Ổ nhóm chuyên “ăn đêm" lĩnh án

Sáng 2-9, TAND thành phố Hà Tĩnh đã phối hợp với các cơ quan tố tụng tổ chức phiên tòa hình sự sơ thẩm điển hình, xét xử ổ nhóm chuyên “ăn” đêm trên địa bàn. Tổng cộng hình phạt mà 3 bị cáo phải nhận là 75 tháng tù.

Các bị cáo nghe toà tuyên án
Các bị cáo nghe toà tuyên án

Theo cáo trạng của Viện KSND thành phố Hà Tĩnh, trong khoảng thời gian từ tháng 5 đến ngày 15-7, Hoàng Trần Bắc, sinh năm 1991, trú tại xã Đặng Sơn, huyện Đô Lương (Nghệ An) đã cùng với Nguyễn Văn Thuận, sinh năm 1992, trú tại xóm 10, xã Sơn Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) lợi dụng đêm khuya, đi lang thang trên các tuyến đường thuộc địa bàn TP Hà Tĩnh tìm sơ hở để trộm cắp tài sản. Bắc và Thuận đã thực hiện trót lọt 8 vụ trộm cắp tài sản, với tổng giá trị tài sản bị chúng chiếm đoạt là 85,2 triệu đồng của các bị hại: Nguyễn Thị Hòa (phường Nguyễn Du), Nguyễn Trường Giang (phường Trần Phú), Nguyễn Thị Loan (phường Đại Nài), Phan Công Hoan (phường Tân Giang), Nguyễn Xuân Lâm (phường Văn Yên), Phan Thanh Tuyển (phường Đại Nài), Lê Xuân Thiện (phường Bắc Hà) và Nguyễn Văn Thìn (phường Bắc Hà).

Trong đó, Hoàng Trần Bắc là người giữ vai trò chủ mưu, khởi xướng tích cực, đã trực tiếp thực hiện 3 vụ và cùng đồng bọn thực hiện 3 vụ trộm cắp tài sản, với tổng giá trị tài sản chiếm đoạt 70,2 triệu đồng, hưởng lợi bất chính 15,6 triệu đồng. Nguyễn Văn Thuận là người tham gia tích cực, một mình trực tiếp thực hiện 1 vụ và cùng đồng bọn thực hiện 2 vụ trộm cắp tài sản, với tổng giá trị tài sản chiếm đoạt là 21 triệu đồng, hưởng lợi bất chính 10,5 triệu đồng.

Trong vụ án này, Hoàng Văn Khối, sinh năm 1974, tạm trú tại Khối 4, phường Nam Hà- thành phố Hà Tĩnh đã 5 lần tiêu thụ tài sản do Bắc và Thuận phạm tội mà có, với tổng giá trị tài sản là 39,8 triệu đồng, thu lợi bất chính 400 nghìn đồng. Hiện Khối đã giao nộp các tài sản mua được của các bị cáo cho CQĐT.

Ổ nhóm chuyên “ăn” đêm này còn có sự tham gia của các đối tượng: Trần Thoại Thành, sinh năm 1998 và Trần Hoài Nam, sinh năm 1997. Tuy nhiên, Thành và Nam chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên CQĐT đã ra quyết định xử lý hành chính về hành vi trộm cắp tài sản.

Căn cứ vào tình chất hành vi phạm tội và các quy định của pháp luật, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Hoàng Trần Bắc 42 tháng tù giam; Nguyễn Văn Thuận 15 tháng tù giam về tội “Trộm cắp tài sản”. Riêng Hoàng Văn Khối phải chịu mức án 18 tháng tù về hành vi “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast