Pháp sẽ chuyển hàng trăm thiết giáp hơn 40 tuổi cho Ukraine

Bộ trưởng Quốc phòng Lecornu cho biết Pháp sẽ chuyển hàng trăm thiết giáp VAB, phát triển từ đầu những năm 1970, cùng đạn tên lửa phòng không cho Ukraine.

"Quân đội Ukraine phải phòng ngự trên chiến tuyến rất dài và cần có thiết giáp. Loại phương tiện này đóng vai trò cực kỳ quan trọng đối với năng lực di chuyển của binh sĩ và là một phần trong đề nghị của Ukraine", Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sebastien Lecornu nói ngày 31/3.

Ông Lecornu cho biết trong cuộc hội đàm với Tổng thống Emmanuel Macron, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đề nghị Pháp chuẩn bị gói viện trợ mới, bao gồm các thiết bị quân sự cũ vẫn còn hoạt động của nước này.

Pháp đang xem xét chuyển hàng trăm Thiết giáp Tiền tuyến (VAB) cho Ukraine trong năm nay và đầu năm 2025, theo ông Lecornu. Quân đội Pháp đang thay thế hàng nghìn chiếc VAB đời đầu bằng Thiết giáp Đa năng (VBMR) Griffon, song ông Lecornu khẳng định các phương tiện cũ vẫn hoạt động tốt.

Thiết giáp VAB của thủy quân lục chiến Pháp trong lễ duyệt binh ở Paris tháng 7/2013. Ảnh: Wikimedia
Thiết giáp VAB của thủy quân lục chiến Pháp trong lễ duyệt binh ở Paris tháng 7/2013. Ảnh: Wikimedia

Thiết giáp VAB được phát triển năm 1970-1977, quân đội Pháp lần đầu biên chế năm 1979. VAB có thể đạt tốc độ tối đa 110 km/h, tốc độ lội nước 8 km/h, tầm hoạt động 1.200 km. Xe có thể chở theo 12 người, bao gồm kíp lái hai người và 10 binh sĩ.

Giáp của VAB có thể chống lại đạn súng bộ binh cỡ 7,62 mm, mảnh đạn pháo và mìn bộ binh. Xe có thể lắp giáp MEXAS của Đức, giúp chống đạn súng 12,7 mm bắn thẳng mặt trước. Vũ khí chính của VAB là súng AA-52 7,62 mm hoặc súng M2 12,7 mm.

Bộ trưởng Lecornu cho biết Pháp đang chuẩn bị chuyển lô tên lửa phòng không Aster 30 của tổ hợp SAMP/T mà Ukraine đã nhận.

Đạn tên lửa Aster 30 có thể hạ tiêm kích, máy bay không người lái (UAV) và tên lửa hành trình ở khoảng cách 120 km. Chiến hạm Pháp tại Biển Đỏ đang dùng tên lửa Aster để đối phó những đợt tập kích nhằm vào tàu hàng do lực lượng Houthi thực hiện.

"Ukraine đang có nhu cầu cấp thiết về năng lực phòng không tốt hơn khi Nga đang tăng cường độ tập kích, đặc biệt nhằm vào hạ tầng dân sự", ông Lecornu nói và cho biết đã đề nghị Tổng cục Vũ khí, cơ quan mua sắm quốc phòng của chính phủ Pháp, đưa ra các đề xuất nhằm đẩy nhanh tiến độ mua tên lửa Aster do tập đoàn MBDA chế tạo.

Cục diện chiến sự Nga - Ukraine. Đồ họa: WP
Cục diện chiến sự Nga - Ukraine. Đồ họa: WP

Bộ trưởng Quốc phòng Pháp công bố thông tin về lô thiết bị quân sự cho Ukraine trong bối cảnh viện trợ quân sự từ phương Tây cho nước này nhỏ giọt. Quốc hội Mỹ vẫn chưa thông qua gói viện trợ cho Ukraine trị giá 60 tỷ USD, trong đó có đạn pháo, đạn tên lửa và nhiều loại vật tư quân sự mà quân đội nước này đang thiếu.

Trong lúc kho đạn của Ukraine cạn dần, lực lượng Nga với nguồn cung dồi dào mở nhiều đợt tiến công dọc theo chiến tuyến dài 1.000 km và đạt nhiều bước tiến. Tổng tư lệnh quân đội Ukraine, thượng tướng Oleksandr Syrsky ngày 29/3 thừa nhận các đơn vị Nga trên tiền tuyến bắn lượng đạn gấp 6 lần quân đội nước này.

vnexpress.net

Đọc thêm

Ông Trump ra tối hậu thư với Nga

Ông Trump ra tối hậu thư với Nga

Tổng thống Mỹ Trump ra tối hậu thư đề nghị Nga giải quyết cuộc xung đột Ukraine trong 50 ngày hoặc đối mặt mức thuế cao.
Hiểm họa từ việc AI rơi vào tay khủng bố

Hiểm họa từ việc AI rơi vào tay khủng bố

Suốt nhiều năm qua, các cơ quan chống khủng bố ví việc theo sát các tổ chức khủng bố trên không gian số và mạng xã hội như một trò “đuổi bắt bất tận” – xử lý xong chỗ này thì chỗ khác lại nổi lên. Vấn đề này ngày càng rối rắm do sự xuất hiện của trí tuệ nhân tạo (AI).
Thuế quan của Mỹ: Lợi ích ngắn hạn, thiệt hại lâu dài

Thuế quan của Mỹ: Lợi ích ngắn hạn, thiệt hại lâu dài

Trước thời điểm ngày 1/8 - mốc áp thuế mới mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra - nhiều quốc gia châu Á và Liên minh châu Âu (EU) đang gấp rút đàm phán với Mỹ nhằm tránh các mức thuế quan cao kỷ lục có thể “giáng đòn” mạnh vào xuất khẩu và chuỗi cung ứng toàn cầu.