Gia đình Aasvik bất ngờ phát hiện cổ vật 1.200 tuổi thời Viking khi dò tìm bông tai thất lạc sau vườn nhà trên đảo Jomfruland.
Một thành viên gia đình Aasvik sống trên đảo Jomfruland, miền nam Na Uy, gần đây bị rơi bông tai bằng vàng trong khu vườn sau nhà. Họ quyết định dùng máy dò kim loại để tìm lại món trang sức này.
Trong quá trình tìm kiếm, họ bất ngờ phát hiện hai cổ vật hình bầu dục được chạm khắc tinh xảo có niên đại 1.200 năm, USA Today ngày 4/10 dẫn thông báo của Hội đồng Di sản Văn hóa Vestfold và Telemark. Những cổ vật này được xác định có nguồn gốc từ thời Viking.
“Ngay khi bật máy dò kim loại lên, họ đã tìm thấy thứ gì đó, nhưng không phải chiếc bông tai thất lạc”, Hội đồng Di sản Văn hóa Vestfold và Telemark cho biết. “Chúng tôi chúc mừng gia đình đã tìm thấy bằng chứng đầu tiên về thời đại Viking ở Jomfruland”.
Giới chức địa phương cũng gửi lời khen ngợi tới gia đình vì đã thông báo về phát hiện này tới chính quyền.
Hai cổ vật thời Viking được tìm thấy sau vườn nhà ở Jomfruland, Na Uy. Ảnh: Hội đồng Di sản Văn hóa Vestfold và Telemark
Giới khảo cổ học nhận định hai cổ vật có hoa văn động vật, hình khối này có thể là ghim cài, được làm bằng đồng và từng được mạ vàng, thường dùng để cố định váy từ thế kỷ thứ 9. Đây có thể là mộ của một nữ quý tộc từ những năm 800.
Các nhà nghiên cứu từ lâu đã biết về những khu định cư tồn tại trên đảo Jomfruland từ thời Trung Cổ và tin rằng từng có người sinh sống ở đây trong thời Viking. Những cổ vật sau vườn nhà Aasvik có thể là bằng chứng thuyết phục nhất về giả thuyết này.
Mảnh vườn nơi tìm thấy hai cổ vật. Ảnh: Hội đồng Di sản Văn hóa Vestfold và Telemark
Gia đình Aasvik ở Jomfruland không phải những người duy nhất có phát hiện về thời Viking ở Na Uy trong tháng 9. Nhà khảo cổ học nghiệp dư Erlend Bore trước đó tìm thấy 9 mặt dây chuyền, 10 viên ngọc trai và 3 chiếc nhận được cho là có niên đại từ khoảng năm 500 trên đảo Rennesoy.
Trước làn sóng chỉ trích về an ninh ngày càng gia tăng, chính quyền thành phố du lịch Pattaya quyết định sử dụng công nghệ hiện đại nhằm bảo vệ du khách và người dân.
Tham dự buổi lễ có Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải, các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh.
Việc được công nhận di tích lịch sử, văn hóa cấp tỉnh Hà Tĩnh là cơ sở để các địa phương, dòng họ có hướng bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị của di tích.
Trên đời này, duyên phận không thể cưỡng cầu. Khi hạnh phúc tan vỡ điều cần làm không phải là trốn tránh hay chìm vào nỗi đau quá khứ mà phải đối diện để tìm lại chính mình!
Nghỉ hè là khoảng thời gian được thanh, thiếu nhi mong chờ nhất sau một năm học tập. Tại Hà Tĩnh, ngay từ đầu tháng 6, các lớp năng khiếu hè đã bắt đầu hoạt động, tạo sân chơi bổ ích cho các em.
Tại nhiều địa phương Hà Tĩnh, nhiều bảo vật quý hiếm đang đối mặt với nguy cơ bị xâm hại dưới nhiều hình thức, không chỉ làm tổn hại giá trị lịch sử, văn hóa mà còn gióng lên hồi chuông cảnh báo về trách nhiệm bảo tồn di sản.
Khi một tác phẩm báo chí được phát hành, công chúng thường nhớ đến tác giả. Nhưng phía sau ánh hào quang ấy là sự đóng góp thầm lặng của đội ngũ làm công tác biên tập, hậu kỳ.
Phu nhân Lê Thị Bích Trân dành tặng món quà vô cùng ý nghĩa cho Phu nhân Evelin Oras. Đó là bức tranh ghép hình Thủ tướng Estonia Kristen Michal và Phu nhân Evelin Oras từ gần 2.000 mảnh vải.
Thống kê từ Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, trong 5 tháng đầu năm 2025, du lịch Việt Nam tiếp tục ghi nhận những tín hiệu tăng trưởng khả quan, với hơn 9,2 triệu lượt khách quốc tế, tăng 21,3% so với cùng kỳ năm ngoái.
Lễ phát động Tháng Hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình và kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 là lời kêu gọi mạnh mẽ toàn xã hội cùng hành động để xây dựng những mái ấm bền vững.
Tiếng sóng rì rào, ánh trăng vàng trải dài mặt nước. Bóng ba bố con đổ dài trên cát ướt. Bên bờ biển lặng yên, tình yêu năm xưa, sau bao thử thách, giờ hóa thành mái ấm...
Làm báo cho tôi cơ hội được lắng nghe và ghi chép lại những câu chuyện của các nhân chứng một thời đạn lửa. Đó là những mối duyên nghề kỳ lạ - mối duyên được chạm vào những con người làm nên lịch sử.
Nghe Hồ Ngọc Phương Linh chia sẻ về lý do đưa cô đến với cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, ai cũng mong cô gái quê Hà Tĩnh có gương mặt xinh như búp bê này sẽ thực hiện được giấc mơ.
Opal Suchata Chuangsri xuất sắc vượt qua 108 thí sinh giành ngôi vị cao nhất. Đại diện Thái Lan sở hữu chiều cao ấn tượng 1,8m cùng thân hình quyến rũ.
Với việc đón được hơn 2,8 triệu lượt khách tham quan trong 5 tháng đã qua của năm 2025, Hà Tĩnh tiếp tục khẳng định sức hút trên bản đồ du lịch miền Trung.
Sau liên tiếp các vụ việc di tích, bảo vật quốc gia bị xâm phạm vừa qua, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ra văn bản yêu cầu tăng cường công tác bảo vệ, bảo quản, phát huy giá trị bảo vật...
Dưới nắng hè, khu vườn nhỏ như bừng tỉnh trong vũ khúc của thiên nhiên. Những tán lá xanh khẽ đung đưa trong gió, tạo nên những âm thanh xào xạc như bản nhạc du dương mùa hạ....
Sở hữu số lượng di tích và cổ vật khá lớn và trải qua bao biến thiên, thăng trầm của lịch sử nhưng các thế hệ cán bộ và Nhân dân TX Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã làm tốt công tác trùng tu tôn tạo, lưu giữ lại những giá trị di sản.
Cứ mỗi độ tháng năm về, lòng ta lại bất chợt bâng khuâng. Dường như, đâu đó có mùi hương rất quen của lúa chín, của rơm rạ mới phơi, của đất trời quê hương đang vào mùa gặt....
Sau các vòng thi phụ, 10 tấm vé đầu tiên vào thẳng top 40 Miss World 2025 đã lộ diện. Một số người đẹp có thể kể đến như Nandini Gupta (Ấn Độ), Aurélie Joachim (Martinique), Jasmine Gerhardt (Ireland).
Cụ Nguyễn Huýnh ở Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã dày công sưu tầm, gìn giữ, phát huy trò Kiều trong thời kỳ mới, góp phần lan tỏa những giá trị di sản của Đại thi hào Nguyễn Du.
Vụ một người đàn ông xâm nhập thành công vào khu vực đặt ngai vua - một bảo vật quốc gia mang tính biểu tượng tại điện Thái Hòa (Đại Nội Huế), rồi xâm hại hiện vật, đang gây bức xúc, phẫn nộ trong dư luận và dấy lên quan ngại về lỗ hổng bảo vệ di sản ở nơi cần có cơ chế giám sát nghiêm ngặt bậc nhất thuộc quần thể di tích Cố đô Huế.
24 di tích lịch sử - văn hoá, danh thắng trên địa bàn TX Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) được gắn bảng mã QR code góp phần quảng bá thông tin, hình ảnh đến với du khách thập phương.