Ông Zelensky 'chọn mặt gửi vàng' nữ lãnh đạo 39 tuổi làm Thủ tướng Ukraine

Ngày 14/7, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đề cử Phó Thủ tướng Yulia Svyrydenko làm Thủ tướng tiếp theo của đất nước.

6795acb9-7a6f-426b-a1ae-70682b315966.jpg
Bà Yulia Svyrydenko (Ảnh: Bloomberg).

Ông Zelensky đã giao cho bà nhiệm vụ lãnh đạo một cuộc tái cơ cấu lớn trong hoạt động của chính phủ. Sau cuộc gặp với bà Svyrydenko, ông Zelensky bày tỏ kỳ vọng vào việc sẽ có kế hoạch hành động mới của chính phủ.

“Tôi trông đợi vào bản kế hoạch hành động của chính phủ mới sẽ được công bố trong thời gian tới”, ông Zelensky viết trên mạng xã hội sau buổi làm việc với Svyrydenko.

Yulia Svyrydenko, nhân vật chủ chốt đứng sau thỏa thuận khoáng sản và đất hiếm gần đây giữa Ukraine và Mỹ, đã đóng vai trò quan trọng trong việc đàm phán và ký kết văn bản này. Trên cương vị Phó Thủ tướng thứ nhất kiêm Bộ trưởng Kinh tế, bà dẫn đầu phái đoàn Ukraine đến Washington và ký thỏa thuận với Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent vào ngày 30/4.

Theo thỏa thuận, Ukraine và Mỹ thành lập Quỹ Đầu tư Tái thiết chung, chịu trách nhiệm quản lý doanh thu từ các khoáng sản chiến lược, bao gồm các nguyên tố đất hiếm, cũng như dầu khí.

Bà Svyrydenko sinh ngày 25/12/1985 tại Chernihiv. Bà tốt nghiệp loại xuất sắc tại Đại học Thương mại và Kinh tế Quốc gia Kiev năm 2008 và hoàn thành một số chương trình sau đại học sau đó. Cùng năm, bà bắt đầu sự nghiệp với vai trò chuyên viên kinh tế tài chính tại một công ty bất động sản Ukraine - Andorra có trụ sở tại Kiev.

Năm 2011, bà được bổ nhiệm làm trưởng phái đoàn thương mại thường trực của tỉnh Chernihiv tại thành phố Vô Tích, Trung Quốc, nơi bà làm việc để thu hút đầu tư Trung Quốc vào Ukraine. Một trong những kết quả là sự thành lập của Eko-Vtor, một công ty có trụ sở tại Chernihiv với 100% vốn đầu tư nước ngoài.

Năm 2015, bà Svyrydenko bắt đầu làm việc trong bộ máy nhà nước với vị trí cố vấn cho lãnh đạo chính quyền tỉnh Chernihiv. Cùng năm đó, bà trở thành giám đốc cơ quan ở phát triển kinh tế tỉnh, và đến năm 2017 được bổ nhiệm làm Phó tỉnh trưởng thứ nhất.

Trong thời gian bà làm việc tại chính quyền tỉnh, Chernihiv đã thu hút hơn 340 triệu USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, chiếm khoảng 80% trong tổng số 430 triệu USD mà toàn tỉnh nhận được vào thời điểm đó. Năm 2017, Chernihiv xếp hạng nhất trong cả nước về tốc độ tăng trưởng đầu tư.

Vào thời điểm đó, các thành phố của Ukraine còn lệ thuộc vào trung ương và không có quyền tự chủ ngân sách, nên việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài được xem là một thành tựu lớn.

Năm 2019, bà Svyrydenko gia nhập Bộ Kinh tế Ukraine với vai trò Thứ trưởng, và được thăng chức lên Thứ trưởng thứ nhất vào năm 2020. Bà phụ trách các lĩnh vực: lao động, việc làm, công nghiệp và chính sách giá cả.

Cuối năm đó, bà được bổ nhiệm làm Phó Chánh văn phòng Tổng thống, nơi bà phụ trách chính sách kinh tế và quan hệ với nhà đầu tư. Bà cũng là Chủ tịch Hội đồng Hỗ trợ Doanh nghiệp Tổng thống, cơ quan do ông Zelensky thành lập.

Bà Svyrydenko từng được trao bằng khen danh dự của Nội các Ukraine vì những cống hiến trong khu vực công.

Nếu được chính thức bổ nhiệm, bà sẽ là người phụ nữ thứ 2 trong lịch sử giữ chức Thủ tướng Ukraine, và trùng tên với người đầu tiên, Yulia Tymoshenko, người từng giữ chức năm 2005 và từ 2007-2010.

Tuy nhiên, khác với bà Tymoshenko, người mất hơn 10 năm gây dựng đảng chính trị riêng, bà Svyrydenko có con đường thăng tiến nhanh hơn nhiều.

Bà được nhận xét là người làm việc dễ chịu, ít thủ tục rườm rà, đồng thời biết lắng nghe người có kinh nghiệm, hỗ trợ người trẻ, và xử lý nhân sự khéo léo.

Truyền thông Ukraine cũng nhận xét bà Svyrydenko là người cẩn trọng và phản ứng nhạy bén trước các chỉ trích truyền thông.

Tất cả các nguồn tin đều nhận định bà Svyrydenko là một nhà kỹ trị năng động, chăm chỉ và có năng lực điều hành. Bà được xem là gương mặt phù hợp khi Ukraine đang ưu tiên một thủ tướng điều hành chính phủ hiệu quả, thay vì một chính trị gia thuần túy.

dantri.com.vn

Đọc thêm

Italy đối mặt khủng hoảng kép do nắng nóng

Italy đối mặt khủng hoảng kép do nắng nóng

Việc sóng nhiệt xuất hiện sớm và kéo dài liên tiếp ngay từ tháng 6 là dấu hiệu cho thấy khu vực Địa Trung Hải đang trở thành một trong những điểm nóng chịu tác động nặng nề nhất của biến đổi khí hậu.
Iran nêu lý do đóng trở lại eo biển Hormuz

Iran nêu lý do đóng trở lại eo biển Hormuz

Bộ chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbia của Iran ngày 20/6 tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz vì cáo buộc các cuộc không kích của Israel vào Li Băng là vi phạm biên bản ghi nhớ.
Iran lại đóng eo biển Hormuz

Iran lại đóng eo biển Hormuz

Tehran thông báo đóng eo biển Hormuz do Israel tiếp tục tấn công vào miền nam Lebanon, cáo buộc hành động này vi phạm thỏa thuận giữa Mỹ và Iran.
Israel, Hezbollah nhất trí ngừng bắn

Israel, Hezbollah nhất trí ngừng bắn

Mỹ thông báo Israel và Hezbollah đã nhất trí ngừng bắn, sau khi giao tranh giữa hai bên ở Lebanon đe dọa làm sụp đổ thỏa thuận giữa Washington với Tehran.
Xung đột Trung Đông: Nước cờ thực dụng

Xung đột Trung Đông: Nước cờ thực dụng

Việc Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài từ cuối tháng 2/2026 được xem là một trong những diễn biến địa chính trị đáng chú ý nhất tại Trung Đông trong nhiều năm qua.
Bỉ, Pháp và Thụy Sĩ bắt đầu thử nghiệm tuyến đường sắt cao tốc mới

Bỉ, Pháp và Thụy Sĩ bắt đầu thử nghiệm tuyến đường sắt cao tốc mới

Kể từ tháng 7/2027, Bỉ, Pháp và Thụy Sĩ sẽ phối hợp vận hành thử nghiệm dịch vụ tàu cao tốc TGV INOUI mới kết nối ba thành phố chiến lược: Brussels, Strasbourg và Basel. Bước đi này nhằm nâng cao năng lực kết nối giao thông xuyên biên giới, mở ra những lựa chọn thay thế cho đường hàng không.
Mỹ và Iran đạt thỏa thuận hòa bình

Mỹ và Iran đạt thỏa thuận hòa bình

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif thông báo Mỹ và Iran nhất trí chấm dứt ngay lập tức và vĩnh viễn các hoạt động quân sự trên mọi mặt trận, trong đó có chiến trường Liban.
Đã có trên 73.000 người thiệt mạng tại Gaza

Đã có trên 73.000 người thiệt mạng tại Gaza

Theo các cơ quan y tế tại Gaza, số người thiệt mạng trong các cuộc xung đột kể từ khi bùng nổ cuộc chiến giữa lực lượng Hamas và Israel ngày 7/10/2023 đến nay đã vượt 73.000 người, và con số này vẫn tiếp tục tăng lên do các cuộc tấn công của Israel.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!