Niềm tin sắt son của vợ chồng 75 năm tuổi Đảng ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Niềm vinh dự được nhận huy hiệu 75 năm tuổi Đảng của vợ chồng ông Nguyễn Văn Đồng (SN 1926) và bà Lê Thị Đồng (SN 1927) trú tại thôn Hợp Bình, xã Hương Minh (Vũ Quang, Hà Tĩnh) như lời khẳng định niềm tin sắt son với Đảng và trao truyền tinh thần này để con cháu noi theo.

Niềm tin sắt son của vợ chồng 75 năm tuổi Đảng ở Hà Tĩnh

Vợ chồng ông Nguyễn Văn Đồng luôn là tấm gương sáng để con cháu và thế hệ trẻ noi theo.

Năm nay đã 97 tuổi đời, 75 tuổi Đảng, dù sức khỏe đã giảm sút nhưng ông Nguyễn Văn Đồng vẫn minh mẫn, thông tuệ. Khi nhắc đến niềm tự hào được kết nạp vào Đảng lúc tròn 22 tuổi, ánh mắt ông toát lên niềm vui, hạnh phúc vô bờ.

Ông Đồng xúc động nói: “Tôi vẫn nhớ mãi lời thề thiêng liêng dưới ngọn cờ Đảng, cờ Tổ quốc năm ấy. Lúc hô vang lời "Xin thề!” của một đảng viên mới, tôi rất tự hào. Và, suốt hàng chục năm qua, lời thề với Đảng vẫn luôn là kim chỉ nam để tôi phấn đấu rèn luyện, xứng đáng với sự kỳ vọng mà Đảng trao cho”.

Niềm tin sắt son của vợ chồng 75 năm tuổi Đảng ở Hà Tĩnh

Dù sức khỏe giảm sút nhưng ông Nguyễn Văn Đồng vẫn minh mẫn, thông tuệ.

Ông Đồng vẫn nhớ như in từng mốc thời gian, từng câu chuyện thăng trầm trong suốt những năm tháng hoạt động cách mạng và tham gia phụng sự xã hội.

Ông kể, năm 1948 ông được kết nạp Đảng. Lúc ấy, ông đang làm việc tại Văn phòng Đảng ủy xã Hương Minh (Hương Khê, Nghệ Tĩnh). Đến năm 1953, cùng với nhiều thanh niên khác ở quê hương, ông hăng hái lên đường làm nhiệm vụ quốc tế, tham gia dân công hỏa tuyến tại nước bạn Lào. Đầu năm 1955, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, ông trở về quê tiếp tục làm việc tại UBND xã Hương Minh, lần lượt đảm nhận các vai trò như: Trưởng ban Bổ túc Văn hóa xã, Phó Chủ nhiệm HTX và Phó Chủ tịch UBND xã cho đến khi nghỉ hưu.

Niềm tin sắt son của vợ chồng 75 năm tuổi Đảng ở Hà Tĩnh

Bà Lê Thị Đồng vinh dự nhận huy hiệu 75 năm tuổi Đảng vào tháng 5/2022.

Nhắc đến niềm vinh dự được nhận huy hiệu 75 năm tuổi Đảng vào tháng 1/2022, ông Đồng rưng rưng xúc động. Với ông, tấm huy hiệu ấy không chỉ là một sự ghi nhận về số tuổi vào Đảng mà hơn hết, đó là minh chứng cho quá trình phấn đấu không ngừng nghỉ, tinh thần trau dồi đạo đức, bản lĩnh chính trị của người đảng viên.

Cùng trò chuyện với chúng tôi, bà Lê Thị Đồng - người vợ tào khang của ông Đồng chầm chậm kể về thời trẻ của mình và quá trình rèn dưỡng trong Đảng của 2 vợ chồng.

Niềm tin sắt son của vợ chồng 75 năm tuổi Đảng ở Hà Tĩnh

Ở tuổi 97, bà Lê Thị Đồng vẫn đọc sách, báo hàng ngày.

Theo lời kể của bà Đồng, bà tham gia hoạt động cách mạng từ năm 16 tuổi, đến năm 18 tuổi đảm nhận chức vụ Bí thư Phụ nữ liên xã Hương Quang, Hương Điền, Hương Minh, Hương Thọ và Hương Đại. Năm 1949, bà vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Đến năm 1952, bà tình nguyện tham gia dân công hỏa tuyến ở tỉnh Quảng Trị. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, bà trở về địa phương tập trung lao động sản xuất. Cũng như nhiều người phụ nữ Việt Nam, bà trở thành hậu phương vững chắc, chăm lo con cái để chồng yên tâm công tác.

Dù sức khỏe đã không còn được tốt, nhưng khi nhắc về những câu chuyện kỷ niệm xưa, bà Đồng trở nên vui vẻ. Ánh mắt trìu mến, bà kể: “Thời ấy, cả hai vợ chồng được kết nạp Đảng là một điều hiếm hoi lắm. Thế nên, vợ chồng tôi luôn tự nhủ phải nỗ lực phấn đấu để xứng với niềm tin của Đảng; cùng nhau vượt qua khó khăn, vun vén gia đình để nuôi dạy con cái trở thành người có ích cho xã hội”.

Niềm tin sắt son của vợ chồng 75 năm tuổi Đảng ở Hà Tĩnh

Vợ chồng ông Nguyễn Văn Đồng đang sống cùng con trai Nguyễn Ngọc Quế.

Nói về niềm vui khi cả 2 vợ chồng đều được nhận huy hiệu 75 năm tuổi Đảng, bà Đồng cho biết: “Đầu năm 2022, chồng tôi được trao huy hiệu Đảng, đến tháng 5/2022, tôi cũng có được niềm vinh dự này. Tôi luôn biết ơn Đảng, Nhà nước, địa phương đã luôn quan tâm, động viên chúng tôi. Nay đã ở độ tuổi ít người có được nên vợ chồng tôi luôn bảo ban nhau phải luôn là tấm gương sáng để thế hệ đảng viên trẻ và con cháu noi theo”.

Trò chuyện với vợ chồng ông Đồng, chúng tôi cảm phục 2 đảng viên lão thành bởi tinh thần nhiệt huyết, tâm nguyện cống hiến cho Đảng chẳng biết ngơi nghỉ. Dù tuổi đời đã cao nhưng vợ chồng ông Đồng vẫn không quên việc răn dạy con cháu sống có ích cho xã hội.

Niềm tin sắt son của vợ chồng 75 năm tuổi Đảng ở Hà Tĩnh

Điều hạnh phúc, tự hào của vợ chồng ông Đồng là 20 người con và cháu đã được đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Như một lẽ tất yếu, tinh thần vì cách mạng của ông bà đã được trao truyền cho con cháu. Ngọn lửa cách mạng, niềm tin với Đảng đã và đang được các thế hệ trong gia đình ông Đồng vun đắp. Được biết, vợ chồng ông Đồng có 6 người con đều thành đạt trong nhiều lĩnh vực. Trong đó, người con gái là Tiến sỹ Nguyễn Thị Lan, hiện đang là Trưởng khoa Chính trị (Trường Đại học Kinh tế Nghệ An).

Điều hạnh phúc, tự hào nhất đối với vợ chồng ông Đồng là có 20 người con và cháu đã được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Ông Nguyễn Ngọc Quế (SN 1964) - con trai thứ 4 của ông bà Đồng chia sẻ: “Noi gương bố mẹ, anh chị em tôi đều quyết chí học hành, tu dưỡng rèn luyện. Hiện nay, dù sức khỏe của bố mẹ đã yếu nhưng vẫn luôn cố gắng dạy bảo, làm gương cho con cháu. Giờ đây, chúng tôi chỉ mong bố mẹ mạnh khỏe, sum vầy cùng gia đình”.

Ông Nguyễn Thanh Truyền - Bí thư Đảng ủy xã Hương Minh cho biết: “Gia đình ông Nguyễn Văn Đồng có nhiều thế hệ là đảng viên. Vợ chồng ông bà luôn là những tấm gương sáng, là điểm tựa cho con cháu. Những cống hiến, truyền thống cách mạng của gia đình chính là động lực để con cháu và các thế hệ trẻ ra sức học tập, tiếp tục cống hiến cho quê hương, đất nước”.

Chủ đề Hoa đẹp núi hồng

Đọc thêm

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày 7/10, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV tiếp tục ngày làm việc thứ ba. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục tham dự hội nghị.
Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Thời gian qua, các thế lực phản động ráo riết lợi dụng chiêu bài “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền” với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Nhận diện rõ bản chất, nâng cao tinh thần cảnh giác và củng cố “sức đề kháng” chính trị của quần chúng nhân dân là yêu cầu cấp thiết để giữ vững kỷ cương, ổn định xã hội, nhất là trong bối cảnh mạng xã hội phát triển như hiện nay.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Không gian quản trị ở cơ sở thay đổi đang đặt ra yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố. Sự xuất hiện ngày càng rõ nét của những cán bộ trẻ mở thêm kỳ vọng về một cách quản lý, điều hành, thực hiện năng động, đổi mới. Tuy nhiên, việc trẻ hóa đội ngũ không chỉ là vấn đề tuổi tác mà là “bài toán” về trao việc, bồi dưỡng, tạo điều kiện và xây dựng cơ chế đủ sức giữ chân những người trẻ tâm huyết với “việc làng”.
 Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Thôn Phúc Hải (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) được hình thành từ 2 thôn, với hơn 2.500 nhân khẩu, phần đông là đồng bào công giáo; sinh kế chủ yếu gắn với nghề biển và dịch vụ du lịch. Trên địa bàn dân cư đa dạng ấy, Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Cẩm Liên (SN 1991) từng bước vun đắp sự đồng thuận bằng cách lắng nghe, giải quyết kịp thời những vấn đề người dân quan tâm.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Ở TDP 1, phường Thành Sen, chiếc điện thoại theo tổ trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2002) vào những công việc hằng ngày ở khu dân cư. Khi thì anh cập nhật thông tin trên các nhóm Zalo, lúc xử lý công việc được giao, khi lại thử nghiệm những mã QR ở đầu ngõ. Ở tuổi 24, Kiệt đang tìm cách đưa công nghệ vào công việc của một tổ trưởng TDP ở địa bàn có gần 700 hộ dân.
Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng chọn đúng trọng tâm, tập trung nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh Hà Tĩnh đi vào cuộc sống.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Thăm hỏi, tặng quà ông Nguyễn Văn Minh (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh), đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong ông tiếp tục phát huy vai trò “tuổi cao gương sáng”, động viên con cháu tham gia tích cực các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam...”.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Đội ngũ đảng viên tại Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ tiên phong bằng tinh thần dấn thân, xây dựng sáng kiến mà còn bằng khả năng quy tụ, truyền cảm hứng để đồng nghiệp cùng tiến bộ. Trong môi trường sản xuất hiện đại, người đảng viên “đi trước một bước” về nhận thức chính trị, tác phong công nghiệp, khả năng làm chủ công nghệ đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến lực lượng quần chúng, chung tay xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) đang mở rộng không gian phát triển với hàng loạt dự án công nghiệp quy mô lớn, kéo theo hàng vạn lao động đến làm việc. Thế nhưng, phía sau nhịp sản xuất sôi động ấy, lực lượng đảng viên còn khá mỏng so với quy mô lao động; nhiều doanh nghiệp có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng. Khoảng trống ấy đặt ra yêu cầu mới đối với công tác phát triển đảng trong một môi trường sản xuất ngày càng đa dạng, hiện đại và chuyên nghiệp.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!