa van thì Công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Hà Tĩnh chỉ có thể mở 1 ngày 1 cửa van.

Nhiều hạng mục xuống cấp, bara Đò Điệm gặp khó trong vận hành tiêu thoát

Tình trạng các cửa van bị gỉ sét, ăn mòn.

“Trường hợp nếu có mưa lớn kéo dài, nước lũ lên nhanh thì việc mở như vậy (1 ngày 1 cửa van) dẫn tới việc tiêu thoát không được như kỳ vọng, tuy nhiên, nếu mở đồng loạt mà xảy ra sự cố từ 2 cửa van trở lên thì việc khắc phục gần như không thể thực hiện, nước mặn sẽ tràn lên phía thượng lưu bara Đò Điệm dẫn tới hệ quả nghiêm trọng hơn”, Trạm trưởng Trạm tạo nguồn sông Nghèn ông Nguyễn Viết Tú cho biết.

Ngoài ra, phần cầu phục vụ công tác vận hành, quản lý bara Đò Điệm cũng xuống cấp, gỉ sét, gây khó khăn, nguy hiểm cho tổ quản lý trong trường hợp cần kiểm tra hoạt động công trình.

Nhiều hạng mục xuống cấp, bara Đò Điệm gặp khó trong vận hành tiêu thoát

Cần sớm có biện pháp sửa chữa, thay thế các hạng mục hư hỏng, xuống cấp nhằm đảm bảo an toàn cho bara Đò Điệm.

Ông Nguyễn Văn Thắng - Giám đốc Công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Hà Tĩnh thông tin, mỗi năm, đơn vị cũng trích kinh phí từ nguồn thủy lợi phí để tiến hành khắc phục, sửa chữa các hạng mục ở bara Đò Điệm.

Tuy nhiên, do nguồn kinh phí hạn chế trong khi các hư hỏng, xuống cấp của công trình thủy lợi này khá nghiêm trọng nên để khắc phục hoàn toàn thì cần số tiền lớn, vượt quá khả năng của đơn vị.

Nhiều hạng mục xuống cấp, bara Đò Điệm gặp khó trong vận hành tiêu thoát

Do các hạng mục xuống cấp, bara Đò Điệm khó đảm bảo an toàn khi tiêu thoát trong mùa mưa lũ.

Trao đổi về vấn đề này, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Nguyễn Bá Đức xác nhận, hiện nay, nhiều hạng mục của bara Đò Điệm đã xuống cấp nghiêm trọng, như: phần cơ khí cửa van cung, cửa van tự động, cửa âu thuyền đã bị nước mặn xâm thực, ăn mòn, dẫn tới mọt, gỉ, thậm chí một số vị trí đã bị thủng hoàn toàn; hệ thống xi lanh thủy lực xuống cấp, không đủ độ tin cậy để vận hành các cửa van, nguy cơ xảy ra sự cố rất cao, nhất là điều tiết tiêu thoát về mùa mưa lũ.

Sở NN&PTNT hiện đã có báo cáo UBND tỉnh về tình trạng hiện tại của bara Đò Điệm và đề xuất các phương án khắc phục cũng như sớm bố trí kinh phí để sửa chữa, thay thế các hạng mục hư hỏng, xuống cấp, đảm bảo an toàn tuyệt đối khi vận hành công trình khi mùa mưa bão đang cận kề.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Từ liên kết sản xuất đến hình thành hệ sinh thái nông nghiệp, Hà Tĩnh từng bước nâng tầm nông sản

Từ liên kết sản xuất đến hình thành hệ sinh thái nông nghiệp, Hà Tĩnh từng bước nâng tầm nông sản

Hà Tĩnh đang từng bước xây dựng hệ sinh thái sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, gắn vùng nguyên liệu với chế biến sâu và liên kết tiêu thụ. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm nâng cao giá trị nông sản, mở rộng thị trường và thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững.
Chuẩn bị tốt kịch bản làm việc, quyết tâm gỡ "thẻ vàng" IUU

Chuẩn bị tốt kịch bản làm việc, quyết tâm gỡ "thẻ vàng" IUU

Hà Tĩnh tập trung khắc phục tồn tại, hạn chế trong chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để phục vụ Đoàn Thanh tra EC, quyết tâm cùng cả nước gỡ cảnh báo “thẻ vàng”.
Nông dân thắng lợi ngay lần đầu trồng bí đỏ hữu cơ

Nông dân thắng lợi ngay lần đầu trồng bí đỏ hữu cơ

Mô hình trồng bí đỏ hữu cơ lần đầu tiên được triển khai tại xã Mai Hoa (Hà Tĩnh) bước đầu cho thấy hiệu quả tích cực, mở ra hướng đi mới trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao thu nhập cho người dân địa phương.
Các nhà vườn "hồi sinh" cây đào sau Tết

Các nhà vườn "hồi sinh" cây đào sau Tết

Nhiều nhà vườn tại Hà Tĩnh đang tất bật thu gom cây đào sau Tết, tích cực triển khai các biện pháp chăm sóc, cắt tỉa để “hồi sinh” cây, chuẩn bị cho mùa hoa năm sau.
Xắn tay phòng trừ sâu bệnh hại lạc xuân

Xắn tay phòng trừ sâu bệnh hại lạc xuân

Nhằm đảm bảo năng suất và chất lượng lạc xuân, ngay sau kỳ nghỉ Tết, nông dân các địa phương tại Hà Tĩnh đã tích cực bám đồng, triển khai các biện pháp phòng trừ sâu bệnh.
Giá ngao tăng gấp đôi, người nuôi lãi lớn

Giá ngao tăng gấp đôi, người nuôi lãi lớn

Sau Tết, ngao thương phẩm trên thị trường trong nước thiếu hụt, giá tăng gần gấp 2 lần so với ngày thường nên người nuôi trồng Hà Tĩnh đang gấp rút thu hoạch, mang về nguồn lợi lớn.
Khởi động sớm vụ chè xuân

Khởi động sớm vụ chè xuân

Thời tiết thuận lợi cộng với việc chăm sóc tốt nên năm nay người trồng chè ở xã Hương Đô (Hà Tĩnh) thu hoạch chè xuân sớm hơn những năm trước, mang lại niềm vui cho nhiều người.
Mùa xuân là Tết trồng cây

Mùa xuân là Tết trồng cây

Phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” đang được Hà Tĩnh lan tỏa mạnh mẽ với nhiều cách làm sáng tạo, nhất là ứng dụng "bom hạt giống" để phủ xanh những vùng đất trống...
"Xông biển" đầu năm, ngư dân Hà Tĩnh kỳ vọng một năm đánh bắt thuận lợi

Ngư dân Hà Tĩnh trở lại sản xuất sau Tết

Sau những ngày tết sum vầy bên gia đình, ở các làng biển Hà Tĩnh nhịp sống mới đã rộn ràng trở lại. Nhiều tàu cá đã đồng loạt vươn khơi, mở đầu cho mùa biển mới.
Mỗi “bom hạt giống” nhỏ, trăm ngàn mầm xanh lớn

Mỗi “bom hạt giống” nhỏ, trăm ngàn mầm xanh lớn

Dưới tán xanh kỳ vĩ của những cánh rừng tự nhiên, một cuộc hồi sinh thầm lặng đang diễn ra. Không ồn ào, phô trương, những hạt giống đặc biệt mang theo khát vọng làm giàu rừng của người dân Hà Tĩnh đang âm thầm lan tỏa khắp núi đồi.
Hà Tĩnh gắn bảo vệ rừng với phát triển sinh kế bền vững

Hà Tĩnh gắn bảo vệ rừng với phát triển sinh kế bền vững

Thỏa thuận chi trả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung bộ (ERPA) đang thực hiện tại Hà Tĩnh không chỉ góp phần duy trì công tác quản lý, bảo vệ rừng, giảm phát thải mà còn hỗ trợ phát triển sinh kế, nâng cao đời sống người dân, đặc biệt là các cộng đồng sống phụ thuộc vào rừng.