Vận động viên bóng rổ Zhang Ziyu (Trương Tử Vũ) gây chú ý ở giải Bóng rổ nữ châu Á FIBA 2025 đang diễn ra tại Thâm Quyến (Quảng Đông, Trung Quốc).
Zhang Ziyu là một trong những nữ cầu thủ cao nhất thế giới bóng rổ.
Hôm 15/7, khi tuyển bóng rổ Trung Quốc giành chiến thắng thuyết phục 91-69 trước Hàn Quốc trong trận đấu thuộc bảng B, Zhang Ziyu tỏa sáng nhờ chiều cao vượt trội. Tài năng 18 tuổi, cao 2,26 m, vào sân từ giữa hiệp một và áp đảo bảng rổ Hàn Quốc.
Zhang Ziyu không có đối thủ trong việc bắt bóng bật bảng (rebound) hay tấn công lên rổ, khi chiều cao trung bình của tuyển Hàn Quốc ở giải này chỉ ở mức 1,85 m. Chiều cao trung bình của Bóng rổ nữ châu Á FIBA 2025 cũng chỉ ở mức 1,8 m.
Dù Hàn Quốc cố gắng khai thác điểm yếu di chuyển chậm chạp của Zhang Ziyu trong tấn công, họ bất lực hoàn toàn mỗi khi tài năng trẻ của Trung Quốc lên rổ ở phần sân của mình. Zhang Ziyu ghi 18 điểm, trở thành một trong những cầu thủ hay nhất trận.
Zhang Ziyu sinh năm 2007 tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, được The Guardian ghi nhận là một trong những tài năng trẻ nổi bật nhất của bóng rổ nữ thế giới. Với chiều cao 2,26 m, cô cũng nằm trong số những nữ cầu thủ bóng rổ cao nhất thế giới hiện tại.
Zhang Ziyu trở thành hiện tượng trên mạng xã hội.
Điều đáng chú ý, Zhang Ziyu cũng chỉ cao kém huyền thoại bóng rổ nam Yao Ming của Trung Quốc 3 cm. Zhang Ziyu sinh ra trong một gia đình có truyền thống bóng rổ. Cả cha và mẹ cô đều là cựu vận động viên bóng rổ chuyên nghiệp.
Với di sản thể thao này, Zhang được tiếp xúc với bóng rổ từ năm 5 tuổi và sớm bộc lộ tiềm năng vượt trội. Ngay từ khi còn nhỏ, chiều cao của Zhang đã nổi bật. Theo Global Times, khi học lớp một, cô đã cao 1,57 m, và đến lớp sáu, nữ cầu thủ này đạt chiều cao 2,06 m.
Zhang theo học tại Trường Tiểu học ở Tế Nam, sau đó chuyển đến Trường Trung học thuộc Đại học Thanh Hoa ở Bắc Kinh. Hiện tại, cô học tại Trường Trung học Thực nghiệm Sơn Đông. Chiều cao vượt trội giúp Zhang Ziyu thống trị khu vực dưới rổ, nơi cô dễ dàng ghi điểm và rebound mà không cần bật nhảy.
Giải golf Hiệp hội Doanh nghiệp Hà Tĩnh mở rộng lần thứ IV không chỉ tạo sân chơi giao lưu, kết nối cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân mà còn góp phần huy động nguồn lực an sinh xã hội.
Hai cầu thủ là Bùi Hoàng Việt Anh và Đỗ Hoàng Hên có thể không góp mặt trong trận tranh hạng ba FIFA ASEAN Cup 2026 giữa Việt Nam và Malaysia vì chấn thương.
Lần đầu góp mặt tại đấu trường ASIAD, Lê Ngọc Phúc (SN 2002, xã Cẩm Hưng, Hà Tĩnh) để lại dấu ấn đậm nét trên đường chạy khi có những pha bứt tốc đầy ấn tượng, góp công vào tấm HCĐ nội dung tiếp sức 4x400m hỗn hợp nam nữ.
Từ một sân chơi thể thao chào mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam, Giải golf Hiệp hội Doanh nghiệp Hà Tĩnh đã trở thành điểm hẹn kết nối cộng đồng doanh nhân và góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm xã hội với những hoạt động an sinh ý nghĩa.
Nguyễn Thị Hương và Diệp Thị Hương đứng thứ ba nội dung kayak đôi nữ 500m, mang về tấm huy chương đầu tiên cho đua thuyền canoeing Việt Nam trong lịch sử tham dự ASIAD.
Nữ VĐV điền kinh Nguyễn Thị Ngọc (SN 2002, xã Cổ Đạm) cùng các đồng đội xuất sắc giành HCĐ nội dung tiếp sức 4x400m hỗn hợp nam nữ môn điền kinh tại ASIAD 20.
Vượt qua Iran ở chung kết chiều 22/9, đội tuyển karate nội dung Kata đồng đội nữ giành HC vàng đầu tiên cho đoàn thể thao Việt Nam ở Á vận hội lần thứ 20.
Độ cứng của áo thi đấu lệch 0,1 mm so với quy định khiến Việt Nam bị hủy kết quả vòng loại, dù đủ điểm vào chung kết 10m súng trường hơi hỗn hợp nam nữ ASIAD 2026.
Việt Nam tranh tài ở nhiều môn ASIAD 2026 trong ngày 22/9, trong đó có trận đấu với Uzbekistan ở môn bóng đá nam, bên cạnh chung kết của bắn súng, xe đạp, bơi và đấu kiếm.
ASIAD 20 năm nay có 4 VĐV thuộc đoàn Hà Tĩnh và 3 VĐV người Hà Tĩnh tham gia tranh tài, mang theo niềm tự hào quê hương và khát vọng chinh phục đấu trường lớn.
Trung vệ Đinh Quang Kiệt của U23 Việt Nam nhận vinh dự cầm cờ diễu hành cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại lễ khai mạc Á vận hội diễn ra vào chiều 19/9 tại Aichi - Nagoya (Nhật Bản).
Mang theo niềm tin và sự kỳ vọng của người hâm mộ, các vận động viên bước vào hành trình tranh tài tại đấu trường lớn nhất châu lục với quyết tâm thi đấu hết mình vì màu cờ, sắc áo Tổ quốc.
Chấn thương trong quá trình tập luyện khiến võ sĩ người Hà Tĩnh Hoàng Thị Mỹ Tâm (SN 2003, trú xã Thạch Lạc) phải phẫu thuật, lỡ hẹn ASIAD 20, để lại "khoảng trống" lớn khi Karate Việt Nam thiếu vắng tay đấm số 1.
Kỳ chuyển nhượng hè 2026 đã khép lại. Một lần nữa, "phiên chợ" cầu thủ tiếp tục chứng kiến những thương vụ mua bán với mức phí ngày càng đắt đỏ. Điểm đáng chú ý nằm ở Premier League và… Ligue 1.
Những ngày này, không khí chào mừng Quốc khánh 2/9 rộn ràng khắp mọi miền quê Hà Tĩnh. Hòa cùng các hoạt động văn hóa - văn nghệ, nhiều địa phương tổ chức các giải thể thao quần chúng sôi nổi nhằm lan tỏa tinh thần vui tươi, phấn khởi trong toàn dân.
Trên những đấu trường quốc tế, các VĐV Hà Tĩnh đang từng bước khẳng định bản lĩnh, góp sức cùng thể thao Việt Nam chinh phục những cột mốc mới. Mỗi tấm huy chương, mỗi lần đứng trên bục vinh quang là một lần lá cờ Tổ quốc tung bay, mang theo niềm tự hào của quê hương, đất nước.
Từ một suất bổ sung ở SEA V.Cup, Đinh Văn Phương đã nhanh chóng tạo dấu ấn trong hành trình lên ngôi vô địch của đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam. Phong độ ấy mở ra cơ hội để đối chuyền Hà Tĩnh góp mặt tại ASIAD 2026, sân chơi lớn nhất châu lục mà bóng chuyền nam Việt Nam trở lại sau nhiều năm vắng bóng.
Cùng với các tỉnh, thành trên cả nước, đông đảo người dân Hà Tĩnh đã cùng hưởng ứng hoạt động "Cùng Việt Nam tiến bước 2026", rèn luyện sức khỏe, hình thành thói quen vận động và chung tay lan tỏa lối sống xanh.
Tại Giải Vô địch Kickboxing các nhóm tuổi quốc gia năm 2026, đoàn Hà Tĩnh giành 5 huy chương, trong đó có 2 HCV, 1 HCB và 2 HCĐ, xếp thứ 3 toàn đoàn ở lứa tuổi 13-15.
Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, hàng nghìn người hâm mộ Hà Tĩnh đã đổ ra đường, hòa vào dòng người với cờ đỏ sao vàng rực rỡ, ăn mừng đội tuyển Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2026.
Xin chào, Tôi là Chatbot của Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!