Hà Tĩnh tập trung ứng phó với bão số 8, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Nhân dân

(Baohatinh.vn) - Trước dự báo bão số 8 ảnh hưởng trực tiếp tới Hà Tĩnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn yêu cầu các địa phương, đơn vị tập trung cao nhất, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống xảy ra, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho tính mạng, tài sản Nhân dân.

Sáng nay (12/10), Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Đặng Ngọc Sơn cùng đoàn kiểm tra công tác ứng phó với bão số 8 và tình hình mưa lớn ở địa bàn huyện Hương Sơn.

Hà Tĩnh tập trung ứng phó với bão số 8, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Nhân dân

Đoàn công tác đã tới kiểm tra tiến độ xây dựng công trình cầu tràn trên tuyến đường Tây - Lĩnh - Hồng, đoạn qua thôn 11, xã Sơn Hồng, huyện Hương Sơn. Công trình có chiều dài hơn 17 km, nối 3 xã: Sơn Tây, Sơn Lĩnh và Sơn Hồng đến biên giới Việt - Lào.

Hà Tĩnh tập trung ứng phó với bão số 8, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Nhân dân

Đoạn đường qua thôn 11, xã Sơn Hồng có khe suối chảy qua. Những năm trước, cứ mỗi lần mưa lũ, nước chảy xiết khiến đường thường xuyên bị sạt lở, hư hỏng nặng dẫn tới chia cắt Đồn Biên phòng Sơn Hồng với các hộ dân trong thôn. Cách đây chừng 1 tháng, cầu tràn được tiến hành xây dựng với kinh phí đầu tư hơn 4 tỷ đồng. Dự kiến sau khoảng hơn 1 tháng nữa, công trình sẽ hoàn thành. Cầu tràn được xây dựng sẽ góp phần thuận tiện cho việc đi lại, nhất là mùa mưa lũ đã cận kề.

Hà Tĩnh tập trung ứng phó với bão số 8, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Nhân dân

Tiếp đó, đoàn tới kiểm tra khu vực tràn Khe Bố, cách vị trí xây dựng cầu tràn chừng 200m. Qua các đợt mưa lớn, nước thượng nguồn đổ về mạnh làm thay đổi dòng chảy, dẫn đến thân tràn Khe Bố bị xói lở, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân xã Sơn Hồng.

Hà Tĩnh tập trung ứng phó với bão số 8, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Nhân dân

Trước tình trạng này, người dân và chính quyền địa phương đã sử dụng hàng chục rọ đá kè xung quanh để gia cố thân tràn. Tuy nhiên, dòng nước chảy xiết, các rọ đá đã bị nước cuốn trôi, tiếp tục gây ra xói lở thân tràn, nguy cơ mất an toàn cao.

Hà Tĩnh tập trung ứng phó với bão số 8, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Nhân dân

Chính quyền địa phương mong muốn UBND tỉnh sớm có phương án gia cố chắc chắn tràn Khe Bố để hạn chế nguy cơ sạt lở, đảm bảo an toàn cho người dân ở thôn 11, xã Sơn Hồng mỗi mùa mưa lũ.

Hà Tĩnh tập trung ứng phó với bão số 8, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Nhân dân

Đoàn công tác cũng đã tới thị sát tình hình đập Tri Báo ở thôn 3, xã Sơn Lĩnh. Đập có dung tích 250.000 m3, đã được xây dựng, sử dụng hàng chục năm qua. Trải qua thời gian, đập đã xuống cấp nghiêm trọng, hệ thống vận hành gần như mất tác dụng.

Hà Tĩnh tập trung ứng phó với bão số 8, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Nhân dân

Trên thân đập cũng xuất hiện một số vết nứt, rò nước. Vùng hạ lưu đập Tri Báo có 30 hộ với hơn 100 nhân khẩu đang sinh sống. Trường hợp đập xảy ra sự cố sẽ gây nguy hiểm cho các hộ dân.

Hà Tĩnh tập trung ứng phó với bão số 8, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Nhân dân

Hiện nay, đập đã tích đầy nước và tự chảy tràn. Trước dự báo có mưa lớn, xã Sơn Lĩnh đã thông báo với người dân vùng hạ lưu và sẵn sàng phương án di dời tất cả các hộ nếu có tình huống nguy hiểm.

Hà Tĩnh tập trung ứng phó với bão số 8, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Nhân dân

Tiếp đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác tới kiểm tra việc xây dựng công trình Trốc Vạc, bắc qua sông Ngàn Phố nối 2 xã Sơn Kim 1 và Sơn Kim 2. Cầu Trốc Vạc cũ vốn là cầu tràn, cứ mỗi mùa mưa lũ đều bị nước sông cuốn trôi. Đặc biệt, mùa mưa lũ 2020, cầu tràn Trốc Vạc bị cuốn trôi 150m, cắt đứt hoàn toàn giao thông qua lại.

Hà Tĩnh tập trung ứng phó với bão số 8, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Nhân dân

Tháng 6/2021, cầu Trốc Vạc mới được xây dựng với kinh phí 45 tỷ đồng nhằm đảm bảo giao thông cho người dân trong khu vực, phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn mùa mưa lũ, đồng thời phát triển kinh tế - xã hội vùng núi huyện Hương Sơn. Tới nay, tiến độ cầu đã đạt được 65% khối lượng và dự kiến hoàn thành vào tháng 3/2022. Quá trình xây cầu mới, đơn vị thi công cũng đã dựng cầu tạm cho người dân qua lại. Tuy nhiên, do nước chảy mạnh, cầu tạm đã bị nước cuốn trôi.

Hà Tĩnh tập trung ứng phó với bão số 8, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Nhân dân

Qua kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Đặng Ngọc Sơn ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động của các cấp chính quyền từ huyện, xã tới cơ sở trong công tác ứng phó với bão số 8 và tình hình mưa lớn ở huyện Hương Sơn.

Hà Tĩnh tập trung ứng phó với bão số 8, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Nhân dân

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh, bão số 8 có cường độ mạnh, di chuyển nhanh và khả năng cao sẽ ảnh hưởng, gây mưa lớn diện rộng cho Hà Tĩnh. Hương Sơn cũng nằm trong khu vực dự báo có mưa to, nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ, lũ ống, sạt lở đất nên các cấp chính quyền tuyệt đối không được lơ là, chủ quan mà phải thường xuyên cập nhật hướng đi, cường độ cũng như cảnh báo của các ngành chức năng để sẵn sàng ứng phó.

Hà Tĩnh tập trung ứng phó với bão số 8, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Nhân dân

Huyện Hương Sơn cần có những biện pháp đảm bảo an toàn cho các hồ đập, công trình thủy lợi, giao thông nguy cơ mất an toàn trong mùa mưa lũ, như: tràn Khe Bố, đập Tri Báo. Rà soát, nắm chắc từng gia đình, từng hộ dân nằm trong khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất thông tin, sơ tán họ khi cần thiết, bảo vệ tuyệt đối tính mạng, tài sản cho người dân. Chuẩn bị đầy đủ nhân lực, trang thiết bị, máy móc để sẵn sàng ứng cứu khi có tình huống bất ngờ xảy ra, nhất là thực hiện tốt phương án “4 tại chỗ” từ hộ gia đình đến thôn, xã, huyện một cách cụ thể, sát thực tế.

Chủ đề Mưa lũ ở Hà Tĩnh

Chủ đề Bão đổ bộ vào Hà Tĩnh

Đọc thêm

Để mỗi chuyến biển an toàn trong mùa mưa bão

Để mỗi chuyến biển an toàn trong mùa mưa bão

Mùa mưa bão, thời tiết trên biển khó lường, tiềm ẩn rủi ro với ngư dân Hà Tĩnh. Vì vậy, lực lượng chức năng tăng cường hướng dẫn ngư dân bảo đảm an toàn về người và phương tiện.
Nâng tầm giá trị cây cam Mai Hoa

Nâng tầm giá trị cây cam Mai Hoa

Ngoài chú trọng năng suất, người trồng cam ở xã Mai Hoa (Hà Tĩnh) đang từng bước đổi mới phương thức canh tác, hướng đến sản xuất an toàn, nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm.
Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), góp phần tháo gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC), Hà Tĩnh đã triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp.
Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Hồ Huy Thành đề nghị các địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ; tiếp tục rà soát các điểm xung yếu, khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét để chủ động phương án ứng phó.
Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, những hỗ trợ về nhà ở, con giống và sinh kế đang giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo ở xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) từng bước ổn định cuộc sống.
Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Sự đổi mới trong tư duy, cách làm của người dân cùng sự đồng hành của chính quyền đang mở ra những mô hình kinh tế hiệu quả, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho bà con xã Mai Hoa (Hà Tĩnh).
Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!