Phát huy vai trò chỉ đạo của cấp ủy, tăng cường củng cố tổ chức đảng

(Baohatinh.vn) - Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh Hà Tĩnh đề nghị các đảng bộ, chi bộ trực thuộc rà soát chỉ tiêu theo từng ngành, lĩnh vực để tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, hoàn thành thắng lợi mục tiêu, kế hoạch năm 2023.

Sáng 10/7, Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023; sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 07-NQ/TU ngày 27/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác xây dựng Đảng, đoàn thể Nhân dân trong doanh nghiệp trên địa bàn Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo (gọi tắt là Nghị quyết số 07- NQ/TU).

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải và các đồng chí bí thư, phó bí thư các đảng bộ, chi bộ trực thuộc tham dự hội nghị.

Phát huy vai trò chỉ đạo của cấp ủy, tăng cường củng cố tổ chức đảng

Đại biểu tham dự hội nghị.

6 tháng đầu năm 2023, Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy và đội ngũ cán bộ, đảng viên, CCVC-NLĐ phát huy tinh thần trách nhiệm, bám sát cơ sở, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đề ra.

Phát huy vai trò chỉ đạo của cấp ủy, tăng cường củng cố tổ chức đảng

Bí thư Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh Đặng Ngọc Sơn và Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh Nguyễn Trọng Vân chủ trì hội nghị.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tổ chức 4 hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; ban hành kế hoạch và tổ chức tuyên dương các điển hình trong học tập, lao động sáng tạo.

Về công tác tổ chức, Đảng ủy Khối đã kiện toàn, bổ sung nhân sự cấp ủy và các chức danh trong cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại 14 tổ chức cơ sở đảng; hướng dẫn chỉ đạo rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy cơ sở; các chức danh trong cấp ủy của Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025 và 2025 - 2030; phê duyệt quy hoạch BCH Đảng bộ Khối và các chức danh cấp ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025 và nhiệm kỳ 2025 - 2030. Chuyển giao các tổ chức cơ sở đảng theo quy định của Trung ương và Tỉnh ủy.

Kết nạp 142 đảng viên; công nhận đảng viên chính thức đối với 97 đồng chí; xóa tên 3 đảng viên; chuyển sinh hoạt đảng cho 206 đồng chí; phát 123 thẻ đảng viên; đề nghị tặng huy hiệu Đảng đối với 22 đảng viên; chỉ đạo việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở đảng năm 2022.

Phát huy vai trò chỉ đạo của cấp ủy, tăng cường củng cố tổ chức đảng

Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh Nguyễn Thị Hương báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 07-NQ/TU ngày 27/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác xây dựng Đảng, đoàn thể Nhân dân trong doanh nghiệp trên địa bàn Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo.

Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng được thực hiện nghiêm túc theo quy định. Sau giám sát, kết luận đã chỉ đạo các tổ chức đảng, đảng viên kiểm điểm, rút kinh nghiệm, thi hành kỷ luật những tổ chức, cá nhân vi phạm.

Thực hiện Nghị quyết số 07- NQ/TU, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã kịp thời ban hành các văn bản về xây dựng văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp; sắp xếp các khối tổ chức đảng phù hợp với đặc thù của doanh nghiệp; xây dựng mẫu quy chế hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng, hướng dẫn phát triển đảng viên trong các loại hình doanh nghiệp…

Các tổ chức đảng trong doanh nghiệp thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng; đề ra nhiều giải pháp nhằm tăng cường công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp, góp phần xây dựng doanh nghiệp phát triển.

Phát huy vai trò chỉ đạo của cấp ủy, tăng cường củng cố tổ chức đảng

Bí thư Đảng ủy Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh Trần Duy Chiến đóng góp ý kiến về công tác xây dựng đảng trong doanh nghiệp; vai trò của các tổ chức đoàn thể trong xây dựng tổ chức đảng vững mạnh.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tích cực phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện tốt công tác chuyển giao 49 tổ chức cơ sở đảng và 1.618 đảng viên theo quy định. Chỉ đạo Đoàn Khối CCQ&DN tỉnh phối hợp với tổ chức đoàn các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước và các huyện, thị, thành đoàn thực hiện quy trình chuyển giao 33 tổ chức cơ sở đoàn và 1.521 đoàn viên theo quy định...

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, hội nghị cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại như: ý thức, trách nhiệm trong tham gia học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai các chủ trương, nghị quyết, chuyên đề ở một số đơn vị chưa thật sự nghiêm túc; một số đơn vị chưa thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết số 07- NQ/TU...

Phát huy vai trò chỉ đạo của cấp ủy, tăng cường củng cố tổ chức đảng

Trưởng ban Quản lý KKT tỉnh Lê Trung Phước đề nghị Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh tăng cường phối hợp với các đơn vị liên quan như: LĐLĐ tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, lãnh đạo các doanh nghiệp để tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức đảng trong doanh nghiệp.

Thực hiện nhiệm vụ những tháng cuối năm, Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh xác định những phần việc trọng tâm là chỉ đạo tuyên truyền, tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn; học tập, quán triệt chủ trương của trung ương, của tỉnh đảm bảo thiết thực, hiệu quả; tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm; tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả các quy định, hướng dẫn của trung ương, Tỉnh ủy về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng...

Về công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, tập trung rà soát việc thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu theo từng ngành, lĩnh vực để bổ sung, tập trung các nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm. Hoàn thiện kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; khẩn trương triển khai các nội dung đã ký kết tại hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh và xúc tiến đầu tư; tiếp tục thu hút đầu tư vào các lĩnh vực, địa bàn theo định hướng quy hoạch tỉnh...

Tham gia phát biểu tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi về tình hình thực hiện nhiệm vụ của các đảng bộ; một số băn khoăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng; đóng góp ý kiến nhằm xây dựng tổ chức đảng vững mạnh.

Bí thư Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh Đặng Ngọc Sơn tiếp thu các ý kiến đóng góp của đại biểu, đồng thời đề nghị các đảng bộ, chi bộ phát huy kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm, tiếp tục nỗ lực, tập trung thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong những tháng cuối năm 2023.

Phát huy vai trò chỉ đạo của cấp ủy, tăng cường củng cố tổ chức đảng

Bí thư Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh Đặng Ngọc Sơn phát biểu tại hội nghị.

Bí thư Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh nhấn mạnh, các đảng bộ, chi bộ, đặc biệt là đảng bộ, chi bộ trong doanh nghiệp cần phải tập trung hơn nữa cho công tác xây dựng Đảng; phát huy vai trò chỉ đạo của cấp ủy, phối hợp chặt chẽ các tổ chức đoàn thể của doanh nghiệp để củng cố tổ chức đảng. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; phát huy, nhân rộng các nhân tố điển hình, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh.

Chủ đề BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

Đọc thêm

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày 7/10, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV tiếp tục ngày làm việc thứ ba. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục tham dự hội nghị.
Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Thời gian qua, các thế lực phản động ráo riết lợi dụng chiêu bài “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền” với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Nhận diện rõ bản chất, nâng cao tinh thần cảnh giác và củng cố “sức đề kháng” chính trị của quần chúng nhân dân là yêu cầu cấp thiết để giữ vững kỷ cương, ổn định xã hội, nhất là trong bối cảnh mạng xã hội phát triển như hiện nay.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Không gian quản trị ở cơ sở thay đổi đang đặt ra yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố. Sự xuất hiện ngày càng rõ nét của những cán bộ trẻ mở thêm kỳ vọng về một cách quản lý, điều hành, thực hiện năng động, đổi mới. Tuy nhiên, việc trẻ hóa đội ngũ không chỉ là vấn đề tuổi tác mà là “bài toán” về trao việc, bồi dưỡng, tạo điều kiện và xây dựng cơ chế đủ sức giữ chân những người trẻ tâm huyết với “việc làng”.
 Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Thôn Phúc Hải (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) được hình thành từ 2 thôn, với hơn 2.500 nhân khẩu, phần đông là đồng bào công giáo; sinh kế chủ yếu gắn với nghề biển và dịch vụ du lịch. Trên địa bàn dân cư đa dạng ấy, Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Cẩm Liên (SN 1991) từng bước vun đắp sự đồng thuận bằng cách lắng nghe, giải quyết kịp thời những vấn đề người dân quan tâm.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Ở TDP 1, phường Thành Sen, chiếc điện thoại theo tổ trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2002) vào những công việc hằng ngày ở khu dân cư. Khi thì anh cập nhật thông tin trên các nhóm Zalo, lúc xử lý công việc được giao, khi lại thử nghiệm những mã QR ở đầu ngõ. Ở tuổi 24, Kiệt đang tìm cách đưa công nghệ vào công việc của một tổ trưởng TDP ở địa bàn có gần 700 hộ dân.
Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng chọn đúng trọng tâm, tập trung nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh Hà Tĩnh đi vào cuộc sống.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Thăm hỏi, tặng quà ông Nguyễn Văn Minh (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh), đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong ông tiếp tục phát huy vai trò “tuổi cao gương sáng”, động viên con cháu tham gia tích cực các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam...”.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Đội ngũ đảng viên tại Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ tiên phong bằng tinh thần dấn thân, xây dựng sáng kiến mà còn bằng khả năng quy tụ, truyền cảm hứng để đồng nghiệp cùng tiến bộ. Trong môi trường sản xuất hiện đại, người đảng viên “đi trước một bước” về nhận thức chính trị, tác phong công nghiệp, khả năng làm chủ công nghệ đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến lực lượng quần chúng, chung tay xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) đang mở rộng không gian phát triển với hàng loạt dự án công nghiệp quy mô lớn, kéo theo hàng vạn lao động đến làm việc. Thế nhưng, phía sau nhịp sản xuất sôi động ấy, lực lượng đảng viên còn khá mỏng so với quy mô lao động; nhiều doanh nghiệp có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng. Khoảng trống ấy đặt ra yêu cầu mới đối với công tác phát triển đảng trong một môi trường sản xuất ngày càng đa dạng, hiện đại và chuyên nghiệp.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!