Phân tích, rà soát nguồn để có kế hoạch thu ngân sách đạt hiệu quả cao

(Baohatinh.vn) - Chiều 10/8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh – Trưởng đoàn giám sát thu ngân sách số 3 - chủ trì cuộc họp bàn về công tác quản lý thu ngân sách địa bàn các huyện: Can Lộc, Lộc Hà, Nghi Xuân, Hương Khê và thành phố Hà Tĩnh.

Phân tích, rà soát nguồn để có kế hoạch thu ngân sách đạt hiệu quả cao ảnh 1

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh: Đoàn giám sát cần phân công nhiệm vụ của từng thành viên trong tổ; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan, có báo cáo kịp thời, đề xuất những việc làm cụ thể trong công tác thu ngân sách

Tính đến ngày 7/8, tổng thu ngân sách nội địa toàn ngành đạt 3.838 tỷ đồng tiền thuế, phí các loại (đạt 55% kế hoạch năm tỉnh giao, 88% kế hoạch trung ương giao và 169% so với cùng kỳ). Riêng tổng thu ngân sách các địa bàn thuộc đoàn giám sát số 3 quản lý đạt 1.012,922 tỷ đồng, trong đó, thành phố Hà Tĩnh 400,733 tỷ đồng (đạt 56% kế hoạch, tăng 15% so cùng kỳ); Nghi Xuân 59,549 tỷ đồng (đạt 52% kế hoạch, tăng 2% so với cùng kỳ); Can Lộc 68,570 tỷ đồng (đạt 64,93% kế hoạch, tăng 39% so với cùng kỳ); Hương Khê 30,290 tỷ đồng (đạt 45% kế hoạch, tăng 4% so với cùng kỳ); Lộc Hà 38,144 tỷ đồng (đạt 55% kế hoạch, tăng 33% so với cùng kỳ).

Phân tích, rà soát nguồn để có kế hoạch thu ngân sách đạt hiệu quả cao ảnh 2

Chi cục trưởng Chi cục Thuế thành phố Hà Tĩnh Trương Quang Long: Số thu 2 tháng (6,7) tuy tăng đột biến trên 180 tỷ đồng nhưng trong công tác thu ngân sách có một số hạn chế như: nợ thuế khá cao; thu quốc doanh, ngoài quốc doanh và thu khác ngân sách có khả năng hụt thu nên đơn vị đang tìm phương án cân đối hợp lý…

Tổng số nợ đọng thuế trên 5 địa bàn tính đến ngày 7/8 là 99,544 tỷ đồng, trong đó nợ khó thu 18,466 tỷ đồng, nợ chờ xử lý 2,675 tỷ đồng, nợ có khả năng thu 78,403 tỷ đồng. Mặc dù cơ quan thuế đã tiến hành mời đơn vị nợ đọng lên làm việc để cam kết nộp nợ và đã tiến hành cưỡng chế đối với các doanh nghiệp có số nợ đọng thuế trên 90 ngày nhưng hiệu quả vẫn không cao do DN không có tiền trong tài khoản.

Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn giám sát đã phân tích rõ những khoản thu đạt và chưa đạt, đồng thời tập trung bàn các giải pháp tăng thu trong thời gian tới. Các giải pháp được đưa ra là phân tích, đánh giá nguồn thu trên địa bàn để tìm ra biện pháp quản lý hiệu quả; tăng cường công tác giám sát, kê khai để phát hiện các trường hợp kê khai sai, các dấu hiệu trốn lậu thuế để tiến hành kiểm tra, thanh tra đột xuất; triển khai quyết liệt các biện pháp thu nợ có hiệu quả, đưa lên phương tiện thông tin đại chúng các doanh nghiệp chây ỳ nợ đọng tiền thuế…

Phân tích, rà soát nguồn để có kế hoạch thu ngân sách đạt hiệu quả cao ảnh 3

Phó Chủ tịch UBND huyện Can Lộc Đặng Trần Phong: Số nợ thuế của địa phương khá cao (13,850 tỷ đồng), trong đó có 6,1 tỷ đồng là nợ khó thu nên chúng tôi đang hoàn tất hồ sơ gửi cơ quan công an xử lý.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh đánh giá khá cao kết quả thu của các địa phương thuộc đoàn giám sát so với mặt bằng chung toàn tỉnh, nhất là một số tổ công tác chỉ đạo ở Lộc Hà, Nghi Xuân đã quyết liệt, sâu sát trong công tác chung, góp phần tăng thu cho địa bàn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ ra những hạn chế như một số tổ công tác bán sát địa bàn chưa đều; phối hợp giám sát, tham mưu cho UBND cấp huyện chưa cụ thể; số nợ đọng nhìn chung còn cao…

Trong thời gian tới, nhiệm vụ đặt ra cho đoàn giám sát khá nặng nề, tổng thu từ nay đến cuối năm còn 478,758 tỷ đồng. Do đó, đoàn giám sát cần tăng cường tổ chức thực hiện, phân công phân nhiệm cho từng thành viên trong tổ; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan, có báo cáo kịp thời, đề xuất những việc làm cụ thể; ngành thuế cần chỉ đạo các chi cục phân tích, đánh giá các nguồn thu để triển khai thực hiện hợp lý; tăng cường các biện pháp thu nợ.

Ngoài ra, các ngành, địa phương cần đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi mô hình quản lý chợ; đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm nội tỉnh để góp phần tăng thu; quản lý chặt các khoản phát sinh, hóa đơn bán hàng từ doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh;…

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

BIDV thông báo thay đổi chi nhánh quản lý các PGD trực thuộc Chi nhánh Nam Hà Tĩnh và chuyển đổi Chi nhánh Nam Hà Tĩnh thành PGD

BIDV thông báo thay đổi chi nhánh quản lý các PGD trực thuộc Chi nhánh Nam Hà Tĩnh và chuyển đổi Chi nhánh Nam Hà Tĩnh thành PGD

Trên cơ sở chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Khu vực 8 tại văn bản số 1957/KV8-QLGS1 ngày 22/09/2025 về việc thay đổi chi nhánh quản lý các phòng giao dịch từ BIDV Nam Hà Tĩnh sang BIDV Hà Tĩnh, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam thông báo về việc thay đổi như sau:
Máy phát điện "cháy hàng" sau mưa bão

Máy phát điện "cháy hàng" sau mưa bão

Cơn bão Bualoi (bão số 10) đổ bộ đã gây mất điện trên diện rộng ở Hà Tĩnh. Hiện nay, thị trường máy phát điện trở nên sôi động khi nhu cầu mua sắm và thuê máy tăng đột biến.
Hành trình đến điểm sáng công nghiệp quốc gia

Hành trình đến điểm sáng công nghiệp quốc gia

Xác định công nghiệp là trụ cột của nền kinh tế, trong nhiệm kỳ 2025-2030, Hà Tĩnh tiếp tục phát triển ngành chủ lực theo hướng hiện đại, công nghệ cao và bền vững; hướng tới xây dựng hệ sinh thái công nghiệp có tính lan tỏa mạnh, đưa tỉnh trở thành điểm sáng trên bản đồ công nghiệp quốc gia.
Khu kinh tế Vũng Áng - Trung tâm động lực tăng trưởng

Khu kinh tế Vũng Áng - Trung tâm động lực tăng trưởng

Nhiệm kỳ 2025-2030, KKT Vũng Áng được xác định trở thành trung tâm công nghiệp - năng lượng - cảng biển - logistics của khu vực và cả nước, tiến tới thành lập Khu thương mại tự do Vũng Áng. PV Báo Hà Tĩnh đã có cuộc trò chuyện với ông Trần Việt Hà - Trưởng ban Quản lý KKT tỉnh về những định hướng chiến lược sắp tới.