Mục sở thị mô hình nuôi bò “cơ bắp” của nông dân TP Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Mô hình nuôi bò 3B của HTX Chăn nuôi bò Đồng Môn (xã Đồng Môn, TP Hà Tĩnh) bước đầu mang lại tín hiệu tích cực, mở ra triển vọng nâng cao nguồn thu nhập cho người dân.

Video: Mô hình nuôi bò 3B của HTX Chăn nuôi bò Đồng Môn

Đầu năm 2022, HTX Chăn nuôi bò Đồng Môn bắt tay vào thực hiện mô hình chăn nuôi bò nhốt chất lượng cao (bò 3B) với quy mô đầu tư trên 1 tỷ đồng, từ nguồn vốn tự có của các xã viên. HTX có 13 thành viên tham gia nuôi gần 100 con, tập trung tại 3 thôn: Trung Tiến, Quyết Tiến, Tiền Tiến.

Mục sở thị mô hình nuôi bò “cơ bắp” của nông dân TP Hà Tĩnh

Anh Đặng Đình Lương - Giám đốc HTX Chăn nuôi bò Đồng Môn phấn khởi khi tết năm nay, đàn bò 3B đã có thể xuất bán.

Trên diện tích đất tích tụ gần 1 ha, anh Đặng Đình Lương - Giám đốc HTX Chăn nuôi bò Đồng Môn đầu tư cơ sở vật chất, chuồng trại chăn nuôi hơn 30 con bò 3B. Anh Lương chia sẻ: “Giống bò 3B là giống bò thịt có nguồn gốc từ Bỉ và lai tạo với nhiều giống bò địa phương. 3B là tên viết tắt của giống bò Blanc Bleu Belg với đặc tính có cơ bắp phát triển siêu trội, chuyên nuôi để lấy thịt cao sản. Sau thời gian chăm sóc, tôi thấy đàn bò sinh trưởng, phát triển đồng đều và thích ứng tốt với điều kiện chăn nuôi. Sau gần 1 năm, trại nuôi đã có thêm 3 bê con ra đời”.

Mục sở thị mô hình nuôi bò “cơ bắp” của nông dân TP Hà Tĩnh

Giống bò 3B tăng trưởng nhanh và cho hiệu quả kinh tế cao hơn so với giống bò truyền thống.

Giống bò 3B có nhiều ưu điểm vượt trội như: thích ứng tốt với môi trường, sức đề kháng tốt, ít dịch bệnh, tăng trọng nhanh. Nguồn thức ăn cho bò chủ yếu là phụ phẩm nông nghiệp đơn giản, dễ tìm như: rơm rạ, cỏ, cám gạo; không tốn công chăn thả. Khi xuất bán, mỗi con đạt trọng lượng từ 500 - 600 kg, nặng gấp 2 lần so với giống bò thông thường. Giá bán tùy thuộc vào trọng lượng, thể trạng của từng con bò nhưng không dưới 50 triệu đồng/con, đem lại lợi nhuận hàng chục triệu đồng cho người nuôi.

Hiện, anh Lương là người có số lượng bò 3B nhiều nhất HTX Chăn nuôi bò Đồng Môn. Các xã viên còn lại, mỗi hộ chăn nuôi từ 3 - 10 con.

Mục sở thị mô hình nuôi bò “cơ bắp” của nông dân TP Hà Tĩnh

Sau gần 1 năm, trại nuôi của anh Đặng Đình Lương đã có thêm bê con ra đời.

Tại thôn Trung Tiến, anh Trần Cát Lượng - thành viên HTX Chăn nuôi bò Đồng Môn đã tận dụng quỹ đất vườn nhà rộng lớn, đầu tư hơn 100 triệu đồng nâng cấp chuồng trại và mua 10 con bò 3B với tổng trị giá 250 triệu đồng.

Anh Lượng cho biết: “Để nuôi bò thịt tăng trọng nhanh trước tiên phải chọn mua giống tốt. Bò giống phải có trọng lượng từ 250 kg trở lên, không mang mầm bệnh, thân cao, mình dài, vóc dáng khỏe, cơ bắp phát triển đều. Mỗi con bò giống có giá từ 24 - 25 triệu đồng, nuôi khoảng từ 8 - 10 tháng. Trước khi xuất bán khoảng 3 tháng là giai đoạn bắt đầu “vỗ béo” cho bò. Ở giai đoạn này, tôi bổ sung thêm thức ăn tinh. Cuối năm nay, dự kiến có 4-5 con sẽ được xuất bán. Sau khi trừ chi phí thức ăn, công chăm sóc, gia đình tôi sẽ có thêm nguồn thu nhập từ 12 - 15 triệu đồng/con”.

Hiện nay, tại trại chăn nuôi của anh Lượng đang có 2 lao động làm việc thường xuyên. Thời điểm công việc nhiều, anh còn thuê thêm nhân công thời vụ.

Mục sở thị mô hình nuôi bò “cơ bắp” của nông dân TP Hà Tĩnh

Anh Trần Cát Lượng thuê lao động thực hiện phối trộn thức ăn theo tỉ lệ cho đàn bò 3B.

Để có những thành công bước đầu này, các thành viên HTX đã dày công tìm hiểu về con nuôi, tính thích ứng trước khi đưa con nuôi vào thử nghiệm. Quá trình chăm sóc, ngoài các đầu tư về cơ sở hạ tầng, nguồn thức ăn, các thành viên còn được sự định hướng, hỗ trợ kỹ thuật của Hội Nông dân xã, Phòng Kinh tế - hạ tầng thành phố nhằm đảm bảo tuân thủ quy trình kỹ thuật, vệ sinh thú y và phòng chống bệnh dịch.

Anh Nguyễn Văn Đức ở thôn Tiền Tiến cho biết: “Đối với nuôi bò 3B, chuồng trại phải bảo đảm thoáng mát về mùa hè, ấm áp về mùa đông. Các ngăn nuôi nhốt, nơi để thức ăn, nước uống được bố trí khoa học, đảm bảo vệ sinh cho vật nuôi cũng như tiết kiệm thời gian và giảm sức lao động cho công nhân. Đặc biệt, chúng tôi tuân thủ việc tiêm phòng vắc-xin phòng bệnh cho vật nuôi theo định kỳ. Ngoài ra, chúng tôi còn cho đàn bò nghe nhạc để giảm stress, như thế cũng giúp cho quá trình sinh trưởng đàn bò tốt hơn. Hiện, tôi đã thực hiện tiêm đủ hai loại vắc-xin phòng bệnh lở mồm long móng và tụ huyết trùng cho 6 con bò để chuẩn bị xuất bán ra thị trường vào cuối năm”.

Mục sở thị mô hình nuôi bò “cơ bắp” của nông dân TP Hà Tĩnh

Bước đầu, mô hình chăn nuôi bò nhốt chất lượng cao (bò 3B) ở xã Đồng Môn thích ứng với điều kiện tự nhiên và cho hiệu quả kinh tế khá

Do quá trình sinh trưởng nhanh nên nhu cầu dinh dưỡng của bò 3B khá lớn, tối thiểu lượng thức ăn một ngày phải đạt 2,5% so với trọng lượng cơ thể. HTX Chăn nuôi bò Đồng Môn đã tận dụng gần 1 ha đất trống từ diện tích đất tích tụ của xã để trồng cỏ voi. Các xã viên liên kết với một số hộ trên địa bàn trồng và thu mua cỏ voi, phụ phẩm nông nghiệp để chủ động nguồn thức ăn cho đàn vật nuôi. Đây cũng là cơ sở đặt nền móng để HTX xây dựng hệ sinh thái nông nghiệp theo chuỗi giá trị.

Cùng đó, để bảo vệ môi trường, thực hiện mục tiêu phát triển nông nghiệp tuần hoàn, các thành viên HTX thực hiện quy trình ủ phân vi sinh từ chất thải chăn nuôi để chăm bón cho các loại cây trồng. Đồng thời, kết nối với một số HTX sản xuất rau, củ, quả trên địa bàn tiêu thụ số chất thải còn dư thừa từ chuồng trại.

Mục sở thị mô hình nuôi bò “cơ bắp” của nông dân TP Hà Tĩnh

Vùng trồng cỏ voi được người dân cắt thường xuyên và trồng mới.

Chủ tịch Hội Nông dân xã Đồng Môn Trần Văn Đảm thông tin: “Mô hình chăn nuôi bò nhốt chất lượng cao là một trong 11 dự án, mô hình nông nghiệp gắn với tích tụ, tập trung ruộng đất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng giai đoạn 2019 - 2022 của TP Hà Tĩnh. Mô hình bước đầu đem lại hiệu quả kinh tế cao, vượt trội so với nuôi bò truyền thống; khai thác được lợi thế của địa phương và phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế của người dân. Hiện nay, xã đang hỗ trợ HTX hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ để hưởng các chính sách theo Nghị quyết số 15/NQ-HĐND của HĐND TP Hà Tĩnh về một số cơ chế hỗ trợ phát triển nông nghiệp đô thị, xây dựng cơ sở hạ tầng và quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh giai đoạn 2021 - 2023 (Nghị quyết 15).

Cùng đó, xã sẽ vận động, khuyến khích bà con nhân rộng mô hình nuôi bò 3B để phát triển kinh tế hộ gia đình; tuyên truyền để người dân hấp thu tốt các chính sách hỗ trợ, đặc biệt là Nghị quyết 15 nhằm khai thác tốt thế mạnh của địa phương, phát triển nông nghiệp đô thị cũng như “tiếp sức” cho người nông dân nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống".

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Sau hơn 2 năm đầu tư và nuôi cấy, mô hình nuôi ngọc trai nước ngọt quy mô lớn tại đập Yên Vũ (xã Đông Kinh, Hà Tĩnh) bước vào vụ thu hoạch. Kết quả bước đầu cho thấy tiềm năng khai thác hiệu quả mặt nước, mở hướng phát triển kinh tế mới gắn với tạo việc làm cho người dân địa phương.
Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Cán bộ, nhân viên Ban Quản lý Rừng phòng hộ Hương Khê đang nỗ lực khắc phục khó khăn, chủ động thực hiện nhiệm vụ, quyết tâm bảo vệ màu xanh các cánh rừng phía tây nam của Hà Tĩnh.
Tăng tốc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai

Tăng tốc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai

Để hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai trước ngày 30/11/2026, Hà Tĩnh đang huy động cả hệ thống chính trị đẩy nhanh tiến độ rà soát, chuẩn hóa và hoàn thiện dữ liệu theo tiêu chí "đúng - đủ - sạch - sống".
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!