Bàn giao nhà tình nghĩa cho vợ liệt sỹ ở Hương Sơn

(Baohatinh.vn) - Thực hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Hậu phương quân đội”, Bộ Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh đã hỗ trợ 50 triệu đồng xây dựng nhà tình nghĩa cho bà Nguyễn Thị Thanh (SN 1938) - vợ liệt sỹ ở thôn Hùng Tiến, xã Sơn Tiến, huyện Hương Sơn.

Bộ Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh phối hợp với Ủy ban MTTQ huyện Hương Sơn vừa tổ chức bàn giao nhà tình nghĩa cho bà Nguyễn Thị Thanh (SN 1938), vợ của liệt sỹ Đào Xuân Kiểm, hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Bà Thanh hiện sống 1 mình trong căn nhà cũ đã xuống cấp nghiêm trọng.

Bàn giao nhà tình nghĩa cho vợ liệt sỹ ở Hương Sơn

Thay mặt Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Đại tá Nguyễn Mậu Phúc – Chủ nhiệm Chính trị trao tặng số tiền 50 triệu hỗ trợ bà Thanh làm nhà mới.

Căn nhà có diện tích xây dựng khoảng 30m2, lợp ngói và trần chống nóng, có hệ thống mái che mưa nắng, trị giá 75 triệu đồng; trong đó, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh hỗ trợ 50 triệu đồng, UBND xã Sơn Tiến hỗ trợ 10 triệu đồng, còn lại là tiền của gia đình và hỗ trợ của người thân.

Bàn giao nhà tình nghĩa cho vợ liệt sỹ ở Hương Sơn

Lãnh đạo huyện Hương Sơn tặng quà chúc mừng bà Nguyễn Thị Thanh.

Tại buổi lễ bàn giao, lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh, huyện Hương Sơn, xã Sơn Tiến đã tri ân những đóng góp to lớn của gia đình bà Nguyễn Thị Thanh, mong muốn bà Thanh tiếp tục sống khỏe mạnh, là tấm gương cho con cháu và mọi người học tập noi theo.

Chủ đề Nhịp cầu nhân ái

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast