Nữ nghiên cứu sinh Hà Tĩnh đưa hình ảnh Việt Nam ra thế giới

(Baohatinh.vn) - Đó là Phan Thị Hoa (SN 1990), ở xã Hà Linh, Hương Khê), cựu sinh viên Vật lý tiên tiến (Đại học Huế), hiện là nghiên cứu sinh tại Trung tâm nghiên cứu sinh quyển từ không gian (CESBIO), thành phố Toulouse, Cộng hòa Pháp. Hoa là nữ nghiên cứu sinh đầu tiên mang bản đồ Việt Nam đến hội nghị lớn nhất thế giới về khoa học trái đất, diễn ra vào giữa năm 2016 tại Cộng hòa Séc.

Nữ sinh nghèo vượt khó và 2 tấm bằng thạc sỹ

Là con gái út trong gia đình có 3 anh em, bố mẹ làm công nhân, cuộc sống gặp không ít khó khăn, từ nhỏ, Hoa đã là tấm gương để nhiều lứa em trong làng, trong xã học tập bởi tính chịu thương chịu khó, nỗ lực phấn đấu. Lấy lời dặn của Bác Hồ làm phương châm “Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền”, 12 năm liền, Hoa đều là học sinh tiên tiến, học sinh giỏi, tham gia nhiều kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh và đạt kết quả cao.

nu nghien cuu sinh ha tinh dua hinh anh viet nam ra the gioi

Nghiên cứu sinh Phan Thị Hoa trong một chuyến đi thực địa tại Tiệp Khắc

Kết thúc 12 năm học phổ thông, với ước mơ trở thành một nhà khoa học, Hoa đã thi đỗ vào Trường Đại học Huế và theo học ngành Vật lý tiên tiến. Ngay sau khi tốt nghiệp, Hoa được nhận học bổng theo học thạc sĩ vũ trụ tại Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (Đại học Việt Pháp - USTH), một chương trình đào tạo hoàn toàn bằng tiếng Anh theo tiến trình Bologna của châu Âu. Tại đây, cô có cơ hội được thực tập tại cơ quan nghiên cứu và phát triển hàng không vũ trụ Nhật Bản, được nhận học bổng toàn phần cho chương trình đào tạo tiến sỹ về chương trình vật lý thiên văn ngay sau khi tốt nghiệp.

Xác định được niềm đam mê thực sự của mình với lĩnh vực viễn thám, Hoa từ bỏ học bổng ở Nhật, nộp hồ sơ tham gia Đề án 911 của Chính phủ Việt Nam về chương trình đào tạo tiến sỹ ở nước ngoài và tìm kiếm các học bổng khác ở Pháp. Không lâu sau đó, Hoa nhận tin vui trúng tuyển Đề án 911 và cùng lúc giành được học bổng CIFRE (học bổng kỹ sư lớn nhất nước Pháp). Để thỏa chí đam mê, Phan Thị Hoa quyết định theo đuổi học bổng CIFRE và trở thành sinh viên ngoại quốc đầu tiên được nhận học bổng này. Không bỏ lỡ bất kỳ một quãng thời gian quý báu nào để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng; trong quá trình chờ làm hồ sơ, Hoa tiếp tục nộp hồ sơ và được nhận học bổng cho chương trình đào tạo thạc sĩ về phương pháp vật lý viễn thám tại Thủ đô Paris - Pháp trong vòng 1 năm.

Vậy là, chỉ trong 3 năm, ngay trước khi bước vào nghiên cứu sinh, Phan Thị Hoa đã xuất sắc có được 2 tấm bằng thạc sỹ của 2 trường đại học tại Pháp và đạt được 3 học bổng đào tạo tiến sỹ ở nước ngoài. Hiện nay, trong lúc làm nghiên cứu sinh, Hoa cũng trở thành kỹ sư nghiên cứu và phát triển của Công ty Telespazio - công ty quốc phòng và không gian vũ trụ của Pháp.

Hành trình đưa hình ảnh Việt Nam đến hội nghị lớn nhất hành tinh

Living Planet Symposium là hội nghị chuyên đề khoa học “Hành tinh sống”, được tổ chức 3 năm một lần bởi Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA). Living Planet Symposium 2016 quy tụ hơn 3.500 nhà khoa học hàng đầu, nghiên cứu sinh và những người sử dụng các dữ liệu quan sát trái đất từ khắp nơi trên thế giới. Đây là một trong những sự kiện lớn nhất trong lịch sử của lĩnh vực khoa học Trái đất hiện nay.

nu nghien cuu sinh ha tinh dua hinh anh viet nam ra the gioi

Phan Thị Hoa đã đưa bản đồ Việt Nam ra hội nghị thế giới

Trong quá trình học tập tại Pháp, Phan Thị Hoa được tham gia một dự án lớn của ESA nghiên cứu về tình trạng nhiễm mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long. Dự án nghiên cứu sử dụng các dữ liệu mới nhất của vệ tinh Sentinel-1A của ESA (vệ tinh viễn thám tối tân của ESA vừa được phóng lên quỹ đạo năm 2014) để theo dõi sự suy giảm các vùng trồng lúa ở vựa lúa lớn nhất Việt Nam do ảnh hưởng của El Nino.

Kết quả của nghiên cứu mang tầm ảnh hưởng quan trọng đối với an ninh lương thực thế giới, vì thế đã được chọn trình bày trong cả 2 phần giới thiệu của Tổng Giám đốc Cơ quan không gian Châu Âu (ESA) và giám đốc chương trình khoa học trái đất ESA trong phần mở đầu hội nghị trước hơn 3.500 người.

Chia sẻ về quá trình thực hiện dự án, Hoa tâm sự: “Trước khi bắt đầu làm tiến sỹ, giáo sư đã cho lựa chọn 1 trong 2 đề tài, hoặc nghiên cứu đề tài ở châu Âu hoặc ở Việt Nam. Với ước muốn giới thiệu đất nước Việt Nam với bạn bè quốc tế và đóng góp chút gì đó cho quê hương, mình đã chọn Việt Nam, mặc dù biết nếu triển khai đề tài này sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Rồi mỗi lần về Việt Nam làm thực địa, được gặp gỡ và trò chuyện với người nông dân, mình như được tiếp thêm động lực. Và hiện giờ, hằng ngày, mọi nghiên cứu của mình đều gắn liền với đất nước mang hình chữ S, quê hương vẫn gần gũi trong tim”.

Năm 2018, Hoa sẽ hoàn thành nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Pháp. Nói về dự định trong tương lai, cô cho biết: “Mình vẫn muốn tiếp tục được làm những đề tài về phát triển ngành khoa học viễn thám cho Việt Nam. Tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để sau này có thể làm những việc thiết thực nhất cho quê hương mình và để bạn bè quốc tế ngắm nhìn đất nước xinh đẹp của chúng ta”.

“Cách đây 80 năm, Bác Hồ đã một mình bôn ba ra nước ngoài, học đủ thứ tiếng để góp phần đưa Việt Nam hội nhập quốc tế, giới thiệu nước Việt ra thế giới, lớp trẻ như mình hôm nay được học tập trong môi trường thuận lợi và phát triển mình càng phải cố gắng nhiều hơn nữa”, – Hoa bộc bạch.

Hiện nay, song song với việc nghiên cứu, Phan Thị Hoa vừa đề cử và trúng tuyển 1 dự án cộng đồng về hỗ trợ và phát triển ngành khoa học cho các nữ sinh nghèo ở Việt Nam, Cambodia do Công ty THALES đứng đầu. Chia sẻ kinh nghiệm của mình, cô khiêm tốn: “Mình không dám gọi đó là kinh nghiệm, chỉ biết rằng, nếu có sự chuẩn bị càng sớm thì cơ hội càng nhiều và hãy chủ động tìm kiếm cơ hội, tự tạo cơ hội cho bản thân bất kỳ lúc nào. Xác định rõ mục tiêu và đam mê, luôn nỗ lực hết mình, quyết tâm và kiên trì thì ta sẽ chạm đến thành công”.

Chủ đề Thi cử - Tuyển sinh

Đọc thêm

Sống khỏe cùng BHT: Trẻ sốt, ho - cẩn trọng với virus RSV

Sống khỏe cùng BHT: Trẻ sốt, ho - cẩn trọng với virus RSV

Sốt, ho, sổ mũi ở trẻ thường dễ bị nhầm với cảm lạnh thông thường. Tuy nhiên, đây cũng có thể là dấu hiệu nhiễm virus hợp bào RSV thường gặp ở trẻ nhỏ. Thạc sĩ, bác sĩ Trần Viết Thành - Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Các đội múa lân ở Hà Tĩnh tất bật "vào mùa"

Các đội múa lân ở Hà Tĩnh tất bật "vào mùa"

Tết Trung thu cận kề cũng là lúc các đội múa lân ở Hà Tĩnh tất bật “vào mùa”. Những ngày này, thành viên trong đội tranh thủ luyện tập, chuẩn bị trang phục, sẵn sàng cho những đêm hội trăng rằm.
Để trật tự xây dựng đi vào nền nếp

Để trật tự xây dựng đi vào nền nếp

Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự xây dựng và hướng dẫn người dân thực hiện đúng quy định được các địa phương ở Hà Tĩnh triển khai song song với việc hoàn thiện cơ chế, phân định rõ trách nhiệm quản lý ở cơ sở.
Vinamilk Sure đồng hành cùng người cao tuổi chủ động sống khỏe

Vinamilk Sure đồng hành cùng người cao tuổi chủ động sống khỏe

Hơn 2.000 người cao tuổi cùng hòa mình trong màn đồng diễn tại Hà Nội, lan tỏa tinh thần “Chủ động sống khỏe - Rực rỡ tuổi hoàng kim”. Đồng hành cùng chương trình, Vinamilk và nhãn hàng Vinamilk Sure mang đến các hoạt động tư vấn sức khỏe, dinh dưỡng, tiếp tục hành trình nhiều năm cùng người cao tuổi sống khỏe, sống vui và tận hưởng trọn vẹn những năm tháng đáng quý của cuộc đời.
Ươm những mầm xanh nơi vùng biên Hà Tĩnh

Ươm những mầm xanh nơi vùng biên Hà Tĩnh

Dưới chân núi Giăng Màn, những đứa trẻ vùng biên Phú Lâm (xã Hương Khê, Hà Tĩnh) lớn lên giữa những thiếu thốn. Thế nhưng, mỗi ngày, các em vẫn nỗ lực đến trường học chữ, nuôi những ước mơ và tìm cho mình con đường bước tới tương lai.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!