Phá bờ thửa nhỏ, hình thành ô thửa lớn ở vựa lúa huyện Đức Thọ

(Baohatinh.vn) - Vụ xuân 2022, xã Lâm Trung Thủy (Đức Thọ, Hà Tĩnh) thực hiện phá bờ thửa nhỏ, hình thành ô thửa lớn trên diện tích khoảng 50 ha và trở thành địa phương đầu tiên của huyện triển khai chủ trương này.

Phá bờ thửa nhỏ, hình thành ô thửa lớn ở vựa lúa huyện Đức Thọ

Mặc dù thời tiết không thuận lợi nhưng bà con nông dân xã Lâm Trung Thủy đã tập trung xuống đồng để phá bờ thửa nhỏ.

Trong 2 ngày (1 - 2/11), xã Lâm Trung Thủy đã huy động bà con cùng phương tiện máy móc xuống đồng phá bờ thửa nhỏ, tiến tới tích tụ ruộng đất. Vụ xuân 2022, xã tổ chức thực hiện tại 5/11 thôn, gồm: Trung Thành, Hòa Bình, Trung Đông, Hoa Ích Lâm và Đức Hương Quang trên tổng diện tích 50 ha. Chủ trương nhận được sự thống nhất cao từ cán bộ, đảng viên đến toàn thể nhân dân với 457/457 hộ đồng tình tham gia.

Ông Đinh Sỹ Đàm - thôn Trung Thành cho biết: “Gia đình tôi có 7 sào ruộng, trước chia thành 7 thửa, nhưng nay dồn thành 4 thửa. Điều này giúp việc đưa cơ giới hóa các khâu làm đất, thu hoạch thuận tiện và tiết kiệm thời gian, công sức hơn. Là một đảng viên, tôi tiên phong làm trước, huy động hết nhân lực của gia đình ra đồng tiến hành phá bờ thửa nhỏ. Từ đó, tạo động lực vận động bà con thực hiện chủ trương lớn”.

Phá bờ thửa nhỏ, hình thành ô thửa lớn ở vựa lúa huyện Đức Thọ

Đoàn viên, hội viên thuộc các tổ chức đoàn trên địa bàn cũng hưởng ứng chủ trương, ra quân cùng lao động phá bờ vùng, bờ thửa.

Không khí ra quân rầm rộ trên tất cả các thôn được giao kế hoạch trong đợt này. Ở thôn Hoa Ích Lâm, gia đình ông Đinh Văn An là một trong những hộ có diện tích lớn với hơn 3 mẫu ruộng. “Lâu nay, ruộng manh mún khắp các xứ đồng, rất khó khăn trong sản xuất. Vì thế, khi có chủ trương phá bờ vùng, bờ thửa, gia đình tôi ủng hộ ngay. Không chỉ giúp áp dụng tối đa cơ giới hoá vào sản xuất, việc hình thành cánh đồng lớn, liền vùng, liền thửa sẽ giúp bà con nông dân có cơ hội đầu tư chuyên canh sản xuất các dòng lúa chất lượng, tăng cao giá trị hàng hóa của thương hiệu gạo Đức Thọ” - ông Đinh Văn An chia sẻ.

Phá bờ thửa nhỏ, hình thành ô thửa lớn ở vựa lúa huyện Đức Thọ

Trong 2 ngày, xã Lâm Trung Thủy đã hoàn thành phá bờ thửa nhỏ trên diện tích 50 ha.

Theo ông Nguyễn Hữu Thọ - Chủ tịch UBND xã Lâm Trung Thủy, địa phương có diện tích sản xuất lúa lớn nhất huyện với gần 1.000 ha. Việc phá bờ vùng, bờ thửa để tích tụ ruộng đất vừa tăng năng suất vừa cải tạo và quy hoạch lại vùng sản xuất chuyên canh.

“Trước đây, xã đã thành công với chủ trương chuyển đổi ruộng manh mún, hình thành 3 cánh đồng lớn trên diện tích 330 ha. Với diện tích 50 ha được phá bỏ bờ thửa nhỏ tại 5 thôn trong đợt này, chúng tôi sẽ giảm từ 653 thửa xuống còn 87 thửa, diện tích bình quân mỗi thửa khoảng 0,7 - 1 ha. Điều này sẽ tạo thuận tiện trong đưa cơ giới hóa, áp dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất như: đồng nhất 1 loại giống, thời vụ, quy trình chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh... và thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát triển theo hướng hàng hóa chất lượng cao” - ông Nguyễn Hữu Thọ cho biết.

Phá bờ thửa nhỏ, hình thành ô thửa lớn ở vựa lúa huyện Đức Thọ

Lãnh đạo huyện Đức Thọ trực tiếp đến động viên bà con nông dân xã Lâm Trung Thủy ra quân phá bỏ bờ thửa nhỏ, hình thành ô thửa lớn.

Không chỉ là địa phương trọng điểm lúa, đồng ruộng khá bằng phẳng, liền vùng, xã Lâm Trung Thủy còn có nhiều diện tích ruộng bám đường Quốc lộ 8A. Đây sẽ là lợi thế quan trọng để các vùng sản xuất tập trung thực hiện các chuỗi liên kết với doanh nghiệp, tiến tới thu hút đầu tư, xây dựng các mô hình tích tụ ruộng đất, tăng cao giá trị kinh tế từ sản xuất lúa gạo.

Trước đây, Đức Thọ đã xây dựng thành công một số vùng sản xuất tập trung nhưng chưa thực hiện phá bờ thửa nhỏ, hình thành ô thửa lớn. Vụ xuân năm 2022, huyện Đức Thọ quyết tâm thực hiện chủ trương phá bờ thửa nhỏ, hình thành ô thửa lớn trên diện tích khoảng 200 ha tại 3 xã: Lâm Trung Thủy, Bùi La Nhân và Thanh Bình Thịnh. Đến năm 2025, toàn huyện phấn đấu sẽ có 2.000 ha (chiếm 30% tổng diện tích) được dồn điền đổi thửa.

Đến nay, Lâm Trung Thủy là xã đầu tiên triển khai thực hiện chủ trương này.

Ông Nghiêm Sỹ Đông - Trưởng phòng NN&PTNT huyện Đức Thọ

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Bàn tay đan những mùa hoa...

Bàn tay đan những mùa hoa...

Chuyển đổi mô hình sản xuất từ trồng lúa, hoa màu sang trồng hoa Tết, nhiều nông dân Hà Tĩnh đã tạo ra thu nhập ổn định, từ đó thay đổi cuộc sống gia đình và làm cho các vùng quê thêm trù phú.
Nông dân Hà Tĩnh tích cực chống rét cho mạ xuân

Nông dân Hà Tĩnh tích cực chống rét cho mạ xuân

Trong điều kiện nền nhiệt độ trong ngày có sự chênh lệch lớn, bà con nông dân Hà Tĩnh đã chủ động triển khai các biện pháp chống rét, áp dụng kỹ thuật đảm bảo cho mạ xuân sinh trưởng, phát triển tốt.
Đặc sản nuôi ở Hà Tĩnh sớm “cháy hàng”

Đặc sản nuôi ở Hà Tĩnh sớm “cháy hàng”

Chưa đến Tết Nguyên đán, nhiều trang trại chăn nuôi đặc sản ở Hà Tĩnh đã “cháy hàng”. Dê Lào, lợn rừng, gà Đông Tảo, chồn hương... được đặt cọc từ sớm, giá tăng, cung không đủ cầu.
Giá lợn tăng cao, người chăn nuôi phấn khởi

Giá lợn tăng cao, người chăn nuôi phấn khởi

Giá lợn hơi liên tục tăng cao đang tạo động lực cho người chăn nuôi tại Hà Tĩnh chú trọng chăm sóc, phòng, chống dịch bệnh để phục vụ nhu cầu thị trường tết Nguyên đán sắp tới.
Nhà nông bám đồng sản xuất vụ xuân

Nhà nông bám đồng sản xuất vụ xuân

Dù nhiệt độ giảm sâu, trời rét buốt, song những ngày này, nông dân Hà Tĩnh vẫn bám đồng làm đất, gieo cấy vụ xuân, quyết tâm bảo đảm tiến độ sản xuất.
Về nơi rau “xước tí da” thơm ba quãng đồng

Về nơi rau “xước tí da” thơm ba quãng đồng

Ở tổ dân phố La Xá (phường Hà Huy Tập, tỉnh Hà Tĩnh) người dân nơi đây đã vun trồng nên một vùng rau gia vị an toàn, bền bỉ, mang lại sinh kế ổn định và niềm tin vào cách làm nông nghiệp sạch.
Hà Tĩnh phát triển nghề cá bền vững, có trách nhiệm

Hà Tĩnh phát triển nghề cá bền vững, có trách nhiệm

Trên hành trình vươn ra biển lớn, Hà Tĩnh tập trung triển khai những giải pháp căn cơ trong chống khai thác IUU. Những nỗ lực bền bỉ ấy đang góp phần cùng cả nước tháo gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC), tạo nền tảng quan trọng cho nghề cá phát triển bền vững, gắn với sinh kế lâu dài của ngư dân.