Phải có chế tài mạnh, xử lý nghiêm vi phạm ATVSTP

(Baohatinh.vn) - Tại buổi tiếp xúc với các ĐBQH Hà Tĩnh chiều 26/4, cử tri huyện Đức Thọ bày tỏ sự quan tâm đến vệ sinh an toàn, vệ sinh thực phẩm (ATVSTP), đường ngang dân sinh, cải cách hành chính, xử lý đơn thư khiếu nại - tố cáo...

Mở đầu cuộc tiếp xúc, cử tri Nguyễn Hữu Vấn (xã Đức Đồng) cho rằng, vấn đề ATVSTP đang được người dân rất quan tâm. Đây là vấn đề “nóng”, liên quan đến sức khỏe của nhiều bộ phận người dân, vì vậy phải có chế tài thật mạnh, xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân vi phạm.

phai co che tai manh xu ly nghiem vi pham atvstp

Cử tri Nguyễn Hữu Vấn

Liên quan đến dự thảo Luật Đường sắt, cử tri Trần Văn Minh (xã Đức Long) quan tâm đến vấn đề đường ngang dân sinh cho các xã có đường sắt đi qua. Riêng xã Đức Long có 4km đường sắt chạy qua nhưng hiện không có rào chắn, người canh gác nên rất nguy hiểm cho người dân qua lại.

phai co che tai manh xu ly nghiem vi pham atvstp

Cử tri Trần Văn Minh

Ngoài ra, cử tri đề nghị hạn chế đơn thư khiếu nại vượt cấp, xử lý nghiêm những đơn thư tố cáo sai, không đúng sự thật; quản lý chặt chẽ hệ thống thông tin, mạng xã hội…

Cử tri thị trấn Đức Thọ quan tâm đến một số vấn đề về thất thoát, lãng phí tài sản công, lợi ích nhóm; có chính sách kích cầu cho các thị trấn, thị tứ trong việc xây dựng đô thị văn minh. Đặc biệt, cần quan tâm đầu tư hệ thống đê điều, kè bờ sông khi hiện đang sạt lở nghiêm trọng, đe dọa đến tính mạng và tài sản nhân dân.

phai co che tai manh xu ly nghiem vi pham atvstp

Nhiều cử tri cũng phản ánh về tình trạng buông lỏng quản lý, bảo vệ tài nguyên môi trường; đề nghị xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân tiếp tay làm chế độ thương binh giả; miễn phí qua cầu Bến Thủy vì người dân không đi trên tuyến đường BOT nhưng vẫn phải mua vé…

Phó trưởng Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh Nguyễn Văn Sơn hứa tiếp thu những ý kiến của các cử tri, đồng thời đề nghị cơ quan chức năng xem xét giải đáp cụ thể, rõ ràng.

phai co che tai manh xu ly nghiem vi pham atvstp

Những vấn đề lớn như: xây dựng luật, quản lý tài sản công, chính sách sản xuất nông nghiệp sẽ được Đoàn tổng hợp, chuyển lên Quốc hội xem xét, giải quyết…

Đọc thêm

Thành lập Trung tâm Khoa học, Công nghệ và Chuyển đổi số Hà Tĩnh

Thành lập Trung tâm Khoa học, Công nghệ và Chuyển đổi số Hà Tĩnh

Trung tâm KHCN và Chuyển đổi số Hà Tĩnh thành lập trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Ứng dụng KHCN và Đổi mới sáng tạo; Trung tâm CNTT và Truyền thông; tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy tương ứng của Trung tâm Nghiên cứu, phát triển nấm và Tài nguyên sinh vật.
Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Vinh dự là những người lính trực tiếp chiến đấu giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tiếp quản chính quyền sau ngày giải phóng, những người lính của Sư đoàn Sông Lam năm xưa luôn mang trong mình niềm tự hào.
Yêu nước theo cách của Gen Z

Yêu nước theo cách của Gen Z

Thế hệ Gen Z – những người trẻ trong thời đại số đang viết tiếp câu chuyện yêu nước bằng chính ngôn ngữ của mình, không ồn ào nhưng thấm sâu, không phô trương nhưng đầy chân thành.
Sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã - Chủ trương lớn, hợp lòng dân

Sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã - Chủ trương lớn, hợp lòng dân

Việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, mang tính chiến lược lâu dài, mở ra cơ hội phát triển mới cho các địa phương. Hà Tĩnh đã xây dựng dự thảo phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã dựa trên các nguyên tắc, tiêu chí, hướng dẫn của Trung ương, được cán bộ, đảng viên và Nhân dân đồng tình ủng hộ.
Tuổi trẻ Hà Tĩnh viết tiếp câu chuyện hòa bình

Tuổi trẻ Hà Tĩnh viết tiếp câu chuyện hòa bình

Chương trình góp phần giáo dục thể hệ trẻ Hà Tĩnh hiểu rõ hơn giá trị hòa bình, từ đó tiếp tục nỗ lực phấn đấu, đóng góp cho sự phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới của dân tộc.
Vận dụng tư tưởng của V.I.Lê-nin “thà ít mà tốt” trong tổ chức bộ máy

Vận dụng tư tưởng của V.I.Lê-nin “thà ít mà tốt” trong tổ chức bộ máy

V.I.Lê-nin yêu cầu phải kiên quyết tinh giảm bộ máy, cắt bỏ những bộ phận thừa theo nguyên tắc “thà ít mà tốt”. "Chúng ta phải thực hành tiết kiệm tột mức trong bộ máy nhà nước của chúng ta… chỉ có giảm bớt đến mức tối đa tất cả những cái không tuyệt đối cần thiết, chúng ta mới có thể đứng vững được”.