“Ốc đảo” Hồng Lam rộn ràng đón Xuân mới

(Baohatinh.vn) - Về “ốc đảo” Hồng Lam (xã Xuân Giang, Nghi Xuân, Hà Tĩnh) những ngày cuối năm, không ồn ào, hối hả như bên kia bờ sông nhưng những người dân nơi đây vẫn chào đón Xuân mới bằng sự ấm cúng, giản dị.

oc dao hong lam ron rang don xuan moi

Hối hả đạp xe đi mua lá dong, chai mật về gói bánh chưng...

Từng cơn gió thổi từ mép sông lạnh đến run người cũng không ngăn nổi niềm vui của những người con làm ăn xa về quê đón Tết, những người đi chợ về hí hửng khoe bao nhiêu là thứ hay trong những tiếng cười giòn tan của các em nhỏ.

Anh Nguyễn Bá Huynh, người lái thuyền ở đây cho biết: “Ngày thường tôi chỉ đi 4 chuyến một buổi thôi, vậy mà mấy ngày này thuyền phải chạy liên tục cho bà con sang sông mua đồ sắm Tết rồi cả con cháu trong thôn đi làm ăn xa về quê nữa. Mệt nhưng thấy vui lắm cô ạ!.”

oc dao hong lam ron rang don xuan moi

1 chuyến đò vừa cập bến chở theo những người đi chợ về với các đồ dùng mua sắm cho ngày Tết sắp đến

Rong ruổi dọc thôn Hồng Lam, tất thảy mọi người đều đang vui vẻ chuẩn bị chào đón Tết. Không cầu kỳ, xa hoa, những người dân “ốc đảo” chuẩn bị sắm sửa cho năm mới trong không gian yên tĩnh, giản dị của một vùng quê thanh bình.

Ông Nguyễn Thế Lục, Trường thôn Hồng Lam cho biết: “Các hộ nghèo của thôn đều đã nhận được quà Tết của chính quyền địa phương. Ngày 28 Tết, chúng tôi sẽ tổ chức mổ thịt me cho bà con để mọi người cùng nhau đón Tết đầm ấm, yên vui, cùng chúc nhau năm mới mùa màng bội thu, tài lộc đầy nhà.”

oc dao hong lam ron rang don xuan moi
oc dao hong lam ron rang don xuan moi

Cán bộ thôn đang tập trung sửa lại hệ thống điện thắp sáng ngoài đường cho bà con vui đón Tết

oc dao hong lam ron rang don xuan moi
oc dao hong lam ron rang don xuan moi

Mật, bánh kẹo là những thực phẩm được người dùng quan tâm để ăn Tết

oc dao hong lam ron rang don xuan moi

Bà Nguyễn Thị Yến đang nhổ rau tại vườn để chuẩn bị thực phẩm trong dịp Tết

oc dao hong lam ron rang don xuan moi

Mọi người đang chia nhau phần thịt của mình

oc dao hong lam ron rang don xuan moi

Sau khi nhận số thịt này, các gia đình sẽ ăn một bữa thật no và để giành để tiếp khách quý trong dịp Tết

oc dao hong lam ron rang don xuan moi
oc dao hong lam ron rang don xuan moi

Sau những ngày bận rộn với sách vở, lũ trẻ được nghỉ ngơi đón Tết, cùng nhau nô đùa rộn vang khắp thôn

Đọc thêm

Chuyện nữ công nhân 9X hồi hương làm việc

Chuyện nữ công nhân 9X hồi hương làm việc

Sau những năm tháng bôn ba của tuổi trẻ, chị Dương Thị Thùy Trang (SN 1994) đã quyết định về lại Hà Tĩnh làm việc, ổn định cuộc sống và góp sức xây dựng quê hương.
Sống khỏe cùng BHT: Các bệnh về mắt ở người cao tuổi, những vấn đề cần lưu ý

Sống khỏe cùng BHT: Các bệnh về mắt ở người cao tuổi, những vấn đề cần lưu ý

Các bệnh mắt thường gặp ở người cao tuổi như đục thủy tinh thể, glôcôm, thoái hóa điểm vàng, khô mắt... có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị lực nếu không phát hiện và điều trị kịp thời. Bác sĩ CKII Võ Tá Thiện, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Nhà khoa học Mỹ: “VinFuture đưa đóng góp của phụ nữ khoa học ra ánh sáng toàn cầu”

Nhà khoa học Mỹ: “VinFuture đưa đóng góp của phụ nữ khoa học ra ánh sáng toàn cầu”

Phụ nữ làm lãnh đạo trong khoa học không nên được nhìn nhận như một “ngoại lệ”, càng không phải là điều gây ngạc nhiên. Theo TS. Jayshree Seth, Nhà khoa học Doanh nghiệp tại Tập đoàn 3M (Mỹ) và thành viên Hội đồng Sơ khảo Giải thưởng VinFuture, điều đó đơn giản là trạng thái tự nhiên của thời đại.
Chính sách vay vốn đối với người sau cai nghiện ma túy

Chính sách vay vốn đối với người sau cai nghiện ma túy

Người sau cai nghiện ma túy, cơ sở sản xuất kinh doanh có sử dụng lao động là người sau cai nghiện ma túy được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội để tham gia đào tạo nghề trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng hoặc sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm.
Chủ thầu “đỏ mắt” tìm thợ xây

Chủ thầu “đỏ mắt” tìm thợ xây

Những năm gần đây, nhu cầu xây dựng nhà ở tại đô thị Hà Tĩnh tăng nhanh sau Tết nguyên đán, song nhiều chủ thầu xây dựng lại rơi vào tình cảnh “đỏ mắt” tìm thợ do nguồn nhân lực khan hiếm.