Nông dân Hương Khê rộn ràng xuống đồng khôi phục vụ đông

(Baohatinh.vn) - Những trận bão lũ dồn dập vừa qua đã “xóa sổ” hơn 700 ha cây trồng vụ đông của người dân huyện miền núi Hương Khê (Hà Tĩnh). Tranh thủ những ngày nắng ráo, bà con lại tất bật làm đất, gieo giống, phấn đấu sớm phủ kín diện tích theo kế hoạch đã đề ra.

Sau những trận mưa bão, thời tiết ở Hương Khê tiếp tục “ẩm ương” xuất hiện không khí lạnh, thiếu nắng nên đất đai ẩm ướt khiến người dân không thể ra đồng sản xuất.

Nông dân Hương Khê rộn ràng xuống đồng khôi phục vụ đông

Người dân xã Lộc Yên ra đồng sản xuất ngay khi thời tiết thuận lợi.

Những ngày này, khi tiết trời hửng nắng, bà con nông dân lại rốt ráo ra đồng dọn cỏ, làm đất gieo trồng cây vụ đông.

Nông dân Hương Khê rộn ràng xuống đồng khôi phục vụ đông

Nông dân làm đất sản xuất vụ đông ở Hương Giang.

Về xóm 5, xã Hà Linh những ngày này, chúng tôi nhận thấy tinh thần lao động khẩn trương, hăng say của bà con nông dân để hoàn thành khâu làm đất trồng cây vụ đông trong thời gian sớm nhất.

Nông dân Hương Khê rộn ràng xuống đồng khôi phục vụ đông

Anh Nguyễn Huy Hoàng – một người dân địa phương chia sẻ: Vào thời điểm này năm ngoái, gia đình tôi đã trồng xong được gần 1 mẫu cây ngô vụ đông. Trong khi năm nay, do mưa lũ, đất nông nghiệp bị ẩm ướt nên không thể sản xuất được. Khi có nắng, chúng tôi khẩn trương ra đồng ngay. Những đồng cao cạn sẽ được ưu tiên làm trước, với sự đôn đốc, hỗ trợ kịp thời về giống của Nhà nước nên người dân rất phấn khởi. Chắc chắn sẽ đuổi kịp tiến độ vụ đông...

Không riêng gì gia đình anh Hoàng, các hộ dân trong thôn cũng đang dồn toàn bộ sức lực, vật lực vào khâu làm đất để trồng ngô vụ đông trong thời gian sớm nhất. Không chỉ kịp khắc phục vụ đông mà còn để kịp khung thời vụ sản xuất vụ xuân 2021.

Nông dân Hương Khê rộn ràng xuống đồng khôi phục vụ đông

Tại xã Lộc Yên, chúng tôi cũng ghi nhận không khí lao động khẩn trương, nhộn nhịp của bà con nông dân. Chủ tịch Hội Nông dân xã Đinh Hữu Cảnh cho hay, mặc dù địa phương triển khai công tác sản xuất từ rất sớm nhưng do ảnh hưởng của thiên tai, thời tiết nên tiến độ bị đình trệ. Tuy nhiên, với quyết tâm không để vỡ kế hoạch sản xuất, xã đã đôn đốc các thôn tập trung sản xuất khi thời tiết thuận lợi. Với tinh thần hưởng ứng nhiệt tình của bà con nông dân, chắc chắn vụ đông ở Lộc Yên sẽ hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất.

Ở những công đoạn “khó” cần sự tỉ mỉ như bừa làm phẳng mặt ruộng, vẫn cần đến sức kéo của trâu, bò.

Nông dân Hương Khê rộn ràng xuống đồng khôi phục vụ đông
Nông dân Hương Khê rộn ràng xuống đồng khôi phục vụ đông

Ở những cánh đồng cao ráo, bà con đã bắt đầu xuống giống. Hương Khê là một trong những địa phương có diện tích sản xuất cây màu vụ đông lớn nhất toàn tỉnh.

Nông dân Hương Khê rộn ràng xuống đồng khôi phục vụ đông
Nông dân Hương Khê rộn ràng xuống đồng khôi phục vụ đông

Vụ đông năm 2020, các địa phương ở Hương Khê phấn đấu sản xuất gần 2.000 ha. Các giống cây vụ đông ở Hương Khê chủ yếu là ngô, vừng, khoai lang, rau màu các loại...

Nông dân Hương Khê rộn ràng xuống đồng khôi phục vụ đông
Nông dân Hương Khê rộn ràng xuống đồng khôi phục vụ đông

Trong đó, phần lớn bà con sản xuất cây ngô với hơn 1.300 ha, gồm ngô lấy hạt và ngô sinh khối. Đặc biệt, người dân xã Lộc Yên trồng cây tỏi tía, hiện đang trở thành thương hiệu riêng của địa phương này. Thu nhập của người trồng tỏi khá cao, đạt khoảng 15 triệu đồng/sào/vụ.

Nông dân Hương Khê rộn ràng xuống đồng khôi phục vụ đông

Do thiệt hại nặng nề của lũ lụt, phần lớn bà con nông dân được Nhà nước hỗ trợ giống cây trồng. Để hỗ trợ, động viên nông dân, các địa phương cũng đã triển khai nhiều giải pháp giúp đỡ người dân sản xuất, đặc biệt đối với các hộ gia đình khó khăn, ít lao động. Những ngày này, tổ nông dân nòng cốt (do Hội Nông dân huyện Hương Khê thành lập) thường xuyên ra quân giúp bà con nông dân gieo trỉa cây vụ đông.

Trước đó, Hội Nông dân huyện Hương Khê cũng đã cung ứng khoảng 600 tấn phân bón đến các chi hội để phục vụ nhu cầu sản xuất của các hội viên.

Nông dân Hương Khê rộn ràng xuống đồng khôi phục vụ đông

Trưởng phòng NN&PTNT huyện Hương Khê Lê Quang Vinh cho biết: Tranh thủ thời tiết thuận lợi, huyện đã chỉ đạo tất cả các địa phương triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông. Huyện đã chỉ đạo các xã và cử cán bộ chuyên môn thường xuyên bám sát cơ sở để hướng dẫn người dân biện pháp kỹ thuật gieo trồng các loại cây vụ đông. Với tiến độ, nỗ lực của người dân như trong những ngày qua, dự kiến Hương Khê sẽ sớm hoàn thành sản xuất theo kế hoạch.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Xắn tay phòng trừ sâu bệnh hại lạc xuân

Xắn tay phòng trừ sâu bệnh hại lạc xuân

Nhằm đảm bảo năng suất và chất lượng lạc xuân, ngay sau kỳ nghỉ Tết, nông dân các địa phương tại Hà Tĩnh đã tích cực bám đồng, triển khai các biện pháp phòng trừ sâu bệnh.
Giá ngao tăng gấp đôi, người nuôi lãi lớn

Giá ngao tăng gấp đôi, người nuôi lãi lớn

Sau Tết, ngao thương phẩm trên thị trường trong nước thiếu hụt, giá tăng gần gấp 2 lần so với ngày thường nên người nuôi trồng Hà Tĩnh đang gấp rút thu hoạch, mang về nguồn lợi lớn.
Khởi động sớm vụ chè xuân

Khởi động sớm vụ chè xuân

Thời tiết thuận lợi cộng với việc chăm sóc tốt nên năm nay người trồng chè ở xã Hương Đô (Hà Tĩnh) thu hoạch chè xuân sớm hơn những năm trước, mang lại niềm vui cho nhiều người.
Mùa xuân là Tết trồng cây

Mùa xuân là Tết trồng cây

Phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” đang được Hà Tĩnh lan tỏa mạnh mẽ với nhiều cách làm sáng tạo, nhất là ứng dụng "bom hạt giống" để phủ xanh những vùng đất trống...
"Xông biển" đầu năm, ngư dân Hà Tĩnh kỳ vọng một năm đánh bắt thuận lợi

Ngư dân Hà Tĩnh trở lại sản xuất sau Tết

Sau những ngày tết sum vầy bên gia đình, ở các làng biển Hà Tĩnh nhịp sống mới đã rộn ràng trở lại. Nhiều tàu cá đã đồng loạt vươn khơi, mở đầu cho mùa biển mới.
Mỗi “bom hạt giống” nhỏ, trăm ngàn mầm xanh lớn

Mỗi “bom hạt giống” nhỏ, trăm ngàn mầm xanh lớn

Dưới tán xanh kỳ vĩ của những cánh rừng tự nhiên, một cuộc hồi sinh thầm lặng đang diễn ra. Không ồn ào, phô trương, những hạt giống đặc biệt mang theo khát vọng làm giàu rừng của người dân Hà Tĩnh đang âm thầm lan tỏa khắp núi đồi.
Hà Tĩnh gắn bảo vệ rừng với phát triển sinh kế bền vững

Hà Tĩnh gắn bảo vệ rừng với phát triển sinh kế bền vững

Thỏa thuận chi trả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung bộ (ERPA) đang thực hiện tại Hà Tĩnh không chỉ góp phần duy trì công tác quản lý, bảo vệ rừng, giảm phát thải mà còn hỗ trợ phát triển sinh kế, nâng cao đời sống người dân, đặc biệt là các cộng đồng sống phụ thuộc vào rừng.
"Thủ phủ" cam bù Hà Tĩnh trúng lớn

"Thủ phủ" cam bù Hà Tĩnh trúng lớn

Nhiều diện tích cam bù tại xã Kim Hoa đang được thu hoạch để phục vụ thị trường Tết. Năm nay, các nhà vườn ở thủ phủ cam bù Hà Tĩnh trúng lớn khi vừa được mùa lại được cả giá.
Hà Tĩnh từng bước hình thành nông nghiệp đa giá trị, thân thiện với môi trường

Hà Tĩnh từng bước hình thành nông nghiệp đa giá trị, thân thiện với môi trường

Hòa cùng nhịp chuyển mình của đất trời, nông nghiệp Hà Tĩnh hôm nay đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều kỳ vọng. Trên nền tảng tái cơ cấu ngành theo hướng bền vững, tỉnh từng bước hình thành nền nông nghiệp đa giá trị, thân thiện với môi trường, đẩy mạnh chuyển đổi xanh.
Rộn ràng vụ mới...

Rộn ràng vụ mới...

Khi tiết Lập xuân đến, đất trời bắt đầu chuyển mình trong hương sắc mới. Trên các cánh đồng tập trung, bà con nông dân vẫn đang tất bật sản xuất vụ xuân để sớm khép lại những công việc cuối cùng của năm cũ, đón tết Nguyên đán với niềm mong ước mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt.
Cấp bách phòng, chống dịch cúm gia cầm ở Hà Tĩnh

Cấp bách phòng, chống dịch cúm gia cầm ở Hà Tĩnh

Chủ tịch UBND cấp xã ở Hà Tĩnh chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu lơ là, thiếu tập trung chỉ đạo để dịch bệnh phát sinh, lây lan diện rộng, gây thiệt hại lớn trên địa bàn quản lý.
Đổi mới quản trị, phát huy sức mạnh tổng hợp hạ tầng thủy lợi để phát triển đa mục tiêu

Đổi mới quản trị, phát huy sức mạnh tổng hợp hạ tầng thủy lợi để phát triển đa mục tiêu

Sau hợp nhất 2 doanh nghiệp thủy lợi Bắc và Nam Hà Tĩnh, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Hà Tĩnh không chỉ tinh gọn bộ máy, thống nhất một đầu mối quản lý mà còn có điều kiện để phát huy sức mạnh tổng hợp về hạ tầng thủy lợi nhằm nâng cao hiệu quả cung ứng dịch vụ nguồn nước.