“Là thanh niên, chúng ta hãy gương mẫu, đi đầu”

(Baohatinh.vn) - Được đoàn viên thanh niên tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đoàn xã xã Sơn Tây (Hương Sơn, Hà Tĩnh) từ năm 2020, anh Phan Sắc Biển (SN 1992) không ngừng phấn đấu, nỗ lực đưa hoạt động Đoàn ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực.

“Là thanh niên, chúng ta hãy gương mẫu, đi đầu”

Anh Phan Sắc Biển (ngoài cùng bên phải) luôn chủ động đề ra nhiều chương trình, hoạt động ý nghĩa để thu hút ĐVTN tham gia.

Anh Biển chia sẻ: “Tôi gắn bó với màu áo thanh niên từ những năm tháng trên giảng đường đại học. Sau này, dù đã trải qua những công việc khác nhau, tôi vẫn quyết định gắn bó với công tác Đoàn. Bởi, tổ chức này đã cho tôi sự nhiệt huyết, tự tin, đặc biệt là tinh thần san sẻ yêu thương với người khác nhiều hơn. Đó là những trải nghiệm thật quý báu cho bản thân”.

Đứng vào hàng ngũ của Đảng từ năm 2015, hơn ai hết, anh Biển hiểu rõ vai trò “đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”. Vì thế, trên cương vị được giao, anh luôn nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ.

“Là thanh niên, chúng ta hãy gương mẫu, đi đầu”

Bí thư Đoàn xã Sơn Tây cùng ĐVTN trên địa bàn hỗ trợ gia đình khó khăn làm chuồng trại chăn nuôi.

Anh Biển cho biết: “Tôi luôn tâm niệm là thanh niên phải đi đầu, làm theo lời Bác Hồ dạy, phát huy tinh thần, sức trẻ cho sự phát triển của quê hương. Thế nên, bản thân tôi xác định học tập và làm theo lời Bác ngay từ những việc bình thường và giản dị hằng ngày. Luôn tiên phong, gương mẫu đi đầu trong các hoạt động; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và luôn gần gũi với thanh niên để có thể tập hợp được sức mạnh của ĐVTN vào phong trào chung”.

“Là thanh niên, chúng ta hãy gương mẫu, đi đầu”

Mỗi công trình, phần việc của tuổi trẻ xã Sơn Tây đã góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Với tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết của tuổi trẻ, anh Biển đã cùng với các chi đoàn tích cực xây dựng kế hoạch và triển khai nhiều hoạt động thanh niên đạt hiệu quả cao. Trong giai đoạn 2021 - 2023, anh đã cùng lực lượng ĐVTN trên địa bàn tổ chức được hơn 300 cuộc ra quân giúp xã xây dựng NTM, với hàng nghìn lượt ngày công. Tổ chức 15 đợt rửa xe gây quỹ; xây dựng 7 đường điện thanh niên thắp sáng đường quê, 5 khu vui chơi cho trẻ em; chỉnh trang, tu sửa, làm mới lại 12 sân bóng đá…

“Là thanh niên, chúng ta hãy gương mẫu, đi đầu”

Anh Biển đã tạo được dấu ấn, màu sắc riêng ở vai trò Bí thư Đoàn xã.

Ngoài ra, mỗi năm, anh còn vận động, quyên góp hàng chục phần quà, trị giá hàng chục triệu đồng để hỗ trợ các em học sinh và gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Bản thân anh cũng đứng ra thành lập 2 câu lạc bộ tiếng Anh tại ngôi nhà trí tuệ ở thôn Hoàng Nam và thôn Hà Chua nhằm giúp các em học sinh có thêm điều kiện học tập, tích luỹ kiến thức ở bộ môn này.

Đặc biệt, theo đánh giá của Huyện đoàn Hương Sơn, trong hoạt động chuyển đổi số, anh Biển là một “hạt nhân” tích cực. Trong 4 tháng đầu năm 2023, anh đã tổ chức gần 30 đợt với hơn 400 lượt ĐVTN tham gia hỗ trợ bà con nhân dân cài đặt và kích hoạt ứng dụng VNeID định danh điện tử.

“Là thanh niên, chúng ta hãy gương mẫu, đi đầu”

Anh Biển là một trong những “hạt nhân” tiêu biểu về hoạt động chuyển đổi số ở xã Sơn Tây.

Chia sẻ về việc tập hợp ĐVTN tham gia vào các phong trào đoàn, anh Biển cho biết: “Tôi luôn tâm niệm rằng, muốn huy động ĐVTN tham gia vào các phong trào, bản thân mình phải thật sự gương mẫu, nhiệt huyết trong mọi việc để mọi người cùng làm theo. Các hoạt động trước khi triển khai đều được tôi bàn bạc kỹ lưỡng, lên kế hoạch rõ ràng, đặc biệt là phải mang lại hiệu quả thiết thực cho cộng đồng. Bên cạnh đó, việc lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của mọi người cũng là cách để tôi thấu hiểu, chia sẻ và đồng hành cùng ĐVTN”.

“Là thanh niên, chúng ta hãy gương mẫu, đi đầu”

Các hoạt động tương thân tương ái trên địa bàn luôn được anh Biển đi đầu, bước trước.

Dù thời gian đảm nhận vai trò Bí thư Đoàn xã chưa lâu, song, anh Biển đã tạo được dấu ấn, màu sắc riêng cho bản thân. Sự phấn đấu của anh đã được các cấp ghi nhận, biểu dương như: Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2019; Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi năm 2022...

Nhận xét về anh Biển, Bí thư Huyện đoàn Hương Sơn Nguyễn Văn Linh cho biết: “Bản thân đồng chí Biển luôn xung kích, đi đầu trong các nhiệm vụ tại địa phương, không ngại khó, ngại khổ, tổ chức được nhiều phong trào thiết thực, mang đậm dấu ấn của Đoàn. Sự nỗ lực cống hiến của anh đã truyền cảm hứng, tinh thần nhiệt huyết tới lực lượng thanh niên trên địa bàn để cùng nhau thực hiện hiệu quả các phong trào, từ đó phát huy được sức trẻ trong xây dựng, phát triển quê hương”.

Chủ đề Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Chủ đề Hoa đẹp núi hồng

Chủ đề BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast