Can Lộc bắt tay dồn điền đổi thửa hơn 1.100 ha ruộng vụ xuân 2022

(Baohatinh.vn) - Với phương châm dồn điền đổi thửa, tổ chức lại sản xuất theo vùng tập trung, các địa phương ở Can Lộc (Hà Tĩnh) đang phấn đấu hoàn thành mục tiêu có thêm hơn 1.100 ha đất được chuyển đổi, sẵn sàng cho vụ xuân năm 2022.

Can Lộc bắt tay dồn điền đổi thửa hơn 1.100 ha ruộng vụ xuân 2022

Sơn Lộc là địa phương đầu tiên ở Can Lộc ra quân thực hiện dồn điền đổi thửa. Ảnh Quốc Huy

Vụ xuân năm 2022, xã Sơn Lộc được giao kế hoạch chuyển đổi 60 ha ruộng nhằm thực hiện kế hoạch của huyện về tập trung ruộng đất, phá bỏ bờ vùng bờ thửa, hình thành vùng sản xuất tập trung. Qua đó, tăng cường liên kết, nâng cao hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp. Bắt đầu từ ngày 12/9, có 8/9 thôn đã đồng loạt ra quân cải tạo đồng ruộng. Đến thời điểm này, bà con đã đăng ký thực hiện 80 ha và đang tiếp tục đăng ký mở rộng diện tích tập trung ruộng đất.

Ông Lê Xuân Tình - Trưởng thôn Chi Lệ, xã Sơn Lộc chia sẻ: “Từ thành công của mô hình cánh đồng thửa lớn của vụ xuân năm trước, người dân càng tin tưởng vào chủ trương dồn điền đổi thửa và tích cực hưởng ứng. Năm nay, 60 hộ dân trong thôn đã đăng ký thực hiện phá bờ thửa nhỏ, hình thành ô thửa lớn trên diện tích 11 ha. Theo đó, từ 127 ô thửa nhỏ ban đầu, vùng đồng này sẽ chỉ còn hơn 10 thửa lớn để hình thành vùng sản xuất tập trung theo mô hình tổ hợp tác”.

Can Lộc bắt tay dồn điền đổi thửa hơn 1.100 ha ruộng vụ xuân 2022

Bà con thôn Chi Lệ, xã Sơn Lộc dõi theo từng ca máy. Ảnh Quốc Huy

Để tạo được sự đồng thuận của người dân, góp phần đưa chủ trương, chính sách của huyện vào cuộc sống, Sơn Lộc đã thực hiện bài bản từ việc sớm xây dựng đề án, tổ chức họp lấy ý kiến Nhân dân.

“Điểm mới ở Sơn Lộc năm nay là thực hiện chuyển đổi ruộng đất gắn chuyển đổi chủ sở hữu. Ruộng của các hộ được quy về một nơi, sau khi chuyển đổi sẽ được chia lại gắn với hình thành vùng sản xuất tập trung, tổ chức lại sản xuất. Ngoài chính sách hỗ trợ của huyện, xã cũng đã ban hành cơ chế, chính sách riêng với tổng số tiền hỗ trợ là 250 triệu đồng, gồm: hỗ trợ giống 70 ngàn đồng/sào, hạ tầng cơ sở 6 triệu đồng/ha, ngoài ra còn có cơ chế đặc thù cho những thôn có địa hình khó khăn...” - Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Lộc Nguyễn Đình Huy thông tin.

Không khí ra quân dồn điền đổi thửa cũng diễn ra sôi nổi trên cánh đồng ở tổ dân phố K130 - thị trấn Nghèn.

Bà Phạm Thị Huệ chia sẻ: “Thực hiện chủ trương tập trung ruộng đất, sau khi đổi thửa, gia đình tôi có gần 3 sào trên cánh đồng lớn 15 ha. Việc ruộng quy về một nơi như vậy giúp chúng tôi thuận lợi hơn trong canh tác. Đặc biệt, việc đổi thửa diễn ra rất công bằng theo hình thức bốc thăm và trước khi chia, chính quyền cũng đã hoàn thành việc làm đất nên chúng tôi càng yên tâm nhận ruộng”.

Can Lộc bắt tay dồn điền đổi thửa hơn 1.100 ha ruộng vụ xuân 2022

Bà Phạm Thị Huệ (người ngoài cùng bên phải, nhóm 3 người) cùng với bà con tổ dân phố K130 tích cực tham gia phá bờ vùng, bờ thửa.

Từ kết quả ban đầu đó, thị trấn Nghèn càng vững tin thực hiện kế hoạch chuyển đổi ruộng đất tại 6 tổ dân phố với tổng diện tích hơn 100 ha.

Anh Đồng Văn Thành - Phó Chủ tịch UBND thị trấn Nghèn cho biết: “Để tạo sự bền vững trong chuyển đổi và thuận lợi trong việc xây dựng cánh đồng lớn, UBND thị trấn đã chỉ đạo các tổ dân phố khảo sát nhu cầu của người dân và thực hiện 3 phương án: Các hộ dân không có nhu cầu sản xuất hoặc lâu nay cho thuê đất sẽ được quy hoạch về một vùng riêng; các cá nhân góp đất sản xuất chung sẽ tập trung vào 1 vùng, gắn vào đó là việc xúc tiến thành lập các tổ hợp tác, hợp tác xã; các hộ không có nhu cầu sản xuất chung được đưa ra khỏi vùng cánh đồng mẫu”.

Sự đổi mới trong các giải pháp thực hiện, cách làm bài bản của những đơn vị đi đầu đã tạo phong trào, khí thế thi đua sôi nổi trong việc thực hiện cuộc “cách mạng” về ruộng đất.

Tại xã Gia Hanh, sau mùa bội thu trên cánh đồng 1 giống rộng 22 ha ở thôn Ngọc Lâm, năm nay đã có thêm 3 thôn: Phan Sơn, Bắc Trung Sơn, Nhân Phong cùng thực hiện phá bờ vùng, bờ thửa, tập trung ruộng đất trên diện tích 40 ha.

Can Lộc bắt tay dồn điền đổi thửa hơn 1.100 ha ruộng vụ xuân 2022

Ca máy đầu tiên khởi động việc dồn điền đổi thửa trên cánh đồng 20 ha ở thôn Phan Sơn bắt đầu từ cuối tháng 9.

Ông Nguyễn Doãn Lục ở thôn Phan Sơn (Gia Hanh) chia sẻ: “Để thực hiện chủ trương dồn điền đổi thửa trên diện tích 20 ha, thôn đã tổ chức họp các hộ gia đình để lấy ý kiến, bàn bạc công khai phương án thực hiện, vì thế đã tạo được sự đồng thuận cao trong Nhân dân”.

Từ việc vận dụng triệt để các chính sách của cấp trên, kết hợp với chính sách của địa phương, Gia Hanh sẽ hỗ trợ 50% giống, phân bón và 50% đầu tư cơ sở hạ tầng như: đắp đường, sửa chữa kênh mương, cống... nhằm khuyến khích, hỗ trợ người dân. Dự kiến, tổng mức hỗ trợ sẽ khoảng 4,5 triệu đồng/ha.

Ông Phan Đình Thành - Phó Chủ tịch UBND xã Gia Hanh cho hay. “Xã cũng thống nhất phương án thành lập hợp tác xã nông nghiệp, hình thành tổ hợp tác ở mỗi thôn, các tổ trưởng sẽ là đầu mối để liên kết giữa người dân với các dịch vụ, các doanh nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả, tạo sự bền vững trong sản xuất”.

Đến thời điểm hiện tại, 18/18 xã, thị trấn đã đăng ký chuyển đổi ruộng đất trên diện tích hơn 1.200 ha (vượt kế hoạch huyện đề ra), trong đó, mỗi thôn phấn đấu 70% số hộ chung 1 ô thửa và 30% còn lại không quá 2 ô thửa.

Năm nay, Can Lộc đổi mới chủ trương tập trung ruộng đất theo phương châm: chuyển đổi ruộng đất gắn với đổi mới hình thức sản xuất, hình thành các tổ hợp tác, hợp tác xã; tăng cường liên kết với các doanh nghiệp, tạo hướng đi bền vững. Thay vì chọn điểm xây dựng mô hình ở xã, năm nay, việc chuyển đổi ruộng đất được giao trách nhiệm cho từng thôn, tổ dân phố. Qua đó, phát huy vai trò của người dân trong việc cùng biết, cùng bàn, cùng tham gia thực hiện, tạo nên sự đồng thuận, sức lan tỏa của phong trào.

Đây là hoạt động thiết thực của Can Lộc trong việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/HU ngày 20/8/2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy, Đề án số 2553/ĐA-UBND ngày 13/8/2020 của UBND huyện về tập trung ruộng đất, hình thành vùng sản xuất tập trung, tăng cường liên kết, nâng cao hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp.

Phó Chủ tịch UBND huyện Can Lộc Bùi Huy Cường

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Để mỗi chuyến biển an toàn trong mùa mưa bão

Để mỗi chuyến biển an toàn trong mùa mưa bão

Mùa mưa bão, thời tiết trên biển khó lường, tiềm ẩn rủi ro với ngư dân Hà Tĩnh. Vì vậy, lực lượng chức năng tăng cường hướng dẫn ngư dân bảo đảm an toàn về người và phương tiện.
Nâng tầm giá trị cây cam Mai Hoa

Nâng tầm giá trị cây cam Mai Hoa

Ngoài chú trọng năng suất, người trồng cam ở xã Mai Hoa (Hà Tĩnh) đang từng bước đổi mới phương thức canh tác, hướng đến sản xuất an toàn, nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm.
Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), góp phần tháo gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC), Hà Tĩnh đã triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp.
Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Hồ Huy Thành đề nghị các địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ; tiếp tục rà soát các điểm xung yếu, khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét để chủ động phương án ứng phó.
Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, những hỗ trợ về nhà ở, con giống và sinh kế đang giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo ở xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) từng bước ổn định cuộc sống.
Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Sự đổi mới trong tư duy, cách làm của người dân cùng sự đồng hành của chính quyền đang mở ra những mô hình kinh tế hiệu quả, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho bà con xã Mai Hoa (Hà Tĩnh).
Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!