Vận chuyển lâm sản, lấn chiếm đất rừng trái phép vẫn diễn biến phức tạp

(Baohatinh.vn) - Tình hình khai thác, vận chuyển lâm sản, lấn chiếm đất rừng trái phép trên địa bàn Hà Tĩnh vẫn diễn biến khá phức tạp. Siết chặt công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, đặc biệt bảo vệ rừng (BVR) tại gốc là nhiệm vụ cấp thiết đối với các lực lượng chức năng.

Vận chuyển lâm sản, lấn chiếm đất rừng trái phép vẫn diễn biến phức tạp

Cán bộ Hạt Kiểm lâm huyện Hương Sơn tổ chức kiểm đếm số gỗ thu giữ.

Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hà Tĩnh, 8 tháng đầu năm 2018, các lực lượng chức năng tỉnh (nòng cốt là lực lượng kiểm lâm) đã phát hiện và xử lý 181 vụ vi phạm lâm luật. Trong đó, tạm giữ và tịch thu 257,562 m3 gỗ, 88 kg lâm sản khác; 86,7 kg động vật rừng; 28 phương tiện; nộp ngân sách 970.752.000 đồng.

Hương Khê, Hương Sơn là những địa phương có số vụ được phát hiện và xử lý nhiều nhất trong tỉnh, lần lượt là 65 và 46 vụ vi phạm...

Trong 181 vụ vi phạm lâm luật trên, lực lượng kiểm lâm phát hiện, xử lý chiếm tỷ lệ 86,7%; do đơn vị chủ rừng phát hiện chuyển kiểm lâm xử lý chiếm 5,5%; do cơ quan chức năng khác (Công an, Quân đội, Biên phòng…) phát hiện chuyển kiểm lâm xử lý chiếm 7,8%.

Nhìn từ những con số trên có thể thấy, tình trạng vi phạm lâm luật xảy ra mọi lúc, mọi nơi. Đáng ngại hơn, phần lớn số vụ vi phạm lại do lực lượng kiểm lâm phát hiện chứ không phải đơn vị chủ rừng! Điều này cho thấy, công tác BVR tại gốc đã không được phát huy, hay nói đúng hơn, công tác BVR tại gốc đang có vấn đề.

Vận chuyển lâm sản, lấn chiếm đất rừng trái phép vẫn diễn biến phức tạp

Hạt Kiểm lâm huyện Kỳ Anh qua kiểm tra công tác BVR tại gốc đã phát hiện gỗ bị chặt trái phép tại Tiểu khu 361, xã Kỳ Thượng, huyện Kỳ Anh.

Tình trạng chặt cây, xẻ phát, lấn chiếm đất rừng trái phép vẫn thường xảy ra. Điển hình nhất của tình trạng này là tại một số Tiểu khu thuộc lâm phần do Ban quản lý (BQL) rừng phòng hộ (RPH) Ngàn Sâu, BQL RPH Sông Tiêm (huyện Hương Khê), BQL KBTTN Kẻ Gỗ (huyện Kỳ Anh)...

Chỉ trong tháng 7 năm 2018, Hạt Kiểm lâm Hương Khê phối hợp với Đội Kiểm lâm Cơ động & PCCCR và UBND xã Lộc Yên (Hương Khê) tổ chức kiểm tra rừng tại gốc tại khoảnh 4 Tiểu khu 227, lâm phần do BQL RPH Sông Ngàn Sâu quản lý, phát hiện 7 gốc chặt tại khoảnh 4, toàn bộ thân đã bị lấy khỏi hiện trường.

Chưa hết, gần đây, lực lượng kiểm lâm còn liên tiếp phát hiện một số vụ tàng trữ, vận chuyển trái phép số lượng lớn gỗ lậu trên địa bàn huyện Hương Khê; khai thác rừng trái phép tại Tiểu khu 361 và 366, thuộc xã Kỳ Thượng (huyện Kỳ Anh,) - thuộc lâm phần do BQL KBTTN Kẻ Gỗ quản lý; xẻ phát, lấn chiếm đất rừng tại Hương Khê, Hương Sơn, Kỳ Anh...

Vận chuyển lâm sản, lấn chiếm đất rừng trái phép vẫn diễn biến phức tạp

Một trong những cây gỗ bị lâm tặc đón hạ chỉ còn gốc tại Tiểu khu 366, thuộc lâm phần BQL KBTTN Kẻ Gỗ quản lý.

Cùng với những khó khăn trong hoạt động quản lý, BVR, công tác phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) trong những tháng đầu năm nay cũng rất đáng để bàn. Nếu năm 2017, toàn tỉnh chỉ để ra 2 vụ cháy rừng, thì 8 tháng đầu năm 2018, số vụ cháy rừng đã là 10 vụ. Đặc biệt, chỉ trong tháng 7, toàn tỉnh đã xẩy ra 7 vụ cháy rừng, gây thiệt hại hàng chục ha rừng...

Nguyên nhân của tình trạng trên ngoài lý do nhiều rừng, ít người, thiếu kinh phí, thiếu phương tiện... thì công tác quản lý nhà nước đối với nhiệm vụ này còn rất nhiều bất cập. Việc phối hợp trong công tác quản lý, BVR, PCCCR giữa lực lượng kiểm lâm với chính quyền cơ sở và chủ rừng còn mang nặng tính hành chính, hình thức, khó phát huy được hiệu quả.

Rõ nhất là khi xẩy ra cháy rừng, phối hợp BVR..., lực lượng kiểm lâm không đủ người, muốn huy động lực lượng phải cần đến sự điều động của chính quyền địa phương. Lực lượng nhiều, ít, nhanh, chậm... đều phụ thuộc vào ý chí, vào sự linh động... của chính quyền địa phương và ý muốn của người dân... Hơn nữa, trong thực tế, việc trích kinh phí cho công tác BVR, PCCCR tại địa phương lại gần như hoàn toàn do đơn vị chủ rừng bỏ ra. Bao nhiêu kinh phí có thể “kiểm đếm” nhưng thường là rất hạn chế vì lấy tiền đâu?

Chủ đề Khai thác tài nguyên trái phép

Đọc thêm

Chè vằng Cẩm Mỹ hướng tới sản phẩm OCOP

Chè vằng Cẩm Mỹ hướng tới sản phẩm OCOP

Nhiều hộ dân ở xã Cẩm Mỹ (Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh) đã mở rộng diện tích, đầu tư công nghệ để tạo ra sản phẩm hàng hóa, đưa lại nguồn thu nhập bền vững từ cây chè vằng. Địa phương tiến tới xây dựng sản phẩm OCOP chè vằng.
Phủ xanh những vùng đất hoang hóa, bạc màu

Phủ xanh những vùng đất hoang hóa, bạc màu

Người dân một số địa phương ở Hà Tĩnh đã tập trung cải tạo những vùng đất ven biển bị hoang mạc hóa do biến đổi khí hậu, lựa chọn cây trồng phù hợp đưa vào sản xuất. Từ đó không chỉ giúp người dân nâng cao thu nhập mà còn góp phần phủ xanh đất đai hoang hóa, cải tạo môi trường.
Hà Tĩnh quyết tâm sớm hoàn thành mục tiêu tỉnh nông thôn mới

Hà Tĩnh quyết tâm sớm hoàn thành mục tiêu tỉnh nông thôn mới

Hà Tĩnh đang bước vào giai đoạn cao điểm cho mục tiêu tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM). Những tuyến đường mở rộng, những khu dân cư kiểu mẫu hình thành, đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng nâng cao…
Duy trì nhịp điệu xây dựng nông thôn mới

Duy trì nhịp điệu xây dựng nông thôn mới

Sự đồng lòng của người dân Hà Tĩnh trong triển khai các hoạt động xây dựng nông thôn mới không chỉ góp phần hoàn thiện, nâng cao chất lượng các tiêu chí mà còn thắt chặt thêm tình làng nghĩa xóm.
Nhiều loại sâu bệnh gây hại lúa xuân cuối vụ

Nhiều loại sâu bệnh gây hại lúa xuân cuối vụ

Thời tiết Hà Tĩnh duy trì hình thái nhiều mây, có mưa rào, độ ẩm cao là điều kiện thuận lợi để sâu bệnh phát sinh, đặc biệt là bệnh đạo ôn cổ bông trên lúa thời kỳ trổ tập trung.
Đổi đời nhờ nghề nuôi ong ở Đức Lạng

Đổi đời nhờ nghề nuôi ong ở Đức Lạng

Năm 2024, Chi hội nghề nghiệp Nuôi ong lấy mật xã Đức Lạng (Đức Thọ, Hà Tĩnh) thành lập với gần 50 hội viên tham gia, trở thành nền tảng để đưa thương hiệu mật ong vươn xa.
Người cựu binh kiên trì xây làng, dựng nghiệp

Người cựu binh kiên trì xây làng, dựng nghiệp

Trở về từ quân ngũ, ông Nguyễn Kiến Quốc - Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Phú (Hương Sơn, Hà Tĩnh) đã hăng hái cùng người dân xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế từ nghề nuôi ong.