Tổng thống Emmanuel Macron đã mời lãnh đạo các đảng phái thuộc lưỡng viện Quốc hội tham gia cuộc thảo luận ngày 23/8 về việc bổ nhiệm Thủ tướng mới.
Văn phòng Tổng thống Pháp ngày 16/8 thông báo Tổng thống Emmanuel Macron đã mời lãnh đạo các đảng phái thuộc lưỡng viện Quốc hội tham gia cuộc thảo luận ngày 23/8 về việc bổ nhiệm Thủ tướng mới.
Thông báo của Văn phòng Tổng thống Pháp cho biết mục đích của các cuộc họp trong ngày 23/8 với lãnh đạo các nhóm đảng phái tại Hạ viện và Thượng viện là nhằm "tạo ra liên minh đa số lớn và ổn định nhất có thể để phục vụ đất nước."
Cũng theo thông báo, việc bổ nhiệm Thủ tướng mới sẽ diễn ra sau cuộc họp này.
Trước đó, Pháp bế tắc trong việc thành lập chính phủ mới sau cuộc bầu cử Quốc hội (Hạ viện) ngày 7/7 trong khi bận rộn công tác chuẩn bị tổ chức Olympic mùa Hè 2024, diễn ra từ ngày 26/7-11/8 vừa qua.
Tổng thống Macron đã đề nghị Thủ tướng sắp mãn nhiệm Gabriel Attal tạm thời đảm nhiệm công việc điều hành chính phủ cho đến khi thành lập được chính phủ mới.
Thủ tướng Attal đã gửi đơn từ chức lên Tổng thống Macron ngày 8/7 ngay sau vòng 2 bầu cử Quốc hội (Hạ viện).
Trong cuộc bầu cử này, liên minh cánh tả Mặt trận Bình dân Mới (NFP) - gồm những người theo chủ nghĩa xã hội, Cộng sản, Đảng Xanh và đảng cánh tả Nước Pháp bất khuất (LFI) - đã giành được nhiều ghế nhất, với 193/577 ghế tại Hạ viện. Liên minh trung dung của Tổng thống Macron về thứ hai với 164 ghế. Trong khi đó, đảng Tập hợp quốc gia (RN) cực hữu về thứ ba với 143 ghế.
Số ghế nói trên của liên minh cánh tả NFP vẫn chưa đủ đa số để tự thành lập chính phủ, do vậy liên minh này chỉ được phép lựa chọn ứng cử viên Thủ tướng để giới thiệu lên Tổng thống Macron.
Trong khi đó, bất đồng trong việc thống nhất lựa chọn một chính khách đảm nhiệm cương vị Thủ tướng đã đẩy Pháp rơi vào bế tắc trong việc thành lập chính phủ mới.
Theo các nhà quan sát, cả Tổng thống Macron và ông Attal đều không đồng ý để một đại diện của LFI, tổ chức lớn nhất trong liên minh cánh tả NFP, hay đại diện của đảng RN cực hữu đảm nhận vai trò lãnh đạo chính phủ mới./.
Dữ liệu của Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc cho thấy chỉ trong 1 tuần, nồng độ virus SARS-CoV-2 trong nước thải từ 84 nhà máy xử lý nước thải ở 17 địa phương đã tăng gần gấp đôi.
Các nước châu Á tăng cường các biện pháp giám sát, kiểm soát bệnh đậu mùa khỉ (mpox) sau khi Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tuyên bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe đối với căn bệnh này.
Cuộc đình công nhằm phản đối vụ cưỡng bức và sát hại một nữ bác sỹ thực tập 31 tuổi tại một trường y ở thành phố Kolkata hồi đầu tháng đã gây ra gián đoạn nghiêm trọng với các dịch vụ y tế.
Luật sư của cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra thông báo thân chủ của mình đã nằm trong danh sách ân xá Hoàng gia và sẽ chính thức mãn hạn tù trong ngày 18/8.
Trong những tuần qua, các cơ quan y tế của Palestine tại Gaza, Bờ Tây đã hợp tác với các tổ chức quốc tế nhằm xây dựng kế hoạch toàn diện cho chương trình tiêm phòng bại liệt mở rộng tại Dải Gaza.
Tuy tỷ lệ lạm phát vẫn ở mức cao, nhưng đối với Venezuela, việc ra mắt tiền giấy mới mệnh giá cao là dấu hiệu đáng mừng, bởi quốc gia này vốn đã chìm trong siêu lạm phát từ tháng 11/2017.
Từng được gọi là "công chúa" của gia tộc Shinawatra, bà Paetongtarn, con gái ông Thaksin, đã trỗi dậy trên chính trường để trở thành thủ tướng trẻ nhất Thái Lan.
Phản ứng chậm của Nga có thể được giải thích qua nhiều nguyên nhân: thiếu chuẩn bị và lực lượng phản ứng nhanh, phụ thuộc quá mức vào pháo binh và thiếu thông tin chính xác. Những yếu tố này đã dẫn đến việc Nga không thể phản ứng kịp thời và hiệu quả với cuộc đột kích của Ukraine.
Kết quả khảo sát mới được công bố gần đây cho thấy Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris đang dành được ưu thế trước cựu Tổng thống Donald Trump trong cuộc đua vào Nhà Trắng.
Ngày 14/8, Quốc hội Thái Lan thông báo Hạ viện sẽ tiến hành bầu thủ tướng mới vào ngày 16/8, sau khi ông Srettha Thavisin bị Tòa án Hiến pháp ra phán quyết phế truất chức thủ tướng.
Sau khi rút khỏi cuộc đua tranh cử, Tổng thống Biden sẽ hạn chế xuất hiện công khai và tập trung vào việc nhấn mạnh những thành tựu của chính quyền, đồng thời sẽ hỗ trợ bà Harris trong các sự kiện của chiến dịch, nhưng lịch trình của ông sẽ được điều chỉnh để không làm giảm sự chú ý khỏi bà Harris.
Ngày 14/8, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã thông báo quyết định không tham gia tranh cử cuộc bầu cử chức Chủ tịch đảng Dân chủ tự do (LDP) cầm quyền, dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 9.
Theo Reuters, Nga bắt đầu phát động phản công dọc theo mặt trận Kursk bằng không quân và máy bay không người lái sau khi chặn đứng đà tiến của Ukraine vào hôm qua.
Nhằm giải quyết vấn đề thiếu hụt nhân lực và đáp ứng nhu cầu sử dụng điện tăng cao, Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc (MOTIE) và Bộ Tư pháp (MOJ) nước này đã công bố kế hoạch cấp phép cho các kỹ sư đường dây truyền tải điện nước ngoài có thị thực E-7 tham gia công việc lắp đặt đường dây này của Hàn Quốc.
Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ (NOAA) cho biết tháng vừa qua là tháng 7 nóng nhất từ trước đến nay và tiếp tục chuỗi 14 tháng liên tiếp phá kỷ lục về nhiệt độ.
Quyền Thống đốc tỉnh Kursk ngày 12/8 cho biết Ukraine đã kiểm soát 28 khu định cư ở tỉnh biên giới này và các lực lượng của Kiev đã tiến sâu 12 km vào lãnh thổ của Liên bang Nga trong một cuộc tấn công bắt đầu vào hôm 6/8.
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cảnh báo số ca mắc Covid-19 đang gia tăng trên toàn thế giới và tình hình dự kiến sẽ không được cải thiện trong thời gian tới. Hiện Covid-19 vẫn đang cướp đi sinh mạng của khoảng 1.700 người mỗi tuần trên toàn cầu.
Quyền thống đốc tỉnh Kursk của Nga, ông Alexei Smirnov, đã chỉ đạo đẩy nhanh tốc độ sơ tán dân thường ở huyện Belovsky do tình hình xung đột với Ukraine.
Theo kết quả thăm dò mới nhất của báo New York Times/Đại học Siena công bố sáng 10/8 (theo giờ địa phương), Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã gia tăng sự ủng hộ thêm 4 điểm tại 3 bang chiến trường trọng yếu, trong khi cựu Tổng thống Donald Trump bị giảm với số điểm tương đương.
Nguyên nhân sâu xa của cuộc bạo loạn không chỉ là hành vi bạo lực mà còn phản ánh sự bất mãn xã hội rộng lớn hơn. Thông tin sai lệch trên mạng xã hội cũng đã kích động sự phẫn nộ của công chúng. Bất bình đẳng xã hội và chính sách di cư cũng đóng vai trò quan trọng trong việc gây ra sự bất mãn và bạo loạn này.