Nhiệt độ giảm sâu, nông dân Hà Tĩnh phòng đói, rét cho đàn vật nuôi

(Baohatinh.vn) - Trải qua đợt rét đậm, rét hại mạnh nhất kể từ đầu mùa đông đến nay, nông dân Hà Tĩnh đang chủ động triển khai các biện pháp phòng chống đói, rét, bảo vệ an toàn đàn vật nuôi.

Theo ghi nhận, những ngày qua, trên địa bàn xã Cẩm Mỹ (Cẩm Xuyên), nhiệt độ có lúc xuống dưới 100C. Là xã miền núi nên nhiệt độ ban ngày và ban đêm chênh lệch rất lớn, nhiệt độ có nơi xuống dưới 8 độ C. Để đảm bảo việc phòng chống rét cho đàn gia súc, người dân trên địa bàn xã đã có những chuẩn bị kĩ lưỡng.

Nhiệt độ giảm sâu, nông dân Hà Tĩnh phòng đói, rét cho đàn vật nuôi

Người dân xã Cẩm Mỹ, Cẩm Xuyên lùa gia súc về chuồng và đốt lửa sưởi ấm.

Tại nhà bà Lê Thị Bé (thôn Mỹ Phú, xã Cẩm Mỹ, Cẩm Xuyên) – hộ chăn nuôi lớn nhất xã, hiện nay, 53 con trâu, bò thả rông trong rừng đã được gia đình bà lùa về chuồng, tránh tình trạng gia súc bị chết đói, chết rét.

Bà Lê Thị Bé chia sẻ: “Với nền nhiệt độ này mà trâu, bò không chăn về chuồng thì sẽ bị chết mất. Đêm hôm qua, nhiệt độ xuống thấp quá, tôi phải thức đêm đốt lửa sưởi ấm cho trâu, bò. Ngoài đốt lửa, che chắn chuồng trại kín gió, tôi còn tăng cường thức ăn để chăm sóc cho gia súc vượt qua đợt rét này”.

Nhiệt độ giảm sâu, nông dân Hà Tĩnh phòng đói, rét cho đàn vật nuôi

Ông Nguyễn Chân Sơn ở TDP 12, thị trấn Thạch Hà thắp bóng đèn sưởi ấm cho đàn gà.

Các hộ chăn nuôi lợn, gà… cũng đang chủ động các giải pháp chống rét, chăm sóc đàn vật nuôi. Sở hữu hơn 500 con gà con, thời điểm này, ông Nguyễn Chân Sơn (TDP 12, thị trấn Thạch Hà) thắp bóng đèn 24/24h để sưởi ấm, tăng cường thức ăn, bổ sung các loại vitamin ADE, Bcomplex, điện giải… để tăng sức đề kháng cho gà.

Ông Sơn cho biết: “Để tránh các loại dịch bệnh xâm nhập, ảnh hưởng đến đàn vật nuôi, đều đặn mỗi ngày tôi vệ sinh chuồng trại sạch sẽ. Những ngày nhiệt độ xuống thấp, tôi thắp bóng điện để sưởi ấm và theo dõi sát sao tình hình sức khỏe của vật nuôi để có biện pháp tăng cường sức đề kháng qua thức ăn, nước uống”.

Nhiệt độ giảm sâu, nông dân Hà Tĩnh phòng đói, rét cho đàn vật nuôi

Người dân xã Thượng Lộc, Can Lộc che chắn chuồng trại chống rét cho đàn vật nuôi

Để người dân chủ động chống rét cho đàn gia súc, gia cầm, hiện nay, các địa phương trên địa bàn toàn tỉnh đã kịp thời tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh thôn, xóm về thông tin đợt rét và hướng dẫn bà con về các biện pháp. Như tại xã Thượng Lộc (Can Lộc) – địa phương miền núi có hơn 2.000 con gia súc, 78.000 con gia cầm, địa phương phối hợp với ngành chuyên môn khuyến cáo người dân không thả rông gia súc lên đồi núi, chủ động nuôi nhốt tại chuồng.

Ông Nguyễn Xuân Diệu – Chủ tịch UBND xã Thượng Lộc cho hay: “Để đảm bảo an toàn cho đàn vật nuôi khi nền nhiệt độ xuống thấp, ngoài việc tăng cường tuyên truyền để người dân chủ động các biện pháp, chúng tôi còn cử cán bộ xuống trực tiếp hướng dẫn bà con chăm sóc đàn vật nuôi trong thời điểm này. Quan trọng nhất trong chống rét là tăng sức đề kháng cho đàn vật nuôi nên chúng tôi lưu ý bà con cho gia súc, gia cầm ăn đầy đủ thức ăn đảm bảo chất dinh dưỡng, uống nước ấm có bổ sung thêm muối ăn; thức ăn cần bổ sung thêm chất đạm…”.

Nhiệt độ giảm sâu, nông dân Hà Tĩnh phòng đói, rét cho đàn vật nuôi

Sáng 21/2, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn đi kiểm tra công tác phòng, chống đói, rét, dịch bệnh cho gia súc trên địa bàn huyện Hương Khê. Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, chính quyền địa phương và người dân đã có sự chủ động trong công tác bảo vệ chăm sóc đàn trâu, bò từ việc tích trữ thức ăn thô, thức ăn tinh đến che chắn chuồng trại, tiêm phòng dịch bệnh.

Tuy nhiên, hiện nay nhiệt độ đang tiếp tục giảm, rét đậm rét hại có thể tiếp tục kéo dài trong những ngày tới, vì vậy ngành NN&PTNT và chính quyền, người dân các địa phương cần tiếp tục triển khai tốt giải pháp để bảo vệ trâu bò và các loại gia súc, gia cầm.

Theo thống kê, trên địa bàn huyện Hương Khê hiện có 35.811 con trâu, bò; 49.850 con lợn; 1.073 con hươu; 1,396 triệu con gia cầm; 8.200 đàn ong.

Ông Phan Quý Dương – Trưởng phòng Quản lý chăn nuôi, Chi cục Chăn nuôi và thú y Hà Tĩnh cho biết: “Để phòng chống đói, rét cho vật nuôi, ngành chuyên môn khuyến cáo người dân cần chủ động gia cố, che chắn chuồng trại đủ ấm, luôn khô ráo, sạch sẽ. Cần dự trữ chất đốt để sưởi ấm cho gia súc trong những ngày rét đậm, rét hại.

Đối với vấn đề chăm sóc, nuôi dưỡng, cần cho vật nuôi ăn đủ no, đảm bảo dinh dưỡng; bổ sung các loại vitamin ADE, Bcomplex,… để vật nuôi tăng sức đề kháng, phòng chống dịch bệnh tốt hơn. Lưu ý, những ngày thời tiết có nhiệt độ từ 13 – 150C hạn chế chăn thả gia súc”.

Nhiệt độ giảm sâu, nông dân Hà Tĩnh phòng đói, rét cho đàn vật nuôi

Người dân Hà Tĩnh bổ sung thêm thức ăn để tăng sức đề kháng cho đàn vật

Ngành chuyên môn cũng khuyến cáo người chăn nuôi cần tiếp tục tiêm phòng đầy đủ các loại vắc-xin cho gia súc, gia cầm theo đúng lịch phòng bệnh để tăng khả năng miễn dịch cho vật nuôi. Hàng ngày, theo dõi sức khỏe của đàn vật nuôi và có chế độ chăm sóc, điều trị kịp thời khi con vật ốm. Khi vật nuôi bị một số bệnh nguy hiểm như: Lở mồm long móng, viêm da nổi cục, tai xanh, cúm gia cầm… phải báo ngay cho chính quyền địa phương và cán bộ thú y biết để xử lý kịp thời.

Hà Tĩnh hiện có tổng đàn lợn trên 408.700 con, đàn bò trên 168.500 con, đàn trâu trên 67.150 con, đàn gà trên 8,4 triệu con… Hiện nay, nông dân toàn tỉnh đang ra sức chăm sóc đàn vật nuôi trước diễn biến bất thường của thời tiết.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Để nông dân Hà Tĩnh thực sự là chủ thể của nông nghiệp hiện đại

Để nông dân Hà Tĩnh thực sự là chủ thể của nông nghiệp hiện đại

Từ đổi mới tư duy sản xuất đến làm chủ khoa học, công nghệ, phát triển thương hiệu và liên kết chuỗi giá trị, nông dân Hà Tĩnh đang từng bước chuyển từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, khẳng định vai trò chủ thể trong phát triển nông nghiệp, nông thôn hiện đại, bền vững.
Quyết liệt triển khai các giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế trong chống khai thác IUU

Quyết liệt triển khai các giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế trong chống khai thác IUU

Hà Tĩnh đang tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý đội tàu, kiểm soát hoạt động khai thác, truy xuất nguồn gốc thủy sản; quyết liệt khắc phục những tồn tại, hạn chế theo nhóm khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) về chống chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.
Hợp tác xã nỗ lực nâng tầm giá trị hạt gạo quê

Hợp tác xã nỗ lực nâng tầm giá trị hạt gạo quê

Từ mong muốn lập nghiệp trên quê hương, tạo đầu ra ổn định cho nông sản địa phương, HTX Nông nghiệp sạch Trường Lưu (xã Trường Lưu, Hà Tĩnh) đang từng bước đầu tư nâng cao chất lượng gạo, mở rộng thị trường tiêu thụ.
Tôi đưa nước mắm Hà Tĩnh bay xa

Tôi đưa nước mắm Hà Tĩnh bay xa

Gần 30 năm qua, bà Đặng Thị Luận (phường Hải Ninh, Hà Tĩnh) đã bền bỉ gìn giữ nghề truyền thống, từng bước xây dựng thương hiệu nước mắm Luận Nghiệp đạt chuẩn OCOP 5 sao quốc gia. Có thời điểm sản phẩm đã sang tận Angola và Liên bang Nga.
Hà Tĩnh nghiên cứu, từng bước nhân rộng mô hình trồng dâu, nuôi tằm

Hà Tĩnh nghiên cứu, từng bước nhân rộng mô hình trồng dâu, nuôi tằm

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Hồ Huy Thành đề nghị các địa phương tiếp tục quan tâm, nghiên cứu, xây dựng kế hoạch phát triển mô hình trồng dâu, nuôi tằm phù hợp với điều kiện thực tế; chú trọng liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị nhằm nâng cao thu nhập cho người dân.
Siết chặt thực hiện quy định chống khai thác IUU

Siết chặt thực hiện quy định chống khai thác IUU

Hà Tĩnh đang tăng cường tuyên truyền ngư dân chấp hành quy định chống khai thác IUU, trong đó cán bộ địa phương trực tiếp đến từng hộ dân hướng dẫn, ký cam kết không vi phạm pháp luật trong khai thác thủy sản.
Về Vũ Quang mùa cam chín

Về Vũ Quang mùa cam chín

Không chỉ chú trọng năng suất, người trồng cam ở xã Vũ Quang (Hà Tĩnh) ngày càng quan tâm đến quy trình chăm sóc và độ an toàn của sản phẩm, tạo điểm đến trải nghiệm cho du khách vào mùa quả chín.
Bưởi da xanh cho quả ngọt trên đất đồi Hà Tĩnh

Bưởi da xanh cho quả ngọt trên đất đồi Hà Tĩnh

Sau thời gian được đầu tư, chăm sóc trên vùng đất đồi xã Sơn Tây (Hà Tĩnh), cây bưởi da xanh đã cho lứa quả đầu tiên. Cây sinh trưởng tốt, quả đạt yêu cầu về chất lượng, từ đó mở ra triển vọng phát triển vùng cây ăn quả theo hướng sản xuất hàng hóa.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!