Niềm vui của ngư dân Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Khi nguồn lợi hải sản ven bờ được quản lý, sản lượng tăng cao, bà con ngư dân vùng bãi ngang ven biển luôn phấn khởi, tự tin dong thuyền ra khơi. Niềm vui đó là nhờ dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững Hà Tĩnh (CRSD) mang lại.

Hợp tác xã nuôi trồng thủy sản Xuân Thành ở Xuân Phổ (Nghi Xuân) thu hoạch tôm thẻ đạt năng suất 40 tấn/ha.
Hợp tác xã nuôi trồng thủy sản Xuân Thành ở Xuân Phổ (Nghi Xuân) thu hoạch tôm thẻ đạt năng suất 40 tấn/ha.

Giảm dần khai thác hủy diệt

Chúng tôi về vùng bãi ngang xã Cẩm Hòa (Cẩm Xuyên) đúng dịp ngư dân thuộc Tổ đồng quản lý nghề cá số 11 đang phối hợp với chính quyền địa phương triển khai kế hoạch quản lý hoạt động tàu cá vùng biển ven bờ. Ông Nguyễn Văn Tâm – Tổ trưởng cho hay: Ở vùng bãi ngang này, hàng năm, có khoảng 200 lượt tàu cá sử dụng chất nổ vào khai thác hải sản bằng nghề te, rê có kích thước nhỏ hơn so với quy định khai thác hải sản vào thời kỳ sinh trưởng cao. Nhưng từ khi dự án CRSD triển khai, hình thành tổ đồng quản lý nghề cá, bà con ngư dân ở đây được nâng cao về nhận thức, tham gia bảo vệ vùng biển ven bờ nên tình trạng trên… giảm hẳn.

Không chỉ vùng biển Cẩm Hòa, trước đây, ở hầu hết vùng bãi ngang ven biển, tình trạng khai thác bằng các phương tiện hủy diệt, xâm hại nguồn lợi hải sản ven bờ diễn ra nghiêm trọng. Đặc biệt là các tàu dạ cào ở các tỉnh khác vào hoạt động sai vùng biển theo quy định khoảng 550 lần/năm, phá hoại ngư trường và làm thiệt hại ngư cụ của bà con ngư dân bình quân từ 30–50 triệu đồng/ năm. Cộng đồng ngư dân thuộc các tổ đồng quản lý nghề cá ven bờ phát hiện các tàu cá vi phạm và phối hợp với cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra, xử lý. Qua đó, tình trạng vi phạm khai thác vùng biển trên ngày càng giảm, ngư trường được bảo vệ, sản lượng khai thác ven bờ được nâng lên… bà con ngư dân hết sức phấn khởi.

Theo ông Trần Viết Hùng – Trưởng phòng Quản lý Khai thác (Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản), đến nay, toàn tỉnh có 9 tổ đồng quản lý nghề cá ven bờ được thành lập và đi vào hoạt động, mang lại hiệu quả thiết thực. Tại các vùng bãi ngang, một số ngư dân đã từ bỏ khai thác các loài thủy sản bản địa quý hiếm chưa đạt kích thước cho phép khai thác hoặc trong thời kỳ mang trứng như: tôm hùm, ghẹ trứng, ốc hương... Tình trạng khai thác bất hợp pháp của tàu dạ cào tại vùng biển ven bờ giảm rõ rệt, đặc biệt là tình trạng hoạt động sai vùng biển theo quy định giảm 60-80%…

Nhiều chính sách hỗ trợ phát triển thủy sản đã mang lại niềm vui lớn cho ngư dân
Nhiều chính sách hỗ trợ phát triển thủy sản đã mang lại niềm vui lớn cho ngư dân

Sản lượng ven bờ tăng cao

Có dịp về các vùng bãi ngang ven biển ở Thạch Hà, Nghi Xuân, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh vào mùa cá vụ Bắc, vụ Nam... đều cảm nhận được sự phấn khởi, tư tin của bà con ngư dân. Ông Nguyễn Hoan ở thôn Bắc Lạc, xã Thạch Lạc (Thạch Hà) vui vẻ cho biết: “Trước đây, mỗi chuyến khai thác ven bờ, chúng tôi chỉ kiếm được vài cân cá, lạng mực, đó là chưa kể bị tàu dạ cào phá hỏng ngư cụ nhưng giờ sản lượng tăng lên gấp 2 lần, thu nhập từ nghề khai thác ổn định hơn trước nhiều”.

Ông Trần Xuân Hoàng – Chi cục trưởng Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản cho biết: Hà Tĩnh có khoảng 75% tổng số tàu có công suất nhỏ hơn 20 CV, làm nghề lưới rê và câu, hoạt động vùng ven bờ. Dự án CRSD do Ngân hàng Thế giới tài trợ có ý nghĩa hết sức quan trọng. Trong đó, từ hợp phần xây dựng mô hình đồng quản lý nghề cá ven bờ, bà con ngư dân đã biết gắn kết cộng đồng và tạo được sự đồng thuận để cùng nhau bảo vệ ngư trường. Khi nguồn lợi ven bờ được quản lý, bảo vệ thì sản lượng khai thác của bà con ngư dân ngày một tăng cao. Có những vùng bãi ngang ven biển như: Thạch Lạc (Thạch Hà), Xuân Hội (Nghi Xuân), Cẩm Nhượng (Cẩm Xuyên), Kỳ Khang (Kỳ Anh), sản lượng khai thác ven bờ đã tăng lên 50%, đóng góp vào sản lượng 35.490 tấn hải sản của tỉnh trong năm 2015.

Sau hơn 1 năm triển khai, dự án CRSD không chỉ nâng cao năng lực cho cộng đồng ngư dân địa phương mà còn thu hút được sự quan tâm của các cơ quan chức năng trong việc quản lý, bảo vệ ngư trường, góp phần duy trì và phát triển bền vững nghề khai thác hải sản của tỉnh.

Đọc thêm

Rộn ràng thu hoạch nho hạ đen ở Nghi Xuân

Rộn ràng thu hoạch nho hạ đen ở Nghi Xuân

Những vườn nho hạ đen tại hợp tác xã Nga Hải (xã Xuân Mỹ, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đã bước vào vụ thu hoạch. Đây là cây trồng mới,  có giá trị kinh tế cao hơn nhiều lần so với các loại cây trồng khác.
Nông dân Hà Tĩnh vào vụ thu hoạch lạc xuân

Nông dân Hà Tĩnh vào vụ thu hoạch lạc xuân

Nhờ áp dụng quy trình chăm sóc theo hướng thâm canh phù hợp, sử dụng bộ giống chủ lực, các vùng sản xuất lạc xuân tại Hà Tĩnh đã bắt đầu cho thu hoạch với nhiều tín hiệu tích cực.
Người đàn ông 25 năm cuốc nhựa thông trong đêm

Người đàn ông 25 năm cuốc nhựa thông trong đêm

Tôi là Phạm Đăng Bình (61 tuổi), ở thôn Mỹ Trung, xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. Năm 2000, tôi xin nghỉ làm bảo vệ rừng tại BQL Khu Bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ và bắt đầu nghề cuốc (khai thác) nhựa thông.
An toàn cho chăn nuôi nhỏ lẻ: "Bịt hang mối" hay xử lý từ bên trong?

An toàn cho chăn nuôi nhỏ lẻ: "Bịt hang mối" hay xử lý từ bên trong?

Chăn nuôi nhỏ lẻ vốn chiếm tỉ trọng khá khiêm tốn trong cơ cấu chăn nuôi, nhất là chăn nuôi lợn ở các tỉnh, thành hiện nay. Song, chăn nuôi nhỏ lẻ lại đang là nỗi đau đầu của các cơ quan quản lý. Những quy kết về sự thiếu ý thức của người nuôi là có căn cứ nhưng để thiết lập ý thức bằng các giải pháp quản lý thì hầu như lại đang bỏ ngỏ.
"Lợi ích kép" của máy cuốn rơm

"Lợi ích kép" của máy cuốn rơm

Việc thu gom rơm bằng máy không chỉ giảm được công lao động mà còn là giải pháp hữu hiệu giúp tận dụng phế thải sau thu hoạch, hạn chế được tình trạng đốt rơm rạ gây ô nhiễm môi trường ở Hà Tĩnh.
Mùa mật ngọt nơi miền sơn cước

Mùa mật ngọt nơi miền sơn cước

Khi nắng hè đã rải vàng trên những triền đồi miền sơn cước cũng là lúc người dân Hương Sơn (Hà Tĩnh) tất bật thu hoạch mật ong. Từng giọt mật vàng óng như kết tinh từ bao tháng ngày kiên trì, đam mê và gắn bó của người dân nơi đây.
"Biến" đất cằn thành mô hình kinh tế hiệu quả

"Biến" đất cằn thành mô hình kinh tế hiệu quả

Không chỉ làm giàu cho bản thân, anh Trần Văn Toàn ở thôn Ngân Kiều (xã Thọ Điền, Vũ Quang, Hà Tĩnh) còn lan tỏa khát vọng vươn lên, đồng hành cùng bà con vùng biên xây dựng cuộc sống sung túc hơn.