Niềm vui nhận lương hưu của người tham gia BHXH tự nguyện ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Hà Tĩnh hiện có 1.461 người đã được nhận lương hưu từ việc tham gia BHXH tự nguyện. Đây là "quả ngọt" từ chính sách an sinh của Đảng và Nhà nước nhằm giúp một bộ phận người dân có chỗ dựa vững chắc khi về già.

Triển khai từ năm 2008, BHXH tự nguyện là một trong những chính sách nhân văn của Đảng và Nhà nước nhằm giúp người lao động tự do có thêm có hội tham gia mạng lưới an sinh xã hội. Người lao động tự do khi tham gia BHXH tự nguyện sẽ được hưởng lương hưu hằng tháng khi đến tuổi. Ngoài ra, khi hưởng chế độ lương hưu, họ sẽ được cấp thẻ BHYT với mức quyền lợi lên tới 95% chi phí do quỹ BHYT chi trả.

Niềm vui nhận lương hưu của người tham gia BHXH tự nguyện ở Hà Tĩnh

Bằng nhiều hình thức tuyên truyền linh hoạt, ngày càng nhiều người dân Hà Tĩnh tiếp cận được các chính sách của BHXH tự nguyện. Trong ảnh: Người dân phường Hà Huy Tập (TP Hà Tĩnh) nghiên cứu các chính sách BHXH tự nguyện tại hội nghị đối thoại về chính sách BHXH-BHYT do BHXH tỉnh tổ chức.

Vừa được nhận lương hưu sau quá trình tham gia BHXH tự nguyện, ông Ngô Văn Ngụ (SN 1962, ở thôn Song Hoành, xã Lưu Vĩnh Sơn, Thạch Hà) cho biết: “Là lao động tự do nên khi được sự tư vấn của nhân viên thu BHXH, năm 2008, tôi đã quyết định tham gia BHXH tự nguyện để có thể có nguồn thu nhập ổn định khi về già. Vừa qua, do đã đến tuổi được nhận lương hưu nhưng thời gian đóng nộp chưa đủ 20 năm như quy định nên tôi được hướng dẫn đóng gộp 1 lần cho thời gian còn thiếu. Tháng 12/2023 vừa rồi, tôi đã được nhận tháng lương hưu đầu tiên. Tuy số tiền hơn 2 triệu đồng/tháng không nhiều nhưng nhờ đó tôi không còn phụ thuộc nhiều vào con cháu nữa, nhất là từ nay còn được quỹ BHYT chi trả khi đi khám, chữa bệnh”.

Sau gần 16 năm triển khai, đến nay, toàn tỉnh Hà Tĩnh có 58.852 người tham gia BHXH tự nguyện, trong đó có 1.461 người đã được nhận lương hưu. Đây không chỉ là niềm vui đối với người tham gia mà cũng chính là “quả ngọt” đối với những người làm công tác BHXH.

Bà Trương Thị Tuyết - Trưởng phòng Truyền thông BHXH Hà Tĩnh cho biết: “Để đưa chính sách BHXH tự nguyện đến gần hơn với người dân, BHXH tỉnh đã không ngừng tuyên truyền cả về nội dung và hình thức. Qua đó, nhận thức của người dân về các chính sách BHXH tự nguyện ngày càng nâng cao. Có nhiều nơi, từ chỗ cán bộ, nhân viên thu phải đến tận nhà tuyên truyền, nay người dân đã tự tìm đến, đề nghị được tham gia”.

Tham gia BHXH tự nguyện, ngoài lao động tự do, còn có nhiều người từng công tác tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, có thời gian tham gia BHXH bắt buộc nhưng vì lý do nào đó phải nghỉ việc hoặc đến tuổi nghỉ hưu nhưng còn thiếu thời gian để được hưởng lương hưu. Phần lớn trong số họ, sau khi tìm hiểu và được viên chức, nhân viên thu BHXH cung cấp thông tin đã nhận ra việc đóng nối BHXH tự nguyện để nhận lương hưu có lợi hơn nhận BHXH một lần nên đã làm hồ sơ tham gia.

Vừa mới nhận 2 tháng lương hưu vào kỳ chi trả tháng 1/2024 theo chủ trương của BHXH Việt Nam, bà Nguyễn Thị Nga ở Thôn Hương Đồng, xã Đức Hương (Vũ Quang) không giấu được niềm vui. Đây là lần thứ 2 bà được nhận lương hưu sau khi quyết định tham gia BHXH tự nguyện.

Niềm vui nhận lương hưu của người tham gia BHXH tự nguyện ở Hà Tĩnh

Bà Nguyễn Thị Nga và niềm vui được nhận lương hưu hằng tháng.

Bà Nga chia sẻ: “Từ năm 2004, tôi làm công nhân tại Công ty TaeKwang Vina Industrial (Biên Hòa, Đồng Nai), đến đầu năm 2020, do dịch bệnh Covid-19 và doanh nghiệp gặp khó khăn nên tôi phải nghỉ việc, về quê sinh sống. Sau khi nghỉ việc, tôi định làm thủ tục để hưởng BHXH một lần nhưng khi tìm hiểu về chính sách BHXH tự nguyện và được nhân viên thu BHXH, BHYT tư vấn, so sánh quyền lợi giữa hưởng một lần và nhận lương hưu, tôi quyết định tham gia BHXH tự nguyện, nối với thời gian tôi đã tham gia BHXH trước đó để hưởng lương hưu sau này. Tháng 12/2023, tôi còn được lãnh đạo BHXH huyện Vũ Quang trao tận tay quyết định hưởng lương. Tôi rất vui mừng và yên tâm từ nay đã có thu nhập hằng tháng, có thẻ BHYT để chăm sóc sức khỏe”.

Niềm vui nhận lương hưu của người tham gia BHXH tự nguyện ở Hà Tĩnh

Đến nay, Hà Tĩnh có 58.852 người tham gia BHXH tự nguyện.

Chế độ hưu trí là cốt lõi của chính sách BHXH, giúp người dân giảm bớt gánh nặng tài chính khi hết tuổi lao động. Thời gian tới, để nâng cao tỷ lệ người hưởng lương hưu, góp phần bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn, BHXH tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông với sự đổi mới mạnh mẽ về hình thức, mô hình và phương pháp thực hiện, giúp nâng cao hiểu biết của người dân về quyền và lợi ích khi tham gia BHXH tự nguyện.

Theo quy định, người tham gia BHXH tự nguyện được hưởng lương hưu hằng tháng khi đủ 20 năm đóng BHXH trở lên và đủ tuổi nghỉ hưu. Trong trường hợp đã đủ tuổi nghỉ hưu nhưng thời gian đóng BHXH chưa đủ 20 năm thì được đóng một lần cho những năm còn thiếu (tối đa 10 năm) để đủ điều kiện hưởng lương hưu. Tùy thuộc vào điều kiện kinh tế và thu nhập gia đình, người dân có thể lựa chọn mức đóng khác nhau: có thể đóng 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 1 năm, 2 năm... và tối đa không quá 5 năm/lần hoặc đóng một lần tối đa cho 10 năm còn thiếu khi đã đủ điều kiện về tuổi nghỉ hưu.

Chủ đề Bảo hiểm xã hội Hà Tĩnh

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Trọn nghĩa tri ân người có công Hà Tĩnh

Trọn nghĩa tri ân người có công Hà Tĩnh

Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, trong khi nhiều gia đình sum họp thì cán bộ, nhân viên Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh vẫn tận tâm chăm sóc đại biểu điều dưỡng tập trung.
Nâng mức trợ cấp đối với sĩ quan, quân nhân nghỉ hưu

Nâng mức trợ cấp đối với sĩ quan, quân nhân nghỉ hưu

Nghị định số 338/2026/NĐ-CP ngày 26/8/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của 3 nghị định của Chính phủ về chế độ trợ cấp một lần khi thôi phục vụ trong quân đội đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng.
Thêm sinh kế, thêm cơ hội vươn lên cho người nghèo Đông Kinh

Thêm sinh kế, thêm cơ hội vươn lên cho người nghèo Đông Kinh

Những con bê giống, đàn gà được hỗ trợ từ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đang tạo thêm sinh kế cho người yếu thế ở xã Đông Kinh (Hà Tĩnh), tiếp thêm động lực để họ vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.
Trao bằng "Tổ quốc ghi công" cho thân nhân liệt sĩ Lê Văn Cổn

Trao bằng "Tổ quốc ghi công" cho thân nhân liệt sĩ Lê Văn Cổn

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định tại buổi tiếp công dân định kỳ, các cấp, ngành liên quan ở Hà Tĩnh đã triển khai thủ tục theo đúng quy định để đề nghị Thủ tướng Chính phủ cấp bằng “Tổ quốc ghi công” cho liệt sĩ Lê Văn Cổn.
Chính phủ tăng mức chuẩn trợ giúp xã hội

Chính phủ tăng mức chuẩn trợ giúp xã hội

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 335/2026/NĐ-CP ngày 21/8/2026 quy định chính sách trợ giúp xã hội. Mức chuẩn trợ giúp xã hội mới áp dụng từ ngày 1/7/2026 là 540.000 đồng/tháng.
Vì sao 40 tuổi đã phải chuẩn bị cho tuổi già?

Vì sao 40 tuổi đã phải chuẩn bị cho tuổi già?

Tại Hà Tĩnh, chủ động chăm sóc sức khỏe, tích lũy tài chính... ngay từ tuổi trung niên đang được xem là nền tảng để mỗi người hướng tới cuộc sống độc lập, chất lượng hơn khi về già.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!