Những “ông mối” mát tay và “sứ mệnh” bảo vệ giống nòi cho đồng bào Chứt

(Baohatinh.vn) - Từ năm 2015 lại nay, bản Rào Tre của đồng bào dân tộc Chứt ở Hương Liên (Hương Khê, Hà Tĩnh) có 8 đám cưới thì có 6 cặp vợ chồng đã tránh được tập tục hôn nhân cận huyết.

Để có được kết quả ấy, những người lính biên phòng nơi đây đã phải ngày đêm hi sinh thầm lặng, ươm mầm hạnh phúc, đi tìm lời giải cho hôn nhân cận huyết...

Những “ông mối” mát tay và “sứ mệnh” bảo vệ giống nòi cho đồng bào Chứt

Bản mới Rào Tre giàu sức sống với những nếp nhà sàn khang trang, sạch sẽ và những gia đình "xé rào" xóa bỏ tập tục hôn nhân cận huyết...

Trong căn nhà sàn mới tinh tươm, chị Hồ Thị Đình Xuân nhớ về mối tình đầy gian nan khi “xé rào” để tìm bến đỗ bình yên của mình. Ngày đó, Xuân là hoa khôi của bản Rào Tre, lại từng tốt nghiệp Trung cấp Văn hóa nghệ thuật Quân đội nên có nhiều trai bản ngưỡng mộ.

Nhưng qua những lần Đồn Biên phòng Bản Giàng tổ chức hội hè, giao lưu văn hóa, văn nghệ cô đã được tiếp xúc, làm quen, rồi dần cảm mến chàng trai người dân tộc Kinh là Võ Quốc Ánh ở cách bản không xa. Tình yêu đôi lứa nảy nở không ngừng, nhưng do định kiến xã hội, tâm lý “bài ngoại” và nhiều rào cản khác chưa thể vượt qua nên đôi trẻ nhiều lần bị cấm cản...

Những “ông mối” mát tay và “sứ mệnh” bảo vệ giống nòi cho đồng bào Chứt

Niềm hạnh phúc giản dị của vợ chồng Hồ Thị Đình Xuân và Võ Quốc Ánh, khi vợ chuẩn bị nhóm bếp, chồng mổ cá vừa đi câu về để chuẩn bị cho bữa cơm trưa....

Những trước tình yêu chân thành của đôi bạn trẻ và trách nhiệm bảo vệ giống nòi cho đồng bào dân tộc thiểu số, những người lính biên phòng đã đến tận nhà, gặp gỡ từng người giải thích cho các bên nghe, hiểu, chia sẻ và đồng cảm để cùng vun đắp hạnh phúc cho đôi lứa. Khi tư tưởng đã thông, các anh lại bận bịu với việc lễ lạt, tổ chức đám cưới và nhiều công việc khác để se duyên cho đôi trẻ. Hạnh phúc đã viên mãn, vợ chồng trẻ lại được các anh giúp đỡ cửa nhà, nâng cao chất lượng cuộc sống, chăm sóc con cái...

Rạng người hạnh phúc bên chồng, Xuân khoe: “Mặc dù gặp nhiều sóng gió, nhưng nhờ các chú bộ đội biên phòng nên chúng em đã đến được với nhau, vun đắp tình yêu thêm bền vững, mọi người trong đại gia đình chia sẻ và hiểu nhau hơn. Hiện nay, chúng em đã có bé trai hơn 2 tuổi khỏe mạnh, thông minh, rất đáng yêu và luôn quấn quýt bên bà nội không rời. Ngoài giúp chúng em có được cuộc sống hạnh phúc thì nhờ các chú, các anh mà cuộc sống của bọn em dần khá lên, trồng được 2 ha rừng, nuôi được bò và gà, chồng có việc làm thuê thường xuyên...”

Những “ông mối” mát tay và “sứ mệnh” bảo vệ giống nòi cho đồng bào Chứt

Đồn Biên phòng Bản Giàng tổ chức lễ cưới đầy ý nghĩa và ngập tràn niềm vụ cho chú rể Hồ Sỹ (ở bản Rào Tre) và cô dâu Nguyễn Thị Thành Vinh, ở xã Sơn Lộc (huyện Can Lộc) cách đây hơn nửa năm...

Trung tá Trần Văn Anh - Phó Chỉ huy trưởng Đồn biên phòng Bản Giàng cho biết: “Ngoài việc hướng đến hôn nhân với người Kinh ở trên địa bàn, chúng tôi còn tạo điều kiện, định hướng để các trai bản vượt núi rừng vào các bản xa xôi ở huyện Chiêm Hóa (Quảng Bình) kiếm vợ. Nhờ vậy, trong 4 năm qua, ở bản Rào Tre có 8 đám cưới thì có 6 cặp vợ chồng đã tránh được tập tục hôn nhân cận huyết. Trong các đám cưới này, chúng tôi luôn phải đảm nhận và làm tròn rất nhiều vai, từ mai mối đến tổ chức, vừa là đại diện nhà nội, vừa là đại diện nhà ngoại, vừa là khách, vừa là chủ... Thậm chí, có lần tôi còn trở thành lái xe chở chú rể đi hàng trăm cây số vào tận bản Cà Xen, huyện Tuyên Hóa đón dâu...”

Những “ông mối” mát tay và “sứ mệnh” bảo vệ giống nòi cho đồng bào Chứt

Bộ đội Biên phòng hỗ trợ giống chuối để bà con trong bản trồng cải thiện canh tác, nâng cao cuộc sống

Nhờ những “ông mối” mát tay và tấm lòng, trách nhiệm của những người lính nơi biên cương của Đồn Biên phòng Bản Giàng nên dưới chân núi Ka Đay hùng vĩ đã có nhiều nếp nhà sàn khang trang, sạch đẹp của đồng bào dân tộc Chứt. Thanh niên của bản cũng đã chí thú đi làm ăn, mở rộng giao lưu, ít tụ tập rượi chè như trước. Đặc biệt, 5/6 cặp vợ chồng đã “xé rào” xóa bỏ hôn nhân cận huyết đã có “sản phẩm” bụ bẩm, khỏe mạnh, thông minh, thể trạng tốt...

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

Đọc thêm

Xuân ấm lan tỏa từ những gian hàng Tết dành cho học sinh nghèo

Xuân ấm lan tỏa từ những gian hàng Tết dành cho học sinh nghèo

Những gian hàng Tết, hội chợ xuân rộn ràng sắc màu truyền thống đang trở thành điểm nhấn ý nghĩa trong phong trào “Tết cho bạn nghèo” tại các trường học ở Hà Tĩnh. Không chỉ gây quỹ hỗ trợ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hoạt động này còn lan tỏa tinh thần yêu thương, sẻ chia và nuôi dưỡng và nhân lên giá trị nhân văn trong môi trường giáo dục.
Tạo bước đột phá trong công tác quản lý an toàn thực phẩm

Tạo bước đột phá trong công tác quản lý an toàn thực phẩm

Nghị định số 46/2026/NQ-CP và Nghị quyết số 66.13/NQ-CP của Chính phủ sẽ tạo bước đột phá trong cải cách thủ tục hành chính và thiết lập hàng rào kỹ thuật nghiêm ngặt để kiểm soát chất lượng thực phẩm từ khâu sản xuất đến lưu thông.
Trải nghiệm trồng răng Implant tại Nha khoa Mai Hùng Group: Hành trình tìm lại chức năng ăn nhai và nụ cười tự tin

Trải nghiệm trồng răng Implant tại Nha khoa Mai Hùng Group: Hành trình tìm lại chức năng ăn nhai và nụ cười tự tin

Trồng răng Implant đang trở thành giải pháp tối ưu trong phục hồi răng mất, giúp khôi phục chức năng ăn nhai và cải thiện thẩm mỹ một cách bền vững. Tại Nha khoa Mai Hùng Group (Hà Tĩnh), nhiều khách hàng đã lấy lại sự tự tin, nâng cao chất lượng cuộc sống nhờ các ca cấy ghép Implant an toàn, hiệu quả, được thực hiện theo quy trình chuẩn y khoa.
Chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 2

Chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 2

Danh mục bệnh nghề nghiệp được hưởng BHXH, siết quy định về quảng cáo trên Internet, nâng mức phạt vi phạm quyền sở hữu tác giả là chính sách có hiệu lực từ tháng 2/2026.
Đến lúc "lột xác" các nhà máy rác công nghệ lạc hậu!

Đến lúc "lột xác" các nhà máy rác công nghệ lạc hậu!

Các nhà máy xử lý rác ở Hà Tĩnh chưa thực sự đáp ứng yêu cầu khi công nghệ còn lạc hậu, công suất xử lý chỉ mới đạt hơn nửa so với thiết kế, xảy ra nhiều sự cố nên cần được đầu tư nâng cấp, thay đổi.