Nhiều hồ đập xuống cấp nghiêm trọng trước mùa mưa lũ

(Baohatinh.vn) - Nhiều hồ đập ở Hà Tĩnh xây dựng lâu năm hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, gây mất an toàn trong mùa mưa lũ. Trong khi nguồn kinh phí để đầu tư sửa chữa hạn hẹp là một thách thức lớn đối với Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh.

Năm 2005, hồ Kẻ Gỗ (xã Cẩm Mỹ - Cẩm Xuyên) được Dự án WB3 nâng cấp, sửa chữa, gia cố mái thượng lưu đập chính bằng bê tông cốt thép từ cao trình +24.50m đến cao trình + 36.00m. Từ cao trình +24.50m trở xuống cao trình +17,0m chưa được gia cố, hiện các tấm lát đã hư hỏng, không còn khả năng giữ đất chân thượng lưu mái đập chính.

Ở cao trình +23.00m xuất hiện dòng thấm tiểm ẩn gây an toàn đập; van đĩa số 2 gian thủy nông bị hỏng, không vận hành được; mặt đập phụ II không có rãnh tiêu nước, khi gặp mưa lớn gây xói lở mái hạ lưu đập...

Nhiều hồ đập xuống cấp nghiêm trọng trước mùa mưa lũ

Để nâng cấp các hạng mục công trình hồ Kẻ Gỗ cần một nguồn kinh phí lớn

Tương tự, đập Cha Chạm (xã Gia Phố - Hương Khê) đang báo động mất an toàn trong mùa mưa lũ. Mặt đập hẹp, cao trình đỉnh đập thấp, một số nơi bị sạt lở. Nếu lượng mưa > 200mm, nước có nguy cơ tràn qua đập có thể gây đổ vỡ công trình. Năm 2015, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh đã hạ thấp và mở rộng cao trình đỉnh tràn, tạm thời tích nước thấp hơn thiết kế để đảm bảo an toàn.

Nhiều hồ đập xuống cấp nghiêm trọng trước mùa mưa lũ

Đập Cha Chạm (xã Gia Phố - Hương Khê) đang báo động mất an toàn trong mùa mưa lũ

Ông Đặng Hòa Bình, Trưởng phòng Quản lý – Khai thác, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh cho biết: “Công ty hiện quản lý, vận hành 32 hồ chứa, 5 đập dâng, 1 cống ngăn mặn giữ ngọt và hệ thống kênh mương thuộc các huyện Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Hương Khê, Kỳ Anh, TX Kỳ Anh và TP Hà Tĩnh. Hiện, nhiều hồ đập được xây dựng từ lâu, đặc biệt ở vùng Hương Khê như: Hồ Đập Làng, hồ Mục Bài, đập Ma Leng... do tác động của thiên tai, bão lũ đã xuống cấp nghiêm trọng. Thân đập bị thấm, cống lấy nước bị rò rỉ nhiều, tràn xả lũ hẹp và chưa được gia cố nên các công trình này không bảo đảm an toàn, tiềm ẩn nguy cơ xẩy ra sự cố. Hơn nữa, các công trình xây dựng trong điều kiện khảo sát, thiết kế, thi công lạc hậu, không đồng bộ, một số chỉ tiêu kỹ thuật không còn phù hợp với tiêu chuẩn hiện hành, lại chưa được nâng cấp, sửa chữa nên khó khăn trong quản lý an toàn hồ đập”.

Nhiều hồ đập xuống cấp nghiêm trọng trước mùa mưa lũ

Đập Nước Vàng (xã Hương Liên - Hương Khê) thân đập yếu, tràn xã lũ bị rò nước

Để đảm bảo an toàn, trước mùa mưa bão, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh đã thành lập hội đồng kỹ thuật kiểm tra, đánh giá hiện trạng các công trình, phát hiện hư hỏng, những tiềm ẩn gây sự cố công trình. Đồng thời, lập hồ sơ, triển khai sửa chữa, khắc phục kịp thời đảm bảo an toàn tuyệt đối các công trình. Theo đó, đơn vị đã đắp 2.944 m3 đất, bê tông các loại 45 m3 tại các hồ đập.

Nhiều hồ đập xuống cấp nghiêm trọng trước mùa mưa lũ

Hồ Bộc Nguyên đang được Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh nâng cấp

Ngoài ra, công ty huy động nhân lực thường trực 24/24h tại các công trình đầu mối, vị trí xung yếu suốt mùa mưa lũ. Thường xuyên kiểm tra, quan trắc, theo dõi diễn biến tại công trình để kịp thời ứng cứu; đo mực nước, lượng mưa tại các hồ chứa; đo lũ hạ du vận hành điều tiết nước qua tràn xả sâu theo đúng quy trình; điều tiết hồ chứa và phương án phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn nhằm đảm bảo an toàn cho công trình, giảm thiểu tối đa ngập lụt hạ du.

Nhiều hồ đập xuống cấp nghiêm trọng trước mùa mưa lũ

Từ năm 2010 - 2016, hồ Sông Rác được sửa chữa, nâng cấp, hiện đã cơ bản đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ.

Ông Trịnh Xuân Cần – Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh kiến nghị: “Nhiều hồ đập xuống cấp nghiêm trọng, đòi hỏi nguồn kinh phí sửa chữa lớn, trong khi kinh phí của công ty đang hạn hẹp. Chúng tôi đề nghị tỉnh, Sở NN&PTNT, các ban, ngành liên quan xem xét, bố trí chương trình, dự án sửa chữa, nâng cấp đảm bảo an toàn lâu dài, nhất là với các công trình trọng điểm, xung yếu như: Hồ Kẻ Gỗ, Sông Rác, Nước Đỏ, Cha Chạm, đập Ma Leng... Các công trình do Sở NN&PTNT, UBND huyện Hương Khê làm chủ đầu tư, đề nghị Sở chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai thực hiện đảm bảo an toàn công trình trong mùa mưa bão năm 2018 khi chưa bàn giao cho đơn vị quản lý”.

Đọc thêm

 Theo chân người dân phía Nam Hà Tĩnh hái nấm tràm

Theo chân người dân phía Nam Hà Tĩnh hái nấm tràm

Với người dân ở một số địa phương phía Nam Hà Tĩnh, mùa nấm tràm không chỉ là khoảng thời gian tìm kiếm một món đặc sản của núi rừng mà còn là dịp để tăng thêm thu nhập trong lúc nông nhàn.
Bớt một con dấu – nhẹ gánh cho doanh nghiệp

Bớt một con dấu – nhẹ gánh cho doanh nghiệp

Việc Chính phủ quyết liệt cắt giảm các thủ tục hành chính đang mở ra dư địa phát triển mới, tiếp thêm động lực để doanh nghiệp, hộ kinh doanh ở Hà Tĩnh mở rộng sản xuất, khơi thông nguồn lực và bứt tốc phát triển.
Đầu tư 350 tỷ đồng nâng cấp kè biển Cẩm Nhượng

Đầu tư 350 tỷ đồng nâng cấp kè biển Cẩm Nhượng

Xuống cấp nghiêm trọng sau hơn 20 năm chống chọi với sóng biển và thiên tai, kè biển Cẩm Nhượng (Hà Tĩnh) vừa được UBND tỉnh phê duyệt đầu tư 350 tỷ đồng để nâng cấp, chống sạt lở và bảo vệ khu dân cư ven biển.
Quyết liệt thực hiện cấp, quản lý mã số vùng trồng, nâng chất lượng nông sản xuất khẩu

Quyết liệt thực hiện cấp, quản lý mã số vùng trồng, nâng chất lượng nông sản xuất khẩu

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng yêu cầu rà soát, điều chỉnh, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với thực tiễn; thúc đẩy tiến độ phê duyệt mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói và phòng kiểm nghiệm phục vụ xuất khẩu; đẩy nhanh tiến độ xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia đồng bộ về mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói.
Doanh nghiệp Hà Tĩnh làm gì để thu hút lao động?

Doanh nghiệp Hà Tĩnh làm gì để thu hút lao động?

Không còn thụ động chờ lao động tìm đến, nhiều doanh nghiệp tại Hà Tĩnh đã triển khai các giải pháp để thu hút nhân lực, thậm chí chi thưởng hàng triệu đồng để mở rộng nguồn tuyển dụng.
Bài 2: Tái cấu trúc sản xuất, hoàn thiện chuỗi cung ứng

Bài 2: Tái cấu trúc sản xuất, hoàn thiện chuỗi cung ứng

Đưa nông sản địa phương tham gia chuỗi cung ứng là yêu cầu tất yếu trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ thực phẩm tại các khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp ở Hà Tĩnh ngày càng được mở rộng, quy mô lao động đến năm 2030 dự kiến khoảng 100.000 người. Để hiện thực hóa mục tiêu này, cần một chiến lược đồng bộ với các giải pháp đủ mạnh trong tổ chức lại sản xuất, chuẩn hóa chất lượng và hoàn thiện hệ thống phân phối.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!