Nhân dân Hà Tĩnh sẽ được thưởng thức vở ca kịch “Lời Bác dặn trước lúc đi xa”

(Baohatinh.vn) - Sau đêm tổng duyệt (15/5), từ ngày 16/5, vở ca kịch “Lời Bác dặn trước lúc đi xa” sẽ được Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Hà Tĩnh biểu diễn phục vụ Nhân dân trên toàn tỉnh. Đợt biểu diễn kéo dài đến hết ngày 15/6/2023.

Nhân dân Hà Tĩnh sẽ được thưởng thức vở ca kịch “Lời Bác dặn trước lúc đi xa”

Tối 15/5, Nhà hát Nghệ thuật truyền thống (NTTT) Hà Tĩnh tổ chức tổng duyệt vở ca kịch “Lời Bác dặn trước lúc đi xa”. Chương trình chuẩn bị cho đợt biểu diễn của nhà hát nhằm phục vụ quần chúng Nhân dân tại các địa phương trên toàn tỉnh nhân dịp kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023) và 66 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh (15/6/1957- 15/6/2023).

Nhân dân Hà Tĩnh sẽ được thưởng thức vở ca kịch “Lời Bác dặn trước lúc đi xa”

Vở ca kịch bắt đầu bằng cảnh nhà văn Sơn Tùng vào miền Nam tìm gặp ni cô Út Huệ. Từ đây, mở ra câu chuyện về người thanh niên Nguyễn Tất Thành với ý chí và hoài bão ra đi tìm đường cứu nước từ Bến cảng Nhà Rồng.

Nhân dân Hà Tĩnh sẽ được thưởng thức vở ca kịch “Lời Bác dặn trước lúc đi xa”

Thông qua lời kể của ni cô Út Huệ, khán giả bồi hồi chứng kiến ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước vào ngày 5/6/1911. Tại bến cảng Nhà Rồng, Người lấy tên Nguyễn Văn Ba đã lên con tàu Amiral Latouche Tréville sang Pháp, bắt đầu cuộc hành trình tìm con đường độc lập, tự do cho dân tộc.

Nhân dân Hà Tĩnh sẽ được thưởng thức vở ca kịch “Lời Bác dặn trước lúc đi xa”

Ngày 15/6/1957, Bác Hồ về thăm quê hương Hà Tĩnh, sau bao nỗi nhớ mong của người dân núi Hồng, sông La.

Nhân dân Hà Tĩnh sẽ được thưởng thức vở ca kịch “Lời Bác dặn trước lúc đi xa”

Qua diễn xuất của Nghệ sỹ ưu tú Duy Hải, hình tượng Bác Hồ hiện lên với những lời dặn dò ân cần, mang theo niềm mong mỏi tha thiết: Hà Tĩnh phải làm sao cho tình hình nổi bật lên. Trong ảnh: Cảnh Bác chia tay người dân và quê hương Hà Tĩnh sau chuyến về thăm đầy xúc động.

Nhân dân Hà Tĩnh sẽ được thưởng thức vở ca kịch “Lời Bác dặn trước lúc đi xa”

Cảnh Bác lặng người, khi từ Thủ đô Hà Nội nghe tin 10 cô gái lực lượng TNXP ở Ngã ba Đồng Lộc hy sinh anh dũng vào trưa ngày 24/7/1968.

Nhân dân Hà Tĩnh sẽ được thưởng thức vở ca kịch “Lời Bác dặn trước lúc đi xa”

Cả một đời hy sinh vì nước, vì dân, đến giây phút lâm chung, Bác vẫn còn nhiều trăn trở, mong muốn cho đất nước sớm được hòa bình, thống nhất. Trong ảnh: Cảnh diễn giờ phút trước lúc Bác ra đi.

Vở ca kịch “Lời Bác dặn trước lúc đi xa” do Nhà viết kịch Vũ Hải biên kịch và đạo diễn; chuyển thể, lồng điệu: NSƯT An Ninh; âm nhạc: Quốc Dũng; biên đạo múa và chỉ đạo nghệ thuật: NSƯT Ngọc Cẩm.

Tác phẩm đã được Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Hà Tĩnh dàn dựng và biểu diễn năm 2019, từng đạt giải A cấp tỉnh và giải khuyến khích của BCH Trung ương Đảng về sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2015-2020.

Chủ đề Đời sống văn hóa

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast