Những vũ khí tiên tiến của Nga vào năm 2021

Quá trình hiện đại hóa lực lượng vũ trang Nga đang diễn ra mạnh mẽ và trong năm tới nhiều loại vũ khí mới sẽ được đưa vào trang bị và sản xuất hàng loạt. Trong một cuộc phỏng vấn với RT International, Đại tá Mikhail Khodarenok đã nói về những vũ khí tiên tiến Nga sẽ nhận được vào năm 2021.

Tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-28 Sarmat

Vào năm 2021, lực lượng Tên lửa Chiến lược Nga sẽ nhận được RS-28 Sarmat - Tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) nhiên liệu lỏng hạng nặng được trang bị hệ thống MIRV, sẽ thay thế hệ thống Voevoda R-36M2.

Những vũ khí tiên tiến của Nga vào năm 2021

Tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-28 Sarmat của Nga.

Sarmat có thể tấn công mục tiêu một cách hiệu quả trong bán kính 18.000 km, đủ để tấn công mọi mục tiêu trên Trái đất. Ngoài ra, tên lửa có giai đoạn tăng tốc ngắn nên rất khó đánh chặn bởi các hệ thống phòng không của đối phương.

Sarmat sẽ mang nhiều loại đầu đạn hạt nhân, bao gồm cả loại siêu thanh, cũng như các phương tiện hiện đại để chống lại hệ thống phòng không.

Tên lửa siêu thanh Zircon

Zircon là tên lửa hành trình chống hạm siêu thanh được thiết kế để thay thế tên lửa chống hạm hạng nặng R-700 Granit.

Những vũ khí tiên tiến của Nga vào năm 2021

Tên lửa siêu thanh Zircon của Nga.

Ưu điểm chính của tên lửa này là tốc độ bay của nó vượt quá 8 Mach. Tên lửa siêu thanh Zircon được thiết kế để tiêu diệt các tàu mặt nước của đối phương, cũng như các mục tiêu mặt đất trong tầm bắn của tên lửa. Tốc độ nhanh khiến tên lửa này hoàn toàn miễn nhiễm với bất kỳ hệ thống phòng không nào của đối phương.

Máy bay ném bom chiến lược Tu -160 M/M 2

Tu-160M/M2 là máy bay ném bom chiến lược siêu thanh đa năng, được trang bị hệ thống điện tử hàng không hiện đại và động cơ được nâng cấp, cũng như các loại vũ khí tầm xa mới.

Tu-160M​​/M2 sẽ trở thành nòng cốt của lực lượng hạt nhân chiến lược Nga trong vài thập kỷ tới. Máy bay ném bom chiến lược Tu-160M ​​sẽ thực hiện chuyến bay đầu tiên vào năm 2021. Việc sản xuất hàng loạt máy bay này được lên kế hoạch vào năm 2023. Hiện tại, lực lượng hàng không vũ trụ Nga sẽ có ít nhất 10 máy bay ném bom như vậy trong biên chế.

Hệ thống tên lửa phòng không S-500 Prometheus

Prometheus là một hệ thống phòng không thế hệ mới nhất. Hệ thống này có khả năng tiêu diệt các mục tiêu đạn đạo và khí động học khác nhau. Hệ thống dự kiến ​​sẽ được đưa vào sản xuất năm 2021.

Những vũ khí tiên tiến của Nga vào năm 2021

Hệ thống phòng không S-500 của Nga.

S-500 là hệ thống tên lửa phòng không thế hệ thứ năm. Hệ thống tầm xa này có khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo liên lục địa ở độ cao lớn, bên ngoài bầu khí quyển. Nó có tầm bắn 600 km, có khả năng phát hiện và vô hiệu hóa hiệu quả tới 10 mục tiêu đạn đạo với tốc độ từ 7 km/s trở xuống. S-500 cũng được sử dụng để bắn hạ tên lửa hành trình siêu thanh.

Tiêm kích thế hệ thứ năm Su-57

Tiêm kích thế hệ thứ năm Su-57 được thiết kế để tiêu diệt mọi mục tiêu trên không, trên mặt đất và trên biển. Máy bay chiến đấu có khả năng duy trì tốc độ bay siêu thanh. Nó có lớp phủ công nghệ tàng hình hấp thụ sóng vô tuyến, khoang chứa vũ khí bên trong và hệ thống điện tử hàng không hiện đại.

Lực lượng hàng không Vũ trụ Nga được cho là sẽ nhận chiếc Su-57 đầu tiên vào tháng 12 năm nay. Vào năm 2021, lực lượng này sẽ nhận được thêm 4 chiếc.

Xe tăng T-14 Armata

Bộ Quốc phòng Nga có kế hoạch trang bị xe tăng chiến đấu T-14 Armata mới vào cuối năm 2020 đầu năm 2021.

T-14 là loại xe tăng đầu tiên trong lịch sử được phát triển dựa trên chiến tranh mạng. Nhiệm vụ chính của loại xe tăng này là tiến hành trinh sát, xác định mục tiêu và cung cấp thông tin cho các hệ thống pháo binh, hệ thống phòng không và các loại vũ khí khác.

Vũ khí chính trên T-14 Armata là pháo nòng trơn 2A82-1M cỡ nòng 125 mm. Đạn xuyên giáp của T-14 có thể bắn thủng lớp giáp dày 900 mm từ khoảng cách 2km.

Tổ hợp pháo tự hành 2S35 Liên quân-SV

Vào tháng 5/2020, quân đội Nga đã nhận được lô đầu tiên của hệ thống pháo 2S35 Liên quân-SV. Năm 2021, ngành công nghiệp quốc phòng dự kiến ​​sẽ cung cấp thêm rất nhiều tổ hợp 2S35 cho quân đội Nga.

Liên quân-SV là thế hệ pháo tự hành mới nhất. Hỏa lực của loại vũ khí này đến từ khẩu pháo 152 mm với tốc độ bắn hơn 10 viên/phút, cao hơn bất kỳ hệ thống pháo nào khác. Một trong những tính năng chính của Liên quân-SV là điều khiển hỏa lực từ xa. Độ chính xác của nó được đảm bảo bởi một hệ thống điều khiển tự động dẫn đường cho vũ khí, lựa chọn mục tiêu và dẫn đường.

Hệ thống phun lửa hạng nặng TOS - 2 Tosochka

Hệ thống phun lửa hạng nặng TOS-2 Tosochka được đặt trên khung gầm bánh xe, giúp tăng đáng kể phạm vi hoạt động và có khả năng tác chiến trong địa hình đô thị.

Điểm khác biệt giữa hệ thống này so với các hệ thống trước là khả năng tự động hóa. TOS-2 có thiết bị dẫn đường, hệ thống điều khiển hỏa lực và hệ thống nạp đạn cơ giới hóa.

Robot chiến đấu Uran-9

Robot chiến đấu Uran-9 được thiết kế để trinh sát, hỗ trợ hỏa lực và chống tăng. Loại robot này có khối lượng 12 tấn. Nó được trang bị pháo tự động 2A72 với cỡ nòng 30 mm, súng máy 7,62 mm, súng phun lửa Shmel-M và hệ thống phóng Ataka với tên lửa chống tăng.

Ưu điểm của Uran-9 là chỉ cần một kỹ thuật viên điều khiển từ khoảng cách tối đa có thể lên tới 3 km. Khi di chuyển trên đường nhựa, Uran-9 đạt vận tốc 35 km/giờ (tốc độ khi di chuyển trong địa hình phức tạp vào khoảng 25 km/giờ).

Uran-9 được bổ sung cảm biến nhiệt độ, máy đo khoảng cách laser và các loại kính quang học có thể quan sát cả ngày lẫn đêm.

Theo Báo Đất Việt

Đọc thêm

Triển khai nhiệm vụ diễn tập tác chiến xã, phường năm 2026

Triển khai nhiệm vụ diễn tập tác chiến xã, phường năm 2026

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm yêu cầu các địa phương, lực lượng tập trung tối đa nguồn lực, chuẩn bị chu đáo, tổ chức thành công diễn tập tác chiến xã, phường trong khu vực phòng thủ năm 2026, bảo đảm chất lượng, an toàn, tiết kiệm, sát thực tế.
Dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại đảo Hòn Mê

Dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại đảo Hòn Mê

Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, đoàn công tác các địa phương (trong đó có Hà Tĩnh) bày tỏ lòng thành kính, biết ơn đối với những người con đã anh dũng hy sinh để bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
[Infographic] Chiến thắng Điện Biên Phủ: 56 ngày đêm chấn động địa cầu

[Infographic] Chiến thắng Điện Biên Phủ: 56 ngày đêm chấn động địa cầu

Từ 13/3 đến 7/5/1954, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Bộ Chỉ huy chiến dịch, quân và dân ta đã làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ – trận quyết chiến chiến lược mang tầm vóc thời đại. Sau 56 ngày đêm chiến đấu kiên cường, mưu trí, sáng tạo, toàn bộ tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ bị tiêu diệt, tạo bước ngoặt quyết định buộc Pháp phải ngồi vào bàn đàm phán và ký Hiệp định Giơ-ne-vơ ngày 21/7/1954.
C282Q và nhiệm vụ bảo vệ 16 tấn vàng

C282Q và nhiệm vụ bảo vệ 16 tấn vàng

Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tại TP Hồ Chí Minh, tôi vinh dự được gặp mặt và theo chân các cán bộ, chiến sĩ Đoàn C282Q đến thăm những địa điểm cất giữ kho báu ngày xưa, khi họ tiếp quản và bảo vệ.
Gác lại niềm riêng, giữ bình yên ngày lễ

Gác lại niềm riêng, giữ bình yên ngày lễ

Cán bộ, chiến sĩ (CBCS) lực lượng vũ trang (LLVT) Hà Tĩnh đang ngày đêm bám đơn vị, sát địa bàn, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ cho quê hương bình yên, Nhân dân vui các ngày nghỉ lễ.
Thao trường đổ mồ hôi…

Thao trường đổ mồ hôi…

Những người lính đang miệt mài rèn luyện bản lĩnh, làm chủ vũ khí, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu để góp phần xây dựng LLVT tỉnh Hà Tĩnh vững mạnh toàn diện, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.
Đại tá Nguyễn Xuân Thắng giữ chức Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4

Đại tá Nguyễn Xuân Thắng giữ chức Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4

Theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tá Nguyễn Xuân Thắng - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4; Đại tá Hoàng Xuân Đông - Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh. 
Hà Tĩnh có tân Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Hà Tĩnh có tân Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Đại tá Nguyễn Xuân Thắng - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh được bổ nhiệm giữ chức Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4; Đại tá Hoàng Xuân Đông - Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị được bổ nhiệm giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh.
Luyện quân tinh nhuệ, giữ vững biên cương

Luyện quân tinh nhuệ, giữ vững biên cương

Mặc dù thời tiết khắc nghiệt nhưng Tiểu đoàn Huấn luyện – Cơ động (Ban Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh) vẫn duy trì huấn luyện nghiêm, cường độ cao, góp phần rèn luyện lực lượng vững vàng, sẵn sàng bảo vệ chủ quyền biên giới.
Phát huy vai trò tham mưu, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống

Phát huy vai trò tham mưu, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh và Đại tá Võ Quang Thiện - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh chủ trì Hội nghị Đảng ủy Quân sự tỉnh ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý II.
Chiến sĩ "sao vuông" hăng say trên thao trường

Chiến sĩ "sao vuông" hăng say trên thao trường

Các xã, phường ở Hà Tĩnh đang đồng loạt ra quân huấn luyện dân quân năm thứ nhất. Trên thao trường, các chiến sĩ sao vuông đang say sưa tập luyện, miệt mài thi đua lập công.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại phiên họp.

Triển khai tổng thể, đồng bộ giải pháp bảo vệ an ninh mạng, an ninh dữ liệu

Sáng 21/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Trưởng ban Chỉ đạo An ninh mạng quốc gia chủ trì phiên họp thứ nhất năm 2026 của Ban Chỉ đạo. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Tiểu ban An ninh mạng tỉnh chủ trì điểm cầu Hà Tĩnh, cùng dự có các thành viên Tiểu ban An ninh mạng tỉnh.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!